:D mình rất thích trai ít tuổi hơn, mà trước giờ vẫn yêu như vậy. Cơ mà lần nào cũng chia tay.
hóng câu chuyện của bạn, hay qua rất dễ thương, nhanh nhanh viết nha bạn
Mình kể lại còn ko nên hồn nữa cơ.Từ lúc biết yêu cho tới lúc mình qđ cưới,mình quen cũng 10 ng.tính cả những người do cha mẹ mình thik.Nhưng hình như mình lúc đó chưa phải là yêu,mà chỉ mới là thik thôi,và lại rất nhanh chán,nên mình luôn là người chia tay trước .Chỉ có ck mình lúc đó mình thấy bên nhau lâu hơn những người khác,mình liền nói " anh ơi mình cưới nhau đi,chứ yêu nữa chắc e bỏ anh đó ",lúc đó anh ngớ người ra,lặng im mấy ngày sau kêu mình,anh nói với mẹ rồi .:pcó những cuộc tình làm mình nhớ mãi,mình thấy vui có,thấy có lỗi với người ta cũng có.,Nhiều khi muốn viết lại như lưu lại kỷ niệm của một thời con gái.Nhưng chả biết bắt đầu từ đâu cả.
Hì,mình thì chưa bh yêu người nhỏ tuổi,vì mẹ mình khuyên mình ko nên yêu ng nhỏ tuổi,vì mình sẽ nhanh già hơn sau khi sinh nở,nghe lời mẹ,mình toàn yêu ng lớn tuổi,và kết hôn với ng hơn mình 7t rôi.Nhưng mình thik đọc chuyện của bạn lắm,vì nó lãng mạn,mình thì chả bh yêu ai mà lâu được quá 3th cả :(,chỉ có ck mình là mình yêu được 6th,mình cầu hôn anh luôn :)).Mình cũng thik viêt như bạn,nhưng mình dở nhất là văn,nên chả dám viêt.
Tiep di ban oi. Theo doi chuyen cua ban ,minh canh tung ngay luon
giờ cuộc sống bạn sao rồi, mong đc theo dõi tiếp câu chuyện của bạn
Em (dừng lại): “Tình huống này là gì đây, anh định làm tới luôn đó hả”
Anh (cười nham hiểm): “Em nghĩ sao?”
Em: “Chơi luôn chứ sao?”
Anh ( trợn mắt rồi cười lớn): “Đừng hối hận nha, anh làm thật đó. Không rút lại được đâu nha”
Em ( xoay người áp đảo hắn): “Ai hối hận, không biết ai đè ai đâu nha”
Anh ( giả bộ lấy chen cho mặt đồ) nói: “Đồ dê xồm”
Em: “Ừa, em đang dê anh chứ ai”
Hai đứa tiếp tục hôn sâu, bắt đầu tháo mấy thứ rùm rà rồi em sực nhớ ra.
Em nói: “Chết, em đang bị bệnh mà, làm vậy được không”
Anh: “Tới đây rồi mới nghĩ tới chiện ốm đau gì nữa hả trời”
Em: “Ờ ha”
Lại tiếp tục công việc dở dang. Xong lại nhớ ra chuyện quan trọng
Em: “Em có bao ở đây không?”
Anh: “Bao gì nữa, anh chịu trách nhiệm”
Em: “Ơ hơ, biết có chịu trách nhiệm không hay bỏ chạy”
Anh ( nhăn mặt): “Em không tin anh ah. Tập trung chuyên môn đi”
Em: “Thôi, hôm nay không được, không chuẩn bị gì cả với anh đang bị bệnh nữa. Lần sau tiếp tục.”
Anh ( mặt cau có rồi làm nũng): “nhưng mà anh muốn hôm nay cơ”
Em hôn anh một cái: “khi nào anh hết bệnh đã nha baby haha”
Anh liếc em nói: “Nhớ đấy nhé lần sau đừng hòng thoát”, sau đó đi vô nhà vệ sinh