Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tin ban đầu về vụ gia chủ đánh chết trộm
Lúc đó cuống lên hành động không nghĩ nhiều thế đâu , mà trộm thường giỏi hơn chủ nhà sợ mình không đánh nó thì nó giết mình .
Vụ này cách nhà tớ mấy nhà , cậu này hiền lắm , chả dám há mồm cãi nhau với ai ( hàng xóm) bao giờ kể cả khi nhà mình đúng , chả hiểu sao hôm đó lại hăng thế, năm mới đúng là lăn vào nhà người ta mang họa .
chán cái luật phátp VN , mà cái bọn trộm này cũng ngu hết biết tăm khu nào không tăm , tăm ngay cái khu nghèo , khu này mấy cái nhà gần nhau chả ai có tiền đâu , đồ đạc có bây nhiêu thôi
Khu bên trong 7,2ha toàn nhà giầu thì không vào :Donttella:

Hic, bạn ơi đừng nha. Nhà mình nghèo lắm, hàng xóm xung quanh thì toàn ông bà già với người lao động nghèo thôi à.
03:53 CH 21/02/2011
Tán đổ chồng/vợ như thế nào?
Gửi tâm sự của mình vào đây, mong được các mẹ chia sẻ và cho lời khuyên!
Mình lấy chồng được 4 năm, con gái đã hơn 3 tuổi và đi học rồi. Chồng mình là con út, bọn mình lập nghiệp ở HN nên đều xa 2 bên nội ngoại. Khoảng 2 năm sau cưới là thời gian chồng mình đi công tác, tuần về một lần. Thời gian đó bọn mình rất tình cảm và hạnh phúc.
Sau đó thì chồng mình về làm ở HN, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh (dù ko gay gắt lắm) từ việc C hay đi chơi (bi-a, đánh bài, đá bong, hay đơn giản là tụ tập với mấy đứa ở cty) về muộn để cả nhà chờ cơm, ko chủ động tu sửa nhà cửa, cũng ko chia sẻ tình cảm như trước.
Nhưng mình rất mệt mỏi và cảm thấy ko thể chịu được là thời gian từ sau khi bé con nhà mình đi học và mình cho giúp việc nghỉ. Mình phải làm tất tần tật: Đưa con đi học, đi làm bao áp lực tối mịt mới về đón con, lại quay cuồng chợ búa cơm nước, tắm rửa cho con, cho con ăn rồi mới ăn, rồi rửa bát dọn dẹp nhà cửa….Trong khi đó chồng hoàn toàn thờ ơ với sự vất vả của mình, nếu 2 vợ chồng về cùng nhau thì cũng gọi là nhặt được mớ rau, quần áo nhiều thì cho vào máy giặt, còn thì ngoài ra ko có động tay vào việc gì. Mình đã ăn muộn, chưa được tắm mà cứ ăn xong là chồng lại ra sân hút thuốc, rồi rỗi rãi ngồi xem TV, ko thì lên giường nằm ngủ trong khi mình thì còn bề bộn công việc và mình thì sức khỏe rất yếu, hay bị tụt huyết áp, lúc nào cũng phải tự động viên mình cố lên. Chồng còn vô tâm đến độ mình ốm ho hen ko thở được mà C cũng chảng đỡ đần, chẳng hỏi thăm. Mình tâm sự với C về bệnh của mình để được quan tâm, C cũng chẳng bảo sao. Mình xót xa ứa nước mắt, nhắn cho C một tin. Sau đó có được hỏi thăm động viên nhưng mình thấy hỏi chỉ để hỏi chứ chẳng có chút lo lắng nào trong đó.
Về vấn đề tài chính thì C mình tương đối thụ động trong cuộc sống, lúc nào cũng thấy vô tư hưởng thụ mà chả thấy động não nghĩ cách kiếm tiền cho vợ con. Chồng cũng hay áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác nên sự chia sẻ tâm sự của 2 vc ngày càng ít, vì mình ko bao giờ được sự đồng cảm và động viên của chồng khi tâm sự về những áp lực và bức xúc trong công việc cũng như cuộc sống.
