Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bị vợ phản bội
chỉ biết nói 1 câu, anh 28 tuổi rồi mà hành động như đứa 18 tuổi ấy, nông cạn và manh động vãi đi đc
12:53 CH 17/01/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Em viết nhiều mà khi đăng bị lỗi nên bay mất tiêu rồi. Cố gắng vắn tắt lại vậy.
Nói chung gia đình e cũng lắm đoạn trường. Từ mua nhà tiền vợ tiền chồng góp nên mà mua mà xây đến khi ở đc vài lâu thì càng lúc càng dở chứng sinh tật, hết bida cờ bạc rồi rượu chè. Mẹ e ngọt nhạt đủ cả nhưng chẳng ăn thua. Lại còn nghe lời giặc về nhà mắng nhiếc vợ con. Chuyện năm ấy e còn nhỏ ko rõ nhưng rõ ràng sau vụ ấy mẹ và cái bà đó chả bao giờ nhìn mặt nhau. Bà ấy thì càng ngày càng lộ rõ ng đàn bà lẳng lơ xấu tính. Còn đánh vợ đánh con thì thôi em chả nhắc gì nhiều. Chỉ ấn tượng là lúc nào đánh mẹ em cũng kìm cho đc hai vòng tay siết lấy cái lưng mẹ ra sức bẻ (mẹ e vừa yếu vừa gai cột sống). Còn e vào can thì tha hồ ăn tát. Có lúc e còn bị bẻ gãy tay. Và chỉ đánh e tàn tạ khi ko có ai ở nhà. Đánh khi ghen tức mẹ e, đánh khi buồn bực chuyện gì đó, hoặc đơn giản là em làm gì ko vừa ý là kiếm cớ đánh.
Nhưng e ko bao giờ cho mẹ biết chuyện e bị đánh vì e ko muốn mẹ buồn thêm. Phận con gái, trọng nam khinh nữ mà, em trai e chả bao giờ bị động đến một cọng lông. Nhưng nó cũng sớm ý thức mà rất thương mẹ thương chị. Nhiều lúc e ko thể tin đc đó là ba ruột mình. Vì ông quá xảo trá quá man rợ và mưu mô. Mua được một căn nhà thì ở đc ít lâu nói là ở ko yên nên về lại căn nhà cũ mà ông bà ngoại cho, rồi bắt đầu hứa hẹn bán nhà xong lấy tiền kinh doanh làm ăn. Vậy nhưng bán nhà xong thì lại toàn bàn lùi, đến khi cần làm ăn thật thì tiền chỉ còn phần ba. Rồi số tiền đó cũng cắp nón ra đi sau khi đổ vào kinh doanh rồi lấy lí do thua lỗ bán cái hết mọi thứ để trả nơj (thực chất là nợ bài bạc), còn gây thêm cho mẹ em công nợ trả đến h chưa xong (3 năm rồi).
Giáo dục con: riêng với e thì bằng bạo lực còn em trai em thì bằng lời nói hạ nhục em ấy. Kiểu như nói em ấy ko ra gì, suốt ngày chơi game ngồi nhà như đống rác... Em trai em có thích chơi game nhưng học rất giỏi, biết cân bằng thời gian, nhưng ổng cứ đi nói xấu thế này thế khác là vì ko đc ổng nuôi dạy nên thế. Đợt vừa rồi em trai em có đăng kí thi trường chuyên cấp ba nhưng ko đạt, nhưng vẫn dư điểm vào trường công cũng rất nổi tiếng. Nhưng ổng đã ba hoa khắp xóm thể nào nó cũng đậu trong khi nó chưa nói gì thế là lúc biết đc bẽ mặt nên mọi hành xử đổ hết lên đầu nó. Nhiều lúc e muốn thay mặt mẹ làm gì đó thật ác với ổng xong thì ra sao thì ra e cóc cần. Nhưng mẹ thương e muốn e sống tốt nên mọi chuyện e cũng chỉ bốc nóng lúc đó rồi thôi.
