Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ admin xóa sdt của em ở topic:
http://www.webtretho.com/forum/f187/gop-y-chuyen-cua-nha-minh-voi-cac-me-oi-674814/
Thật ra nếu như có thể admin hãy xóa dùm em chủ đề này bởi nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em hiện tại và sau này.
Cũng không nên quá nguyên tắc dù rằng biết 1 topic có rất nhiều người đóng góp ý kiến nhưng nhiều khi người đưa ra chủ đề lúc ấy cũng đang rối bời và không biết phải làm sao.
Tuy nhiên cũng rất mong admin hiểu cho rằng: topic của em nó nhạy cảm với cuộc sống của em hiện tại nên rất mong admin xem xét và xóa cho chủ đề:
http://www.webtretho.com/forum/f92/gop-y-chuyen-cua-nha-minh-voi-cac-me-oi-680346/index3.html
http://www.webtretho.com/forum/f187/gop-y-chuyen-cua-nha-minh-voi-cac-me-oi-674814/
Mong admin xem xét.
06:34 CH 27/04/2011
SOS! Hỏi kinh nghiệm xử lý khi bị dính chưởng -...
Em còn trẻ quá...
Nhưng có lẽ không nên phán xét làm gì.
Em nên đến Bệnh viện và họ sẽ hướng dẫn em làm thủ tục hoặc các phòng kế hoạch hóa gia đình cũng làm. Chi phí khi thai khoảng gần 2 tháng như bạn chắc cũng không đắt. Đó là chi phí trên lệ phí của bệnh viện. Còn làm gì cũng cần có lót tay cho bác sĩ khoảng 100-200k. Ngoài ra em còn phải dùng thuốc để tránh dính tử cung.. Nói chung là nguy hiểm... Đã xác định làm cái việc thất đức ấy thì em cũng nên chuẩn bị những rủi ro... (vô sinh thứ phát). Không bác sĩ nào dám chắc chắn là mình đã làm tốt và ko gây nguy hại đến em.
Còn nếu em vẫn bỏ thì em nên theo chỉ dẫn của bác sĩ, mua và uống thuốc đủ. kiểm tra lại sau nửa tháng - 1 tháng. Và đừng để lặp lại điều này nữa.
Cuộc đời có nhiều khen chê lắm. Dám làm dám chịu.
Chị cũng đang sắp thành người mẹ đơn thân khi mà cha đứa bé không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình. Nhưng chị đã 27t rồi.. nên chị sẵn sàng cho những vất vả phía trước và chị không bao giờ làm cái việc thất đức ấy.. Vì với chị con cái là tất cả.
Chúc em sức khỏe và luôn có quyết định sáng suốt.
11:08 SA 03/03/2011
Tâm trạng của người mẹ khi siêu âm con mình là bé...
Mình siêu âm 4D, tuần thứ 12. Nhìn thấy khá rõ. BS bảo bé trai. Mình thích con gái vì nuôi dễ hơn và con gái sống tình cảm, yêu thương, gần gũi mẹ hơn.
Thích con trai chỉ vì đa số đàn ông đều thích có con trai đầu cho chắc. Còn mình vẫn coi con gái là nhất. Chẳng biết siêu âm như thế có đúng không? Tuần 22 mình đi siêu âm lại.
06:10 CH 21/02/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Chào bạn orion_orion.
Có lẽ bạn là người ngoài cuộc nên hoàn toàn không hiểu những gì trong câu chuyện của mình. Mình chưa bao giờ huyễn hoặc nó. Bạn vào Blog của mình. Bạn đọc được những gì. Có 1 Blog viết cho quãng thời gian mình chưa đến với PA. Bạn đọc được những biến cố trong gia đình của mình như thế nào?
Những ngày đầu bọn mình xung đột, mình chia sẻ với gđ chồng để mong có mọi người cùng động viên anh ấy sống trách nhiệm với gia đình nhưng anh ấy tỏ ra khó chịu và thỏa thuận chuyện trong nhà không bao giờ được nói. Đó là lý do đến ngày hè là dịp nghỉ lễ của gia đình, trước mặt mọi người mình và anh ấy vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ. Bạn có bao giờ phải sống khác mình đi như thế chưa?
Còn với gia đình anh ấy, đến bây giờ mình vẫn quý họ và các cháu. Không có gì là vì VC không thể sống chung mà họ ko phải là gia đình của mình. Dẫu gì cũng đã từng lễ gia tiên, dẫu gì cũng đã từng coi bố mẹ anh ấy là cha mẹ mình.
Và ngày bọn mình sắp ra Tòa, bố mẹ anh vẫn chỉ biết rằng VC mình đang xung đột. Đến khi về để lên Tòa bố mẹ và anh chị em trong nhà mới biết rằng 2 đứa đã không thể hàn gắn. Khi 2 đứa bước đi, bố chồng vẫn vỗ vai mình: Thôi thì lên đó 2 đứa cười làm hòa rồi rút đơn về nhé.
Còn yêu nhau, việc chăm sóc nhau cũng là chuyện thường tình, việc lo cho người mình yêu ăn uống cũng là niềm hạnh phúc. Thời gian bạn đi làm, chiều tối về nấu cơm đến 9, 10h bạn lại về nhà bạn. Vậy thì có gì ngạc nhiên khi có rất nhiều đồ của bạn ở bên nhà họ. Và cả những món quà 2 đứa giành tặng cho nhau. Đấy không phải là đồ đạc thì là gì? Người cũ cũng vậy và mình cũng thế. Sao bạn phải cợt nhả điều ấy?