Mình cũng đã tìm cách nói chuyện với C nhiều lần để C thay đổi, nói chuyện có, nhắn tin có, email có. Lần nào C cũng trả lời kiểu: uh, A biết E vất vả, A sẽ cố gấng….nhưng đó chỉ là những lời nói suông, dường như C ko hề có ý định nghiêm túc trong việc cố gắng thay đổi bản thân mình.
Mấy hôm nay C mình lại đi công tác vài ngày, mình ở nhà ốm, dị ứng rất khổ sở. Mình tủi thân thấy như mình đang nuôi con một mình, mình có chồng mà ko được chồng quan tâm. Làm cả ngày ở cơ quan, tối về hùng hục phục vụ chồng con, đêm cũng ko ngủ ngon giấc để lo cho con (con mình hay ốm), lúc ốm đau thì chẳng được quan tâm chăm sóc. Lúc ấy (12h đêm), mình nhắn cho C một tin: Vợ A khổ và vất vả quá, A hãy bù đắp cho E đi.
Hôm sau C mình nhắn lại: Thế Vợ A sao mà “khổ” và “vất vả” thế cơ à?
Mình nhắn cho C một tin dài nói rằng mình thấy vất vả, thấy ko nhận được sự chia sẻ của C, …C nhắn lại một tin: Thế tức là có chồng cũng như ko à?
Mình nhắn lại: E ko muốn nói vậy, chỉ muốn A biết E cảm nhận thế nào, E đã từng rất hphuc nhưng 2 năm nay E ko còn cảm nhận được sự che chở của A nữa.
Và thế là 4 hôm nay ko ai liên lạc với ai cả. Chắc C mình đang tự ái.
Nhiều lúc mình ko biết nếu C ko thay đổi thì mình có thể tiếp tục gồng mình sống cs thế này được bao lâu nữa? LY HÔN là điều mình ko mong muốn, vì con gái mình rất nhạy cảm, mình cũng vậy. Và mình cũng ko muốn bố mẹ mình phải buồn lo về mình.
Vậy mình phải làm sao bây giờ hả các mẹ???
07:16 CH 25/11/2010
Lỡ tay chạm ngực con gái, bị cảnh sát cơ động Hà...
Ngày đó vẫn là SV,mình tỏ thái độ dứt khoát ngay từ đầu, thế mà cứ bị bám lằng nhằng mãi. Một hôm một bọn toàn mùi men đến nhà trọ cuả mình, xưng là bạn của anh...., muốn tìm mình nói chuyện. May mắn mình nhanh trí thoát được. Sau đó phải thay đổi điạ chỉ. Hú vía, lúc đấy mà đi thì ko tưởng tượng được chuyện gì xảy ra nữa.
07:58 CH 28/09/2010
Lỡ tay chạm ngực con gái, bị cảnh sát cơ động Hà...
Híc, ngày trước mình cũng "được" một anh CSCĐ theo đuổi. Nghĩ lại vẫn thấy sợ:Sick:
06:57 CH 28/09/2010
Hà Nội công bố phương án giao thông dịp Đại lễ
Nếu thích hóng Đại Lễ chắc phương tiện nhanh nhất là xe hai cẳng - xe đạp có khi còn chả lách nổi ý chứ!
Ước gì công ty mình ở trong khu vực cấm đường...

Công ty ở kv cấm đường thì được nghỉ hả mẹ nó? Mình làm ở đường Phạm Hùng mà có thấy thông báo nghỉ gì đâu?
08:26 SA 28/09/2010
Thời trang thu đông (Phần 2)
Lót dép học hỏi kinh nghiệm các mẹ sành điệu:)
Các mẹ tư vấn giúp mình với: Mình bị to bụng dưới, mặc váy xoè có thể giấu bụng dưới nhưng người lại ko được cao lắm nên ko dám diện váy xoè.:Sigh::Sigh:
Có cách nào cho trường hợp của mình ko hả các mẹ?
