Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nỗi trăn trở của U60
cả nhà ơi,cuộc sống vốn dĩ quá đẹp dù ở đâu hay thời tiết nào nên mọi người hãy tranh thủ mọi thời gian giờ giấc ,mọi nơi mọi chỗ để tận hưởng đi,có nhiều hưởng nhiều có ít hưởng ít,miễn là mình thấy vui với chính cuộc chơi của mình,nếu kh,có những khi ốm đau mệt mỏi lại thấy tiếc đấy,trường hợp của m đây,vài tháng nay ốm nằm ở nhà kh đi đâu được,ngồi nhìn xuống đường thấy sao mọi người vui thế,thèm được đi như mọi người,m yêu cuộc sống này biết bao nhiêu ,yêu chồng ,yêu con ,yêu tất cả nhà nhiều lắm,yêu mọi người nhiều lắm,m có gì kh phải mong mọi người bỏ qua nhé,cuộc sống này đẹp biết bao nhiêu,
Ngay bây giờ,ngay lúc này m sẽ đi chơi thật nhiều,sức khoẻ cho phép đi đến đâu là đến đó luôn,m yêu những con đường hàng ngày m vẫn đi,nhưng sao giờ cảm giác khác lạ quá,những quán cà phê hàng ngày vẫn ngồi mà bây giờ sao thấy thân thương,trước kia m chỉ hối hả đi chơi,tranh thủ cà phê,vắt kiệt sức lao động cho công việc để đến bây giờ khi đã bắt đầu trượt xuống sườn dốc bên kia,ôi chao! sao mà nó nhanh đến thế,mới có vài tháng ốm nằm 1 chỗ mà sao sức khoẻ của m nó đi đâu mất rồi,tiếc quá ,tiếc lắm những khi có sức khoẻ sao m kh biết giữ để đến bây giờ ngồi mà ân hận,bao nhiêu yêu thương bao lời nói xuất phát từ chính con người m lúc nào cũng mang đi trao tặng cho tất cả gia đình,cho tất cả mọi người,nhưng chẳng ai để ý hết,nên giờ m phải sao đây.
mình vẫn vậy vì kh thể thay đổi được,có khác chăng là m yêu bản thân m hơn,yêu cuộc sống này hơn bằng hành động thiết thực hơn.
Ngay ngày mai m sẽ đi chơi ,sẽ mua cho m nhiều nhiều hơn nữa những đồ vật mà ngày trước thích lắm nhưng vẫn kh dám mua,vì nó quá đắt.Giờ thì quên đi, m có thể ngay lập tức sài thoải mái cho sở thich của m cho dù là khối ng sẽ chảy máu mắt,mặc kệ cho chảy vì m thấy sung sướng lắm,mặc kệ cho ngân sách của gia đình bị thụt két thảm hại miễn là m thấy quá thích và lại thấy đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc.
VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG???
07:14 CH 25/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
Bây giờ m đã có cảm xúc thật nhiều khi tự cho phép m làm những điều m muốn,trời ạ nó đã làm sao,thoải mái làm sao,m chỉ muốn hét lên thật là lớn : đã quá trời ơi, m đã tự thưởng cho m nào là nhẫn kim tự nhiên ư,túi hàng hiệu ư,đồng hồ cả đống tiền ư và sẽ còn rất rất nhiều những danh sách đang dần xếp hàng trong đầu mà m sẽ thực hiện ngay và luôn,mọi ng ơi hãy như m đi,có nhiều dùng nhiều có ít dùng ít bởi giá trị đó kh đo được bằng tiền đâu,nó là sự giải toả của cảm xúc đấy,nó làm cho tinh thần m phấn chấn hẳn lên,nó chính là sự bùng nổ của hàng ngàn đêm ngày lao vào công cuộc huỷ diệt sức khoẻ để đem lại cho m là gì???
Là sự thờ ơ của tất cả mọi ng mà m hằng ngày đêm mong ước được chăm lo,được săn sóc ,được yêu thương,tại sao vậy.Tại sao lại như vậy,m vẫn đêm ngày ngay cả thời điểm này đây vẫn lo lắng từng ly từng tý một cho từng thành viên trong gia đình m nhưng m vẫn thấy cô đơn ngay trong nhà m vậy.
