Bản chất mọi người đa phần là lười, trong nhà có ai chăm là dựa dẫm để người đó làm việc nhà. Bởi vậy sống với nhau cần chữ biết điều mới lâu bền được. Không chỉ việc nhà, việc cơ quan cũng vậy. Có cơ hội thì cũng tìm cách ủn việc đi cho nhàn hạ, thằng nào làm mặc kệ.
Ngoài ra mọi người còn lèm bèm về tiền nong tài chính nữa cơ. Nếu con mình kiếm được lương cao hơn là bòn mót coi đó là của mình. Nếu con kiếm được ít hơn thì lại coi phần đứa chồng/vợ nó kiếm ra cũng là của chung của con mình, cũng tìm cách sở hữu. Túm lại xã hội mới tiến hoá đến vậy, cố mà chịu đựng nhau.
Giám đốc công ty ấy mà hiền lành gì, mình tin vợ cũng là kiểu biết ăn biết chơi. Chồng mất 100 ngày p lo cúng báo, tiếp khách mệt bỏ cha,,lan huệ hồng cúc thiết gì
Mình nghĩ vậy: công trình đang dang dở thì người nhà k muốn làm tiếp đâu vì chả còn tâm trí gì nhưng vẫn phải hoàn thành cho xong, vì để dang dở là nó hư hỏng.
Còn đang ốm đau mà xây sửa nhà thì hơi lạ
Gởi từ ứng dụng Webtretho của minhphuongnam
Có nhiều người băn khoăn, thắc mắc quá nhỉ.
Các bạn so sánh với vợ các liệt sỹ khác. Nếu so thời xưa, khi mà có quá nhiều liệt sỹ, đất nước đang khó khăn, với thời nay khi có điều kiện hơn, và đang bình yên các anh vẫn phải hy sinh, thấy nó khập khiễng.
Chưa kể, liệt sỹ thời chiến khi mà tất cả các ông chồng đều phải nhập ngũ, ko đc phép lựa chọn, và xác định hy sinh bất cứ lúc nào, rất khác so với thời bình, khi mà người ta có thể lựa chọn nghề nghiệp ít nguy hiểm tính mạng hơn. Nói vậy ko có nghĩa vợ con liệt sỹ thời xưa ko nhận đc hỗ trợ gì. Nhà nước vẫn có các chính sách chung ưu tiên bố mẹ, vợ con liệt sỹ, và tùy từng điều kiện, hoàn cảnh cụ thể mà họ đc hỗ trợ thêm.
Còn nếu so với vợ con của các liệt sỹ thời nay, thì sao các bạn biết là họ ko đc hỗ trợ như thế. Theo mình nhớ, thì vợ của anh liệt sỹ trong vụ rơi máy bay Hòa Lạc cũng đc cấp nhà.
Có bạn còn đi so con quan với vợ liệt sỹ, hài hước quá. Thử hỏi trên cái đất nước này, thời nay, bao nhiêu quan chức, và bao nhiêu liệt sỹ. Các quan xả thân vì dân đến mức nào, mà đem so với liệt sỹ vậy trời?
Có bạn so sánh với các nghề nghiệp khác như lái ô tô, quét rác, giáo viên,... thì e nó cũng quá khập khiễng. Tất nhiên, nghề nào cũng có rủi ro, nhg vấn đề là nghề nào phải đối mặt với rủi ro, nguy hiểm tính mạng nhiều hơn. Nghề phi công, lái máy bay chiến đấu, mà ko coi là nghề nguy hiểm thì nghề nào mới nguy hiểm đây?
Tại sao chỉ bộ đội, công an mới đc gọi là liệt sỹ khi hy sinh, còn những nghề khác thì ko, chắc hẳn ai cũng hiểu. Còn Nhà nước có nợ họ ko? Ko ai nợ ai, nhg khi họ chết vì mình, có nên tìm cách hỗ trợ người thân họ ko? Hỗ trợ chứ đâu phải trả nợ.