Người yêu thích thì gọi đến, chán thì bảo đi. Trong tình cảm cũng có những lúc thăng trầm và ai cũng cần có khoảng lặng. Ngay bản thân mình cũng có lúc như thế huống chi anh chịu nhiều sức ép khi đến với mình. Mình có cái đáng trách đã quá vội vàng nhưng khoảng thời gian mình và chồng cũ sống không hạnh phúc đã đủ để 2 đứa nhận ra cần phải bắt đầu lại cuộc sống khác.
Thời gian đến với PA thực sự cũng là lúc đơn đã gửi lên Tòa chỉ chờ ngày Tòa gọi. Oán trách điều gì?
Đừng đem 1 cuộc sống êm ấm ra để phán xét những vấp ngã của cuộc đời người khác như thế? Mình vội vàng, bởi lẽ ra nếu để sau khi ly hôn 1, 2 năm rồi bắt đầu lại thì sẽ chẳng có điều này xảy ra. Nhưng nếu tình cảm có thể nói trước được như thế thì con người ta đã quá tính toán với cái lẽ tự nhiên ấy rồi.
Mình không muốn đưa con cái vào trong việc 2 đứa đến với nhau để gây sức ép cho nhau gì cả. Nhưng đã xảy ra rồi thì phải có trách nhiệm với nó mà thôi. Và con mình không có tội để bạn phán xét rằng mình đưa con lên làm bình phong. Cả quãng thời gian sống với chồng luôn bị áp lực từ mọi phía về việc có con nhưng khi mình hỏi anh thì chỉ là sự khó chịu. Đã bao lần hỏi lý do đều không có kết quả. Không biết nguyên nhân do mình hay do anh ấy mặc dù mình biết 2 đứa hầu như chẳng bao giờ gần nhau. Khi mâu thuẫn giữa 2 đứa lớn hơn và trong nhà đã mỗi đứa 1 ngả trong 2-3 tháng rồi chính thức ra ngoài ở từ tháng 9. Nên khi mình biết có con với PA, điều đầu tiên mình nghĩ đến là hạnh phúc được làm mẹ. Nhưng khi nghĩ đến những điều sau đó chỉ là cảm giác sợ hãi. Con có không đúng lúc cho cả mình và anh. Anh không muốn có con năm Tân Mão, đó là điều khi chưa có anh luôn nhắc đến. .. Nhưng cả anh và mình đều chủ quan và vì mình vẫn nghĩ có thể mình không có khả năng có con. Nhưng từ lúc ấy cho đến bây giờ chưa bao giờ mình nghĩ sẽ bỏ con cả. Dù rằng đã có lúc nghĩ nếu phải nuôi con một mình mà khó khăn quá thì sinh nó ra mình sẽ cho 1 gia đình nào đó ko có con. Nhưng có lẽ ko bao giờ mình làm thế được.
Bạn nói đúng vì mình đã ảo tưởng về cuộc hôn nhân. Mình cứ nghĩ hạnh phúc gia đình luôn do người đàn bà quyết định. Phụ nữ là bếp lửa gđ. Nhưng mình nhận ra muốn có lửa ấm thì phải có bếp đã. Mà đàn ông lại là cái bếp ấy. 1 lần vấp ngã cho mình bài học lớn về cuộc hôn nhân.
Mình cũng không muốn tiếp tục Topic này nữa. Người hiểu sẽ hiểu. Người không hiểu sẽ không hiểu được. Ai êm ấm và chưa từng sống trong buồn tủi thì sẽ nghĩ rằng mình là người đàn bà chẳng ra gì, là người bỏ chồng đến với người khác. Tùy phán xét thôi. Nhưng với chồng cũ, anh ấy và mình vẫn luôn là bạn, trong xã hội là đồng nghiệp trong cùng 1 ngành nghề. Vẫn quý nhau vì những đức tính đủ để làm bạn nhưng không thể là gia đình dù anh vẫn nói mình là cô gái tốt, biết vun vén chu đáo lo toan gđ. Và với mình, anh là người bạn thường hết lòng nhiệt tình với bạn bè, sống chân thành, vô tư. Gia đình, bố mẹ anh vẫn hỏi thăm mình. Họ là những người cha người mẹ chồng mà mình sẽ sẽ ko bao giờ có được ở ai khác. Nhưng sống với chồng chứ có thể sống với bố mẹ chồng suốt cđ đâu.
Dù gì vẫn có những điều hạnh phúc. Ít nhất những ai từng thấy những đổ vỡ trong gđ mình, thấy tc mình và PA dành cho nhau.. Họ biết điều ấy là khó tránh khỏi. Họ vẫn ở bên mình. Và bố mẹ mình cũng không bỏ rơi mình. Dù rằng mình không biết có nên về nhà mình để sinh không hay sẽ tự ở dưới này sinh bé. Mình đã tự tay hất đổ đi bao niềm tin, niềm tự hào của gia đình, bạn bè.. bằng cuộc hôn nhân đổ vỡ, bằng việc đến với PA quá vọi vàng và có con.
Không 1 lần nuối tiếc khi đã ly hôn nhưng việc đến với PA thì đáng trách. Dù PA và mình không thể là gì nhưng mình và con sẽ vẫn yêu anh ấy. Giá như mình và anh có thời gian yêu nhau lâu hơn để tình cảm có thêm sự thử thách.
