Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Bạn Donghocatkrb288 cho mình hỏi là thuốc dưỡng tâm an thần có tác dụng với bạn ngay từ lần đầu tiên bạn uống ah, mình uống thuốc thì cũng đc 2 tuần rồi nhưng cảm thấy ko có tác dụng lắm bạn ah ( chắc là do 1 thời gian dài mình sử dụng nhiều thuốc an thần quá nên h bị nhờn thuốc cũng nên), h mình chỉ muốn có 1 giấc ngủ ngon, ngủ sâu, ngủ dậy quên đi hết muộn phiền mà cảm thấy khó quá, công việc mình dạo này nhiều áp lực quá làm mình lại cảm thấy bệnh thêm trầm trọng rùi, chẳng lẽ mình xin nghỉ việc sao, đây là công việc bố mẹ mất nhiều công sức mối quan hệ mới xin đc cho mình nhưng mình cảm thấy nó quá áp lực đối với mình, mình h chỉ muốn làm những công việc nhẹ nhàng ko phải dùng nhiều đầu óc thì tốt vì mình cảm thấy trí nhớ mình h rất kém, khó tập trung những việc đơn giản mà mình còn cảm thấy hay quên nữa, mệt mỏi thật đấy!!!

Bệnh mất ngủ chủ yếu là do tâm lý, thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ cho mình dễ ngủ hơn và ngủ sâu hơn... còn hết bệnh mất ngủ hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như chế độ dinh dưỡng, thói quen sinh hoạt hàng ngày và sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình nữa...
Bạn phải biết cách xử lí thích hợp và linh hoạt trong từng hoàn cảnh, hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết vấn đề, khi chúng ta chiến thắng những nỗi lo sợ thì vấn đề sẽ được giải quyết.
Bạn cũng giống mình, là những người đang cố gắng bám trụ với công việc để mưu sinh, dù rất khó khăn, mình cùng cố gắng nhé!
Mình cancel rồi các bạn ạ! Mình sợ quá! Không đi nữa! :(

Hãy nghĩ về mặt tích cực của vấn đề trong mọi hoàn cảnh. Không đi thì không phải sợ, và tiết kiệm dc một khoản tiền nữa.
Khi nào đủ tự tin rồi về cũng k muộn mà :)
09:19 SA 28/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình kiếm hoài mà ko đc. Hôm lâu ghê rùi mình có thấy có một quầy thuốc bán loại thuốc có các thành phần gần giống như loại mà bạn giới thiệu. Nhưng chưa mua vì mình muốn tìm chính xác như của bạn luôn. Ai ngờ ... kiếm mãi mà ko có. Mấy ng bán thuốc cũng hứa kiếm giúp mình mà cũng ko có luôn. Bây giờ ko biết mình có còn nhớ đg đến quầy thuốc kia ko nữa. Đi nhìu quá nên loạn hết cả lên rồi. Ngày mai thử đi tìm xem còn nhớ ko. Kiếm đc thì đành lấy mình ra lm chuột bạch vậy. Hm. Đêm nay ko biết thế nào đây... huhu

Thuốc này là loại thuốc k cần phải kê đơn, trẻ con hay các cụ già, ai cũng uống được... có phải thuốc gì ghê gớm lắm đâu mà sợ dữ vậy bạn? Loại thuốc Dưỡng tâm an thần này mình đã từng uống 3 loại, trong đó 2 loại có thành phần Liên tâm mình thấy hiệu quả tốt như nhau, còn một loại k có thành phần Liên tâm mình thấy k có hiệu quả bằng...
Hình như những ai bị bệnh này đều rất nhát gan thì phải, mình cũng vậy... Lúc trước mình sợ uống thuốc có hại nên thà bị mất ngủ chứ k chịu uống thuốc. Mình có người bà con làm bác sĩ biết mình bị mất ngủ mua thuốc này bảo mình uống, mình cứ ậm ừ nhưng sau đó vẫn k chịu uống vì sợ thuốc có tác dụng phụ, sợ uống vào có khi đi luôn hihi...
Nhưng sau đó mình mất ngủ dữ quá, nằm suốt đêm không ngủ được mặc dù mắt cứ nhíu cả lại, tim thì đập thình thịch, vừa sợ vừa tức...
Bí quá mình nghĩ thôi kệ cha nó, uống thuốc thử xem, có chết thì càng khỏe chứ sống thế này thì khổ quá. Và hôm sau trước khi đi ngủ mình đã uống thuốc đó, và thật là ngạc nhiên, sau khi lên giường nằm khoảng 1 giờ thì mình ngủ được, ngủ rất sâu và sáng dậy mình cảm thấy rất là khỏe khoắn. Kể từ đó mình coi thuốc này như bảo bối, hôm nào trước khi đi ngủ mình cũng uống... Một thời gian ngắn sau mình k cần uống thuốc nữa cũng ngủ được vì mình đã yên tâm vì có bảo bối rồi.
Mình chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn vậy đó, còn quyết định là ở bạn...
08:58 SA 24/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
...
Mình cũng mệt mỏi quá rùi. Hum qua mình lại nghỉ 1 buổi làm nũa rồi, vì đêm hum trc lại mất ngủ, thức đến 4 giờ sáng mới nhắm mắt đc, đến giờ đi lm cố mở mắt ra mà nó cứ cay xè... ng thì mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào nữa. Ko biết mình còn cầm cự đc đến bao giờ nữa. Mình còn phải sống như thế này đến bao giờ đây. Oải quá mọi ng ơi...

