Lúc đầu cũng cố cãi với chị khangminh về vụ này đấy, sau ngẫm lại thấy chị ấy nói rất có lý. Mà đúng là không nên chữa bệnh qua mạng một chút nào
Chị giờ vẫn vào đấy đọc, thường xuyên là đằng khác, coi như một kênh thông tin, nhưng không điều trị. Chị nghĩ em có thể trao đổi, email hỏi ng viết bài cũng được. Nhưng nếu có ý định chuyển tiền mua thuốc thì cân nhắc cho kỹ nhé :D
Chính xác đấy các mẹ ạ. Mình là người đã từng uống thuốc ở đây, đắt mà thuốc thì không có nhiều vị. Mình ở xa nên không đến trực tiếp khám, chỉ đt rồi được hướng dẫn làm 1 số xét nghiệm. Sau đó mình đi làm xét nghiệm nội tiết rồi chuyển các thông số qua mail. Rồi mình có nhờ chị mình đến tận nơi để lấy thuốc, chị mình không muốn mình uống thuốc ở đây khi đến nơi lấy thuốc nhưng thấy mình muốn và tin quá nên cũng cắt hộ mình. Khi tư vấn lấy thuốc họ đảm bảo 100% tình trạng của mình sẽ chữa khỏi. Vậy mà mình cũng uống hết mấy đợt thuốc mà chẳng thấy khả quan nên đt để trình bày. Kết quả là bị mắng rồi còn nói thêm 1 câu mà mình vẫn còn nhớ: Tình trạng của chị thì đã đi vào đường cụt rồi, không thể chữa được đâu. Mình bị ám ảnh bởi câu nói đấy. Sau đó mình không uống thuốc ở đó nữa. Bẵn đi 1 thời gian khoảng 2 năm. Người đó nhắn tin cho mình hỏi thăm về tình hình của mình. Mình cũng vào nhiều diễn đàn và hay thấy người này đưa những thông tin về BTĐN, mình nghĩ chỉ tham khảo thôi, không nên cắt thuốc ở chỗ này. Cứ mỗi lần thấy chữ Lương y Tú là mình ám ảnh. Lương y mà có thể nói thẳng với bệnh nhân, tình trạng của chị đã đi vào đường cụt rồi, không chữa được đâu với 1 giọng điệu rất bực bội.
Chính xác đấy các mẹ ạ. Mình là người đã từng uống thuốc ở đây, đắt mà thuốc thì không có nhiều vị.
Mình ở xa nên không đến trực tiếp khám, chỉ đt rồi được hướng dẫn làm 1 số xét nghiệm. Sau đó mình đi làm xét nghiệm nội tiết rồi chuyển các thông số qua mail.
Rồi mình có nhờ chị mình đến tận nơi để lấy thuốc, chị mình không muốn mình uống thuốc ở đây khi đến nơi lấy thuốc nhưng thấy mình muốn và tin quá nên cũng cắt hộ mình.
Khi tư vấn lấy thuốc họ đảm bảo 100% tình trạng của mình sẽ chữa khỏi.
Vậy mà mình cũng uống hết mấy đợt thuốc mà chẳng thấy khả quan nên đt để trình bày. Kết quả là bị mắng rồi còn nói thêm 1 câu mà mình vẫn còn nhớ: Tình trạng của chị thì đã đi vào đường cụt rồi, không thể chữa được đâu.
Mình bị ám ảnh bởi câu nói đấy. Sau đó mình không uống thuốc ở đó nữa. Bẵn đi 1 thời gian khoảng 2 năm. Người đó nhắn tin cho mình hỏi thăm về tình hình của mình.
Mình cũng vào nhiều diễn đàn và hay thấy người này đưa những thông tin về BTĐN, mình nghĩ chỉ tham khảo thôi, không nên cắt thuốc ở chỗ này. Cứ mỗi lần thấy chữ Lương y Tú là mình ám ảnh. Lương y mà có thể nói thẳng với bệnh nhân, tình trạng của chị đã đi vào đường cụt rồi, không chữa được đâu với 1 giọng điệu rất bực bội.