Có những giận hờn, trách móc... nhưng rồi cũng qua đi. Mình biết hãy thương mình và con hơn lúc này. Và đừng nghĩ gì nữa. Coi như đó là duyên số. Đã xác định sinh con rồi thì hãy ăn uống và giữ sức khỏe để con sinh ra khỏe mạnh. Ít nhất giờ con đã thành hình, đã được hơn 13 tuần rồi. Mình sẽ nghĩ đến hạnh phúc đó để vươn lên cùng con trong cuộc sống.
Cảm ơn diễn đàn. Cảm ơn những khen chê, chia sẻ. Nhưng hãy dừng mọi điều ở đây nhé. Cuộc sống còn dài mà. Và mình chỉ biết: Hãy luôn sống chân thành. Thế là đủ.
04:38 CH 21/02/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
pipi của mình là một bé trai. Hơn 12 tuần. Bé được 64gr rồi. Mình đã quyết định thuê 1 căn phòng ra ở riêng. Để khi nào mình bận rộn việc thi cử và tốt nghiệp ra trường (tháng 6 - mình đang học bằng 2 DH mà) mẹ mình sẽ xuống giúp chăm sóc mình để mình đi làm, đi học. Tháng 8 sinh thì tháng 7 mình sẽ nghỉ làm và về quê sinh.
Từ tết đến hôm kia mình và PA vẫn vui vẻ, êm đềm. Nhưng bố mẹ tác động, anh lại nói muốn chia tay mình. Trước đây khi anh nói vậy mình hay bị bất ngờ nhưng giờ đã là lần thứ 4 anh nói rồi.
Dù mình đã từng có 1 đời chồng, mình cũng ko muốn bị đối xử như vậy. Nên coi như đó là cái nghiệp mình phải gánh đi. Dù gì pipi khỏe và mình khỏe đã là điều may mắn rồi. Khi đến với mình, PA hoàn toàn biết hoàn cảnh của mình nhưng anh vẫn động viên và muốn đến với mình dù mình không muốn và e ngại. Và đến với nhau, gặp khó khăn anh lại buông mình ra. Có lẽ anh yêu bố mẹ, yêu bản thân và ko yêu mình. Vì thế mà anh có thể bỏ mẹ con mình như thế.
Mọi người cứ phán xét mình là người ghê gớm nhưng từ ngày đến với anh, chưa bao giờ mình có ý dịnh vè nhà gặp mẹ anh để nói chuyện rằng mình có em bé hay làm gì. Mình chỉ là sống quen nghị lực từ nhỏ và mình sẽ chăm sóc bé một mình khi mà người đàn ông kia ko xứng đáng làm cha. Mình chỉ biết con mình sẽ khổ hơn mình. Vì ít nhất ngày xưa mình là 1 đứa con nuôi, cho dù bị bố mẹ đẻ bỏ rơi nhưng mình cũng ko phải đứa con ngoài giá thú. Còn con của mình nó sẽ chịu thiệt thòi nhiều hơn mình. Nghĩ nhiều chỉ thấy thương con. Nên sẽ cố gắng hơn nữa để cho con tất cả: cả về tinh thần và vật chất.
Cảm ơn diễn đàn đã chia sẻ. Mẹ con mình khỏe đã là niềm vui rồi.
07:27 CH 17/02/2011
Nuôi con một mình-Khó khăn và giải pháp
Mình cũng đang chuẩn bị tinh thần cho việc nuôi con một mình. Bé yêu pipi của mình được hơn 12 tuần. Hôm đi siêu âm mình biết đó là bé trai. Khỏe mạnh cả 2 mẹ con. Mình ko bị nghén gì cả.
Mình không muốn nghĩ nhiều về ba của bé. Chỉ biết là mình đã yêu, đã tin một ngừoi đàn ông hèn nhát. Họ yêu bố mẹ, yêu bản thân và ko dám bảo vệ, che chở cho mình và con. Chỉ vì cha mẹ ngăn cản mà anh ta sẵn sàng bỏ mẹ con mình. Mình buồn rất nhiều nhưng vì con, mình lại lấy lại tinh thần vì mình sợ sau này con sinh ra sẽ có khuôn mặt buồn. Mình yêu bé của mình lắm.
Mình chỉ biết cố gắng làm việc và có một số tiền nhỏ đủ nuôi con trong 1 thời gian nghỉ làm, và cho con những gì tốt nhất mà mình có thể. Có thể sẽ ko bằng về mặt tình cảm so với gd có đủ cha mẹ nhưng về vật chất mình mong là mình cố gắng được. Và sẽ dành cho con tình cảm thay cả phần của cha. Mong là con lớn lên sẽ hiểu.
07:03 CH 17/02/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
mình nói thật là dù mình thông cảm và thương chủ top lắm, cùng là phận đàn bà bầu bí với nhau...
Nhưng mình vẫn không thể hiểu được tại sao 2 bạn q hệ ko dùng BCS? bảo 16,17 tuổi gì cho cam? 27 tuổi rồi, một đời chồng, li dị còn chưa xong, mới yêu thì chưa thể nói đến chuyện con cái, cưới xin, trách nhiệm, tại sao ko dùng bcs khi quan hệ? Bảo con gái mới lớn không biết về hậu quả của quan hệ ko tránh thai, đằng này....
Một người phụ nữ hiểu biết, có học, đã từng dũng cảm bỏ chồng, mà ý thức về tình dục an toàn vẫn còn thấp như thế này, thì bảo sao VN mình vẫn đầy rẫy các ca nạo, bỏ, có con ngoài ý muốn...

