Mình là đàn ông, mình cũng đã đọc hết các bài viết của bạn và cũng ko có ý kiến về quyết định của bạn nhưng có mấy vấn đề mà mình thắc mắc trong câu chuyện của bạn:1. Bạn có nghĩ đến con bạn khi bạn đưa ra quyết định? Bạn có đặt mình vào suy nghĩ của con bạn trong suốt đường đời sau này? (Mình ko thấy bạn nhắc đến trong bài viết).2. Vẫn có một cái gì đó mâu thuẫn: Bạn tỏ ra rất dứt khoát trong hành động ly hôn nhưng lại cho người theo dõi Ck bạn và người tình xem còn qua lại không rồi đưa ra quyết định tiếp.3. Ai trong đời cũng có sai lầm thậm chí là không ít. Các cụ ta có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại", ba mẹ bạn là những người có nhiều trải nghiệm cuộc sống và thường đưa ra những lời khuyên tốt cho con cái nhưng ko thấy bạn nhắc tới nhiều. :) đôi dòng khi đọc bài viết của bạn!
Bạn mới nói như thánh,bạn mới là loại hết thuốc chữa, phụ nữ Việt Nam còn tồn tại suy nghĩ như vậy còn khổ mãi mãi. thật buồn cho những người phụ nữ ck ngoại tình mà lại đổ lỗi cho bản thân mình, chuyện nhà tôi tôi gq xong và rất văn hoá, ck ngoại tình cho ngoại tình, tôi nuôi con, ck thực hiện cấp dưỡng, con lớn lên nhận được sự yêu thương của mẹ và cha, tôi sống thanh thản thoải mái, hp với con, còn loại người nghĩ li dị chồng để đêm nằm với những thằng đàn ông khác là loại súc vật hiểu chưa, loại người nói ra thấy ko giống gì rùi.
Hmm, năm nay nhân vật "tôi " mới ngoài 50, mà đã chứng kiến cảnh em gái mất vì ung thư vú ở tuổi 55. Phá thai đương nhiên là không tốt, nhưng tác giả toàn đem các ví dụ người ung thư ra để gọi là báo ứng thì thật tội cho những ai chẳng may bị ung thư. Bệnh này già trẻ lớn bé gì cũng có nguy cơ, tác giả chắc là thánh nên nhìn thông suốt, bi phán ngay rằng người này người nọ bị bệnh là do không tin Phật pháp và phá thai! Nhân quả cuộc đời không đơn giản như vậy, vì nếu thế thì những kẻ giết người vô tội trong thời kỳ hậu chiến tranh đã bị trọng bệnh hết cả rồi! Nếu ai có tín ngưỡng sẽ hiểu sự trừng phạt của thánh thần sẽ áp dụng cho linh hồn. Còn những hạnh phúc hay bất hạnh ta đối diện trong cuộc đời này chính là do thượng đế sắp đặt để thử xem chúng ra đối phí với chúng ntn.
Chào chị ạEm đọc bài của chị mà không hiểu sao e không thấy chồng chị và gia đình chồng chị sai ở chỗ nào chị ạ.- về chuyện 20 triệu, e thấy mẹ chồng chị nói vậy cũng hợp lý mà. Cho ra cho mà vay ra vay. Vợ chồng chị còn trẻ còn nhiều cơ hội kiếm tiền. Bà không có tiền bà đi vay người ta để lo đám cưới cho anh chị, giờ chẳng nhẽ bắt bà làm để trả nợ còn anh chị không phải làm gì cả ạ? Tiền là để lo cho đám cưới của anh chị mà. E thấy bà nói sớm như vậy cũng không sao, nói sớm để anh chị biết mà lo sớm thôi mà.- về chuyện ăn uống, e thấy ăn cay là thói quen mấy chục năm của cả nhà chồng chị rồi. Không lẽ giờ có chị mới đến ở mà cả nhà phải thay đổi để hòa hợp với chị sao ạ? E thấy nhập gia tùy tục, mình đến sau thì mình thay đổi để hòa hợp với gia đình chồng thì dễ hơn chị ạ. Chị thử tưởng tượng nhà chị không ăn cay, mà con dâu chị nó ăn cay. Chị nấu cho nó ăn xong nó chạy ra bảo "mẹ nấu không bỏ ớt thế này sao con ăn được"?. Vừa phải nấu cho người khác ăn, vừa phải nghe người ta trách móc sao không nấu theo khẩu vị của họ, cảm giác thật không dễ chịu đâu chị ạ. Nên mẹ chồng chị nói chị "ăn cay thì tự đi nấu mà ăn" cũng là điều tự nhiên dễ hiểu thôi chị à. E nghĩ mình phải lựa cách nói dễ nghe hơn một chút như "mẹ ơi, con bị bệnh dạ dày, bác sỹ bảo không được ăn cay, khi nào con không nấu canh được, mẹ nấu nhờ mẹ múc riêng cho con một bát́ rồi hẵng bỏ ớt cho cả nhà được không me?