Chỗ resort mình chụp giá 900k, có hồ bơi đó bạn.
Có ki bo đóChi thêm tiền cho "hoa hồng" nhé. Cuộc sống cần có bánh mì và cả hoa hồng. Mình đang tút tát lại bản thân. Hy vọng có lúc post hình lung linh cho các mẹ xem. Dự định dắt con đi du lịch càng nhiều càng tốt. Cuối tuần này 2 mẹ con đi biển. Tháng sau thì đi coi múa rối nước. Mình không lọ mọ tính tiết kiêm nữa (tháng này âm tiền. Và những tháng sau chắc không TK được. Nhưng kệ. Đầu mình căng như dây đàn nên cần hồi sức :D). Thông báo các mẹ là mình đang làm single mom. Dự tính sẽ làm single mom xinh đẹp và lạc quan. hehheh
Chuyện tích phúc, tích đức đúng là không hẳn cứ ôm 1 bọc tiền đi cho người khác mới là làm phúc làm đức đâu! Một ông chủ doanh nghiệp mang rất nhiều tiền đến chùa để cúng dường, nhưng trong doanh nghiệp của mình, ông ấy chỉ đạo để sản xuất cá mặt hàng kém chất lượng, có hại cho người tiêu dùng. Hay ông chủ ấy bóc lột sức lao động của công nhân, sa thải 1 công nhân vì hay nghỉ làm để chăm mẹ ốm chẳng hạn, ko trả tiền overtime cho công nhân hay ra ngoài đường có 1 người ăn mày khố rách áo ốm đến ăn xin thì ông ấy khinh bỉ và đuổi đi … thì việc “làm phúc” ở chùa kia của ông ấy cũng không tích được bao nhiêu phúc mà có khi còn ... Việc làm phúc, tích phúc là làm những việc tốt có ích cho bản thân mình, và người xung quanh, ko làm phương hại đến người khác/tổ chức hay tập thể khác cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nên có khi đó chỉ là những việc làm rất nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày mà thôi! Đó là các hành vi cư xử nhã nhặn khi ở các nơi công cộng hay khi tham gia vào các hoạt động cộng đồng như WTT. Chia sẻ những kinh nghiệm hay, giúp ích cho người khác; tư vấn hay đơn giản là chỉ cần an ủi động viên người đang có chuyện buồn, cần giải quyết hay xin ý kiến … đã làm làm phúc làm đức rồi!
Hihihi, chào bạn. Thường mình thấy, chỉ khi nào rơi vào tình trạng đói, thì mới biết sợ đói. Chứ hiếm ai sợ đói mà lo tích lũy từ đầu. Nhắc tới tiết kiệm, nhiều người thấy sợ. Sợ trước nhất là nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn hưởng thụ, mà cái tương lai đẹp đẽ thì còn lâu mới tới (Mà có thể chả tới). Thế nên người ta hông thích tiết kiệm, nhất là mấy người đã quen ăn sung, mặc sướng, và sống cho cái hiện tại (Còn tương lai thây kệ - biết đâu, ờ...còn xa lắm) Nhưng ở đây, trọng cái topic này, thì quan điểm xuyên suốt của topic này, là tiết kiệm, nhưng phải hưởng thụ. Chỉ là, kế hoạch hơn 1 tí. Mình ví dụ về câu chuyện của bạn MHJ nhé. Ví dụ về câu nói của chồng bạn - Sẽ có nhà HN 5-10 năm nữa. Mình thì thích nghe câu nói - Làm thế nào để có nhà HN 5-10 năm nữa - thay vì câu như trên. Tức câu đó, không hề có 1 kế hoạch cu thể như thế nào cả. Trong kế hoạch, phải tính luôn cả phần rủi ro, hay