Mình hoàn toàn có ý thức về chuyện có thể có con hay không và cả anh cũng vậy. Chỉ là khi đó cả 2 đứa đều xác định nghiêm túc đến với nhau/ Đó là sự nông nổi trong tình cảm đấy. Khi chưa đối diện với khó khăn thì nghĩ mình vượt qua được. Khi thực sự đối diện thì có lẽ chỉ có mình là đủ can đảm. Dù gì đến giờ phút này mình đã chấp nhận nuôi bé yêu 1 mình rồi. Thương bé khổ thôi. Có bù đắp và yêu thương bao nhiêu bé vẫn thiệt thòi nhất.. nhưng mình cũng không muốn tước đi quyền sống của con khi con đã hiện diện trên cuộc đời.
04:11 CH 26/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Cảm ơn các mẹ đã cho mình ý kiến.
Có lẽ cái gì cũng cần có thời gian mà. Nhưng điều hạnh phúc là những lúc anh ấy yêu thương mình, chưa bao giờ anh bảo rằng đó không phải con anh. Có lẽ bé yêu sẽ thấy vui vì điều ấy.
Mình sẽ gắng không suy nghĩ nhiều để con yêu khỏe mạnh. Và sẽ yêu con thay cả phần anh ấy nếu anh không thể ở bên 2 mẹ con mình. Mình không trách anh dù bất cứ điều gì chỉ cần trong lòng anh vẫn có chỗ cho mẹ con mình. Vì mình biết PA cũng khổ tâm rất nhiều.
Cái gì đến sẽ đến. Mình chỉ cố gắng cùng con sống thật tốt mà thôi.
03:48 CH 25/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!

Hic tớ thông cảm với bạn nhưng nghe bạn nói thế này tớ thấy sao ý, xin lỗi nếu tớ nói quá. Vì nếu một ng hội đủ những tính cách như bạn tự nhận thì tớ nghĩ họ đủ lý trí và tình cảm để làm sao cho cuộc hôn nhân thứ hai của mình tránh đc những sai lầm không đáng có hoặc ít nhất họ không vội vàng khi tiếp tục yêu và lấy một người đàn ông khác. Dẫu biết mình khó có thể tính chu toàn đc mọi việc có thể xảy ra nhưng tớ cảm thấy bạn đã quá vội vã trong tình cảm với PA. Có thể tớ cổ hủ nhưng khoảng thời gian bạn và PA đến với nhau quá nhanh và quá vội vàng khi có quan hệ dẫn tới việc có thai. Bạn là ng thông minh và trưởng thành, sắc sảo và hiểu biết mà tại sao không biết quan hệ an toàn, không tính đến trường hợp có thai, để bây h mọi chuyện thế nào thì đứa bé là thiệt thòi nhất.
Nhiều điều bạn nói mâu thuẫn quá. và nữa Tớ không hiểu bạn nói về ng chồng là thế nào nữa...Tớ phân tích những điều này ko phải tớ bắt bẻ cậu đâu nhưng câu chuyện của cậu tớ thấy ng đáng trách là cậu chứ ko phải là PA hay ng chồng cũ. Còn qua cảm nhận cá nhân tớ khi đọc bài của cậu tớ thấy cậu chưa phải là ngừoi có suy nghĩ trưởng thành chứ chưa nói là sâu sắc và tinh tế
Còn việc gia đình PA phản đối chỉ vì bạn đã từng có một đời chồng thì tớ nghĩ lý do ko chỉ đơn giản như vậy. Bạn hãy đứng trên lập trường ng mẹ của PA khi nghĩ về bạn. Một ng mới lập gia đình nhưng có mâu thuẫn nên ly hôn( chuyện này là bình thường) nhưng trong thời gian ly thân thì bạn lại có quan hệ yêu thương với PA và có thai ( tớ nghĩ với ng lớn tuổi thì chuyện này khó chấp nhận đc vì ng ta căn cứ vào đó để đánh giá tính cách con ng). Vậy việc mẹ PA phản đối là chuyện hết sức bình thường.
Còn vấn đề của cậu bây h mình nghĩ ko thể giải quyết được ngay mà cần có thời gian. Nếu bạn thực sự yêu PA và quyết tâm đến với nhau thì mình nghĩ hai bạn và nhất là bạn phải bình tĩnh và dần thể hiện đc mình là ng thế nào để mẹ PA có thể hiểu được và chấp nhận cuộc hôn nhân này một cách tự nguyện. CHuyện về đứa bé mình nghĩ bạn phải giữ bé lại, đương nhiên thời gian đầu sẽ vô cũng khó khăn nhưng đó cũng là thử thách để bạn chứng mình được bản thân mình.
Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề và em bé sinh ra được sống trong một gia đình hạnh phúc.