̣" mặc dù mình chẳng bị dạ dày nhưng cứ bịa ra nói cho dễ nghe, biết đâu mẹ chồng chị thương cảm mà giúp chị ạ.- còn về chuyện chị mới lấy chồng mà bỏ về gia lai ở với bố mẹ đẻ ba tháng, e thấy ra sao đó. Mặc dù có lẽ mẹ chồng chị cũng hiểu chị không hòa hợp với nhà chồng, nhưng làm như vậy bà lại thấy chị không có tâm, không bỏ công sức ra cố gắng để hòa hợp.- còn về chuyện công việc, chị cứ trách chồng chị sao không đi lo việc làm cho chị. Nhưng e thấy tự chị xoay xở cũng tốt mà. Qua lời chị kể thì thấy chồng chị cũng hiền, chắc chạy vạy xin việc cũng không dễ với anh ấy, lại tính anh ấy không tiến thủ, quyết tâm, lấy được chị về yên tâm rồi nên không phấn đấu, lo lắng nữa. Anh ấy cũng đáng trách nhưng đáng lẽ khi chị tự lo được cho mình rồi thì cũng đừng nên trách anh ấy nữa.- e thấy lời nói của mẹ chồng chị cũng đâu có cay nghiệt hả chị. Chị nói "mẹ nấu thế này sao con ăn" thì bà đáp lại "con muốn ăn cay thì tự nấu mà ăn", hai câu trên cũng xêm xêm nhau đấy chứ. Chị đòi li hôn, bà ấy khuyên chị nghĩ lại, bà ấy nói li hôn sẽ thiệt cho chị hơn là thiệt cho chồng chị. Bà ấy ko muốn chị li hôn đấy chứ, chứ có phải mắng té tát vào chị "mày mau cút khỏi nhà tao" đâu...- có lẽ chị hơi được bố mẹ đẻ chiều phải không ạ? Chị mong chồng là người sẽ phải lo lắng công việc, yêu thương, cưng chiều, nâng niu người phụ nữ. Có khi hi vọng cao quá nên chị thất vọng thôi ạ. E xin lỗi vì chị đang cần chia sẻ mà e lại nói những điều ngược lại.Nhưng vì đằng nào chị cũng không hối hận vì đã li hôn, với lại so với chồng chị, thì chị là người chịu đau khổ hơn trong cuộc hôn nhân này. Nên e hi vọng sau này chị sẽ hạnh phúc hơn...
Mình đã định không comen nhưng mà mình thấy nhiều ý kiến của các mẹ ủng hộ lý dị quá.Mình xin có những điều chia sẻ thế này:- Các mẹ cứ nói rằng con cái sẽ sống như thế nào nếu bố mẹ dằn vặt nhau? thà ly hôn còn hơn, nhiều đứa trẻ lớn lên trong gia đình bố mẹ thường xuyên cãi cọ nhau sẽ k tốt được. Mình đồng ý, nhưng không đúng trong hoàn cảnh của chị chủ tóp, vì mình cảm nhận được 2 vợ chồng họ còn yêu nhau, còn tình cảm với nhau, chỉ là anh chồng say nắng chút thôi. nếu đặt ở hoàn cảnh anh này nói luôn là yêu cô kia, hoặc như những hoàn cảnh khác là đặt pass k cho vợ biết rồi khó chịu khi vợ xem ĐT, máy tính.... thì khi đó lại là vấn đề khác, nếu thế mình ủng hộ ly dị đầu tiên.- Mình nhớ ngày còn nhỏ, bố mình có ngoại tình, mẹ mình có đến ở khu tậ thể, k ở cùng nhà, lúc đó chị em mình đã buồn biết bao, chỉ đến bên mẹ và bảo mẹ về với chúng con. Khi mẹ về mình đã rất vui, cả tối hôm mẹ về mình cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, thế nhưng tối đó mẹ vẫn đưa tờ đơn ly dị cho bố, mình cảm thấy sợ vô cùng, ngày đó còn nhỏ có hiểu gì đâu, chỉ thấy bố mẹ hòa hợp, là vui lắm rồi. cho đến tận bây giờ gần 30 năm rồi, mình vẫn nhớ như in cái cảm xúc đó khi mẹ về nhà.