Mình vẫn biết cho đi là kh mong nhận lại,nhưng mọi ng cũng phải biết là khi m được nhận cũng là lúc m cần phải cho đi,cho đi nhiều rất nhiều hơn nữa chứ có đúng kh ạ? Biết hỏi ai đây.
Hỏi mọi ng quanh m thì nhận được hồi âm thích lắm,nhưng m cần là cần các thành viên trong nhà cơ,hỏi chồng thì như hỏi vào thinh không,chẳng có một câu chả lời nào gọi là có,cũng kh biết là chồng hay ng dưng nữa,quá chán luôn.
Vậy thì tại sao tại sao m lại cứ phải đi theo con đường mà m vẫn đi? Không ,kh bao giờ nữa, con đường ấy đã bị xoá đi vĩnh viễn trên bản đồ của m rồi,m sẽ đi trên con đường của m con đường sẽ kh có nhiều ng trong nhà m thích nhưng kh sao vì m thấy thích,đó là con đường m lựa chọn và m sẽ đi.
Ngay khi m vào sg chơi m lại sải bước trên con đường đi bộ và sẽ vào những cửa hàng mà kh phải ai cũng sẵn sàng vào,m sẽ vào và lại có những niềm vui nho nhỏ nhưng vô cùng tốn kém, không sao chỉ cần m lại có được cảm giác bồng bềnh cùng những túi đồ vô cùng đẹp và hấp dẫn ,thích quá,chơi tới bến luôn,mọi ng vui cùng m nhé.Cám ơn mọi ng rất nhiều...
03:39 CH 25/11/2015
Chuyện tối qua: Người yêu cũ của chồng muốn ở nhà...
chuyện vớ vẩn mà mọi người cũng tin à!điên
09:21 SA 16/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
Mọi người ơi có ai đang bị như mình kh:luôn thấy gai trong ng,lúc nóng lúc lạnh,sợ nước,gió,nhiều khi thấy hồi hộp lo lắng,thần kinh căng thẳng,mất ngủ nhiều,có cảm giác buồn nôn,đau nhức tê mỏi toàn thân,tay chân,cổ vai gáy,tất cả các khớp từ trên xuống dưới da thịt như có kiến bò,nhiều khi cảm thấy như kiệt sức kh nhấc nổi tay chân,và lúc nào cũng muốn khóc,đã có rất nhiều lần khóc dữ dội luôn,đi khám nhiều nơi,các xét nghiệm thấy không có vấn đề gì,các mẹ các chị ơi có ai bị như m kh chia sẻ cho m biét với.Cám ơn cả nhà nhiều lắm.
Từ ngày m bị như vậy,m luôn phải sống trong bế tắc,loay hoay chưa tìm được lối thoát ra khỏi cái tình trạng ảm đạm này,phải làm sao đây?
Bây giờ thấy yêu cuộc sống lắm,yêu chồng con,yêu tất cả mọi người,nhìn ra ngoài đường thấy thèm lắm nhớ lắm chỉ ước sao m mau khoẻ để nhấm nháp lại cảm nhận những lúc ngồi cà phê hay đi lung tung cùng chồng nhưng m biết chắc chắn là cảm giác lúc đó sẽ khác lắm.Mình yêu tất cả mọi người.
mẹ yêu con,mẹ yêu con lắm con à,trên đời này kh có người mẹ nào lại kh yêu con kể cả khi con m không làm vừa ý m,mẹ cũng kh ngoại lệ,mẹ yêu thương con ngay cả khi con kh nghe lời mẹ,con kh quan tâm hỏi han sức khoẻ của cả nhà khi có một ai bị ốm,mẹ và bố cũng kh ngoại lệ,nhưng trên tất cả cả nhà luôn yêu con,ở bên con bất cứ lúc nào.Con yêu của mẹ có khi nào con nghĩ được là tại sao bố cứ ngồi mãi ở dưới nhà xem TV cho đến khi dắt xe cho con vào là bố lên gác ngay kh?kể cả hôm bố đang ốm,vậy mà con vô tâm quá không hỏi bố lấy 1 câu,mẹ thắt hết cả ruột,định gọi con xuống để nói cho con rõ nhưng con biết kh bố ngăn lại và bảo:thôi em đừng nói từ từ rồi con em sẽ hiểu mà,tại mình chiều nó quá,để đấy anh nói.Nhưng con có nghe thấy bố nói với con kh.
bố con vẫn nghĩ là rồi con sẽ hiểu... Mẹ cũng mong vậy.