Đúng như bạn nói là trong mối quan hệ của mình với chồng cũ có rất nhiều mâu thuẫn.. Đó là sự thực. Vì mình hiểu được những gì anh ấy làm không phải là bản chất của anh ấy. Anh ấy rất muốn thương yêu mình, gần gũi mình nhưng anh không làm được. Đó chính là điều anh đã thú nhận với mình. Ngay cả ngày mình ra Tòa, anh chỉ biết xin lỗi mình vì có rất nhiều lần cáu với mình một cách vô lý trong cuộc sống. Có những điều khó nói trong tâm sinh lý mà không thể nào có thể điều hòa với mình dù anh cũng muốn cuộc sống bình yên. Cả anh và mình đều có cái tôi cá nhân quá cao. Có lẽ do mình và anh đều từ ngành Luật mà ra. Vợ chồng hầu như không cãi nhau nhưng chiến tranh lạnh thì kéo dài. Rồi áp lực lấy nhau chừng ấy thời gian mà không có con đổ lên đầu. Không hiểu lý do vì sao. Mình đi khám thì ko có vấn đề, hỏi anh, anh bảo anh không sao, hỏi sao anh hầu như không gần em thì anh chỉ nói là không thích... Mình chỉ biết đến khi ra Tòa rồi trong 1 cuộc điện thoại mình và anh mới nói hết mọi điều. Mình biết rằng mọi thứ anh làm chỉ là phản ứng để chứng minh mình là 1 người đàn ông,... nhưng anh không thể ích kỷ giữ mình lại để mình phải tủi khổ khi đêm nào cũng chăn đơn gối chiếc, khóc bên gối mà chưa bao giờ 1 lần dỗ dành. Mình vẫn nói anh tốt bỏi vì bọn mình chưa bao giờ to tiếng, khi anh cáu mình lại im lặng, khi mình buồn anh lẳng lặng bỏ đi. Khi 2 đứa ốm đau vẫn chăm sóc cho nhau.. nhưng dường như giữa mình và anh chẳng khác nào một người bạn.. Đó là vì sao bọn mình vẫn quý nhau... Anh trân trọng mình vì với gia đình anh, mình luôn lo chu đáo, họ hàng, anh em vì thay anh lo phận làm dâu trưởng, không chỉ trưởng gia đình mà còn trưởng họ...
Mình vẫn biết mình đã đến với PA quá vội nhất là lại có con., Điều đó không cho mọi người có cơ hội nhìn nhận đánh giá con người mình. Còn việc có con, bạn nói mình thông minh để biết cách an toàn. Đúng, mình biết và anh ấy cũng biết nhưng có những thứ không lý giải được. Khi mà mình và anh gần nhau cũng đã nói nếu có con thì sao (nghĩa là vẫn lường được)... thế nên mình mới nói đứa con là tình yêu của 2 đứa và nó ko có tội, mình phải chịu trách nhiệm với điều mình làm.
Mình lường trứoc được những điều này.. biết cả những khó khăn và biết gia đình họ sẽ ngăn cản.. nhưng mình nông cạn ở chỗ: không nghĩ PA sẽ đến lúc không vượt qua được gia đình. Và đơn giản mình hội tụ nhiều điểm tốt nhưng là người liều. Chỉ có thể giải thích bằng điều đó.
Mình biết rõ lẽ ra đã vấp ngã thì nên để 1- 2 năm nguôi ngoai chuyện gđ thì hãy tiến đến mối quan hệ khác vì mình còn rất trẻ, xung quanh mình có rất nhiều người muốn kết hôn với mình dù biết mình đã từng có gia đình.Tất nhiên họ lớn tuổi hơn PA. Biết rõ điều đó nhưng mình liều..
PA ngày đó chỉ động viên mình là mọi thứ sẽ qua, anh ấy sẽ vượt qua được mọi thứ để ở bên và chăm sóc, yêu thương mình (khi ấy mình chưa có con). Cái liều của mình đã biến thành ngu dốt ở chỗ đó đấy. nhưng mình không muốn phán xét cái đã qua.
Điều mình có thể làm chỉ là cố gắng sống tốt cho mình và cho con. Còn anh ấy và gia đình anh ấy có đón nhận hay không thì để thời gian và luơng tâm phán xét. Chỉ là mình vẫn biết PA yêu mình và con lắm nhưng cũng là người nặng về gia đình, nghiêng bên nào cũng làm anh ấy đau lòng. Vì có lúc bị áp lực từ gia đình, anh nói muốn xa mình và muốn mình bỏ con nhưng mắt anh buồn lắm và khi xa mình thì phát ốm. Còn lúc này như hôm qua, anh vui vẻ bên mình nhưng anh lại sợ khi thấy mẹ gọi điện... Nhưng như mọi người nói đấy, đàn ông nào cũng nghiêng về bố mẹ, chẳng biết phải làm sao cho cân bằng.
Mình chỉ biết giữ sức khỏe và mong cho bé ngoan, rồi ra đời khỏe mạnh, lớn nhanh cho mình đỡ vất vả. Vì công việc của mình cũng chưa ổn định. Khi nghỉ sinh con mình cũng nghỉ làm chỗ cũ luôn chỉ ăn lương bảo hiểm sinh con thôi. Tháng 8 sang năm sinh mà nên sẽ về nhà. Hết tết sang năm mới xuống Hà Nội xin đi làm lại ở một chỗ khác và phấn đấu trong công việc thôi.
Mình cũng vấn biết vì nhà 2 người cũng gần nhau, họ hàng lại loanh quanh đó nên việc sinh con, nuôi con ra sao nhà anh ấy cũng đều biết.. cố gắng vậy...
Giờ vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp giữa 2 đứa, mong là sau tết có tiến triển gì. Con tinh thần cơ bản vẫn là chỉ có mẹ và con thôi. Không dựa được vào ai đâu.