Bạn đã uống thuốc mà mình nói chưa? Thuốc đó có hiệu quả với mình lắm bạn à. Không phải nhất thiết là loại thuốc mà mình đã uống, chỉ cần thành phần giống nhau là được mà. Chẳng lẽ bạn vì ngại uống thuốc mà chịu mất ngủ đọa đày mãi như thế này sao thedong?
Tình hình là ngày 3 tháng 7 là mình có mặt ở VN.
Mình cũng tranh đấu dữ lắm, không biết có nên về hay không!
Nghĩ đến ra ngoài rồi về VN gặp mọi người, người thân,làm mình sợ quá!
Mình cũng đang 50/50 không biết có nên về hay không :( tại nỗi sợ của mình rất lớn!
Mình cũng muốn về gặp mấy bạn! Các bạn cho mình ý kiến thử,có nên về hay không ^^
Mà mình về các bạn có muốn gặp không mới là vấn đề!
Mình gặp có thể cùng nhau đi ăn uống,sinh hoạt cho dzui. Mình tin bịnh chúng ta sẽ đỡ hơn.
Mình có thể ngồi xuống và tâm sự.
Mình về một mình..giờ đang rối đây, không biết có nên về hay không. Các bạn cho mình ý kiến và sức mạnh đi nào. :) hihi.
Haizzz :( Sao đời mình chán thế.

Về chơi đi bạn, coi như về thăm quê, gặp gỡ, đi chơi với nhau cho thỏa thích. Bọn mình giống nhau, chưa gặp cũng hiểu nhau rồi mà, tiếc là mình k ở Sài Gòn ... Sau đó nếu muốn sống luôn ở VN thì nhờ các bạn cùng cảnh ngộ ở VN giúp đỡ, nếu nhớ gia đình ở Mĩ thì lại bay về :)
04:30 CH 23/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Thedong. Hãy biến đau khổ thành sức mạnh. Mình hiểu bạn vì mình cũng như bạn....
04:42 CH 17/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
cho mình hỏi ngoài bệnh ám ảnh sợ xã hội này, mọi ng có bị kèm các căn bệnh khác ví dụ như đau dạ dày chẳng hạn ko, mình còn bị mắc thêm bệnh ăn khó tiêu, lúc nào cũng cảm thấy đầy bụng, ăn k có cảm giác ngon mà ăn chỉ như để là duy trì sự sống thôi ấy:(

Do mình căng thẳng quá nên ăn không thấy ngon nữa, ăn mà không thấy ngon thì dạ dày không tiết ra dịch vị nên khó tiêu hóa, lâu dần sẽ bị đau dạ dày. Nhiều bạn còn xem mỗi bữa ăn là một cực hình. Rất là căng thẳng...
Có một cách để giảm đau dạ dạy là bạn nên mua sữa về uống... Mấy loại sữa tiệt trùng đó, tuy hơi tốn nhưng rất là tốt vì không gì nhiều dinh dưỡng, vitamin bằng sữa... Lúc mình thấy ăn không ngon có khi 10 ngày mà mình uống hết một thùng sữa 48 hộp hihi, giờ thì tình hình của mình đã ổn hơn nên mình cũng không uống sữa nữa.
Nếu bạn không thích uống sữa thì chịu khó nấu thức ăn nhừ một tí, dạ dày sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn mặc dù nếu mà nấu nhừ thì không được ngon cho lắm :)
11:09 SA 15/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
WalkAlone về thì cho DT anh em gặp mặt cho vui. Mình ko biết nhậu nên cafe dc rồi :D
Anh em có kinh nghiệm gì chống mất ngủ + nhức đầu thì chia sẻ nhau. Dạo này mình lại bị sợ tiếng ồn nữa, nghe tiếng ồn lớn là tim đập nhanh, khó chịu.
@Donghocatkrb: mình thì lại thích bạn chia ra thành nhiều commnet nhỏ hơn, dễ đọc.