thay đổi ngoài ý muốn (Ví dụ, sinh con, hay em lên ở chung chẳng hạn, hay trượt giá, thậm chí, phủi thui cái mồm mình, bị tai nạn chẳng hạn) Hoàn toàn không dễ chút nào để lập 1 kế hoạch. Vì mình cần phải hiểu rõ mình ghê lắm. Phải hiểu khả năng mình tới đâu, rồi cân đối giữa nhu cầu và khả năng. Mình ví dụ về mình nha. (Câu chuyện này kể nhiều rồi, mà vẫn cứ kể lại). Mình thèm được ở riêng, và mẹ mình đã có 1 căn nhà nát ở ngoại thành. Tầm 40m2. Mình thất nghiệp ở nhà hơn 1 năm (Vừa dính bầu là nghỉ việc), ở chung với nhà chồng và rất tin tưởng chồng sẽ là cây tùng, cây bách cho mình. Nhưng đời chẳng như ý mình muốn. Những mâu thuẫn khi ở chung với quá nhiều người, lại khác biệt quan điểm sống. Mình mua cái gì cho con cũng khó khăn, vì chồng mình gạo phát cơm đong. Mẹ mình bệnh, mình chả có gì để mua thăm bệnh, vì mình không có tiền và không thể ngửa tay xin chồng. Thế là khoảng 1 năm rưỡi sau, mình đi làm. Đau lòng vì con chỉ 6 tháng thôi. Nhưng ở nhà càng lâu, sức ì càng lớn. Tuổi tác càng cao, xin việc càng khó. Nên mình tìm cách đi làm. Chấp nhận mức lương, khởi điểm chỉ có hơn 3tr thôi (Mức lương này kéo dài hơn cả năm sau đó). Mình lên kế hoạch ra ở riêng. Mình cho thuê toàn bộ căn nhà nát đó với giá 800k/1 tháng. Mình gom toàn bộ lương thưởng của mình, và cả tiền làm thêm, cả tiền thuê nhà, mình không xài gì cả (Đúng nghĩa là không xài gì). Mình đặt cái mốc là khi con đi học được (24 tháng), mình sẽ về cái nhà nát đó ở. Và để cái nhà, ra cái nhà, thì buộc lòng phải sửa chữa. Mình tích góp tiền sửa nhà. 1 năm rưỡi sau, mình gom được khoảng hơn 80tr-100tr. Mình sửa liền luôn. Cả 1 năm trời tích lũy, mình vẽ tới vẽ lui cái nhà của mình. Sao cho, ít đập nhất, giữ trọn vẹn kết cấu, phân bố không gian cho hợp lý lại. Nhờ trời, mình mua được khoảng 1/2 con mương bên hông nhà với giá chỉ 3tr (Bà chủ bán tống bán tháo). Mình tráng toàn bộ con mương, lắp cống thoát phía dưới. Mình tính toán sao cho chi phí bỏ ra thấp nhất. Mình tự tay đi mua vật liệu, trang thiết bị. Gạch lót chống thấm phía ngoài tường thì mình dùng gạch loại 2. Trong nhà thì loại 1, chống trơn. Gạch sân cũng loại 1 chống trơn. Nhà thì sơn nước, còn ngoài sân thì quét vôi. Mình lên dự toán sít sao từng đồng í. Sửa xong, hụt tiền khoảng 20tr. Vay mươn để đắp vô. Thiết bị trong nhà thì cũng thiếu nhiều. Nhưng nói chung, sống được. Nửa năm sau, thì mình mua sắm lại đầy đủ, trả nợ hết và có 1 căn nhà để ở. Tới giờ, mình vẫn thấy mình làm đúng. Vì nếu mình đi thuê nhà ở ngoài, thì giá cũng đã 2-3tr, mình sẽ không gom được (Hoặc gom lâu) để đủ số tiền sửa nhà. Thậm chí, khi gom đủ số tiền sửa nhà, thì mình lại bị trượt giá, lạm phát, vẫn chưa xây được. Thời điểm 2010, giá xây thô là 2tr5/1 m2. Còn bây giờ 3tr5-4tr/1 m2 xây thô rồi. Từ đó đến nay (2 