09:03 SA 14/12/2009
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 13)
Bạn vào bên mục Kinh nghiêm hay ấy xong rồi vào mục Trao đổi công việc\xong rồi chọn mục Biểu mẫu, tư liệu\ xong rồi vào tiếp topic Xin phần mềm quản lý chi tiêu gia đình nhé. xong rồi vào tiếp trang 2 có bài của mẹ kieuchi99 ấy có link đao. Mình thử copy link đó ở đây mẹ nó kiểm tra thử xem có được không nhé. Chỉ sợ Mod sẽ xóa bài của mình vì lạc đề thôi. Mình dùng thử rồi thấy hay và thích thú lắm.
http://forum.vnpay.vn/upload/file/ph...anlythuchi.zip

Thanks bạn nhé. Mình sẽ down về xem rút cục tiền nó chạy đi chỗ nào mà cứ hết sạch:)
06:25 CH 28/09/2009
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 13)
Hôm nay đau bụng quá, chả muốn làm gì cả.
Tự nhiên vào webtretho down được phần mềm quản lý thu chi gia đình, thấy hào hứng quá. Nãy giờ loay hoay tập quản lý ngân sách. Thấy hay và thú vị quá đi. Nên đến giờ vẫn chưa chịu đi ngủ. hehehe

Bạn ơi, down ở đâu đấy? Chỉ mình với nhé!
Cảm ơn bạn:LoveStruc:
08:26 SA 24/09/2009
Nhật ký xúc cảm: Hôm này bạn vui hay buồn... (...
:Laughing::Laughing::Laughing:
Phởn vì chàng đi camry hay chàng quỳ?
:Laughing::Laughing::Laughing:
12:29 CH 03/09/2009
Sự dơ bẩn nơi công sở
Mình cũng đã từng gặp phải d..xồm.
Hồi ấy mình mới ra trường, làm tại phòng kế hoạch của 1 cty NN. Ông KTT, mình gọi bằng “chú”, hình như 46 tuổi thì phải, trừ những lúc ông ấy đi vắng hay bận gì đó, còn lại là sang ngồi cạnh mình. Tay chân thì cứ “vô tình” chạm vào đùi, vào vai mình. Mình lúc ấy chỉ nghĩ tính ông ấy thiếu nghiêm túc, thích động chạm linh tinh thôi chứ chưa biết đến nhiều dạng “dê công sở” để mà xếp loại. Những lúc ấy mình tránh hoặc kiếm việc đi ra chỗ khác.
Mình phải thuê nhà trọ, “chú” ấy cứ hỏi ở khu mình có nhà nào bán ko để “chú” ấy mua. Mình trả lời không biết, vì cũng ko biết thật, đi làm cả ngày vả lại có biết gì đâu mà để ý đến nhà với cửa cơ chứ. Thế là “chú” cứ rủ mình đi cùng chú để tìm nhà. Mình hồi đó ngố lắm, cũng tưởng thật. Tuy nhiên mình ko thích ông ấy nên lần nào ông ta rủ đi mình cũng kiếm cớ từ chối. Hồi đó mà đồng ý thì ko biết thế nào nữa.
Sau vài lần “chú” cứ nhiệt tình rủ mới thấy quái lạ, mình thì chả biết gì, thân quen với ông ấy cũng ko. Thế mà lại cứ liên tục rủ mình đi -- > rùng cả mình.
Còn một anh nữa, có vợ ở quê rồi. Thế mà cứ liên mồm nói với mình rằng sẽ lấy vợ hai. Rủ mình cà phê cà pháo, khoe anh có cty riêng (chắc để cho mình choáng ngợp). Một lần làm thêm cùng, anh ta choàng tay ôm lấy mình. Hú hồn.
Mình làm ở cty này một thời gian thì out. Sau đó gặp chồng iu bây giờ. C ngố hệt như mình, lần đầu còn loay hoay hỏi “lỗ ở đâu nữa”:Laughing:
08:17 SA 25/08/2009
Tôi đang hạnh phúc hay đang đau đớn đến tận...