11:58 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Bạn dongvth thân mến, thực sự mình thấy thường Bạn quá! Đúng là Bạn đã quá nhẹ dạ khi để câu chuyện đi xa như vậy. Người ta nói "nhập gia tùy tục", ở đâu thì mình không biết, chứ ở VN thì "trai tơ lấy gái đã có chồng" vẫn là chuyện xưa nay hiếm và thường không được bố mẹ, gia đình nhà trai đồng ý. Thường thì chàng trai phải là người từng trải, kiên định, có cuộc sống độc lập, bố mẹ phải phụ thuộc kinh tế thì mới có thể thuyết phục được các Cụ. Mà muốn chàng trai quyết tâm đến cùng thì phải có 1 tình yêu sâu sắc và quan trọng là các bạn phải còn giữ đựoc, chưa đi tới tận cùng với nhau thì cái đích đến của chàng trai mới rõ ràng. Còn chuyện "bố mẹ không bao giờ bỏ được con" thì thường đúng với phụ nữ hơn và phải là đứa con đã nhìn thấy bằng xương, bằng thịt cơ. Mình muốn nói với bạn mặt trái của vấn đề mà bạn đang phải đương đầu để bạn có kế hoạch chuẩn bị, kể cả trong tình huống xấu nhất là phải nuôi con 1 mình. Khi có con Bạn sẽ thấy đứa con là tất cả, là mục tiêu quan trọng nhất của cuộc đời, đứa con sẽ luôn giúp cho Bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn! Hãy dũng cảm lên bạn nhé! Hãy vui sống, hãy chăm sóc bản thân mình và đứa con trong bụng nhiều hơn nữa và chuyện gì đến sẽ đến Bạn ạ! Bibi ...

Khi mình biết mình có con với mình mình thấy hạnh phúc và mình đã yêu bé ngay từ khi biết có bé. Nhưng thương bé nhiều vì có lẽ cuộc đời bé sẽ còn khổ hơn mình bởi ngày xưa mình cũng phải sống với bố mẹ nuôi ngay khi có 25 ngày tuổi. Ít nhất mình có bố mẹ nuôi còn nếu tình huống xấu nhất, con mình chỉ có mình.
11:28 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Em mới lấy chồng hồi tháng 8/2010 vừa rồi. Mặc dù vợ chồng em còn rất rất ít tuổi nhưng vì yêu nhau mà mới kết hôn. Ban đầu mẹ chồng cũng khăng khăng không đồng ý vì hai đứa còn ít tuổi quá, nhưng được cái là cả hai chúng em cùng cương quyết lấy nhau, chồng em cũng yêu em nhiều nên dùng mẹ có nói như thế nào, thậm chí khóc lóc thì vẫn cương quyết cưới nhau. Hiện tại em đang có bầu đc 5 tháng. Em đọc tâm sự của chị thì em nghĩ thế này. Đứa bé trong bụng chị bao giờ cũng là quan trọng nhất. Bây giờ chị và a PA đã có bé rồi thì nên đứng cạnh nhau để thuyết phục mẹ chồng chị. Mẹ nào mà chẳng thương con nên bà xót xa cho a PA cũng là điều không đáng trách chị ạ. Bây giờ là ở chị thôi, chị cứ cố gắng thuyết phục bằng tình cảm của chị đối với anh PA và đối với gia đình nhà anh ý. Sớm muộn cũng sẽ có ngày chị nhận lại được tình cảm của mẹ chồng chị

Cảm ơn cậu. Mình chỉ không biết PA có thể vượt qua ý kiến của mẹ anh ấy không nữa. Anh ấy nặng vía mẹ lắm. Còn dù gì kể cả khi anh ấy nghe mẹ, mình cũng vẫn sẽ sống thật tốt cho mình và cho con. Mong sao sẽ có ngày gia đình họ nhìn nhận mà thôi. Chỉ khổ em bé.. Mình cũng không biết rồi sẽ đi đâu về đâu nữa.
11:02 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Chỉ mới ly thân chưa li dị thì chị k đc phép đăng kí kết hôn đâu ạ.

Mình đã ra Tòa và có quyết định xong từ cách đây hơn 1,5 tháng rồi mà. Còn ly thân thì từ hồi tháng 9. Vợ chồng mỗi đứa 1 góc trong cùng 1 nhà chắc từ hồi tháng 3 - 4 rồi.
10:58 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Chỉ mới ly thân với chồng mà chị đã có con với ng yêu thì nhanh wa' đấy ạh.K thể nào trách gia đình anh PA đc vì họ có lý do của họ,lý do chính đáng đó chứ.Chị k nghĩ rằng nếu gia đình họ chấp nhận chị, rồi chồng cũ chị way lại quậy thì tính làm sao.Nói chung lỗi do chị phần nhìu rồi.Dù sao thì cũng mong 2 mẹ con chị hạnh phúc và khỏe mạnh.

Mình hiểu chỉ có điều mình và chồng cũ đã dứt mối quan hệ từ khi mình sống ly thân và coi nhau như bạn bè. Không bao giờ gđ và anh ấy sẽ quậy mình gì cả. Còn gia đình họ ko chấp nhận chỉ duy nhất vì mình đã từng có một đời chồng thôi vì nhiều người hiểu vì sao gđ mình tan vỡ. Đó là tất yếu vì ít người phụ nữ có thể sống bên một người chồng bất lực, không có con và áp lực ấy đổ hết lên cách sống của họ, thiếu trách nhiệm với vợ, không tình cảm quan tâm vợ, tán tỉnh yêu đương bên ngoài cho khuây khỏa, sợ về nhà vì gần vợ, thích ở bên ngoài khi nào mệt mới về và về đến nhà thì ko muốn nói chuyện gì... Nhưng lại ko bao giờ muốn mất vợ vì anh ấy đã 36 tuổi. Dù gì với mình việc ly hôn là cái ko có trước thì có sau. Không thể tiếp tục nổi.
Còn việc với PA mình biết là quá vội vàng, nhưng đã lớn để chịu trách nhiệm với những gì mình làm nên khi biết có bé, mình không muốn bỏ nó đi. Nó không có tội mà tội lỗi do mình và PA... Chẳng lẽ người đã từng có gia đình thì không được làm lại? Khi mà mình rất trẻ bắt đầu bước sang 27. Khi mà mình và PA yêu nhau như thế?