Kinh nghiệm của mình là khi ta sợ điều gì phải làm chính việc mà ta đang sợ, nỗi sợ sẽ tự biến mất. Ví dụ như lúc bạn sợ tiếng ồn thì đừng bịt tai hay tìm cách giảm tiếng ồn mà hãy chú ý lắng nghe tiếng ồn đó xem có gì đáng sợ, coi tiếng ồn như là tiếng nhạc vậy. Mình cũng từng sợ lắm thứ linh tinh nhưng nhờ dùng cách này mà giờ ứ sợ nữa hihi
05:28 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Sao những ng mình coi là ng thân, mà ng thân thật chứ đâu có phải là coi, lại ko chịu nghe, ko chịu hiểu những gì mình nói . Chỉ cần như 1 nửa những gì các bạn hiểu là đc rồi, tại sao ng thân mà lại ko thể hiểu đc như những ng xa lạ ? Tại sao vậy ? Mình nói tiếng Việt mà ...

Lúc đầu mình nói ra thì cũng k có ai tin có bệnh lạ đời này hết. Mình phải lên mạng cop bài in ra cho mọi người đọc họ mới chịu tin đó. Tuy gặp mấy người bảo thủ thì mình cũng khó làm họ tin lắm... Nhưng sự thật là có bệnh này, sớm muộn thì người thân của bạn sẽ tin thôi. Còn bọn mình giống nhau nên nhiều lúc chưa nói đã hiểu rồi. :)
05:15 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
bạn giống mình thế, nhưng mình có dùng thuốc, vì k dùng thuốc mình k ngủ đc, mà như thế bệnh tình mình cảm thấy còn trầm trọng hơn

Thuốc cũng có nhiều loại mà bạn, nếu là thuốc tây thì có tác dụng phụ nhiều, mà uống vào lại mệt. Lúc trước mình có mua thuốc ngủ về đinh uống (loại thuốc mà uống quá liều thì không tỉnh lại nữa ý). Nhưng mình uống: "Dưỡng tâm an thần" có hiệu quả rất tốt nên không uống thuốc kia...
Mình thấy một số người bị mất ngủ thì lấy cây Hoa Lạc Tiên nấu nước uống hay sao ý, lúc trước mẹ mình có cắt đem phơi cho mình một túi ni lông bảo mình nấu nước uống nhưng lúc đó mình sợ uống thuốc nên đã không uống hihi. Bên đông y người ta cũng có những bài thuốc chữa mất ngủ rất hay đó.
Mình được biết hạt sen cũng có tác dụng chữa mất ngủ, đặc biệt là tim của hạt sen, nếu các bạn thấy chỗ nào bán hạt sen thì mua về nấu chè ăn cho dễ ngủ hihi
Hôm nay comment hơi nhiều, mọi người đừng khó chịu nha, lần sau nói gì mình sẽ gom tất cả chỉ vào một comment thôi :)
12:27 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
chán thật, các bạn toàn ở trong Nam, phải chi mình cũng ở trong Nam cùng các bạn thì mình cũng muốn nhập hội với, bản thân mình cũng muốn được thả lòng mình để nói nhiều, chỉ có nhậu nhẹt vs bạn bè là mình cảm thấy thoải mái nhất, mượn 1 ít men mà có thể thả lòng mình, được nói đủ mỏi thứ chuyện mà k phải lo sợ về bất cứ điều gì!

Mình nghĩ lâu lâu nhậu nhẹt thì tốt nhưng lạm dụng quá thì cũng không hay đâu. Bệnh thì không khỏi mà nghiện rượu nữa thì khổ hihi
12:20 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Haizzzzz để số đt lên web kinh lắm. Có nhìu ng rảnh lắm walka ơi. Bạn xem kiếm cách khác đi. Mà thui khi nào về vn thì bạn cho mọi ng số đt của bạn đi. Ai tham gia sẽ alo cho bạn( mình sẽ gọi ). Ok?