- Còn đàn ông ngoại tình là xấu, k chấp nhận dc. Mình có một người chồng rất yêu vợ, thưong con, nói chung là mẫu người lý tưởng trong con mắt của người khác. Lấy nhau 9 năm, yêu nhau 4 năm, nhưng chưa bao giờ mình tự về quê ngoại 1 mình, (quê mình cách chỗ ở hiện tại 60km), mà lần nào cũng đưa mình về, dù có bận đến đâu. ở nhà mọi việc đều giúp đỡ mình, quần áo lau nhà cửa, nấu cơm nếu chồng ở nhà chồng sẽ làm hết, mình chỉ việc chơi với con, còn chồng không có ở nhà mình mới làm. hầu như về đúng giờ, T7, CN là chở vợ đi chợ, nấu cơm cho vợ, nếu về muốn quá 7h là nhắn tin báo về muộn (mặc dù có thể về muộn nửa tiếng thôi). Nói chung mình và người ngoài cảm nhận là tuyệt vời, chiều mình hết mực, những ngày lẽ đầu k quên tặng hoa và quà cho mình. thế nhưng cũng có 1,2 lần mình phát hiện có vấn đề, chỉ là chát với 1 cô rủ cà phê, khen có ý xinh.....đó là mình bắt gặp khi đang chát face, mình có pas đúng lúc chát, chứ sau 2s chát xong là xóa ngay rồi. nếu mình k bắt gặp đúng lúc đó, mình biết sao được. Nói như vậy để các mẹ biết dc rằng, k có sự tuyệt đối 100% đâu nhé. Mình suy từ chồng và anh mình ra, những mẫu người lý tưởng nhưng vẫn có những thời điểm mắc sai lầm. Chỉ có điều ở mức độ nào, có chấp nhận được hay không? và suy sét là có còn tình cảm với nhau nữa không?, chứ đàn ông nhiều khi vẫn yêu vợ, nhưng họ tham lắm, rồi có những lúc rung rinh k kiểm soát dc. người ta bảo tình yêu thì có 1, nhưng những thứ tương tự tình yêu thì có rất nhiều đó thôi.Mình cũng có một phần tính cách giống chủ tóp, nên mình muốn khuyên bạn hãy suy nghĩ kỹ một chút, vì mình thấy 2 người vẫn còn tình yêu, hãy thử tha thứ một lần xem, nếu lần 2 tái phạm mình ly hôn có muộn đâu. hay nói khác đi cho chồng và mình một cơ hội. khi mình đọc dc đoạn chát của chồng, ( mình biết là họ còn chưa gặp nhau, chỉ là làm quen thôi, và cô bé kia từ chối k đi) mình cũng tổn thương lắm, vì mình đặt niềm tin chọn vẹn vào chồng. cũng giồng như bạn, cũng run rẩy, cũng nóng bừng, nhưng mình khác bạn là lúc đó nước mắt cư thế trào ra. Lúc đó mình chát với anh cùng phòng nhờ tư vấn. anh ý bảo đàn ông mà em, hôn nhân bình lặng quá cũng chán. em xem lấy nhau 10 năm rồi làm sao còn những rung động như hồi mới yêu với vợ được. thỉnh thoảng có chút gợn thì mới thấy quý trọng tình yêu hơn. từ ngày đó mình thấy chồng mình lại yêu mình hơn. mặc dù giờ mình cũng vơi chút ít niềm tin nơi chồng. vẫn chuẩn bị tinh thần những gì xấu nhất có thể xảy ra. chứ các mẹ đừng đặt niềm tin tuyệt đối vào ông xã.Nếu như các mẹ ủng hộ chủ top việc ly hôn em nghĩ các mẹ nên suy nghĩ lại, vì khi ly hôn các mẹ có chắc chắn mình k đi bước nữa k? khi đó con có ra sao.đó là những suy nghĩ của em, mong rằng giúp dc chủ top trong hoàn cảnh này, mong mọi người đừng ném đá em.cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ
Xin lỗi chứ kiểu suy nghĩ này và kiểu nói chuyện này . Thì nói thẳng là tôi gặp 1 thằng y chang bạn rồi . Và hôm đó tôi cũng đập cho nó 1 trận và sau đó nó ko bao giơ suất hiện trước mặt tôi nữa. Sỉ nhục 1 người con gái ko có mức kháng cứ là cái thứ mà ko có gì để diễn tả bằng lời đượcVà tôi cảm thấy khá khó chịu ghét những con người có suy nghĩ này . Người đàn bà dù sao khi họ cùng đường họ ko có đường thoát. Còn thằng đàn ông cho dù chó má , tệ hại khốn nạn cùng đường vẫn còn đường sống.