Gửi mitcuncon,
Chị ạ, nếu chỉ qua một comment như thế này mà chị đã đánh giá con người em chẳng ra gì thế này thì... em cũng thấy buồn lắm. Em không biện minh cho bản thân mình nhưng em chưa làm gì sai trái cho đến thời điểm này cả.
Em chỉ hỏi chị một câu thôi... Thế nào là hạnh phúc gia đình? Một gia đình thế nào là hạnh phúc? Có phải cứ đủ bố, đủ mẹ mới là hạnh phúc hay không?
Một gia đình mà cơm tối chỉ có cháu ăn cơm với ông bà, bố đi đường bố, mẹ đi đường mẹ, liệu có là một mái ấm gia đình thực sự hay không? Một đứa trẻ mà ngày nghỉ không được đưa đi chơi vì từ lâu rồi bố chỉ mải mê làm ăn, không còn cảm hứng gì với gia đình nữa. Một đứa trẻ như thế có thiệt thòi không?
Một đứa trẻ sống trong gia đình bố mẹ không yêu thương nhau, không tìm được tiếng nói chung như thế thì có hạnh phúc không?
Chị nói chị ko hiểu tại sao em lại có suy nghĩ như vậy đơn giản vì em cũng muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó. Tất nhiên điều đó không bao giờ bằng việc nó có thể sống trong 1 gia đình có bố, có mẹ yêu thương nhau, cùng chăm sóc nuôi dạy nó. Nhưng em nghĩ vẫn còn hơn là sống trong cái gia đình mà không còn hơi ấm nữa, không còn tình thương nữa.
Em cũng không muốn đem đứa trẻ ra để làm bình phong cho hành động của mình.. Nếu như bố mẹ nó yêu thương nhau được, em sẵn sàng lui bước. Nếu như chị đọc các bài viết trước của em, điều em mong muốn nhất không phải là anh ấy bỏ vợ để đến với em, mà muốn anh ấy quay về với gia đình, sống hạnh phúc với gia đình đó... Và em cũng chưa quyết định, em vẫn đang đấu tranh từng ngày, vì em cũng không muốn điều đó xảy ra. Em cũng hiểu được rằng hạnh phúc được xây dựng trên sự đau khổ của người khác thì không bao giờ là hạnh phúc cả..
Có thể chị nghĩ em là đạo đức giả, nọ kia cũng được vì đến sống với nhau mấy năm trời còn chưa hiểu hết nhau huống chi em và chị chỉ như người dưng nước lã!
Chị ạ, những người đưa tâm sự lên đây không ai muốn nhận được những câu xỉ vả thiếu tính xây dựng thế này. Nếu một mai chị có tâm sự, chắc chắn chị cũng thế thôi. Cái ngưồ ta mong muốn là sự sẻ chia, là sự phân tích, góp ý sâu sắc và chân thành để giải quyết bế tắc cho mình... chứ không phải một câu comment cho hả lòng hả dạ...
Lời cuối cùng, chị cứ yên tâm đi nếu như xã hội có nhan nhản những người như em thì gia đình bé nhỏ của chị vẫn hạnh phúc nếu như cả hai cùng cố gắng vun đắp cho nó. Em không phải là người xấu xa, thiếu suy nghĩ và thất đức như chị nghĩ đâu.. Vì nếu như thế thì em đã phải đang mải mê bên người tình của mình rồi, chứ ko phải ngồi đây để nghe mọi người trách móc..
Dẫu sao cũng cảm hơn chị vì đã quan tâm đến tâm sự của em..

Oh, God. Bạn vẫn còn thương cho hoàn cảnh bọn trẻ nhà người yêu thế này thì đến bao giờ mới tìm lại chính mình được cơ chứ!!!:Thinking:
Dù sao cũng chúc bạn tìm lại được chính mình, để ko mang tiếng là kẻ thứ 3 làm tan vỡ gia đình người khác. Dù cho cái gia đình ấy đã mọt ruỗng đến đâu rồi thì cũng cứ để nó tự quyết định số phận của nó, bạn đừng làm chất xúc tác nhé.