Con yêu của mẹ,hồi còn bé mẹ cũng như con bây giờ,yêu thương bố mẹ mình nhiều lắm nhưng sao kh cất được 1 lời nói tử tế nào để thể hiện sự quan tâm,yêu mến của mình để đến khi bà ngoại đi xa mãi,lúc đấy mới gào lên rồi cùng năm tháng nỗi ân hận theo mãi trong mình kh nguôi và lúc nào cũng tự bảo : sao ngày đó mình kh nói với mẹ được 1 câu tử tế,chỉ cần: con yêu mẹ,mẹ đau lắm kh,hoặc con xin lỗi mẹ.Mẹ ơi con ngàn lần xin lỗi mẹ,mẹ thứ lỗi cho con mẹ nhé!!!.con biết là mẹ đã tha lỗi cho con từ ngày đó rồi,nhưng phải đến bây giờ khi con đã có con,con mới thấm được hết.Sao buồn đến vậy,
07:45 CH 15/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
sao thấy lòng m trống trải quá vậy,cuộc sống ngoài kia đang sôi động ồn ào mà sao thấy m bất lực quá, mới hôm trước thôi còn đang tận trong sg,giờ ngồi trong nhà nhìn ra sao thấy cuộc sống đẹp quá mọi ng ơi ,sức khoẻ là quan trọng lắm đấy đừng phung phí nhé,cầu mong cho mọi ng luôn khoẻ mạnh.Em mong anh luôn giữ sức khoẻ tốt nhé,để mỗi khi buồn em lại có chỗ để mà gục vào,sáng nay một nỗi buồn vô cớ lại bất ngờ ập vào trong em,sao lại có thể khóc nhiều như thế,cám ơn anh đã có mặt kịp thời,để em được khóc 1 trận đã đời,chợt thấy em yêu anh biết bao nhiêu,nghĩ lại cuộc sống vợ chồng của mình biết bao sóng gió,đành là mỗi ng mỗi kiểu,nhưng anh nhỉ,mình cũng phải đau khổ rất nhiều,nhất là em,may mà có anh luôn ở bên cạnh cũng như em không rời xa anh bao giờ,nhanh quá đã gần 30 năm rồi đấy,khi nào em khoẻ nhất định mình sẽ tổ chức đám cưới anh ạ !em muốn lắm,cả 1 chặng đường dài có nhau,có biết bao sự kiện trong đời.Em không biết nói sao,chỉ mong anh bỏ qua những thói hư tật xấu của em,chỉ mong anh cứ yêu thương em như những ngày đầu và đến bây giờ vẫn cứ như vậy,em muốn cảm ơn anh,đã yêu thương che chở cho mẹ con em và anh phải hiểu rằng mẹ con em rất biết với anh: Mẹ con em là tất cả.
Cám ơn anh nhiều lắm,
04:31 CH 13/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
Đúng rồi!sao m lại kh thấy là mọi ng vô tâm nhỉ?hay chỉ khi ốm kh được hỏi han vài câu mới thấy tủi thân,mới buồn,thấy m bị bỏ rơi,rồi chìm trong vật vã đau khổ,
Anh.anh thật tốt nhưng quá vô tâm,anh sẽ buồn lắm nếu em có chuyện gì vì em biết con ng anh,từ khi m quyết định về ở với nhau em biết,em sẽ phải làm nhiều chức năng,ngoài chuyện làm vợ:sinh hai cô con gái được bố yêu chiều hết mực(điểm yếu của anh đấy và cũng là của em).làm bạn:nói chuyện linh linh,cãi nhau vì chuyện kh phải của gia đình m nói chung là ba cái chuyện tầm phào chả đâu vào đâu.làm ng yêu:sáng hẹn nhau ra cà phê nọ cà phê kia, tối rủ nhau lên bờ hồ,chợ đêm (đi thu tiền).làm ng tình:thỉnh thoảng trốn con đi chơi xa vài ba ngày,rồi còn làm chị ,em và cả làm mẹ luôn ấy chứ:sáng nào cũng phải gọi mãi mới dậy,quần áo,đầu tóc,tất tai:(mặc cái này,cái kia,...)rồi nhiều nhất là đánh răng xúc miệng nhiều lần ,thật kỹ vào anh ơi,nhiều,nhiều vấn đề khác nữa...