năm), mình lại gom góp thêm 250-300tr, tiếp tục kế hoạch đổi nhà vào nội thành và ở chung với mẹ vào năm sau. Tiếp tục vất vả, và phải đi đường vòng, nhưng cuối cùng cũng được mục đích của mình. Mình nghĩ, nếu mình không có kế hoạch, và quan trọng, không chịu bắt tay vô làm, thì bây giờ, mình chẳng biết mình như thế nào nữa. Hiện tại, lương mình đã cao hơn (Sắp tới sẽ còn hơn nữa). Chồng thì mới bị thất nghiệp và xính vính 2 tháng. Nhưng may quá, nhờ tích lũy mà gia đình vẫn trụ vững. Giờ chồng, cũng có việc, lương không cao bằng cty cũ, trách nhiệm, thời gian làm việc nhiều hơn. Nhưng có chon lựa khác đâu. Thời buổi này, kiếm việc vừa ý đâu dễ Khi chồng mình chuyển đổi việc, với lương cao hơn, hoăc nghỉ việc thì luôn luôn có job phòng bị mới dám nghỉ việc, dù áp lực rất cao, và nhiều bức xúc trong công việc. Thậm chí đợt nghỉ viêc này, cũng chỉ là do cty phá sản, (Mà cty im không nói, sợ nhân viên không có tinh thần làm việc) ổng bất ngờ quá nên mới trở tay không kịp Trong kế hoach tích lũy. Để phòng ngừa những rủi ro, bạn nên có tiền tiết kiệm, tương đương với 6 tháng chi phí gia đình. Để có rủi ro gì, thì vẫn phải trụ vững. Đối với chi tiêu mỗi tháng, mình quản lý tiền theo phương pháp những cái lọ. Mình ví dụ: Lãnh lương đầu tháng. Mình sẽ chia (dư dư 1 tí), thành các phong bì sau 1. Thưc phẩm: 1 ngày ăn x 30 ngày + tiền trái cây + 500-1tr, dự phòng ăn uống phát sinh2. Sữa/học phí cho con3. Sức khỏe: Dù lận lưng cái BHYT, nhưng vẫn phải có khoản này dự trù: 500k3. Điện/Nước/Gas/Điện thoại/Truyền hình4. Linh tinh phí (Kem đánh răng, xà phòng, gạo, gia vị, tiền gửi xe...)5. Ăn chơi cuối tuần: Ăn quán, cafe, hay đi công viên thôi6. Cho con: ví dụ sách vở, đồ chơi 1 tháng mua 1 lần7. Dự phòng phí : Cho mấy thứ phát sinh ngoài ý muốn (thậm chí, hiếu hỉ, nếu có)8. Tiêu dùng Lâu dài: Ví dụ tính đi du lịch cuối năm, thì mỗi tháng trích 1 ít cho đến lúc đi thì đủ Xong xuôi mấy cái này, thì còn dư là tiết kiệm. Khoảng tiết kiệm, luôn là 1 khoản cố định (Với cá nhân mình), hiện tai, thường là 30-40% thu nhập. Rõ ràng, nhìn cách phân chia, bạn vẫn sẽ thấy có ăn chơi, hưởng thụ. Có thể, mình sẽ thèm pizza, nhưng thay vì đi ăn quán cuối tuần, thì 2-3 tuần, mình đi 1 lần. Có thể mình thích đi coi kịch idecaf, nhưng thay vì mỗi tháng, thì mình vài tháng đi 1 lần. Tiêu có kế hoạch, mới là ý nghĩa thực sự của tiết kiêm.. Chứ không phải ăn dè, hà tiện đâu
Chỉ muốn khóc thôi các mẹ ơi. Chồng vừa gọi điện báo tin bị mất xe mảy rồi. ki ki kóp kóp từng đồng giờ 1 phát đi tong mấy chục tr.
Tạm biệt con, xong nhìn 2 bà cháu sao mà em thương quá. 1 già, bệnh , lẽ ra cần mình chăm sóc. 1 thì non nớt, chưa biết tự chăm sóc mình. Cả 2 người đều cần mình, mà mình bỏ đi làm, để 2 bà cháu với nhau. Tự nhiên em thấy mình tội lỗi sao đó.