10:55 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Nếu bạn đã xác định được như vậy thì cũng nên cố gắng nhé, cuộc đời đôi khi dù không muốn nhưng cũng phải chọn lựa. Nếu bạn yêu con và yêu PA đến vậy thì phải kiên trì, rồi sẽ có lúc gia đình của anh ấy sẽ hiểu. Bây giờ khi bé chưa ra đời thì mẹ anh ấy vẫn kiên quyết vậy, đến khi bé ra đời thì có thể mẹ anh ấy nghĩ lại vì chẳng nhẽ bà lại để cháu nội mình phải khổ. Nhưng không ai có thể biết được chữ "ngờ" điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự kiên định của PA.
Còn bây giờ luật pháp rất cởi mở, dù không có đăng ký nhưng nếu cả 2 bạn đều ra phường, xã làm khai sinh, PA ký vào giấy nhận con thì con bạn vẫn có thể làm khai sinh bình thường, có cả tên cha và mẹ trên giấy khai sinh. Điều này bạn có thể ra phường tham khảo và hỏi thêm thủ tục.
Chúc bạn và em bé khỏe mạnh, hạnh phúc.

Không cởi mở như thế đâu. Để làm thủ tục nhận con cũng phức tạp lắm không phải cứ nhận mồm là họ cho ký đâu. Phải chứng minh được về mặt huyết thống như có kết quả ADN nếu không phải đăng ký kết hôn và cầm giấy chứng nhận đó họ mới cho làm khai sinh có tên cha.
Mình lo lắm. Mình vẫn muốn 2 đứa đăng ký trước rồi nếu muốn cưới công khai ra thì 2 năm sau cưới cũng được. Chỉ cần hợp thức như thế để chăm sóc con và dần dần mẹ anh ấy sẽ chấp nhận. Chứ cứ thế này, nan giải quá. Mình cũng lo lắng nhiều mà ảnh hưởng đến bé.
10:32 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Xin lỗi bạn, n mà mình nghĩ PA đã nghĩ đến việc chia tay bạn rồi! Vì nếu PA rất yêu bạn thì dù mẹ chồng phản đối mấy thì anh ấy sẽ đứng bên bạn để thuyết phục bố mẹ anh ấy, bởi bên cạnh anh ấy còn có cả bố, chú và họ hàng nữa ủng hộ cơ mà, chứ đang này mình k thấy bạn kể về việc anh ấy và bạn cũng quyết tâm như thế nào. Bạn thật vội vàng khi mang thai với anh ấy qá, mong mẹ con bạn luôn hạnh phúc!

Tối hôm qua anh cũng nói chuyện với mình, anh nói với mình là anh rối lắm. Chẳng biết làm thế nào. Anh muốn chăm sóc mình và chăm sóc con. Anh muốn ra giêng chuyển ra không ở nhà riêng chỗ bố nuôi nữa và thuê phòng cho anh và mẹ con mình ở, để chăm sóc nhau.. anh chỉ nói vậy.. Nhưng anh muốn thuyết phục làm sao để mẹ anh ấy không gây áp lực quá. Vì thực sự thuyết phục rất khó bởi bà không đồng ý cho yêu nhau chỉ đơn giản vì mình đã từng có một đời chồng còn PA thì chưa bao giờ lấy ai. Vì cái suy nghĩ ấy chứ không phải vì con người mình sống như thế nào.
09:58 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Trường kỳ kháng chiến - nhất định sẽ thành công.
Bạn là một phụ nữ độc lập và nhất là sẽ có bé trên cuộc đời này, hãy sống hết lòng với mẹ chồng, rồi mọi điều sẽ theo thời gian trôi đi hết. Nhẫn nại nhé.

Chẳng biết có được trường kỳ không nhưng có lẽ dù không ai nhận nó mình cũng sẽ thay con mình đối xử đúng phận của mình, cho dù anh ấy không nhận và mẹ anh ấy phản đối... họ vẫn là cha, là bà nội của con mình.. Sau này con mình lớn, tự nó sẽ phán xét và không trách mình.
Nhưng mong rằng, PA không bỏ rơi mẹ con mình.
09:52 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Chuyện của bạn nên vào trang tâm sự và post chứ post ở đây hầu hết mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề thai sản thôi.
còn những câu hỏi mà bạn đặt ra, thực sự thì bạn trai bạn đang ở thế khó xử, đàn ông thường để mất bạn gái và vợ chứ không muốn mất mẹ.khi chưa giải quyết xong việc với chồng thì đã có bầu vs người yêu===> pó tay.:Silly:
phải người tử tế thì có thể sẽ lấy bạn, còn ngược lại sẽ cao chạy xa bay, đến lúc ấy bạn bắt đền được à?giờ khổ nhất vẫn là đứa trẻ trong bụng.bạn cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nuôi con một mình.

Mình vẫn biết là mình đã vội vàng. Khi mà chưa ra Tòa đã đến với PA. Việc giải quyết với chồng chỉ là 1 sớm 1 chiều mà thôi. Vì mình ký đơn từ trước khi đến với PA. Còn do chồng cũ hay trì hoãn nên mới hoàn thành thủ tục muộn vậy.
