Chúc mừng nhà mới @};- @};-@};-Em là mem cũ của wtt, từng loáng thoáng nghe nhắc đến “nhà EQ” ở vài topic tâm sự , rồi một ngày thấy dưới một topic khác có “chủ đề liên quan”là link nhà mình, thế là sa chân vào. Em đọc lại từ tầng một, mỗi đêm từ vài trang đến vài chục trang, đến giờ cũng mới xong tầng 7, và chắc phải một hai tháng nữa mới đuổi kịp nhà mình. Thực sự em cảm thấy việc “phát hiện” ra nhà , được đọc những bài viết thấu tình đạt lý cua các mẹ yamanote, wicket, metraucontrau, simple-life, dori, bố cutun123, bố RHT… và nhiều mẹ khác nữa là một duyên may. Nhiều lúc em tiếc, sao không biết đến nhà mình sớm hơn thì đã học hỏi được nhiều điều rồi. Sau đó lại tự an ủi, vào muộn cũng như xem một bộ phim dài kỳ khi nó đã chiếu được nhiều tập. Không được xem sớm và bình luận "kịp thời sự" với mọi người, nhưng bù lại không phải đợi chờ mỗi ngày 2 tập, không phải sốt ruột đợi chờ kết thúc của từng case. Lại "ăn sẵn" được rất nhiều bài viết hay.Có lúc quá quan tâm đến một case nào đó có cảnh ngộ hơi tương đồng với mình, thì lại chạy đi tìm xem những bài viết gần đây của chị em đó thế nào...Đã từng có lúc, em viết câu chuyện của mình, định gửi tin nhắn riêng cho mẹ trâu để nhờ tư vấn, nhưng hộp thư của chị ấy lúc nào cũng đầy, em không gửi được, vả lại lần cuối chị ấy gửi bài trên wtt cũng từ năm ngoái. Có lẽ chị bận nên chỉ vào wtt xem bài mà thôi. Em đọc đi đọc lại những gì mình đã viết, xóa bỏ những thông tin không cần thiết, nghĩ xem mình còn cung cấp thiếu dữ kiện gì quan trọng, cố gắng tự nhìn thấy vấn đề của mình là gì, và đâu là điều mình muốn. Cứ viết viết xóa xóa như thế, cuối cùng em cũng tự nhìn ra, vấn đề của em không nghiêm trọng như em từng nghĩ, những thứ rối rắm em đang tự vơ vào người thực ra chỉ do bản thân em mà thôi. Em và người yêu em đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc về gia đình, tài chính ,lẫn tình cảm dành cho nhau, nhưng nếu tháo gỡ được chuyện mấu chốt nhất từ phía em, chắc chắn mọi thứ sẽ không tệ đến như thế. Em không thể thay đổi được những sự cố đã và đang xảy đến, cũng không thể bắt người em yêu luôn làm theo những gì em muốn, nhưng em hoàn toàn có thể tự thay đổi bản thân mình theo chiều hướng tích cực. Một lần nữa, em cảm ơn các anh chị rất nhiều. Nhất là những bài viết của các chị ở quãng tầng 6, tầng 7, nhắn gửi những cô nàng lúc nào cũng “khó lắm, em không làm được đâu”, vì em cũng từng là một cô nàng như thế.Em tự đặt ra cho mình một giới hạn, phải đọc và ngẫm đủ các tầng của nhà EQ, lúc đó nếu vẫn còn vướng mắc, mới phải “cầu cứu” câu chuyện của mình. Em tính lúc đó mới ngoi lên cơ, nhưng nhảy cóc qua tầng 19 đọc thì thấy hình như người yêu của chị Vietsing khá tốt, nên nhoi lên múa may tí xíu :Embarrassment:
Có ai khổ như vc em ko? Hôm thứ 6 tuần trước vừa gọi điện xin phép chủ cho đóng cái bàn thờ lên cao hơn (bàn thờ thổ công của nhà chủ, bình thường để nóc tủ quần áo nhưng vc em sợ mở ra mở vào động đến bàn thờ nên xin chuyển lên). Chủ nhà đồng ý. Thế là Chủ Nhật hai vc dậy sớm đi mua bàn thờ, hương hoa, lễ lạt về cúng, rồi kê lại giường tủ trong nhà. Vừa kê xong, còn đang thở hổn hển thì chủ nhà gọi điện đòi lại nhà trong 1 tháng nữa. Mà em thì 4 tuần nữa sinh em bé rồi. Hai vc như chết đứng. Có mẹ nào biết có nhà cho thuê khu Cổ Nhuế, Mỹ Đình, Xuân Đỉnh ko bảo vc em với ạ. Con ơi, từ từ hãy chui ra nhé. Em tủi thân quá, đêm qua trằn trọc mãi ko ngủ được các mẹ ạ. Hic
Mình cũng độc lập như mẹ nó đấy, cưới xin tiền mừng chả lấy đồng nào, thậm chí lễ ăn hỏi cũng là chồng tự lo hết còn nhà chồng chỉ vác người lên thôi, đội bê lễ thì mình nhờ mấy e nhân viên trẻ đẹp ở cty (cả nam và nữ đến giúp). Vợ chồng mình cũng thuê nhà gần nhà mẹ đẻ minh vì cả 2 làm gần đó, bố mẹ đẻ mình giúp đỡ rất nhiều, thậm chí còn cho vợ chồng tiền, trong khi nhà chồng ko bao giờ lên xem con cái ăn ở ra sao, lúc nào mc cũng đòi tiền, đòi vô lý lắm, đòi mua sắm vớ vẩn hồi đầu có điều kiện thì mình vẫn mua cho, nhưng sau này phát sinh nhiều thứ, mc đòi xây lại công trình phụ, đòi đưa e chồng đi làm lại răng, đòi xây nhà cho bà cho thuê, ... đủ các khoản vòi vình, mấy cái khoản này mình chịu, mình còn đang thuê nhà, lấy đâu ra xây xướng cho bà. Hồi mình mang thai bé đầu bị hỏng, mc lên ko động viên, an ủi vợ chồng câu nào, mà lên vòi tiền, trách mắng chồng mình ko làm ra tiền cho bà. Nói chung ngày hôm đó là ngày mình xốc nặng khi thái độ của bà như vậy trước hoàn cảnh của vợ chồng mình (hôm đó mình vừa phải ra viện hút thai lưu về), chửi bới, nhảy xách trong nhà mình cả tối hôm đó vì chồng ko làm ra tiền cho bà, lôi công sinh thành ra bảo chồng đi xuất khẩu lao động kiếm tiền cho bà í (vợ chồng mới cưới, con cái còn chưa có mà bà bắt thế), còn chửi tục động chạm đến mẹ mình, mình sôi cả tiết, nếu ko vì bà là mẹ của chồng thì mình đuổi người đàn bà độc ác đó ra khỏi nhà mình. Ko hề giúp đỡ vợ chồng mình bất cứ cái gì, nổi tiếng là keo kiệt ở quê, vậy mà dám động chạm đến bố mẹ mình, trong khi ngày nào bố mẹ mình cũng đỡ đần vợ chồng mình rất nhiều. Sáng hôm sau thì về quê luôn. Từ đó thì mình coi mc là người xa lạ, ko có tí tình cảm nào cả, ko nói chuyện, có chăng thi gặp thì chào hỏi vì dù gì mình cũng nợ bà công sinh thành ra chồng mình. Giờ đang bầu bí, cũng xác định ko cần bà lên chăm bẵm hay làm gì hết, nếu thích bà có thể lên xem mặt cháu xong rồi về, mình ko đòi hỏi hay trách móc gì cả, coi như bà ko tồn tại. Chỉ thấy thương chồng là người ở giữa, vì là mẹ của chồng, nên dù có xấu hay đẹp thì chồng vẫn có tình có nghĩa, nếu chồng mà đọc được những gì mình viết trên này chắc cũng giận mình luôn, nhưng mình nói ra chỉ là để chia sẻ với mọi người hoàn cảnh và cùng động viên nhau khắc phục thôi, mc thì mãi mãi là mc, ko sinh ra mình, ko nuôi nấng mình, nên sẽ ko thuơng mình. Nếu bà tốt thì mình có tình cảm, còn bà ko tốt thì mình cũng ko để bà hành hạ mình đâu.