Bạn lại hỏi "đây có phải cái chết vì tổ quốc ko?" Vậy huấn luyện máy bay chiến đấu vì mục đích thương mại hay sao? Cứ phải lao ra chiến trường, đối đầu với kẻ thù mới là vì tổ quốc? Hằng ngày, kẻ thù vẫn rình rập ngoài kia, cướp từng hòn đảo. Khi chúng ta yên ổn ngồi đây gõ phím, các anh phải luyện tập, để luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu khi lâm nguy, vẫn ko đc coi là hy sinh khi làm nhiệm vụ cho đất nước? Đấy là chưa nói đến có thể các anh đang phải làm nhiệm vụ bí mật quân sự dưới danh nghĩa tập huấn.
Các bạn nghĩ xem, giặc hoành hành ngoài khơi, ai là người theo dõi, canh giữ để chúng ta ngồi đây chém gió? Thời bình thì chiến tranh vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Lúc đó ai là người phải đối mặt với cái chết đầu tiên? Các bạn bảo các anh đc nhận lương cao, nhg chắc gì đã cao bằng các nghề khác, ở nơi làm việc an toàn khác, với khả năng của các anh. Mà cứ cho là cao hơn mọi người ở đây đi, mấy ai muốn cho chồng mình theo nghiệp nhà binh, còn lái may bay chiến đấu trong lúc giặc cứ rình rập, tiền nhiều mà lòng cứ nơm nớp lo sợ? Đổi là chị vợ anh Khải, có ai mong ko?
Vậy nên nói thì dễ, băn khoăn thì nhiều, nhg ko phải ai cũng làm đc. Họ phải mất chồng, rồi nhận đc 1 chút ưu ái, mà lẽ ra nếu ko có vụ phân biệt hợp đồng họ đã đc hưởng, thì có nên thắc mắc?comment by WTT mobile view
Anh Khải hy sinh là lúc đang làm nhiệm vụ chứ không phải chơi bời nhé, hỏi xem nhà các người nào có chồng, con mình chết như thế trong khi bản thân người vợ phải thuê nhà ở, đang mang thai, con lớn thì mới được có 3 tuổi, công việc bấp bênh.... các người có thấy khổ không? Các người chưa Nhìn thấy quan tài, chưa nhỏ lệ thì phải? Người thân các người chỉ tai nạn nằm viện đã rầu rĩ đau thương lắm rồi, đằng này họ mất đi trụ cột - người chồng - người cha - người con của gia đình, lại hy sinh vì nhiệm vụ nhé, thời bình có nhiệm vụ của thời bình, thời chiến có nhiệm vụ của thời chiến nhưng đều là hy sinh vì Tổ quốc mà thôi .... hãy biết đau thương, thấu hiểu và đồng cảm nhé. Cho dù Nhà nước có chia sẻ là tuyển dụng chị vợ vào hẳn trường điểm nhưng sẽ không thể bù lại sự mất mát lớn lao của người ta nhé, nếu để đổi lại một công việc như thế mà để mất chồng của mình chắc chắn là gia đình, bản thân chị ý và con gái sẽ không bao giờ muốn, vậy tôi hỏi các người GATO với chị ý có muốn không? chắc các người sẽ muốn như thế để có được một công việc "Ngon lành" thế nhỉ?".
Sự ích kỷ, lòng tham lam, sự đố kỵ làm cho các người GATO ăn sâu vào máu, vào suy nghĩ vào óc Ngắn của các người rồi nhỉ? còn bà giáo viên kia bản thân là một Phụ nữ, một Giáo viên, một người mẹ, một người vợ nhưng không đồng cảm nổi một nỗi đau trong khi cả đất nước đồng cảm và thương xót, thế này thì làm sao mà có thể dạy bảo học sinh ngoan ngoãn sống có lòng thương xót đồng loại, ứng xử tốt, nhân cách tốt. Một người giáo viên phát ngôn cũng không suy nghĩ, lại còn cứng đầu cãi cố chứ, nên cho nghỉ việc cho chừa cái thói hay GATO và nhân cách hẹp hòi đi.
Lê Nam Phi trái dài thuôn như bạn kể mình ko dám chắc có phải hàng TQ hay ko, chứ trái Lê to to vàng sậm kêu của HQ mình nghi là TQ lắm vì Lê đó y chang Lê bên TQ. Dù rất thik ăn nhưng ở VN mình ko bao giờ mua, kể cả táo rồi trái cam màu vàng to to ghi xuất xứ Nam Phi cũng vậy, đều là những loại trái cây phổ biến ở TQ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của doahoa_vothuong