Có khi em cũng vô tâm,anh ạ(hay em đòi hỏi nhiều quá)khi anh luôn là người:dắt xe lên xuống, đổ xăng,rửa xe,lái xe đưa cả nhà đi chơi(có khi vài tháng liền),cho em gối đầu hàng đêm trên tay ,đưa em đi khám khi em bệnh.Nếu em cũng vô tâm như vậy,em sẽ thay đổi ngay, em sẽ xin lỗi mọi ng bằng hành động ngay,
Nhưng anh ơi!anh và các con đâu có để ý khi mà em là ng luôn nói ra những điều muốn nói và cần nói,có ai để ý đâu,mọi ng nghe đấy,nhưng:
Chồng,vẫn cắm mặt vào ti vi,ipax.
Con,vẫn chúi mặt vào đt,phòng riêng.
Vậy em có là ng vô tâm kh khi mà hàng ngày em luôn xa xả từ tận đáy lòng:mẹ cần con,mẹ yêu con,em cần anh,em yêu anh.
Anh ơi,từ tận sâu thẳm tình thương yêu của em đấy,chỉ là em kh phải là ng hà tiện cả về vật chất lẫn tinh thần thôi,điều này ai cũng biết.Em luôn nói ra những tình cảm thường trực trong m nên mọi ng hiển nhiên đón nhận đến độ kh nhận ra đấy chính là giá trị lớn nhất của cuộc sống.
sáng 10/11 anh dậy sớm để đi có việc thấy em vẫn ngồi anh hỏi:em lại kh ngủ được à.Có vậy thôi mà sao em khóc quá trời khóc,chợt nhận ra em cần biết bao nhiêu những lời hỏi han,quan tâm tưởng chừng như vô bổ ấy,em cần lắm những lời nói ,cử chỉ của cả nhà ,mình hãy quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa,anh ạ
01:44 CH 12/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
8/11/015 nhờ ơn trời phật m có được 1 cuộc sống tương đối tốt so với nhiều ng,nhưng trong gia đình sự cảm thông,sự sẻ chia là điều kiện tiên quyết làm nên 1 gia đình hạnh phúc,gia đình m còn chưa có,mọi trao đổi,gắn kết còn rời rạc,đầu tiên là của vợ chồng m cho nên lấy đâu ra sự liên kết với các con-mình tự trách mình đầu tiên,đã kh làm tròn bổn phận của 1ng mẹ,m luôn đi theo ý muốn của con để đến bây giờ cái m nhận được là sự lãnh cảm của chúng,con chỉ loanh quanh bên mẹ chỉ để xin tiền,mà đã xin là cho ngay và luôn nên:tiền kh mua được tình cảm,vậy m phải làm sao đây,làm sao để các con hiểu là mẹ cho vì mẹ rất yêu các con chứ kh phải là mẹ chiều theo ý của con
M cũng kh biết nói làm sao với chồng m rằng:anh,em luôn cần anh,luôn muốn anh có mặt ở bên em,những lúc em ốm ,mệt.Bởi vì m cũng đã nói ít nhất trên 1 lần rồi,chẳng lẽ đến sự quan tâm,chăm sóc,yêu thương cũng phải đi xin sao? Tình cảm phải xuất phát từ trách nhiệm,từ yêu thương thì mới làm nên 1gia đình.Hàng xóm nơi m ở ai cũng nói gia đình m phải được 8/10 điểm,nhưng ở trong chăn mới biết chăn có ấm,chẳng trách được ai, chỉ trách và giận m làm chủ 1gia đình mà kh biết cách nào để làm nên 1 gia đình được gọi là hp
05:20 CH 11/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
còn với mình,dạo này sao khóc suốt,nhìn xuống nhà thấy chồng ngồi ôm tv-khóc,con đi ngang qua phòng mình kh vào với mẹ 1 chút -khóc,sang phòng con nhìn thấy bừa bãi-khóc,ốm mãi nằm 1 mình-khóc.Có ai như mình kh,khóc vì bất lực-vì thương mình thương chồng thương con.Sợ lỡ mình có chuyện gì không biết mọi người sẽ ra sao...Rồi chợt nhận ra mình cũng mất mẹ từ sớm,mà cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi thả nổi mình giữa dòng đời vô vàn sắc thái.nhưng mình vẫn cảm ơn bố mẹ nhiều lắm vì đã cho mình có mặt ở trên đời này.Con yêu bố mẹ nhiều lắm,cám ơn cuộc đời này đã cưu mang,đã cho mình bao nhiêu những cảm xúc dù ở trạng thái nào.Được sinh ra và lớn lên ở trên đòi này đã là 1 hạnh phúc kh phải ai cũng có dù là mang thân phận nào đấy,giầu hay nghèo cuối cùng cũng giống nhau,cho nên được có mặt trong cuộc đời này đã là may mắn lắm rồi,đơn giản vậy thôi,nhưng kh phải ai cũng hiểu.