08:06 SA 20/08/2009
Nhật ký ngày... tháng... năm... (phần 13)
Stress và mệt mỏi quá. Vợ thì tiết kiệm từng trăm một, thế mà chồng hết mua chim với chóc, rồi lại đánh bài vèo phát hết cả tiền. Bao giờ Chồng mới biết lo cho vợ con hả chồng????
Chán C.
06:32 CH 28/07/2009
Em nản lòng lắm rồi.
Dạ cái vụ dạo đầu của chị phía trên này e xin phép có ý kiến là ko fải ai cũng thik. Vd như e, e ko thik OS và e thấy như thế rất mất vs. Ặc. Thế nên nếu miễn cưỡng phải làm thì sẽ gây tâm lý ức chế cho em. E ko thik OS và cũng ko thik được OS. Đó là quan niệm của mỗi người rồi chị ah. Thế nên thay vì ức chế cứ phải iu cầu chồng làm bằng được thì m dùng cách khác đi chị. Bắt người khác ăn 1 món ăn mà người ta ko thik thì tội lắm, chứ đừng nói bắt phải làm 1 điều mà họ rất sợ nữa

Thì mình có bắt đâu, mà bắt cũng chả được. Chỉ hơi thấy bất mãn tí thôi.
Mà xã thì luôn yêu cầu mình BJ mới bất công chứ.
08:33 SA 24/07/2009
Em nản lòng lắm rồi.
Mình cũng chán, vì mình thích OS mà xã lười chẳng làm.
Thỉnh thoảng lắm làm được một lần, lúc xong thì nhổ bọt phì phì vào cái khăn.
Mà mình chỉ có thế (OS) mới kích thích được, xã cứ dạo bằng tay mình thấy khó chịu lắm, chẳng có cảm hứng gì cả.
Mà mình thì BJ cho xã rất cẩn thận.
Chán, chán, và chán.:Sad:
Nhưng với mình thì lý do đó ko đáng để làm gì đó (NT chẳng hạn).
08:18 SA 24/07/2009
Em yêu chị
Hi hi, ngày trước ĐH mình cũng có vài em có ý định cưa cẩm.
Đầu tiên mình rất ngây thơ trong sáng cũng chấp nhận làm chị.
Dần dà thấy em cứ nói trống không, rồi thì ...nhiều cái
Em nào cũng lặp đi lặp lại như thế, mình thì chưa từng nghĩ sẽ gọi một đứa "em" bằng "anh", nên cứ cảm thấy có nguy cơ là vội vàng giải tán.
Đến nỗi mọi người cứ bào mình có duyên với các em, những lúc ấy tức ơi là tức.
12:23 CH 14/05/2009
Cái chết bí ẩn của hai mẹ con sản phụ
Thật đau lòng quá!
Lại nghĩ đến chuyện chị gái mình khi xưa.
Chị gái mình (năm 1999) sinh con đầu lòng, tại bệnh viện PS thành phố, phòng yêu cầu đàng hoàng.
Một bs và 2 ytá phụ trách ca của chị mình. Đêm đó 2 y sĩ trực, chị mình chuyển dạ rất đau đớn.
Lần thứ nhất mẹ mình ra gọi 2 nàng y tá kia, 2 nàng đang xem TV, ra xem cho chị mình và bảo: Ko việc gì đâu. Rồi bảo chị mình: Đừng có làm nũng như thế chứ.
Lần thứ 2, mẹ mình thấy chị đau dữ quá. Lại ra gọi 2 nàng, 2 nàng vẫn xem TV và bảo: Đã bảo ko việc gì đâu, ca này còn lâu mới đẻ. Mẹ mình, phải nói là năn nỉ, hai nàng vẫn ung dung ngồi xem TV.
