Có phải đến giờ bạn vẫn đang đi làm thuê không? Bạn có biết ở VN những ông chủ lớn nào là học bài bản không? Ông Hồ Huy, Ông Vũ, Ông Tuyển, ông Đức, ông Thắng, ông Chí, ....? Có thể bạn đang làm thuê, hay bạn đang sinh viên nhưng liệu bạn có làm được như họ không vậy?Có vẻ bạn hơi bị cố chấp nhỉ, hix.
Khách quan mà nói mình đã từng sanh ở đây, mình thấy mọi việc ok đó chứ. Nói chung tùy hên xui.
Thật ra lý do bạn đưa ra trong cuộc sống vẫn cần, lý do đấy là lý do an ủi ít ra ông ấy giàu nhưng ông ấy thua mình vì ko học đại học như mình :)). Còn thực tế chỉ cần biết tư duy thì học hay không chả quan trọng, ham học hỏi thì người ta có thể học qua nhiều con đường, qua nhiều cách mà chưa chắc học đại học đã tốt hơn, chỉ có điều họ không có cái bằng như bạn mà thôi.
Nói chung vì bất kỳ lỹ do gì đừng mang mấy ông Tây kia ra mà so sánh ví dụ với ông Đức này tội mấy người kia lắm:D
Nghĩ cảnh e gò lưng đạp xe...vừa thương e vừa thấy xấu hổ cho mình. Nhưng e hơi băn khoăn họ hàng e thuạn đâu hết nhỉ? Cùng lắm là đi oto ra tới nước ngầm rồi đạp xe về địa điểm thi, chứ nỡ nào để e ấy đi như thế? Có lẽ nào họ cũng khổ nên lòng tương thân cũng bị ảnh hưởng ?
Hic, thương cho anh chồng, cứ nghĩ mặt mẹ kia sát mặt mình mà ghê, trông chả có thiện cảm gì cả, trơ trơ kiểu giề í,
cũng có nhiều bsi sang VN thực tập. Nghĩ mà thương cho cả bsi và bệnh nhân VN.
Cá nhân mình rất hiểu và đồng cảm với quyết định của em. Chỉ mong e thi đỗ để thậm chí có thể làm chỗ dựa và tiền đề cho các em của e được đi học như đã xảy ra với mình.
Cái này thì rất khó nhé, nhà nghèo muốn vay tiền người ta cũng sợ mình không trả được. Nhà mình rất đông họ hàng và nhiều cô chú ruột rất khá, khi mình học đại học mình định học Luật nhưng chỉ vì trường Luật học phí thu cả năm mất 800k, BK chỉ thu 1 kỳ 400k mà họ hàng không ai giúp nên mình phải học BK đấy dù có thím đã hứa nhưng cuối cùng ko cho vay. Mình nhập trường muộn mất 10 ngày, khi làm thủ tục các cô quản ngành còn nhớ mặt vì vừa học muộn, vừa đi một mình ko có bố mẹ đi cùng và người thì quá bé :(.
Thế này người ta gọi là thương vay, khóc mướn.