thedong có thể nhắn số điện thoại cho bạn walkalone thông qua tin nhắn riêng trên diễn đàn này mà :)
12:18 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình cũng rất sợ về nhưng do hoàn cảnh chuyện riêng tư nên mình muốn đi đâu một thời gian, ở nhà cũng tù túng quá! Lâu rồi mình chưa ra ngoài,cũng gần hơn một năm rồi ấy! Rồi giờ về VN nữa,cứ nghĩ tới là sợ nhưng chuyện riêng tư bên này, nên mình định về một chút! Đi cho nó thoáng! Vì vậy các bạn đừng sợ mà không gặp nhá! Tụi mình hiểu bịnh nhau quá rồi! Vì vậy không ai đánh giá ai đâu!
Mình từ Mỹ xa xôi về...mình mới là người sợ nhất đây! Nhưng vì các bạn,mình muốn về gặp các bạn thử! Hehe!
Mình về đi nhậu! Rủ cả đám đi nhậu ha! Say đi cho quên đi cái sự đời..vui hơn! hehe!
Ai muốn gặp thì để lai thông tin như ở trên mình viết đấy nha! Mình sẽ điện và gặp uống caphe trước! ^^ hehe!
Chắc khoảng đầu tháng bảy mình về! Hoặc cuối tháng sáu! Mình về thông báo cho các bạn nhá!

Mình ủng hộ bạn, mình cũng muốn gặp gỡ các bạn nhưng tiếc là mình ở Đắc Lắc, cách Sài Gòn mấy trăm cây số.... Mình nghĩ các bạn nếu có thể thì chuyển đến sống gần nhau là tốt nhất, tiện giúp đỡ nhau và làm gì đi đâu có nhau thì cũng không sợ nữa hihi
12:15 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình là ng sử dụng máy tính khá nhiều, ít chơi game, game online thì ko. Facebook hay zingme cũng ko. Máy tính chỉ để tải phim về khi ko ngủ đc thì xem, xem mệt thì ngủ. Hjhj. Thỉnh thoảng vào webtretho nhưng cũng ít, đa số là dùng đthoai. Nói về chuyện lập nhóm thì ko biết mình có dám tham gia ko nữa. Giờ thì nói vậy chứ khi gặp mặt ko biết mình sẽ thành thế nào. Hehe. Nói chung là mất hết tự tin rùi. Mà có tự tin bao giờ đâu mà mất. Ah mình nhớ cách đây 7 năm khi mình yêu lần đầu tiên, đó là khi mình tự tin nhất, gì mình cũng dám nói, dám làm luôn mới kinh chứ ( ko làm bậy đâu nhé hjhj) . Do là yêu đơn phương nên chẳng đâu vào đâu cả. Xa xôi quá rồi. Giờ thì vẫn thấy thik ai đó nhưng mà ko dám to gan như xưa, chẳng còn một chút bản lĩnh nào nữa. Huhu. Ko phải là mình kém cỏi mà sao lại kém thế. HihiAh mình tìm đc thuốc có tâm sen nhưng chưa dám thử vì uống 3 cái loại thuốc tác động đến cpu mình thấy hơi ớn ớn. Thuốc kia có bạn donghocat dùng thử rùi mà chưa kiếm đc

Mình nghĩ rồi từ từ bạn sẽ lấy lại được sự tự tin như 7 năm trước. Tin mình đi. Lúc trước mình cũng sợ uống thuốc lắm. Nhưng khi mình đã uống một lần thì ghiền luôn hihi. Vì nó như một phép màu vậy, vì mình bị mất ngủ gần 5 năm, lúc đó nghĩ tới việc ngủ mình rất sợ, vậy mà sau khi uống thuốc có tim của hạt sen như bạn nói ý, mình đã có những giấc ngủ thật tuyệt vời, tràn đầy sức sống để làm những việc mà mình thích chứ không phải sống trong trạng thái mệt mỏi phờ phạc như lúc trước nữa... Uống đi bạn, không chết đâu mà sợ hihi
12:09 CH 12/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Chào mọi người. Mình là boy 23t. Có thâm niên chiến đấu với căn bệnh này 15 năm rồi.
Giờ chẳng có hứng thú làm gì nữa. Mỗi ngày trôi qua thật vô nghĩa. Cứ nhốt mình trong phòng một mình chẳng muốn ra ngoài chẳng muốn nói chuyện với ai. Cũng chỉ vì sợ cái nhìn, những lời bàn tán của mọi người, sợ chẳng biết nói gì, sợ bản thân mình không thoải mái khiến cho người khác khó chịu. Cuộc sống không bạn bè, không niềm vui, không có hi vọng vào tương lai. Nếu ai ở SG mà có lập hội những người bị bệnh này thì cho mình tham gia với