Nếu bạn vẫn còn yêu chồng và muốn giữ gđ thì bạn phải thay đổi mình. Níu kéo rất khó còn buông tay thì dễ lăm bạn ah.
Sao bạn ko cách dòng cách đoạn để đọc đỡ bị nhức mắt???
Thêm nữa bạn có chắc chắn bạn cảm thấy bạn ko muốn lấy ck, lập gđ ko? Chỉ cần đứa con ko? Nhiều mẹ thấy lúc hứng thì làm thế, sau đó con tầm 10t tự dưng lại muốn cặp ông này ông nọ, sau đó lấy luôn. Cha dượng con riêng có rất nhiều vấn đề. Bạn cần suy xét thật thật nhiều rồi hãy làm. Bạn từng thử sống 1 mình chưa? Từng thử trải qua những cơn ốm đau tủi thân chỉ có 1 m m xoay sở chưa? Từng thử gặm nhấm nỗi cô đơn trong 4 bức tường ko người chia sẻ chưa? Từng muốn điên lên vì lạnh lẽo chưa? Nếu trải qua hết rồi, và trải qua những năm tháng hp khi có người yêu mà vẫn thích cái trước hơn thì tiến tới single mom cũng đỡ hơn là nửa đường đứt gánh để khổ cho đứa bé. Đứa bé ko có cha chính thức rồi nhìn anh chị em cùng mẹ khác cha mình được hp thực sự nó sẽ tủi phận lắm đó. Nên nghĩ cho kĩ, đi được cuối đường hãy làm còn ko thì đừng cố
Bạn này, mình là 1 đứa trẻ của cuộc hôn nhân đc níu giữ khi có ck ngoại tình nhé bạn. Mẹ m còn ko dám đi đánh ghen, m biết đc qua hàng xóm tự nói kháy với mình mỗi lần m gặp họ. Vâng, và mình thấy hạnh phúc muốn chết thay vì sống. Thấy ngộp thở tới mức muốn chạy xa khỏi nơi đó. Thấy bất lực và hơn hết, mình chẳng bao giờ muốn tin vào 1 thằng nào khác nữa. Ngta bảo ko tin thằng đàn ông nào ngoài cha của mình, mà đến cả cha mình ko tin đc thì còn tin ai đc nữa??? Nên giờ đây 27t rồi mình vẫn lựa chọn ở vậy ko dám lấy ai. M cũng nghĩ lấy mà rơi vào cảnh đó lại li dị vậy thì chẳng thà đừng lấy còn hơn.
M phải đăng nhập để like và cmt cho bạn, thực sự đọc suốt cứ thấy nóng vội quá, quyết đoán quá chỉ khổ bản thân m và con. Xin lỗi phải nói tục chứ định mệnh nó, tôi đây này, là con của 1 gđ kiểu mẫu như các chị muốn giữ lại đây này. Tôi muốn định mệnh cái kiểu mẫu giữ khư khư như giữ ấy. Biết bao lần tôi muốn tự sát ko hả mấy bà kia?? Muốn giữ à??? Muốn trong mắt con trẻ ko có cái cảm nghĩ gì sao?? Đừng mơ
2 chị em mà cùng bị bệnh ung thư vú thì chỉ có 1 kluan đó là gen di truyền của nhà bà này có chứa gen ung thư tiềm ẩn chứ gì nữa
Đọc cũng thấy có nhiều vấn đề phi lí
Mình ko có đồng ý lắm với quan điểm của bạn. Thứ nhất nếu dưới nhà trai bỏ tiền ra làm đám cưới thì trên nhà gái ko phải tốn vậy?? Vậy nếu 2 vc trả cho nhà trai vậy 2 vc đồng thời cũng phải trả cho nhà gái đúng ko bạn?? Nếu đã sòng phẳng thì phải sòng phẳng đôi bên, chả nhẽ mình về làm dâu nhà ngta là do 20tr đó mua về nên mình phải trả nợ dần? Thực sự có nhiều nhà bme nếu có điều kiện ko sao, ko có điều kiện tất nhiên cũng vay mượn cả để làm đám cưới cho con, quê mình có thấy, bme cô gái thì phải nhắm mắt nai lưng ra trả nợ. Nếu đứa con gái nào thông minh biết điều còn giữ lại cho cha mẹ mình được ít mà trả nợ cùng, ko thì cũng đèo bồng hết đi về nhà chồng. Còn nhà có điều kiện ko xét tới. Hơn nữa rõ ràng 2 vc này công việc còn chưa ổn định, nếu có thì cứ nói với ck, ck sẽ bảo với vợ sau để cùng thu xếp.