11:34 SA 11/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
7/11/2015 thời bây giờ hiện đại hơn nên có phải vì vậy mà tình người bị tụt hậu đi kh? ,mình mong rằng kh,cảm xúc của con người là vô tận nếu mọi người biết sống chân thành ,trung thực,yêu thương nhau bằng cả tấm lòng
Mong lắm cả nhà mình,các con mình luôn đoàn kết,yêu thương,chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho nhau đến hết cuộc đòi.
Đối với bố- lúc nào cũng thấy yêu thương vô cùng,ngưỡng mộ nghị lực sống,khâm phục ý chí kiên cường chống lại bệnh tật,bố như kim chỉ nam,để cho mọi người hướng tới,dể cho con hiểu rằng,mình luôn phải là một người tử tế,sống tốt sống tích cực,sống có ý nghĩa,cho con hiểu rằng cuộc sống này đã tươi đẹp biết bao,bố như tượng đài sống để mọi người noi theo- yêu bố với tất cả tấm lòng,tất cả mọi người đều yêu bố,nhiều khi mắt mờ đi khi nghĩ đến bố. Con cảm ơn bố nhiều lắm vì đã cho con có mặt trong cuộc đời này ,mong bố luôn khoẻ mạnh. Yêu bố.
Đối với chồng,ôi sao nhiều chuyện muốn nói vậy,chồng như là cầu môn để trống để cho mình sút bóng vào bất cứ lúc nào không cần phải có giờ thi đấu,là một người bạn thật tốt,là người nhiều chuyện nhất,là người làm phiền mình nhất,gây cho mình quá trời chuyện bực mình,nhưng sẽ đi cùng mình đến cuối con đường,luôn là bờ vai vững chắc thật sự cho mình dựa vào bất kể lúc nào,đấy là nhìn chung vào cuộc sống mà mình đang được tận hưởng,cảm ơn cuộc đời.
01:16 CH 10/11/2015
Nỗi trăn trở của U60
anh yêu!em thấy sức khoẻ kém đi nhiều,đêm kh ngủ đc,suy nghĩ linh tinh-tự hỏi:sao mình được yêu nhiều thế,mình đã cho được những gì mà lại nhận đươc bao nhiêu.
Em kh hiền,em nhiều chuyện,nói chung là em nhiều vấn đề.Vậy mà anh coi như chẳng có chuyện gì cả,đấy có phải vì em đã được anh yêu nên với riêng anh,chẳng có vấn đề gì hết
Anh-vì kh ngủ được nên cả một hành tinh suy nghĩ nối tiếp tuôn chảy trong em.Sao đến tận giờ khi ta ở giữa gianh giới trẻ ,già,khi mà sức khoẻ bắt đầu xuống dốc,ta mới nhận ra cuộc sống này vốn quý biết bao.Em sẽ tận hưởng hết những yêu thương anh đã vô tình hào phóng tặng cho em,và em cũng sẽ cố gắng quên hết những phiền muộn mà anh cố ý quăng vào em,em sẽ buông hết những suy nghĩ kh tích cực để đầu óc nhẹ nhàng sống cho thanh thản vì đâu biết lúc nào mình sẽ ra đi.Biết đâu đấy!