Mình thấy nhiều bạn bị bệnh này mà khó tiến bộ một phần vì các bạn sử dụng máy tính quá nhiều, có nhiều bạn chỉ ở trong phòng và ngồi với máy tính một ngày đến 16 tiếng đồng hồ, vậy thì làm sao còn đủ sức để làm việc gì nữa huống chi là chiến đấu với căn bệnh này... Bản thân mình cũng sử dụng máy tính rất nhiều nên mình cũng hiểu rằng: vào internet, chơi game, mạng xã hội... càng nhiều thì mình sẽ rất mệt mỏi, không còn đủ sức để làm gì nữa và ngày càng cách biệt hơn với thế giới thật. Tất nhiên là những thứ đó cũng là rất tốt nếu chúng ta sử dụng nó một cách hợp lí điều độ.
Mình cũng đang cố gắng sống theo một thời gian biểu khoa học và cân bằng mọi thứ: Làm việc, nghỉ ngơi, thể thao, giải trí và cả internet, mạng xã hội... nữa.
Trong chủ đề này có nhiều bạn ở tp HCM lắm, như bạn thedong chẳng hạn và nhiều bạn nữa mình không nhớ hết, bạn đọc hết chủ đề này sẽ biết hihi. Mình nghĩ các bạn nên chuyển đến sống ở gần nhau (không nhất thiết phải ở chung phòng). Khi sống bên cạnh những người giống mình chúng ta sẽ bớt cô độc hơn và có thể giúp đỡ lẫn nhau, ví dụ như khi phải tiếp xúc với đám đông mà các bạn thấy sợ thì có thể rủ nhau đi cùng chẳng hạn. Cùng nhau luyện tập giao tiếp ở nơi đông người, mình nghĩ các bạn sẽ có tiến bộ...
06:38 CH 11/06/2013
Cách nào trị mất ngủ???
Theo mình khi mất ngủ thì hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, cố gắng hạn chế cử động chân tay, lăn qua lăn lại, khi nào thấy mỏi quá không chịu được nữa thì mới thay đổi tư thế nằm. Như vậy chúng ta sẽ ngủ lúc nào không biết... :-)
04:44 CH 10/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Má ơi đi 2 ngày rùi mà ko tìm đc loại thuốc đó, hỏi phải đến hơn 20 tiệm thuốc ở Q.12 rùi, toàn thấy loại mà bạn donghocat nói uống vào bị mệt thui, đã thế đi hỏi mua thuốc mình cũng run nữa , nói mãi ko đc câu " thực phẩm chức năng dưỡng tâm an thần của kigona" vào tiệm nào nói xong ng ta cũng cười ko ah. Mình cũng thấy buồn cười vs cách nói của mình nên mình còn cười to hơn ng ta, chán ơi là chán. Thuốc gì mà khó kiếm vậy bạn ơi, mình còn cho ng ta xem hình nữa ng ta nói là có biết loại này nhưng trong tiệm ko có. Có một chị tốt bụng nói 2 ngày nữa sẽ đi lấy thuốc cố gắng kiếm loại đó cho mình. Thôi đành chờ đợi vậyBạn kaiba1412 mua thuốc ở đâu vậy chỉ mình với mình đáp máy bay mua một cun tê nơ về cho bõ ghét cái. Bực quá