Thứ 2, quả thực là vấn đề ăn uống có phần hơi nhõng nhẽo từ phía chị này. Nhưng mà nói đi nói lại thì ngày xưa nhà mình, bà mình ko ăn đc tỏi, 2 chị em mình ko ăn được ớt, 1 bữa cơm có 1 bát mắm ớt riêng, 1 bát mắm thường riêng, 1 phần đồ ăn ko làm với tỏi riêng. Việc ko cho ớt vào canh là chuyện đơn giản mà, chỉ cần múc 1 bát riêng để phần cho em đó, cái này thì có thể do em đó ko có chịu nói trc vs nhà đó là để riêng ra tại em ấy ko ăn đc ớt. Kể cũng tội. Có thể tại cách hành xử chưa đc khéo nên mới thế
Còn ng ck lông bông như thế ko chí tiến thủ thì đúng là chán thật. Ban đầu nghèo ko sao, nhưng cả đời ko chịu phấn đấu rồi vẫn nghèo thì là 1 cái tội đó.
Mà nói chung 2 người này rõ ràng ko hợp rồi, li dị cũng tốt. Tiếc là lúc bạn này bị mẹ ck nói mày li dị nó mày thiệt mà bạn ấy chạnh lòng thì có vẻ hình như là đúng thế thật =))) Chứ nếu mình rơi vào cảnh đã quyết tâm chia tay thì mình chẳng thấy m thiệt cái j cả. Chia tay đc là nhẹ nợ mình mới hết thiệt í chứ.
Chúc bạn tự tin tiếp bước con đường mới
Có lẽ bạn thì khác với mình, mẹ mình dù dằn vặt trong đớn đau,còn gián tiếp hại chết 1 con chó nhà mình mà mình rất quý, nghe ngta kể về mẹ giai đoạn đó mình đau đớn ko tả nổi, có lẽ mình ko nhìn thấy, nhưng ng khác thấy, lúc nghe kể lại mới thấy mình giục mẹ li hôn từ lâu mà mẹ vẫn ko chịu đúng là 1 sai lầm. Bạn có biết ngta kể về mẹ mình trong tgian khủng hoảng nhất là ntnao ko? Thẫn thờ bế con đi chơi ngoài đường, rồi ko nấu cơm liền mấy ngày vì quá shock, ko cho lợn gà ăn nổi, ko tự chăm cho mình ăn nổi, ha ha, nghe đến đoạn đó mình oán hận, dù thật tâm mình vẫn coi trọng bố, nhưng mình ko tin tưởng đc nữa. Thực sự thà li dị, mình sẽ vẫn kính trọng bố còn hơn để mẹ mình như thế này, ko fai chỉ 1 lần đâu. Ngày đầu tiên mình biết bố thực sự bồ bịch là năm lớp 7, trc lời cười chê của hàng xóm, của thiên ha, mình nín lặng chui lên sân thượng tâm sự với con chó nhà mình, giữ nó lại trong lòng vì mình cũng nghĩ cứ im lặng thì có thể đó ko fai là sự thật. Sự việc quá hơn đến mức năm lớp 10 mình kêu mẹ li dị, cả mình và em gái mình đều đồng ý, mà mẹ mình lại im lặng nhẫn nhịn - mình ko chấp nhận đc, có lẽ vì thế nó hình thành nên mình như bây giờ, ko tin đc đàn ông, cũng ko muốn lấy chồng làm j, vì kết thúc ai cũng sẽ như thế hay sao ấy, hàng xóm mình đa phần cũng toàn người như thế, mình nhìn đàn ông rồi thấy ai cũng như thế đâm ra sợ.
Mình vẫn nhớ những tổn thương của mình hồi bé vì bố đi với bồ, hàng xóm cứ gặp mình là nói,mình căm hận, nhưng cũng đã biết dùng nụ cười để đáp lại. Hồi bé hơn nữa thì chửi. Lớn lên thì nói nếu có thật sẵn sàng nhường bố cho bọn đó, mình cũng chẳng cần 1 người bố như thế. Cũng có thể hồi bé mình vs bố ko hợp, do nhiều vấn đề về nhận thức của mình,suy nghĩ của mình, thậm chí mình còn cố gắng học để đi khỏi nhà đó thật nhanh đó.