Mẹ mình về phòng chị, thấy chị rên ngày một yếu hơn, tay ko còn bám chặt lấy mẹ như trước mà cứ lả dần đi. Lại một lần nữa mẹ hốt hoảng chạy đi tìm 2 nàng kia, mẹ bảo con gái tôi là đứa rất khoẻ - nó ko thể như thế này, nàng quát lên: Bà buồn cười nhỉ, người ta có chuyên môn, người ta đã bảo chưa đẻ được là chưa đẻ được. Đã bảo về đi.
Mẹ mình lúc đó đã rất sợ, vội chạy đi tìm bác sĩ (bs này cũng có quen với người nhà mình). Nghe mẹ mình nói, bsĩ lôi 2 nàng đến phòng và cùng đi xem cho chị mình. Lúc đấy chị mình đã mệt lắm. Bsĩ vội chỉ định mổ vì thai nhi có dấu hiệu ngạt. Vì ca này ko chỉ định mổ từ đầu nên lúc đấy mới triệu tập kíp mổ, nói chung rất bị động.
Lúc mổ xong, em bé không khóc được, phải đưa đi hô hấp trong lồng kính.
Mẹ mình mấy ngày sau kể chuyện vẫn vừa khóc vừa nói: Hai mẹ con nó may mắn ko sao chứ có làm sao tao phải kiện đến cùng.
Lúc đấy mình thấy căm phẫn cái bọn vô lương tâm, vô trách nhiệm kia thế.
Giả sử lúc đấy mẹ mình ko tìm được bsĩ hoặc mẹ mình ko nhận ra tình trạng nguy kịch của chị mà nghe theo lời 2 con bé kia, chắc chị mình và cháu đã nguy hiểm rồi.
ơn trời bây giờ phong cách phục vụ ở BV đó đã thay đổi, đợt vừa rồi mình sinh ở đó khá là dễ chịu.
12:02 CH 11/05/2009
Help me! Giúp em chuyện tế nhị với.
Bạn mua miếng đọn mà độn ngực vào thôi.

Hi hi cảm ơn bạn, nhưng miếng độn mình sợ ko đủ độ, vì ngực mình lệch hơi nhiều, lệhc cả về độ chảy nữa
08:30 SA 06/02/2009
Help me! Giúp em chuyện tế nhị với.
Nhiều áo tắm có đệm ngực bạn ạ. Có cả loại mút rời để cài thêm vào áo tắm nữa. Nhưng tớ ko rõ có đủ dày như bạn muốn ko.
Bạn lên mấy hàng bán áo tắm trên Hàng Ngang Hàng Đào hỏi và tìm là thấy. Nếu bạn muốn loại áo chất lượng tốt hơn thì ra mấy shop áo tắm Venus, khoảng 1.1 triệu đến 2 triệu/bộ.
Theo tớ thì áo tắm có đệm ngực nhiều bạn nên mua loại 1 mảnh, chắc chắn. Nhớ thử cẩn thận nhé. Chứ bikini mà gặp hôm sóng hơi mạnh tí là nguy :Smiling:


Hi hi, cảm ơn mẹ nó nhé.
08:28 SA 06/02/2009
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh chị làm gi?
Hi hi, chị Leona ơi, kinh nghiệm của chị hay quá. Em đang lăn tăn ko biết phải xử lão nhà em thế nào cho chừa cái thói thích ra oai của lão ấy đi. Ko muốn già néo đứt dây mà hiền lành tha thứ thì lại có lần sau. Chị có thể tư vấn em vài chiêu ko ạ?
09:47 SA 01/12/2008
Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng anh chị làm gi?
Ôi, sao em mới có gần 2 năm hôn nhân mà thấy nhiều mệt mỏi thế!:Sigh:Hai vc đang giận nhau mấy hôm rồi, xã có ý làm lành nhưng E ghét cái kiểu cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra của lão ý. Ghét ghét ghét. Phải học hỏi kinh nghiệm của các chị nhiều mới được!
08:06 SA 01/12/2008
d
dongtiendon
Bắt chuyện
798Điểm·2Bài viết
Báo cáo