Hì, đến hiều thuốc bạn chỉ cần nói bán cho lọ thuốc: "Dưỡng tâm an thần". Người ta đưa cho bạn thì bạn cầm xem thành phần của nó có "liên tâm" hay không. Nếu có thì mua, không thì trả lại đi tiệm khác hỏi tiếp. Chứ nói một câu mà mong mọi người hiểu hết thì khó lắm. Hay là bạn nhờ kaiba1412 mua giùm đi. Bạn chuyển khoản cho bạn ấy tiền thuốc với tiền chuyển phát nhanh, bạn í mua rồi gửi cho bạn cũng được mà. Mình hiện tại đang ở quê, quê của mình miền núi muốn mua thuốc và gửi chuyển phát nhanh phải ra trung tâm huyện gần 15 km, xa quá chứ không mình cũng hỏi mua giúp bạn rồi.
Đây là loại thuốc rất có hiệu quả với mình, nhưng không biết có hiệu quả với các bạn không nữa, nhưng mình hi vọng là có... Dù sao cũng nên thử phải không?
03:56 CH 10/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình xin chia sẻ thêm với những ai bị bệnh mất ngủ: Khi không ngủ được thì cố gắng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, có thể nghĩ gì tùy thích nhưng tuyệt đối hạn chế tối đa cử động chân tay, trở mình lăn qua lăn lại, khi nào mỏi lắm thì mới đổi tư thế nằm... :-) thì chúng ta sẽ ngủ lúc nào không biết. Nếu bạn trở mình, cứ động chân tay liên tục thì thần kinh sẽ bị kích thích dẫn đến càng khó ngủ... :)
03:33 CH 10/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Những chia sẻ của các bạn rất có ích với mình, chỉ có điều là ko biết mình có lm đc hay ko nữa. Bao mình mới có thể nói đc cho bố mẹ biết. Hm chắc là ko bao giờ quá. Bố mẹ đã khổ vì mình nhìu quá rồi, mình ko muốn làm khổ thêm nữa. Thực ra thì cách đây mấy tháng ở nhà có định xin việc cho mình, công việc yêu cầu tính ổn định lâu dài, nói chung là cũng khá. Nhưng mình thì thấy ko có lm gì lâu đc, vì lúc mới lm việc với nhau thì ko sao mà càng làm lâu thì mình càng thấy khó nói chuyện với những ng khác. Nên mình đành phải từ bỏ và có nói với ông anh họ ( ng sẽ xin việc cho mình) về bệnh tình của mình để anh ấy kiếm cách từ chối. Và đặc biệt mình có nói nếu a ấy mà cho bố mẹ mình biết về bệnh tình mình sẽ ko nhìn mặt ổng luôn. Mình đã cho a ấy link của diễn đàn này, ko biết là có hay vào ko. Nếu có xem a cũng đừng buồn nhé.Mấy năm nay mình chưa có đc ngủ theo ý muốn của mình rùi. Xin đc chia sẻ xem có bạn nào giống mình ko. Cứ khoảng 8 hay 9 giờ tối là mình rất buồn ngủ( rất tốt ha) nhưng cứ nhắm mắt lại là lại nghĩ linh tinh ko sao kiếm soát đc, mình rất sợ những lúc như thế, nên mình lại phải dậy lm gì đó cho đến khi ng rất mệt mỏi, ko thể gượng đc nữa thì đặt lưng xuống giường là ngủ. Vì vậy có những hôm nằm đến 12h lại nghĩ link tinh lại phải dậy, nhiều hôm phải thức đến 3 hay 4h sáng mới ngủ đc, sáng ra mệt quá khỏi phải đi lm. Hjhj. Nhưng mà có cái này hay, hôm nào đi lm việc nhiều về nhà ngủ rất ngon hôm sau đi lm ngon ơ ( số khổ, sướng là ko chịu đc) .Nay chủ nhật mình vẫn đi lm, chiều về đi tìm mua thuốc xem có đc ko. Một lần nữa cảm ơn bạn donghocat nhé

Lúc trước mình cũng nghĩ như bạn nên cũng không nói, nhưng bây giờ khi mình đã nói ra rồi thì mình lại mong bạn cũng nói ra giống mình. Tại bạn và mình hay suy diễn quá nên như vậy thôi, chứ có nói ra thì mọi người cũng không khổ hơn đâu, họ sẽ chấp nhận được, tin mình đi. Nếu bạn nói ra thì sẽ không còn khoảng cách giữa bạn và những người yêu thương bạn nhất nữa. Họ sẽ chia sẻ, động viên... Chúng ta rất cần tình yêu thương để cố gắng bạn à. Nếu cứ giấu mãi thì bạn đã mất đi một nguồn động viên to lơn.
Còn về chuyện uống thuốc "Dưỡng tâm an thần" mình đã nói đó, bạn nhớ uống trước khi đi ngủ vào buổi tối thôi nha, vào ban ngày thì đừng có uống :-)
bạn ơi, thuốc dưỡng tâm an thần có công hiệu lắm ah bạn, mình cũng bị mất ngủ nặng quá, mà mình thấy đúng là bệnh này thường đi kèm vs mất ngủ, sức khỏe yếu làm bệnh tình trầm trọng thêm, mình có ra nhà thuốc tìm mua dưỡng tâm an thần nhưng toàn chỉ thấy loại này http://nhathuocphuongchinh.com.vn/th...uong-tam-an-pv thôi bạn ah, phải có hạt sen thì mới đúng thuốc phải k bạn, cám ơn vì sự chia sẻ of bạn !