Nên nếu ko may sinh đc 1 đứa con có suy nghĩ kiểu tiêu cực và nhận biết sớm như mình, liệu có thực sự là tốt khi để nó sống trong cảnh đó??? M cảm nhận đc, cảm nhận đc sự khác biệt, cảm thấy nỗi đau của mẹ, cũng thấy sợ hãi. Ko fai sợ bố mẹ li dị, có lẽ là sợ thấy mẹ đau đớn mà ko dám thể hiện như thế, sợ hàng xóm cứ gặp mình là nở nụ cười có vẻ sung sướng khi thấy ng gặp họa như vậy, sợ những lời ng khác nói, sợ bạn bè cũng thấy đc điều đó và nói bố mày có 1 đống con riêng. Lúc mình thấy gần nhà m có 1 cô li dị đc ck về vụ đó mình đã bắt đầu nghĩ sao mẹ ko thế, rồi mình cũng sẽ theo mẹ về quê ngoại sống, còn hơn như thế này.
Ngày xưa mình có 1 thằng như thế đó
Lần đầu nó cũng giấu mình nhưng lại bị bạn bè của nó vạch trần (mình vs nó nhiều bạn bè chung và vì vậy mình vs nó thống nhất ko công khai chuyện tcam, dù bminh quen nhau đc gần 6 tháng) Sau đó nó xin lỗi hứa lên hứa xuống khóc lóc, à quên, đc cái thằng bé đó nó ngoan, nghe lời mình và còn quan tâm m nhiều hơn cái tên kia nhà bạn nhiều
Nhưng kết quả thì sao, ngựa quen đg cũ, lần 2 bạn biết là ai ko? Là 1 cô bạn chung của bọn mình nằm trong danh sách trên. Và rất tiếc với nó là cô bạn đó lại nhắn hỏi mình xem nó thật lòng hay giả dối, rồi hỏi mình coi nên đáp lại nó thế nào (cô bạn này cũng có tcam vs nó) Kết cục mình điên tiết đi chơi vs zai khác, đêm đó nó gọi điện khóc tiếp. Nực cười đến thế là cùng. Mình nghĩ sao lại chấp nhận bỏ qua cho nó
Và sau 2 lần thì tất nhiên có lần thứ 3, lần này ko ai khác, nó chọn con bạn chơi cực thân với mình. Con này ko có ý định kể vụ đó đâu nếu ko fai lúc đó mình nói vs nó mình quyết định chia tay thằng này vì quá chán thằng đó rồi, nó bảo tao thấy mày chia tay là đúng vì thằng đó ko tốt. Và mình nghe thấy mùi nguy hiểm, nên ép nó nói bằng đc điều nó giấu, thực ra lúc đó ko đau khổ ko shock nữa mà chỉ là muốn tìm lí do nhanh nhất để chia tay vs thằng kia thôi. Bạn biết ko, thằng đó đến gặp mình và quỳ xuống van xin m nghĩ lại. Lúc đó là quen nhau đc 1 năm rồi. 6 tháng quen nhau 3 cái sừng cắm đầu, với mình thay vì yêu hận thì là sự nhục nhã, lần cuối cùng mình còn biết đc là vì nó so sánh m vs con bạn thân m, thấy con bạn thân m nhu mì hơn m, đảm đang hơn m, dịu dàng hơn m nên nó muốn thử tán =))) Sau đó mình thề mình gặp nó coi nó là ko khí luôn.
Đó, đó là trg hợp của mình, của bạn thì cũng xem xét đi, thứ 1 nếu ko phải ngựa quen đg cũ thì chỉ có thể là tên kia tham lam bắt cá 2 tay (mà thằng trên mình kể cũng thuộc dạng đó, rõ ràng bị mấy lần mà lại còn toàn chọn cỏ gần hang cơ, giờ ngẫm lại vẫn ko tin nổi ngày đó có thể bị vẻ mặt ngây ngô của nó lừa phỉnh mà yêu nó tận 1 năm trời, lãng phí tgian của bản thân).