Còn mưa mô thủ đoạn, đó là hiện giờ ở nhà của ông bà ngoại em xin, nhưng là của sau kết hôn nên ông ta biết thế nào li dị cũng kiếm đc. Vậy là khác với khi xưa ko chịu li dị thì h ráo riết lắm cứ muốn gây với mẹ tạo áp lực tâm lí cho mẹ tự làm đơn. Hè vừa rồi nóng nên mẹ mua điều hoà cho hai chị em nằm cho mát. Vậy mà lúc thợ về bắt máy thì ổng cũng về xăm xăm chửi rủa nói nhà tao ai cho đụng vào, hư hỏng gì là tao bắt đền. Em nói ba đừng có làm cái kiểu đấy nữa, chả có ba nào mà lại đi ganh tị với con cái đâu, mà nhà này ông bà ngoại xin cho má con con ở, máy điều hoà là má mua cho con nằm, ba lấy cái cớ gì mà cấm đoán. Thế là nhào vào la lối chửi rủa nói em mất dạy thế này thế khác. Một điều em rất tức là em và mẹ rất rõ ràng, chuyện gì ra chuyện nấy, nói đến đâu giải quyết đến đó chứ ko hồ đồ và cả vú lấp miệng em thế đc. Thế mà mỗi lần nói với nhau đc đôi câu mà có bất đồng là ông ta chửi rủa um sùm lên và đặt điều vô tội vạ khiến e tức ko chịu đc. Chiều đấy có vài họ hàng nhà ngoại bạn bè mẹ hàng xóm và cả công an, vì ổng doạ mày mà mở máy lạnh đêm nay tao đập cho hư (nghĩa là sống chết với tao đêm nay). Khi mọi ng đến thì ông ta nói là ông ta chả đe doạ gì cả, chỉ sợ lăps điều hoà ko đúng gây chập điện tổng. Ôi mẹ ơi... Rồi thì kể lể em là con gái ko biết dọn dẹp nhà cửa, vấn đề có nằm ở đó đâu, em đi học cả năm trời về nhà đc 2 lần, có bao nhiêu e dọn hết để mẹ đỡ cực, có mỗi phòng ông ta e ko bao giờ rờ tay tới. Cũng vì một lần ông ta cố tình đôr oan em lấy tiền ông ta tiêu nên e bị mẹ đập cho một trận tơi bời cho lòi tiền ra, mẹ e đánh thật e thì ít mà cứ cái giọng ông ta đổ vào nên đánh giận là nhiều. Vậy là kết luận e ko lo dọn dẹp nhà cửa. Rồi dẫn mọi người vào từng phòng "khoe" xem nhà có những cái rác gì... Sau hôm đó nhà ngoại e khuyên mẹ e làm đơn. Bản thân e đã thúc giục mẹ bấy lâu nay rồi. Vậy là li thân từ đó.
Bây giờ mẹ e đã tìm lại đc nụ cười trong cuộc sống. Chuyện hnay e kể ra cũng như góp lời cho chị về cái nhìn nhận của con trẻ. Bản thân e ko cần bố từ lúc 7 tuổi đến h là 23 rồi. E trai e ko hề qua tay ông ta chăm sóc. Vậy cho nên chị hãy có quyết định công tâm nhất chị nhé. E nói công tâm chứ ko phải sáng suốt bởi vì cả hai lựa chọn đều đau và đều có cái lí của nó cả. Nhưng xin chị hãy công tâm với những đứa con của mình, vì hơn ai hết e hiểu đc thế nào là cần cha và có cha mà lại khiếm khuyết đi phần tâm hồn.
Cho dù chị lựa chọn thế nào e vẫn luôn ủng hộ chị, luôn tin rằng con chị sẽ vững vàng trong cuộc sống. Và e cũng luôn tin e làm được điều đó, tin cuộc sống luôn mỉm cười với e như mẹ e vẫn luôn mỉm cười nghe e chuyện trò. Em yêu chị và yêu tất cả những ng làm mẹ, nghị lực phi thường.
11:13 SA 07/01/2015
Thư gửi người Tôi gọi là Chồng!