Em cũng đang làm như chị Nhím, mặc dù mình chưa phải là vững chắc và đủ điều kiện lắm.Nhưng chuyện làm việc thiện, ngoài góp tiền, góp của..thì góp công và dành tặng thời gian cũng là làm từ thiện. Ngoài 2 đối tượng giống chị Nhím, em còn chú ý đến người già không nơi nương tựa nữa chị ạh.Tuổi già sức yếu , không con không cháu cũng khổ lắm.
cái áo số 4 như bạn nói trang trước có hình mặt trước đó bạn, áo số 2 thì mình không thích nên chụp có vài tấm từ sau tới à, có tấm này thấy được mặt trước qua gương, nhưng nhìn ko rõ lắm, bạn xem đỡ nha. áo này mới, ren mềm hình hoa hồng, mình thích chất vải đó lắm.
Mấy hôm nay em bị ốm, ốm mà cũng không được nghỉ, đời nhiều lúc nghĩ cũng buồn.Trước đây, khi cơ quan chưa bị giảm biên chế, em chỉ phải trực sáng 3 buổi/tuần và trực tối 3 buổi/tuần. Giờ khi một số nhân viên bị nghỉ, em phải làm thêm việc, trực từ sáng đến tối, mà đủ cả 6/7 ngày. Lúc mới làm, các sếp hứa sẽ có phụ cấp thêm (1 triệu/tháng), lúc đó em nghĩ thôi dù sao cũng được thêm tý tiền, ok nhận làm. Thế mà giờ 4,5 tháng đã qua, các sếp không ỏ ê gì đến chuyện phụ cấp của em nữa, mà lại bắt em phải làm nhiều việc hơn, em cảm thấy nản, buồn vì công sức mình bỏ ra không được ghi nhận. Thực sự là em quá yêu nghề nên mới chấp nhận như vậy. Nhiều lúc có những việc chả ai phân công nhưng mình nhìn thấy ngứa mắt, hết người này đổ cho người nọ, nên em lại tự nguyện làm, vậy nhưng vẫn bị người khác nhìn với con mắt như CHÍNH LÀ VIỆC CỦA EM, em là chân lon ton, là chân sai vặt, làm toàn những việc không tên, toàn những việc không diễn tả thành lời để mà viết thành văn bản trình sếp thêm phụ cấp được. Em thấy nản thật sự rồi, mất hết cả tình yêu với nghề rồi, giờ chỉ làm vì nghĩa vụ thôi.Hôm trước cũng chỉ vì tiết kiệm mà em làm hỏng cả 1 mẻ sữa chua, buồn nhất là các con cứ bảo: mẹ ơi, sữa chua lần này mẹ làm chả ngon gì cả, con k ăn đâu. Người em ốm yếu nên dạo gần đây cũng chẳng dậy đi chợ sớm nữa, gặp gì mua nấy, nấu ăn qua loa, có khi cả ngày chả ăn hột cơm nào. Em mệt mỏi thì lại hay đánh con hơn, động tý là đánh là chửi, em khản hết cả cổ cũng chỉ vì chửi con đấy.Chẳng biết rồi tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Đêm nào em cũng nằm mơ được sống trong 1 căn chung cư 3 phòng ngủ, được sống một cuộc sống không phải lo toan, được tha hồ bày biện cho căn nhà của mình giống như nhà các chị..... ấy thế nhưng mở mắt ra là em lại trở về với cái máng lợn, lại là cơm áo gạo tiền, lại là nhà chật, lại là con cái....