Mình thề là thằng này chỉ là muốn có bạn trong bóng tối và em kia ở góc sáng nào đó bạn khó với tới. Ngẫm lại thấy giống thằng kia thật, vì m và nó ko công khai, nên cực hiếm ng biết, m cũng ko quá xen vào chuyện của nó, chuyện của bạn bè nó, nhưng vì có bạn chung nên mới biết vụ đầu đc đó. Nó cũng chắc tính là sau lưng mình sẽ tìm đối tượng xa xa chút để lựa chọn (lần đầu là con bé đó m ko quen biết và lần 2 là con bạn mình nhưng ở nam và ít khi llac vs mọi người ở quê nhà). Tiếc là ông trời rất có mắt, cho mình sớm tỉnh ngộ u mê
Mình mong bạn sớm rời bỏ kẻ như thế mà ra đi. Cuộc đời này ko hẳn ko có zai sẽ chết, nhưng đừng để chết ngu vì zai nhé bạn
Nói thật giờ mình cũng đang có ng yêu, nhưng m ko muốn cưới, vì nhìn thấy cái viễn cảnh xa xôi là như thế đó
Nghĩ thiển cận như mình thì là thế này, bme mình chăm bẵm mình từ nhỏ, tuy ko có quá nhiều vất vả vì mình ăn đc ngủ đc lớn nhanh, cực hiếm bệnh tật, thế là với 1 gđ ở nông thôn là may rồi, nhưng công nuôi,rồi dạy dỗ, đến tận 22 năm có lẻ thì mình vĩnh viễn khắc sâu. Vậy tại sao, mình lựa chọn 1 người đàn ông để mình yêu thương, sẽ ko thể dành sự quan tâm cho gđ mình đc nhiều nữa. Nhiều mẹ vừa ra trg còn lấy ck ngay cơ, nhưng chắc nhà ngta có điều kiện nên ko cần con gái về chăm lo gđ, còn mình thì nhà mình còn 2 đứa em nhỏ nữa. Nghĩ sao bme mang bao yêu thương và tần tảo nuôi mình như thế, cuối cùng mình đi lấy 1 thằng ck, ừ thì nó tốt, nó thương yêu m thật lòng ko sao, nhưng lỡ nó cũng như mấy anh ở trong bài này thì tính sao?? Tình yêu mình dành cho nó là thế,bỏ qua cả sự yêu thương của cha mẹ,về chăm sóc gđ nó hơn cả gđ mình (nói thật gái nam sao chứ gái bắc đa phần là thế này đây ạ) . Đổi lại là 1 chữ hôn nhân là nấm mồ của ty =))) Thấy có nực cười ko ?? Thấy có hay ho ko?? Mình chăm con nó, lớn lên con cũng nhớ nhà nội là chính chứ nhà ngoại mấy ai nhớ đc ?? Bme m cứ lo lấy ck xa 1 phần vì vấn đề đó, m cũng thẳng thắn quan điểm, lấy ck mà dính phải mấy vấn đề kiểu trên thì thà ở góa nuôi em chăm bố mẹ còn sướng hơn. Nên m cũng chẳng đủ tự tin với các anh zai trên đời này,bởi vì mình ko đc mạnh mẽ mà cno bóc chả thì mình bóc nem, mình chỉ bóc nem khi m hết tcam, và khi hết tcam thì thôi, sống nhìn mặt nhau ngứa mắt lắm
Chắc gì đã phải con mình
Nói thật là đời này mình thấy cảnh thực kiểu đó rồi =)) Nên bạn cứ dè chừng, thực sự thì ko có lửa sao có khói
Ko dưng sao tự nhiên ngta lại có sđt của cô ta và kể những câu chuyện đó cho bạn nghe???
Mà công nhận bạn có vấn đề thật, con trai gì mà kém cỏi với xã hội và con người thế
Haizzz. Sao quanh mình toàn mấy thằng cáo già vậy. Thảo nào em ấy cố gắng bẫy bạn như thế :)))
Nếu đã lăn tăn về quá khứ của cô ta cứ nói thẳng vs cô ta và nói a ko thể lấy em đc. Là thằng đàn ông thì dám làm dám chịu, rồi cho cô ta 3 phương án lựa chọn coi cô ta chọn p.an nào???
xin lỗi chứ tôi là con gái đó, nhưng mà tôi gặp nhiều cảnh thực sự bị bẫy rồi
Nên tôi cũng nói thật là ko có lửa sao có khói, ko dưng tự nhiên ngta đặt điều nói con đó chẳng ra j sao??? Phải sao mới thế chứ?? chuyện con gái lừa con trai nói thật bây giờ nhiều hơn cả con trai lừa con gái ấy bạn ạ =))) Bạn chưa gặp nên bạn nghĩ vậy thôi, tôi gặp nhiều rồi nên tôi mới nói bạn kia cẩn thận, mà thực sự là có vụ vác con của người khác đi bắt 1 thằng đổ vỏ ấy. Dù sao đôi này có đến với nhau cũng chẳng đc hp nên cách lựa chọn hay nhất vẫn là cứ nói rõ quan điểm của mình để em kia chọn lựa xem sao, còn em đó cố gắng đòi cưới thì thực sự cưới rồi cũng chẳng hay ho đâu. Rõ ràng là em đó đang nghĩ theo 1 cách khác rồi
mình thì đa phần thấy các chị em vn đều níu kéo dễ, buông tay bỏ đi chấp niệm mới là khó
Mình thấy khuyên bao nhiêu người mà cuối cùng ai nấy cũng đều lựa chọn với cái mục đích vì con đc gđ yên ấm mà tiếp tục níu kéo, vậy chứng tỏ là họ ko đủ dũng cảm để buông tay mới đúng
9/10 đều là vì vậy. Nên mình nghĩ trong vụ này phải nói là buông tay khó còn níu kéo thì dễ, vì các anh đều thuộc dạng tham và lam, đều muốn cả chì lẫn chài, đều muốn ăn cơm lại được tòm tem phở, mà khi níu kéo rồi có khi các anh lại được công khai ăn phở chứ chả cần tòm tem làm gì nữa.