Loại thuốc mà bạn nói mình từng uống rồi nhưng không có tác dụng (với mình) thuốc này uống vào mình thấy mệt. Thuốc dưỡng tâm an thần có nhiều loại lắm, bạn chọn loại nào có thành phần "liên tâm" - tim của hạt sen í, là được. Bạn chịu khó đi hỏi thêm ở các nhà thuốc khác nha, ngày xưa có lúc mình đi hỏi hết hơn chục nhà thuốc mới tìm được đó!
03:08 CH 10/06/2013
đieu trị mát ngủ ỏ đâu
Bạn thedong.07 ơi, bạn có muốn hết bệnh mất ngủ không? Mình đã hết bệnh mất ngủ rồi nè, ngày xưa mình cũng bị mất ngủ đến sợ luôn. Bọn mình đã bị bệnh này mà còn mất ngủ nữa thì không cố gắng nỗi đâu... Phải điều trị mất ngủ đã...
Mình xin chia sẻ cách mà mình đã hết mất ngủ nha! Mình dùng cái này nè, đây không hẳn là thuốc mà giống như là một loại thực phẩm chức năng hơn:
http://hypo.vn/product/duong-tam-an-than/ Đây dạng như là thuốc đông y, nguồn gốc thực vật, được bào chế dạng viên rất tiện lợi, thích uống lúc nào là có(không phải mình quảng cáo thuốc đâu nha) Mỗi tối trước khi đi ngủ nhai 5 viên thuốc này (hầu hết các tiệm thuốc tây đều có bán, một lọ có khoảng 60 viên hay sao í, giá một lọ khoảng mấy chục nghìn, nhờ thuốc này mình đã hết mất ngủ lâu rồi không uống nữa nên mình không nhớ lắm, còn mùi vị của nó giống như ăn kẹo sô cô la vậy hihi) thì mình dễ ngủ hơn và ngủ dậy rất là tỉnh táo và sảng khoái tinh thần. Sau khi uống được đều đặn khoảng hơn một tháng thì mình hết hẳn chứng mất ngủ luôn, không cần dùng thuốc vẫn ngủ khì hihi. Nếu sau một thời gian chứng mất ngủ trở lại (chủ yếu là do tâm lý của mình sợ mất ngủ nên mới bị mất ngủ) thì lại uống thuốc một thời gian... Cứ như vậy vài lần mình có thói quen ngủ được nên hết mất ngủ luôn, giờ mình không cần dùng thuốc nữa...
Có lẽ nhờ uống thuốc này mà mình khỏe hẳn ra nên mới có thể sống chung với căn bệnh này và làm được việc đến tận bây giờ...
Thời gian mình bị bệnh tồi tệ nhất (lúc mình quyết định bỏ việc í) cũng là lúc mình mất ngủ trầm trọng nhất, lúc đó mình không biết tới thuốc này với lại cũng không muốn uống thuốc vì sợ tác dụng phụ. May mà có người quen làm trong ngành y nói là mất ngủ uống thuốc này rất tốt, ngay cả chính những người bác sĩ, dược sĩ khi mất ngủ họ cũng uống thuốc này... và lúc đó mình cũng nghĩ mình không còn gì để mất nữa nên bắt đầu chịu uống thuốc. Sau một thời gian uống đủ các loại thuốc đông tây, mình thấy mấy loại thuốc tây về thần kinh khi uống vào thì làm cho mình ngầy ngật, ngủ được nhưng mệt, còn thuốc "Dưỡng tâm an thần" này thì lại khác hoàn toàn, trị được mất ngủ mà mình lại rất tỉnh táo và không cá tác dụng phụ gì hết ...
Thuốc "Dưỡng tâm an thần" có mấy loại luôn, nhưng các bạn nhớ chọn loại nào có thành phần là "liên tâm" tức là tim của hạt sen ý, thì có tác dụng rất hiệu quả, còn một số loại không có thành phần này thì lại không có tác dụng mấy mà uống vào lại mệt...
Loại này mình thấy có tác dụng tốt, nó đã chữa hết bệnh mất ngủ cho mình: http://hypo.vn/product/duong-tam-an-than/
Loại này thì mình thấy uống vào thấy không có tác dụng mà nó lại ngầy ngật, khô miệng như uống thuốc tây, mình uống thử vài lần thấy không tốt nên không uống nữa: http://nhathuocphuongchinh.com.vn/thuoc-ve-he-kinh/duong-tam-an-pv
Bạn thử mua về uống đi nha! Kết quả ra sao báo mình biết với. Ngủ được thì mới khỏe và làm việc được các bạn à.
Mình thấy những bạn bị bệnh này thường bị mất ngủ nên mới chia sẻ vậy chứ không phải mình quảng cáo thuốc đâu nha, mong các bạn đừng hiểu lầm... hihi

Chúc bạn sớm hết bị bệnh mất ngủ!
01:54 CH 09/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Ngày trước mình sợ không dám nói cho ai biết mình bị bệnh này vì sợ người mà nghe mình tâm sự sẽ lây bệnh này từ mình. Nhưng khi mình xin nghĩ việc thì mình bắt buộc phải nói ra để giải thích. Gia đình và tất cả họ hàng đều đã biết cách đây 2 năm nhưng hiện tại thì không có ai lây bệnh từ mình cả. Đúng là lo bò trắng răng. Bệnh này không dễ lây như mình tưởng các bạn à, vì đa số mọi người không suy nghĩ nhiều như bọn mình đâu. Vì vậy hãy cố gắng chia sẽ để nhận dc sự thông cảm và giúp đỡ từ mọi người nhé!
06:43 CH 08/06/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Nhìn sơ qua thì tưởng bạn quảng cáo thuốc thiệt.hihi.

