Mình cũng thế, lấy nhau gần 9 năm, bây giờ tình cảm cũng nhạt dần, đang li thân nữa cơ. Mình còn bị bmc ko ưa nên chẳng những ko vun vào mà còn làm cholanh tanh bành thêm. Mình bây giờ cũng mệt mỏi lắm lắm ý. Mỗi lần buông xuôinthif lại có người động viên nói ko được buông xuôi. Lại tiếp tục cố gắng, cố cho đến khi nào ko được thì chịu vậy thôi.
Mình cũng sắp li hôn. Các bạn cứ nghĩ đổ vỡ sẽ làm mình buồn nhiều nhưng mình thấy đàn ông cũng buồn và thấy sự thất bại rõ lắm. Một người làm chủ gia đình mà không nắm giữ được nó thì điều gì đáng xấu hổ hơn! Chia buồn cùng các bạn!
Mình ko biết có con và ko con thì ly hôn khác gì nhau. Nhưng mình thấy, như m đây, có con rồi nên thật là khó, không thể quyết định được gì. Chỉ ao ước giá như m ko phải phụ thuộc vào các yếu tố khác, giá như việc m quyết định chỉ ảnh hưởng tới 1 m m thôi.Dù sao thì, ko có con cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, m đỡ thấy cắn rứt khi nhìn thấy đứa con yêu.Con em con dì m cũng thế, nó có 1 thằng cu, muốn li hôn lắm mà nhìn con lại khóc, rồi lại cố cắn răng nhịn, và mỗi ngày trôi qua đều không phải những ngày trong lành
Đọc comment của bạn mà tưởng như tự mình viết vậy. Nhưng giờ mình đã quyết định buông xuôi, giải phóng cho chồng được tự do vì lý do không còn tình cảm với mình hoặc là lý do riêng khác nhưng chồng và gđ chồng không dám nói ra :D. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn dù chưa làm giấy ly hôn, coi như gần hết mắc nợ họ :D