Buông tay, buông được chấp niệm thì mới thanh thản, hỏi thật mấy mẹ bị rắn cắn rồi ko sợ nó cắn lại?? Dù quay lại sống cũng 100% tin ck sẽ ko ngoại tình nữa?? Và đc bao nhiêu anh ko ngoại tình thêm lần nào nữa???
Nếu 1 người nói là vì hoàn cảnh xô đẩy thì ắt lúc đó cũng nghĩ tới gđ mình chứ
Căn bản là họ nghĩ à con vợ mình sẽ ko nỡ bỏ mình đâu, dù sao miếng ngon tới miệng ko ăn thì là ngu, là thế đó :))
Nhất là khi vào cs vc nhiều cái để lo lắng và suy nghĩ nữa, cũng ko đơn giản như hồi yêu chỉ gặp nhau có vài ngày 1 tuần nên mới bốc lửa được như thế
Bạn có thể đọc mấy cái nghiên cứu về vụ này để hiểu rõ hơn nhé, cái đó là bt, tưởng giờ lấy nhau ysl ko làm đc j mới đáng lo chứ
Nếu bạn là bi, hãy lấy vợ
Còn nếu thực sự là gay thì đừng lấy vợ. Xã hội ngoài kia bạn hãy mở cửa ra và nhìn, rất nhiều người đang đấu tranh vì những người như bạn, có những người giống bạn, có những người khác bạn. Nhưng họ hiểu quyền con người,quyền được yêu thương. Nên họ chung tay chia sẻ với các bạn.
Chúc bạn sớm tìm được con đường đi cho mình.
+
Chị nghĩ rất đúng đó. Nếu là trường hợp đổi ngc lại chị ko may say nắng ai đó, lúc đó ko kiềm lòng lại đc thì anh ta sẽ thế nào??? Rõ ràng là trong lòng anh ta vợ con ko fai là số 1, vẫn còn chỗ cho rất nhiều vợ nhí khác.
Kẻ như thế ko cần phải giữ đâu chị. Dù có là đã đi đến cuối cùng hay chỉ là tán tỉnh qua loa thôi, những lúc say nắng liệu anh ta có nghĩ tới chị ko? Tới con ko??
Đời người ai mà chẳng phải trải qua những giây phút như thế này, nhưng 18t đủ đi tù rồi, 1 hành động nhỏ nhặt sai trái như lỡ tay đâm chết người cũng phải đi tù, nóng quá đánh người trọng thương cũng đi tù, vậy anh ta làm thế mà được dễ dàng tha thứ rồi cứ như ko có chuyện gì thì thật không công bằng. Ít nhất là không công bằng với người phụ nữ là vợ anh ta, tần tảo một lòng 1 dạ luôn hướng về anh ta, đổi lại chỉ là 1 chốn đi về lúc chẳng đừng.
Anh ta lớn rồi phải biết đâu là sai đâu là đúng, nếu biết sai vẫn cứ làm thì phải biết chịu hậu quả. Nếu sai mà mong dễ dàng tha thứ thì công an luật pháp cần gì phải tồn tại, cứ để tự lương tâm họ xét xử đi. Đáng tiếc là cái tòa án lương tâm của bọn họ quá giẻ rách, quá mướp, quá tả tơi rồi. Đâu nghĩ được j đâu, đâu nghĩ được mình thế này thì đối phương sẽ thế nào đâu.
Lâu lắm rồi em mới đọc được 1 chị có quan điểm giống em đến thế.
Nghe nói mệnh khắc nhau là ảnh hưởng đến vinh hoa phú quý được hưởng đó bạn. Nếu ko hóa giải được thì 2 bạn cùng lắm chỉ đủ ăn, ko giàu có được đâu. Mình cũng nghe ngta buôn thế thôi. Mình cũng đang ở cảnh ngộ của bạn đó. Mệnh khắc nhau cũng ảnh hưởng nhiều thứ hơn cả tuổi xung khắc đó.
Nhưng nếu cố gắng lấy nhau thấy các gđ khác toàn chọn năm sinh con để hòa giải sự xung khắc đó. Bạn thử tìm hiểu coi, ko nhờ ai biết phong thủy chỉ cho ấy