mình cũng mong có vợ như thế :" Họ trọng chồng không phải bởi số tiền anh ta kiếm được, chiếc nhẫn hạt xoàn anh ta đã mua cho, hoặc anh ta oai phong hào nhoáng thế nào ngoài đường ngoài chợ, mà bởi việc anh đã bế vợ trên tay thế nào khi chị ốm, đã nằm nghe nàng luyên thuyên kể chuyện nhà-chuyện bếp-chuyện đời đến lúc tàn đêm ra sao, đã thức pha sữa thay bỉm cho con và chăm cha vợ ốm thế nào."
Hi, lên đời IP để lại thêm ruột đau con xót à... Cái tính đểnh đoảng của chị ngày càng trầm trọng... Chồng đã có lần hỏi "Thế tên chồng là gì, nhà ở địa chỉ nào..." hic... Xe máy cũng thế, khóa cổ + khóa càng cua cẩn thận nhưng chìa thì cắm ở cốp xe :(( Đến chết mất... Có cách nào cải thiện trí nhớ không nhỉ nếu không mình cứ tạo điều kiện cho người khác làm giàu thế này...
Nhà mình ở Biên Hòa có mua hàng ở TP.HCM. Cách 40km, mình không rành đường Sài Gòn với sợ đi xa nguy hiểm nên đành tin tưởng chuyển khoản trước để bên đó ship hàng luôn. Chuyển tiền trưa thứ ba, đến chiều tối thứ tư nhận được thông báo của bên bán hàng là đã gửi hàng qua Tín Thành Kerry, tầm 12-24h là sẽ có. Xong cả ngày thứ năm chờ đợi mãi chả thấy đâu. Lên google dò hỏi thử thì thấy có cái vụ tra cứu vận đơn, thấy thông báo là hàng của mình đã về đến kho từ sáng sớm 4 giờ ngày thứ năm rồi. Gọi điện hỏi thì anh trực máy nói hàng đã giao cho nhân viên đi giao từ lúc 6 giờ xong cho mình số nhân viên. Gọi hỏi thì ảnh hẹn trưa ngày thứ sáu. Chán ghê, hồi lúc mua hàng ngoài Hà Nội từ lúc chuyển tiền đến lúc nhận hàng tầm 1 ngày rưỡi thôi, còn giờ 3 ngày rồi chưa thấy hàng đâu còn phải tốn 3 cuốc điện thoại.
Cùng quan điểm bạn này. Đàn ông có người này người khác thì phụ nữ cũng vậy thôi. Đâu phải ai cũng biết suy nghĩ, biết trân trọng những thứ mình đang có.
chồng chị cũng hài hước quá nhỉ.
còn vụ đoảng thì em nghĩ chị cứ hoạt động chậm lại, lúc nào trong suy nghĩ cũng lởn vởn mấy chữ "còn quên gì ko? còn quên gì ko?", từ từ sẽ khắc phục được thoy, mà căng thẳng với stress cũng dễ gây ra đãng trí lắm