Từ giã Đàm Huy Đông"Em về đi, bên sông chiều phai nắngLối mòn gầy - ngủ trong cỏ không tênGió rất khẽ như sợ làm đau láTơ nhện chăng hờ phía hoàng hôn.Em về đi, mắt đừng buồn em nhéAnh muốn em cừoi cho khoảnh khắc chia tayAnh sẽ hát ( lúc thật buồn vẫn thế)Rồi sẽ phai đi những dấu giày.Gió vẫn hát giữa trống không, em có thấy?Có một màu hoa súng tím ngàn xaChiều bình thản như những chiều hẹn trướcEm về đi, anh nhận hết phong ba."(svvn số 34)
Hồi xưa mình thích nhất là thơ và văn của tác giả Đàm Huy Đông, nghe nó trong veo thời thơ ấu, canh cánh trong lòng 1 cảm xúc chẳng gọi tên.
Siêu nhân đầu bẹt có còn giữ bài văn nào của bác Đông ko? Đăng lên cho mình thưởng thức với
Cánh đồng tuổi thơ
Một cánh đồng ngập tràn trong nắng
Một cánh đồng sáo diều xa vắng
Nhớ thương hoài biết mấy tháng năm
... Bởi trong miền ký ức xa xăm
Còn đọng lại 1 cánh đồng thơ ấu
Tuổi thơ tôi có tháng ngày yêu dấu
Trên cánh đồng những con châu chấu bay
Hương lúa thơm vương vấn đôi bờ vai
Thương bóng mẹ đổ dài trong nỗi nhớ
Tiếng sáo diều ru tuổi thơ tôi lớn
Trong những chiều cắt cỏ chăn trâu
Tôi nhớ hoàng hôn lênh láng 1 màu
Nắng lấp lánh trên mái đầu hoe đỏ
Tuổi thơ tôi êm đềm như thế đó
Có cánh cò nhỏ chở đến miền xa
Mang tình mẹ và cánh đồng bao la
Để giờ đây chỉ còn là ký ức...