Chuyện có con ko trách được là do mình và PA nhưng nó cũng là ngoài ý muốn. Mình vẫn biết đàn ông thà để mất vợ chứ không để mất mẹ nhưng "bố mẹ không bao giờ bỏ con". Mình chỉ muốn con mình không phải là con ngoài giá thú khi mà biết mười mươi PA là cha con mình, khi mà mình và anh ấy có con vì tình yêu và đến tận bây giờ vẫn rất yêu nhau, hạnh phúc khi bên nhau.
Thật may mắn là con mình dường như biết mình vất vả, không làm cho mình nghén ngẩm gì. Chỉ là đã hơn 2 tháng qua rồi. mình vẫn 46 kg, không tăng nổi được cân nào. Nhưng mình cũng ko có bất thường là đau bụng hay sao cả.
Mình lo không biết tết về quê sẽ thế nào, rồi ra giêng sẽ ra sao... Nhưng bạn nói đúng, mình nên chuẩn bị tình huống xấu nhất là nuôi bé 1 mình.
Đời oái oăm là thế đấy. Lúc lấy chồng mong có con thì không có, chồng thì không bao giờ gần gũi vợ như 1 người đàn ông bất lực.. Giờ lại có con khi mọi thứ chẳng hợp pháp.. Chồng cũ và gia đình chồng cũ thì ko biết mình giờ sống ra sao nhưng lúc nào cũng mong mình quay về, họ rất yêu quý con dâu. Chỉ có điều cho dù không có con và cho dù không có PA bước vào cuộc đời mình vẫn biết không thể sống được với chồng cũ - 1 cuộc sống không có hạnh phúc và người chồng không có trách nhiệm cho gia đình.
Giờ mình thương bé lắm.. Chỉ mong làm sao bé khỏe mạnh, sinh ra đời sẽ nhanh lớn và cứng cáp để mình vững vàng hơn. Để mình tập trung công việc, kiếm tiền lo cho mình và con. May mà mẹ mình còn khỏe nên có thể giúp mình chăm cháu... Còn nếu gđ họ không nhận thì đành chịu vậy.. Lương tâm và nếp nghĩ mỗi nhà mà.
09:50 SA 24/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Nếu để bắt PA chịu trách nhiệm trong việc nuôi con thì với mình nó quá đơn giản. Bởi mình làm về Luật. Sao không biết rõ điều đó. Chỉ là 2 đứa đã yêu nhau như thế, có con cũng là vì tình yêu chứ có phải vì sự chơi bời đâu. Nên mình không muốn.
Đứa con nó không có tội, mình chỉ muốn nó sinh ra có bố mẹ đầy đủ.. Cuộc đời cứ đưa đẩy như thế.. Mình chẳng biết làm sao? Chẳng biết tết về, gần nhà nhau như thế.. rồi anh sẽ ứng xử thế nào... Giờ bụng mình còn nhỏ, vài ba tháng nữa nó to ra chẳng lẽ tình phụ tử không động lòng người đàn ông sao? Anh ấy vì cha mẹ mà không quyết nổi, nhưng con anh ấy rồi cũng là người thân yêu của anh ấy mà? Chẳng lẽ bỏ rơi nó? Còn mình nói thật, để mà bắt anh ấy đưa mấy đồng nuôi con cho tròn 18 tuổi thì mìh không cần.. Bởi con mình cần một mái ấm gia đình, cần một người cha mà...
Ngày anh dẫn mình về nhà cách đây nửa tháng, sau đó mình và anh ở bên nhau rất hạnh phúc. Anh vẫn dự định bao điều về việc sau này mình sinh thì sẽ về nhà ngoại sinh rồi phải nghĩ trước 1 tháng như thế nào... bao nhiêu dự định anh ấy nói cùng mình... nghĩa là trong đầu anh đã có ý thức về việc kết hôn với mình qua tết vì lúc đó bụng mình chưa to... Đã dự định như thế đấy.
Mình không biết liệu mình và anh sẽ thế nào sau tết.. Họ hàng nhìn mặt nhau...
Mình yêu PA và thực sự chỉ muốn mình và anh được sống bên nhau cùng chăm sóc cho thiên thần của mình khỏe mạnh..
Hiện giờ mình vẫn liên lạc điện thoại với anh nhưng không gặp nhau.... để anh đỡ áp lực khi nhìn thấy mình rồi mình cũng mệt mỏi.. Nhưng tình trạng này liệu có ổn không?
Phải làm sao đây?
04:38 CH 18/01/2011
Góp ý chuyện của nhà mình với các mẹ ơi!
Ghét thì giờ biết làm sao được hở chị
10:46 SA 18/01/2011
Như thế này là thế nào ạ??????
ngày mình có em bé. Lúc chuẩn bị đến ngày kinh và suốt máy ngày đó thử que đều thấy có vạch,... Vì mình thử 3 que khác nhau mỗi ngày nên vạch cũng mờ đậm khác nhau.. Cũng bị đau bụng và đau lưng giống có kinh nên chủ quan... Khi bố em bé bảo thấy bố em bé có trạng thái nghén dở... nên mình thử hóa ra có thật.. Sau đó bố em bé bình thường lại.. Mà bố em bé có mong đâu chỉ là tự dưng bị thế.... Lúc đó mình bị chậm kinh mất 2 - 3 ngày nên vạch mờ... Sau đó 10 ngày chậm đi siêu âm thì nhìn thấy túi thai.. Lúc ấy mới chỉ được có 4 - 5 tuần tuổi thai thôi.
Dù gì phải đi khám đi Nữ ạ..
11:08 SA 14/01/2011
d
dongvth
Bắt chuyện
672Điểm·2Bài viết
Báo cáo