Ai nói chị thế? Thế thân cư Nô thì sao nhỉ? (Nô ngoài nghĩa bạn bè, thuộc hạ, cấp dưới, osin còn có nghĩa người iu, vợ bé) :> Thân cư thê có nghĩa, chồng nể vợ, sợ vợ. (Sách phán thế) Chồng chị tran_ro thân cư thê phải không? heheheh....Chị còn phải để ý các sao phụ, thí dụ đào hoa và thiên không chung, có nghĩa, dù cư thê/phu, thì cũng tan vỡ à...Hoặc các sao xấu xấu/ tốt tốt khác nữa Thí dụ 1 trường hợp cư thê mà em biết, chồng được nhà vợ giúp đỡ rất nhiều, từ cho ở rể, đến kiếm việc làm nhờ các mối quan hệ cho chồng (Dù chồng đi làm, vợ ở không ở nhà nhé). Nhìn bên ngoài êm ấm lắm. Không biết sau này thế nào, như má em phán, thế nào cũng có chuyện vì có đào hoa + thiên không (Bán thiên triết sĩ = chim gãy cánh giữa chừng)...Cá nhân em cảm nhận....Ông chồng đẹp trai, nhưng bạc nhược, nghe lời vợ (Má có 1 con trai, nhưng vợ sau 1 ngày cưới, xách túi về mẹ đẻ, cương quyết không làm dâu. Ông í cũng theo vợ, không dám hó hé gì)...Con giun xéo mãi cũng quằn. Nên có khi vợ nắm đầu quá, ông lén lút, tòm tem ở ngoài để tìm chốn bình yên :D Để em ngó coi tử vi đúng hay sai...dĩ nhiên, má em vẫn bảo - Nhân định thắng thiên nữa. Và còn phụ thuộc phước đức cá nhân rất nhiều
Năm ngoài mình tốn 40tr cho 1 cái Tết bao gồm 10tr vé máy bay về HN + 10tr vàng cưới + 20tr cho 3tr ob nội + 3tr ob ngoại + lì xì bên nhà chồng 4tr mỗi dì cậu mợ mỗi cháu 200k/người * 20 người + mua gà, bánh tét bánh chưng mứt bánh kẹo cho ob ngoại 2tr + lì xì bố mẹ đẻ 1tr + em trai 500k + cháu gái ruột 200k + mua đồ ăn trái cây cho nhà mình 2tr + dằn túi cho chồng 2tr + hoa chưng tết tầm 200-300k + lì xì mấy đứa con của bạn 20k * 10 bao = 200k , linh tinh ăn uống đi chơi HN 2tr
Tết nào em cũng oải, híc chồng là cháu trai trưởng duy nhất nên em lo toan vừa bên bố mẹ đẻ vừa bên chồng nhưng vẫn bị nói là lo ít vì em có cô em chồng có điều kiện hơn em, lo cho ob nội nhiều hơn nên cứ nói này nói nọ hôm bữa nó dẫn bm chồng mấy đồ tết nó điện hỏi chồng em "Anh hai có tiền đưa mẹ mấy tr sắm Tết".
Hôm rày em mua 2 giỏ quà Tết mỗi giỏ 250k gửi biếu 2 bác bên chồng, gửi 1tr về quê cho các dì , mua cho ob nội 1 thùng bia + 1 thùng nước ngọt + 1 giỏ quà Tết 350k , mua cho ob ngoại cũng như vậy. Vc em sắm quần áo hết 4tr vì từ đầu năm đến giờ không sắm.
Em đang ngán quá đây vì vẫn chưa xong .
Tết năm nay chắc tầm 20-25 tr. Trả nợ 15tr
Qua 26 tháng 01 chi 1 đám cưới 10tr, trả nợ tiếp 20tr.
Kế hoạch vạch ra rồi không làm được chắc phải rút tiết kiệm ra xài thôi.
Khi em độc thân tết năm nào cũng sắm sửa cho bố mẹ đẻ thay hết đồ diện tử có năm tivi, năm máy giặt , ... bên cạnh đó lo tết cho gia đình từ A-Z , từ lúc lấy chồng chưa năm nào mua đồ điện tử gì cho ob cả, nhiều lúc mong mình có nhiều tiền để lo mà sức mình chỉ tới đó. Sang năm em không biết mình làm ăn thế nào, năm nay thì tạm ổn, ây da lại bước vào hạn tam tai nữa.
Mấy ngày nay đang lo.