Do tính mình cẩn thận quá nên viết hơi dài dòng vì sợ người ta không hiểu ý của mình hihi
Cuộc đời mình đến giờ phút này luôn gắn liền với hai chữ cố gắng, lúc nào mình cũng cố gắng nhiều lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mình không thể buông xuôi, mặc dù mình cũng chẳng có gì để mất...
cố gắng làm hết năm nay rồi về quê, mặc dù mình rất thik và rất muốn ở lại HCM nhưng mình vẫn phải về vì “Quê hương là chùm khế ngọt”, nơi có những kỷ niệm thân thương và một tương lai thất nghiệp đang chờ đón...

Thedong à, thật lòng mình muốn bạn hãy tiếp tục chịu đựng và thích nghi với hoàn cảnh bây giờ, bạn đừng tự ý bỏ việc nữa, hãy cứ làm giống như mình nè: chỉ nghỉ việc khi mà bị đuổi chứ đừng bao giờ tự ý xin nghỉ. Nếu hết năm nay bạn về quê, may mắn thì tìm được việc thì lại làm lại từ đầu, mất thời gian thêm mà có khác gì với hoàn cảnh bây giờ đâu. Còn nếu ở nhà thất nghiệp, mà hoàn cảnh gia đình bạn như vậy thì có khi tinh thần càng suy sụp hơn rồi nghĩ quẩn đó... Mà em của bạn nếu biết bạn như vậy thì sẽ chán nản theo nữa... Đừng để điều đó xảy ra bạn à, cùng lắm thì chiến đấu và chịu tất cả những sự đau khổ đọa đày ở Sài Gòn...bọn mình không còn gì để mất và luyến tiếc nữa, kể cả danh dự và liêm sĩ mà... Nhưng dù sao, trên thế giới này vẫn có người hiểu rằng bạn không phải như thế, đây chỉ là một hội chứng tâm lí, vẫn có những người hiểu bạn và mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: gia đình, người thân của bạn, những người thương yêu bạn, những người cùng cảnh ngộ như bạn, trong đó có cả mình...
Bạn nên nói cho bố, mẹ của bạn biết rằng bạn đang bị bệnh này, hãy nói đi bạn, nhân tiện hãy xin lỗi bố mẹ rằng thời gian qua đã không gọi điện thăm hỏi gia đình nhưng là vì căn bệnh này mà bạn như vậy chứ không phải là bạn vô tâm, rằng khi nói chuyện điện thoại bạn cảm thấy rất sợ, và điều này là do bạn bị bệnh... Mọi người sẽ không trách bạn đâu mà sẽ hiểu rõ được sự đau khổ của bạn... Khi bạn nói ra thì chắc chắn ba mẹ bạn sẽ buồn, nhưng họ có quyền biết rõ thực trạng của bạn như thế nào, vì dù sao họ là những người sinh ra bạn mà... Hãy nói đi bạn ơi, bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn...
Mình cũng đã từng muốn giấu mẹ mình rằng mình bị bệnh này, nhưng khi mình nghỉ việc mình đã nói cho mẹ mình biết, cũng là một lời giải thích vì sao mà mình bỏ việc... Lúc đầu mẹ mình cũng đau khổ và lo cho mình lắm... Nhưng từ khi mình nói ra mình đã thấy nhẹ lòng rất nhiều và từ đó mình cũng thấy được tình thương mà mẹ dành cho mình là bao la vô bờ bến, mình đã có thêm nghị lực để tiếp tục sống với căn bệnh này...
Hiện tại mình nghĩ bạn hãy cố gắng sống cho điều độ khoa học, cố gắng làm tốt việc của mình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nếu có thể thì bạn hãy chọn một người đồng nghiệp mà bạn nghĩ là tốt với bạn nhất - mình nghĩ là một người bạn khác giới sẽ dễ thông cảm cho bạn hơn- tâm sự hết mọi chuyện và nhờ người đó giúp đỡ bạn xem sao nha
05:45 CH 08/06/2013
d
donghocatkrb288
Bắt chuyện
537Điểm·0Bài viết
Báo cáo