Ra ở riêng đi cho nhẹ đầu bạn ạ, ko có nhà thì thuê nhà, con cần có cả bố cả mẹ, hàng xóm nhà mình có mấy chị bị nhà chồng hành hạ, suy nghĩ nhiều quá mà phát bệnh thần kinh, tội lắm. Mình ko hề làm gì có lỗi với nhà chồng, ko phụ thuộc hay nhờ vả gì về mặt kinh tế hay vật chất, vợ chồng mình độc lập tất cả, vậy mà mc suốt ngày đòi hỏi này kia, có thì mình cũng ko tiếc, nhưng vợ chồng mình độc lập tất cả nên còn nhiều khó khăn, thậm chí bố mẹ đẻ còn phải đỡ đần, thế mà nhà chồng ko giúp 1 tí gì nhưng chỉ lo đòi hỏi trách nhiệm với tiền nong thôi, ko có chồng còn toàn nói những lời vô lý, khó nghe, đối xử với mình chẳng ra gì cả, nên giờ mình ko thèm nói chuyện luôn. Nếu có phải về quê cũng là vì chồng, về quê mình ngoài chào hỏi còn chả thèm nói câu nào, mc có điện thoại vào máy mình ko bao giờ thèm nghe, điện sang máy chồng mà có hỏi mình thì mình cũng còn lâu mới nghe, nghe bà nói chỉ tổ tức anh ách. Mc nói với mẹ đẻ mình là mình ko nghe bà nói, mẹ đẻ biết thừa tính xấu của mc nên bà có kêu thế chứ kêu nữa chả làm gì cả. Bố mẹ mình vất vả sinh mình ra, nuôi mình lớn, chả tội gì mình để cho những người khác máu, tanh lòng hành hạ, suy nghĩ nhiều rồi phát bệnh thì khổ, giờ cứ ăn bánh lơ, đội mũ phớt, nói đến mình thì đi chỗ khác, ko tội gì phải nghe cả, đòi hỏi gì đúng thì làm ko thì dẹp, làm hay ko do mình, chả ai bắt được hết. Đối với mc tốt ko bao giờ con dâu đối xử tệ (đây là mình nói những người có suy nghĩ và đạo đức), còn mc tệ thì dù có muốn cũng ko con dâu nào yêu thương nổi.
Định ko nói gì với người như bạn nhưng ngứa mắt quá lại ko bỏ qua được. Chuyện vợ chồng mà nói kiểu như bạn là mỗi tháng đóng 5 tr tiền sinh hoạt phí, có con thì đóng thêm,... cái kiểu sằng phằng của bạn ko phải là chuyện vợ chồng, ko phải là 1 gia đình, ko phải là 1 tổ ấm mà nó là 2 người góp gạo thôi cơm chung. Cứ thử mang thai đi cho biết cái cảm giác nghén ngẩm đến miếng cơm nuốt vào rồi ói ra, mệt lử mà vẫn phải đi làm 8h và về nhà cơm nước. Với bạn tiền nong thì chia đôi với vợ mọi khoản phí, còn việc nhà bắt vợ làm hết hầu hạ nhà bạn dù có bầu bí, mệt mỏi thì xin lỗi bạn, nếu bạn trình bày quan điểm đó với bất kì cô gái nào tôi dám chắc bạn ế vợ cả đời, mà có ai đồng ý lấy bạn với quan điểm đó thì trừ khi cô ấy có vấn đề về mặt thần kinh. Bạn thick nghĩ gì hay nói gì là việc của bạn, nhưng bạn có hơn ai mà nói người khác nông cạn? Ko phải việc của tôi nhưng tôi chỉ góp ý với bạn thế thôi.
Thực sự là mình cũng đang không biết làm thế nào.
Cũng muốn vào đọc từ đầu nhưng mà lại tự nói ko có thời gian.
Hay là kể câu chuyện của mình ra và nhờ các chị tư vấn xem đọc tầng nào, trang nào.
Ở cơ quan thì đang nhiều việc. đi làm về muộn.
Về nhà thì chỉ con cái và việc nhà (2 đứa nhỏ).
Nhưng bạn viết hay quá nên mình nghĩ sẽ cố gắng đọc lại từ đầu. Mọi chuyện đâu còn có đó. Cần tìm hiểu và suy nghĩ thấu đáo để giải quyết vấn đề triệt để thì hơn là giải quyết nửa chừng.
Mình vốn tính thích rõ ràng, ngay và luôn (Chắc là do công việc cũng ảnh hưởng.)
Cảm ơn bạn về những điều bạn chia sẻ khiến mình thấy bình tâm hơn.
Sau nữa, mình hy vọng sẽ học hỏi và có thể tự giúp mình thoát khỏi những bế tắc hiện tại nhờ những chia sẻ mà các mẹ đã trải lòng trong suốt 19 tầng và giờ là tầng 20.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Mục tiêu của mình phấn đấu là sẽ chạy bộ hết 19 tầng và đuổi kịp các mẹ tầng 20 (Nếu chưa đến tầng 21).
Các mẹ ủn mông mình với.