Em hằn bán cái quái gì cungc mắc mỏ mà sao vẫn có khách nhỉ? Giờ dính phốt hàng giả mà còn bán mắc thế thì sập tiệm em ơi.Son Chảlotte tilbury màu hot The Queen mới lên kệ. Ẻm bán 950k có sẵn. Các màu cũ cg thế. Trong khi mình vừa mua có sẵn 780k, order 750k. Hàng chuẩn au luôn, màu mới the Queen. Má ơi bán mắc hơn ng ta tận 200k á. Tớ dạo vòng fb thấy giá cao nhất cg chỉ 900k. Em này chi phí nhiều hay tham lời mà bán đắt quá đáng Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhphuongnam
Vì luôn luôn chị nhìn người ta với con mắt của một người bình thường khỏe mạnh, nên chị thấy đó là những hành động đáng lên án. Nếu chị nhìn với con mắt của một người bị trầm cảm, một người bị tổn thương hoặc một thể loại bệnh lý, chị sẽ biết cảm thông với người mẹ này hơn. Tôi tin là người mẹ này không hề có ý nghĩ trả thù hay oán hận gì ở đây cả. Tôi tin là chị ta thậm chí hoàn toàn không muốn chết, mà chị ta nghĩ cái chết sẽ chấm dứt được mọi đau đớn mà chị ta đang phải chịu đựng. Hành động giết con là hành động của người đã bị tổn thương tới mức quẫn trí chứ không phải hành động trả thù. Tôi thấy bức xúc trước việc các mẹ rủa xả mà chẳng đưa ra được giải pháp nào. Kể cả nếu đúng người mẹ này là một kẻ nhẫn tâm, thì có biện pháp nào ngăn chặn sự xuất hiện hay phát sinh ra những kẻ điên cuồng như vậy hay không? Chửi không thôi thì rõ ràng chỉ làm sướng miệng chứ làm được gì?
Tôi biết cô ấy thích ăn gì, cô ấy thích làm gì, thậm chí cô ấy muốn nói gì tôi cũng có thể đoán được. Từ trước đến nay, tôi KHÔNG bao giờ keo kiệt với cô ấy, vợ thích gì tôi đều cố gắng thực hiện bằng mọi giá. Chuẩn bị đi ra đường thấy giày của vợ bị lấm bẩn, tôi không ngần ngại lau giày cho cô ấy trước khi lau giày của mình. Cô ấy mệt tôi giúp vợ massage toàn thân cho đến khi cô ấy ngủ ngon, trên đường về nhà kiểu gì tôi cũng dừng mua cho cô ấy món kem ưa thích, hoặc chân gà, hay ngô nướng... phù hợp. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy tôi đều hôn vào trán cô ấy, rờ tay lên má cô ấy và gọi khẽ cái tên mười mấy năm nay vẫn gọi, "má mịn", tôi thay vợ đi chợ mua thức ăn khi trời mưa, trời rét, trời nắng, khi cô ấy mệt, khi bận hay khi cô ấy chẳng biết ăn gì. Tôi biết cô ấy tiết kiệm , không dám mua cho mình món đồ đắt tiền, nhưng tôi biết kích cỡ quần áo cô ấy mặc, biết size giày cô ấy đi, biết mùi hương cô ấy thích nên mua tặng vợ
Minh qua la may man, chồng tớ kiến gap 10 lan tới...nhưng nhà tớ xài tài khoản chung, thẻ ngân hàng 2 cái, visa 2 cái, master 2 cái...thế mà chồng tớ vẫn lau nhà, rửa bát, đưa vợ đi chợ nếu phải mua nhiều thứ xách nặng, dậy con học, các việc lặt vặt cái gì cũng đụng chân tay. Nhà tớ chỉ có người đến lau nhà tuần 2 lần thôi, lau xong về không cơm nước gì hết. Mẹ đi chợ, chuẩn bị bữa sáng, con gái nấu cơm tối, rửa bát, nếu nó bận bố rửa bát. Khi nào bố cũng bận thì mẹ mới rửa.
Tôi nghĩ đây là chuyện bịa hoặc chỉ có trong truyền thuyết. Vì sao ?Đàn bà, nhất là đàn bà Việt, vốn là sinh vật hạ đẳng, đái ngồi. Với tầm nhìn không qua nổi mắt cá nhân mà sao lại giao tài sản cho quản lý được !? Để cho nó phá à ...
Mẹ nó mua The Queen đâu có sẵn thế nhắn tin cho mình hộ với. Em mình hay mua bảo 3 ngày nữa mới có hàng mà tận 900k, hihi, giúp nhau đi