Với con,ôi trời ơi!cả một đại dương mênh mông biển cả điều muốn nói,nói và sẽ nói.Nhìn các con sao thấy mình ở trong đó nhiều thế,chúng chính là chiếc gương phản chiếu,là thước phim cho mình xem lại tính ích kỷ,hay cãi lại bố mẹ,chẳng nghe lời ai,lười biếng,thấy thương bố mẹ nhiều quá.Con xin lỗi nhiều lắm.
mình thay đổi hay sao ấy?mình cần mọi người dành thời gian cho nhau nhiều hơn,quan tâm ,chia sẻ với nhau nhiều hơn để nhận thấy đó là hạnh phúc ,quá dễ đúng kh,vậy mà khó lắm đấy,đến mức kh thể chạm vào nổi.
Chồng đi cả ngày,về đến nhà là ôm ti vi,ipax ở tầng1,con thì đi cũng thì thôi về đến nhà là mỗi đứa một phòng,giống i như bố,có gọi xuống ăn cơm thì mỗi đứa nó vẫn cắm mặt vào đt,chẳng thể làm gì được khi nói kh ăn thua,đến khi mình bị ốm nằm lăn đùng ra đấy,không nhận được sự quan tâm của ai,buồn,khóc,ốm thêm,rồi lại tự vả vào mặt mình mà rằng:(mày làm lấy chết hay sao đấy,có ai quan tâm đến mày đâu,tự mà khoẻ đi,tự hưởng lấy mồ hôi,công sức của mình đi,có đem đi được đâu!)
Rồi lại thấy một bài viết về tiền sao đúng thế:tiền là tiên là phật,là sức bật của tuổi trẻ,là sức khoẻ của tuổi già,có tiền mua được một ngôi nhà nhưng kh mua đc một tổ ấm,mình làm nhiều như vậy cơ mà,mình có tiền cơ mà,vậy sao mình kh có được một tổ ấm đúng nghĩa(mọi ng trong gia đình quan tâm chăm sóc cho nhau bằng tình cảm chảy ra từ trong tim,từ chính quả tim nằm trong lồng ngực của mình).
11:12 SA 10/11/2015
d
dinhthunga
Hóng
325
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Ngay bây giờ,ngay lúc này m sẽ đi chơi thật nhiều,sức khoẻ cho phép đi đến đâu là đến đó luôn,m yêu những con đường hàng ngày m vẫn đi,nhưng sao giờ cảm giác khác lạ quá,những quán cà phê hàng ngày vẫn ngồi mà bây giờ sao thấy thân thương,trước kia m chỉ hối hả đi chơi,tranh thủ cà phê,vắt kiệt sức lao động cho công việc để đến bây giờ khi đã bắt đầu trượt xuống sườn dốc bên kia,ôi chao! sao mà nó nhanh đến thế,mới có vài tháng ốm nằm 1 chỗ mà sao sức khoẻ của m nó đi đâu mất rồi,tiếc quá ,tiếc lắm những khi có sức khoẻ sao m kh biết giữ để đến bây giờ ngồi mà ân hận,bao nhiêu yêu thương bao lời nói xuất phát từ chính con người m lúc nào cũng mang đi trao tặng cho tất cả gia đình,cho tất cả mọi người,nhưng chẳng ai để ý hết,nên giờ m phải sao đây.
mình vẫn vậy vì kh thể thay đổi được,có khác chăng là m yêu bản thân m hơn,yêu cuộc sống này hơn bằng hành động thiết thực hơn.
Ngay ngày mai m sẽ đi chơi ,sẽ mua cho m nhiều nhiều hơn nữa những đồ vật mà ngày trước thích lắm nhưng vẫn kh dám mua,vì nó quá đắt.Giờ thì quên đi, m có thể ngay lập tức sài thoải mái cho sở thich của m cho dù là khối ng sẽ chảy máu mắt,mặc kệ cho chảy vì m thấy sung sướng lắm,mặc kệ cho ngân sách của gia đình bị thụt két thảm hại miễn là m thấy quá thích và lại thấy đó cũng là 1 kiểu hạnh phúc.
VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG???