Mình thấy chắc kiếp trước chồng em Pansy chịu khó tu thành chính quả nên kiếp này mới lấy được một cô gái còn rất trẻ mà suy nghĩ trưởng thành, chin chắn, đồng thời sâu sắc, tình cảm như Pansy.
Em hận nhất là hôm em đẻ, lúc ra viện, trước mặt mọi người, bà ấy hỏi mẹ em: "tiền viện phí của con bao nhiêu hả bà để tôi trả". Mẹ e bảo đã thanh toán rồi. Em tưởng bà ấy tốt với em, ai dè mấy hôm sau nghe thấy bà ấy nói với con gái (chị chồng em) là "tao biết là mẹ nó trả hết rồi nên mới hỏi vuốt đuôi thế thôi, chứ hơi đâu t trả cho nó".
Một trong những điều mình đúc kết ra là có những thứ mình không nên biết, không nên cố tìm hiểu, không nên chăm chú lắng nghe, không nên tạo cơ hội để bản thân mình biết. Mắt không nhìn thấy tim không đau. Mình vì thế rất không thích những khoảnh khắc vô tình. Vô tình biết để rồi mãi mãi không quên được.
Đâu thấy nhỉ ?:Surprise::Surprise: Mình cũng có đã từng có vợ rồi nè ,sao hổng thấy em tre trẻ nào thích nhỉ ?:Sigh::Sigh: Chắc phải thế nào chứ ...:Battin ey::Laughing:
Tình cảm là thứ không thể ép buộc, vì thế anh chỉ có thể đảm bảo về "hành vi" (không liên lạc nữa) chứ không thể đảm bảo về "cảm xúc" (không thương nhớ "người ta" nữa). Rất thành thực !:RaisedEye
Càng cua đâu mà càng cua, đấy là rau cải mầm nàng nhé. Rau càng cua nó thế này này, chắc lại bị bọn bán nó marketing lại chứ gì? Tớ là nông rân đây nên rất biết ro õ rau này, có vị chua cơ, còn rau cải có vị hơi cay thơm và đắng nhẹ.
Vậy tôi suy ra: em chả hề có ý muốn sửa đổi. Em nên đây chỉ để nói xấu chồng. Cái thằng làm bác sĩ, ở sạch, ko cho em ăn đồ nước em, sống kiểu nông dân ngày xưa và không chịu theo em thích những cái em thích làm những cái em làm....Chứ em thiết tha gì đến mấy sự góp ý, chân tình có, nặng có, nhẹ có của các bà chị trên này. Thế nên các ông anh bà chị cứ mặc xác em, để em khoe khoang lấy Chồng Tây, để em kể xấu chồng, để em khoe em đảm em giỏi, tề gia nội trợ. Đừng có mà can thiệp làm gì......
Giả sử 1 tháng có ai đó kiếm được 50M, 1 năm sẽ được 600M, cứ trơn tru thì làm yên ổn trong vòng 30 năm, vậy là kiếm được 18 tỷ! Rồi lúc đó không có con, số tiền đó để cho ai? Và khi người đó có 18 tỷ, người đó ôm 18 tỷ đó có hạnh phúc bằng ôm con mình không? Và bây giờ các mẹ thử trả lời tớ xem, giả sử có ai đó đem đến 18 tỷ, các mẹ có bán con mình không?
Em mở hàng nha. Nếu có kiếp sau em muốn được làm "Đàn ông Việt Nam"
em thì nhớ 1 câu nói của 1 anh ở ngoài quán trà đá '' lúc lên giường tiến sĩ và thất học đều như nhau''.....:Donttella:
Chú này phải xem lại hàng, người mà cứ phô ra thế này ế là phải. Mà lại còn kiểu "mẹ tớ nói thế" là chú toi rồi. Kiểu này về sau có vợ, vợ nói gì cãi lem lẻm bảo "mẹ anh bảo thế", cáu vợ cái gì rồi cũng bảo "không cần sống với em nữa, anh về với mẹ anh đây". Thêm phát nữa, đến đoạn cao trào, nhớ lại năm tháng tuổi thơ - quên mình đang ở tuổi lớn, vợ sai "anh trở em đi chơi" - bảo "đợi anh tý anh về ... sờ ti mẹ đã" :Thinking: Thế nên chú phải xem lại hàng của chú. Tất cả, nhé, nói hơi thô, nhưng các bác đừng nghĩ bậy đấy, tớ là nói rất trong sáng :D
Tôi thấy bokien suy nghĩ đúng đấy. Các bà mẹ có giỏi giang đến mấy, làm chức to đến mấy hay là đại diện này đại diện nọ mà đoảng trong việc nhà thì vẫn không thể chấp nhận được. Và tất nhiên họ có lý do này nọ để bào chữa về việc đoảng đó cuả mình như sức khỏe yếu, công việc bận rộn, không có thời gian đi học nấu ăn, học may vá, rồi việc nhà đã có ông bà, osin làm rồi...Tôi cũng gặp xung quanh mình nhiều phụ nữ giống như trong bài viết của topic. Tôi nghĩ là không nên đòi hỏi cái quyền bình đẳng với chồng được trong công việc nhà. Nếu chồng giúp mình thì hay biết mấy còn nếu không giúp được thì mình chịu vất vả hơn chút vậy.
Ca này có vẻ khó đây. Khó là vì ai cũng thấy mình đúng, ai cũng có lý lẽ riêng nên không ai chịu ai cả. Chẳng thà cứ có một người sai hẳn đi thì lại dễ khuyên.