Chị à, e vừa đọc hết những trải lòng của chị về cuộc sống gia đình. E ko thường xuyên đọc những tâm sự và đặc biệt là dài như vậy đâu. Nhưng thực sự nó làm e trăn trở. E cứ băn khoăn ko biết có nên chia sẻ với chị về gia đình e, một gia đình tương tự như chị nhưng nhìn từ góc độ làm con như e. E biết tuổi người cũng như tuổi đờ e còn quá nhỏ để có thể khuyên bảo chị điều gì, nhưng cuối cùng sau khi gửi link cho mẹ e, e quyết định viết đooi lời với chị. Và e mường tượng ra cuộc sống gia đình chị sau này sẽ ra sao nếu nó giống gia đình e. Đồng ý mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng khi ba e cưới má cũng từ hai người yêu nhau mới cưới. Đồng ý chưa chắc sống trong môi trường đó thì sẽ trở nên như vậy, nhưng chị có tin là bản chất con ng thể hiện từ lúc còn trẻ và rất sâu xa trong tiềm thức. Như nhà chồng chị có anh cả đã bứt ra đc thì nhà nội e cũng có một chú cũng làm đc điều ấy. Nhưng nó hoàn toàn thuộc về bản chất, nếu con ng đó như vậy thì cho dù môi trường có thế nào thì vẫn sẽ kiên định ko thay đổi. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là gì? Có phải bản chất hay ko? Như gia đình e, cũng từng có lúc ngọt ngào hạnh phúc chứ, sao ko. Nhưng những ngày tháng đó giờ đây e nhắc lại cảm giác như cái gì đó xa xăm lắm hoài cổ lắm rồi. Và điều gì khiến gia đình e tan nát? Chính là cờ bạc chị ạ. Cờ bạc và rượu chè. Cái bản chất đó đã ngấm vào ng ko thể thay đổi đc chỉ có tăng dần theo thời gian. E cũng biết ba e nhiều lúc làm sai xong cũng xin lỗi hối lỗi ăn năn này kia và mẹ e luôn hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng ko chị ạ. Lúc cưới nhau mẹ về nhà nội đc ít lâu thì có chuyện y như chị vậy. Cả dòng họ ùa vào mắng nhiếc ko thương tiếc. Nên mẹ sợ mà tay đùm tay níu dắt díu hai mẹ con về lại Đà Nẵng. Lúc đó ba e cũng tính đi làm ăn xa nên xa nhau một thời gian. Rồi mẹ e về lại nhà ngoại, lúc đó nhà ngoại e vỡ nợ do ông ngoại bị lừa buôn gỗ nên nhà cửa ko còn khang trang nữa. Ba e chưa biết nên về lại. Lúc về thấy ko nhà ko cửa nên bỏ hai mẹ con e đi. Mãi cho đến khi mẹ e viết lá thư nói ông ngoại xin đc miếng đất rồi ba mới trở về.
09:49 SA 07/01/2015
Có thể chấp nhận người có tính cách như thế này...
Thêm nữa là kiểu đàn ông như thế này hay làm phụ nữ lên bờ xuống ruộng lắm. Ko phải e hận gì bạn trai cũ nhưng sau khi ctay và mở lòng ra với cs nhiều hơn thì e nhận ra như vậy. Lúc nổi điên lên làm con ngta khóc, xong chuyện thì ỉ ôi xin lỗi, đủ thứ nào là a sai a ko tốt này kia nọ, thậm chí tự mạt sát bản thân nữa. Khi yêu những ng như vậy phụ nữ thường khó dứt đc, đơn giản vì quen đã lâu, bình thường vui vẻ yêu thương, lại "có vẻ như" rất biết lỗi. Em nói là có vẻ như bởi thực chất chả bao h thay đổi đc vì nó thuộc về bản chất rồi, cho dù chị có cố gắng cũng chẳng đc bao lâu yên ổn đâu. Nên nghĩ đến bản thân mình và đặc biệt là con cái sau này nhiều hơn chị à
05:43 CH 08/09/2014
Có thể chấp nhận người có tính cách như thế này...
Chị ơi bạn trai cũ của e cũng vậy đó. Tốt tính nhưng nóng. Nhưng e nói thật là ko biết cách dung hoà thì sẽ tan vỡ sớm thôi. Như e cũng 4 năm. Cuối cùng a đến với người làm cùng cty quen đc 4 tháng. Nếu chị còn trẻ thì e nghĩ chị nên cân nhắc, đừng cưới vội vì hôn nhân là sống với nhau cả đời, chị cứ tưởng tượng bây h chưa cưới nên ảnh chỉ nói thôi, cưới rồi ràng buộc nhiều thứ ảnh bắt đầu nổi cộc và "giao lưu võ thuât" thì chết dở. E nói thẳng luôn là đàn ông tốt như kiểu này e rất hiểu, rất tốt và biết cách lo lắng suy nghĩ nhưng ngược lại chẳng bao giờ kiềm chế đc bản thân lúc nóng giận, sẽ có lúc bất chấp tất cả và hậu quả thì e nghĩ chị có thể hiểu. Như chuyện của em kết thúc 4 năm trong nươcs mắt nhưng đến bây giờ e đã tự tin lấy lại phong độ trong cuộc sống rồi. 4 năm là nhiều đối với những ng yêu nhau nhưng so với 60 năm cuộc đời thì chưa là gì cả :)
05:37 CH 08/09/2014
d
dieumy91
Hóng
415Điểm·1Bài viết
Báo cáo