Nguyên văn bởi memunthoi Đọc tâm sự của các mẹ về cô của các con sao thấy giống tâm sự cua rminhf quá. Trường thì ép các con mua đồ dùng theo trường, bất kể các con có đồ hay chưa, mà đến tận ngyaf 3/9 mới thông báo là cô đã mua rồi nhé. PH lại phải bỏ phí đồ đã mua. Đến đón con 3 ngày thì gặp 2 ngày cô mắng các PH khác vì tội con không mặc đồng phục và đi học muộn. mạt cô mấy buổi đó lúc nào cũng lạnh như tiền, muốn hỏi thăm tình hình học tập của con cũng chán, chả muốn tiếp cận. Trường của con mình là trường TH Đồng Tâm, ngay tong TT Đài đấy. Mình nghĩ các mẹ có phàn nàn cũng nên nêu it nhát tên trường để các PH khác còn cân nhắc khi gửi gắm con. THứ nữa là may mắn các nhà báo có viết lên thì các cô, các trường mới vì áp lực dư luận mà sợ, mà thay đổi. Chứ chúng ta cứ đưa tin kiểu chung chung như vậy thì có khác gì như Chí Phèo chửi cả làng Vũ Đại, cô nào cũng sẽ loại trừ mình ra hết! "Minh cung đông ý là trường TIểu học ĐỒng Tâm rất đáng buồn đúng như bạn noi. Phụ huynh đóng cả tiền triệu quỹ lớp- tiền của mình đóng mua máy chiếu cho cô, lắp điều hòa cho lớp 1 cách cưỡng bức ký vào biên bản đồng ý mà cô cứ làm như tiền đương nhiên của được hưởng. các cô có chung 1 bài là quát tháo như hổ báo đến nỗi nhiều cháu đi học được 1 tháng vẫn khóc nhè, trưa phụ huynh phải đón về. Tiền nong tự mua, tự thu rất thiếu lòng tự trọng. Mà mình cũng thấy khó hiểu cả phụ huynh của trường nữa- sao lại phải sợ nhà trường đến vậy. HÔm đóng tiền học phí tháng 9 mưa suốt mà Nhà trường cứ để phụ huynh xếp hàng dưới mưa đóng tiền học phí, các cô thu ngân ngồi trong hành lang. Trong khi hành lang dọc phòng tin học đến cầu thang thì cứ bỏ trống mà không cho phụ huynh "đứng nhờ". Thật đúng là nắm được tâm lí phụ huynh sợ cô bắt nạt con ở trường khi vắng bố mẹ nên nhà trường làm việc theo kiểu không biết sợ ai- không biết sợ dư luận. Tiếc là hôm đó mình không quay lại và gửi lên mạng để các mẹ có ý định xin cho con vào học ở đây cân nhắc thêm. Đừng để sai lầm giống như mình ". Noi thật là bây giờ chỉ mong tìm được cô biết điều thôi chứ nhiệt tình tốt bụng thì hiếm lắm. ĐIều này mình rút ra bởi vì con gái lớn đã học cấp 2.
Cam on ban da chia se cai nhin tich cuc voi cac co giao ay. Tuan truoc minh chuyen tro voi mot phu huynh va chi ay noi: chang trông chờ gì ở các cô này- nghĩa là cô giáo được mà mình thấy tỉnh cả người. VÌ trước đó mình cư nghĩ các cô ấy sẽ bớt chút vô cảm. Nghĩ kĩ ra thì thấy mình vẫn còn khờ quá vì ai lại đ tin tưởng mấy cô ấy. Cứ nghĩ lại cáci hôm họp phụ huynh mà thấy buồn vì cô tổ chức cuộc họp giống như mấy chị tán chuyện dưới gốc đa làng. Chẳng có nhãn quan chính trị gì cả nghe mà thấy nản lòng. Kể lại với mọi người cơ quan người ta cũng cười ồ lên họ lại trách mình là đã nói trước rồi mà vẫn xin vào Đồng Tâm làm gì. MÌnh đành câm tịt miệng. BUồn và thương con!