Hãy viết Nhật Ký cho riêng Người ấy. Những nhớ mong chỉ gửi vào đó. Rồi sẽ quên đc thôi!!!
Đàn ông với những thứ không quan trọng với mình thì cực dễ xử lý , bình thường thôi mà bạn :| Còn cái cảm nhận rằng anh ta nghiêm túc với bạn ý mà , bạn nghĩ nghiêm túc là sao ? Là lên giường với nhau ? Là bỏ vợ bỏ con để lấy bạn ? Bạn nghiêm túc đc đến đâu ? Nếu không đến đc ngưỡng nghiêm túc đấy thì mãi mãi chỉ là 1 mối quan hệ qua đường không nghiêm túc hay gọi là chơi bời mà thôi .
Không phải.Chị này chắc là không ngon lắm, có khi còn bị viêm cánh, nên anh kia anh ấy nghĩ trong việc ấy anh ấy là người bị hại. Mà người bị hại thì có gì phải áy náy hay là không tự nhiên.
:Thinking: Say nắng !Tạm thời giấu cục đá đi vậy.
Đã thử và cảm thấy càng ko thể thoát được ý nghĩ về người ấy, tôi là phụ nữ, có thể mọi thứ đều khó khăn hơn. Tôi đã thử mọi cách nhưng rút cuộc chỉ có cách lao đầu vào công việc, gia đình, bạn bè... sẽ cảm thấy bận rộn hơn, ít có thời gian nghĩ về người ấy hơn.
M nghĩ và đánh giá là a ấy nghiêm túc chỉ hạn hẹp trong chuyện này thôi, nghĩa là m nghĩ a ấy cũng bị say nắng giống m, cũng là cảm xúc thật giống m...
Đây là lần đầu tiên chồng e đến cơ quan của vợ, và cũng là lần đầu tiên chồng e tiếp xúc với đồng nghiệp của e trong đó có a, vì e mới chỉ về cq được gần 4 tháng., ch tình cờ có hẹn với bạn nên tiện thể đưa con ra đón mẹ về luôn sau ca tối. Vợ a cũng vậy. E thì lúng túng dẫn con tránh ra chỗ khác, chồng e sau một hồi nói chuyện với mọi người trong cq thì ra nói chuyện với a. E thấy a và ch cười nói rất vui vẻ, còn thực lòng cũng ko biết a có lúng túng như e ko.
E chỉ thực sự tiếp xúc nhiều với a ấy vào khoảng 2 tuần trở lại đây vì e là nv của phòng khác được tăng cường xuống phòng a để gấp rút hoàn thành công việc có thời hạn. Công việc đòi hỏi chúng e phải làm từ sáng đến 7h30 tối, có những hôm làm tới 9h tồi. Chúng e làm việc cùng nhau, ăn trưa, ăn tối cùng nhau... Không khí làm việc thân mật tới mức tất cả mọi người đều coi nhau như một đại gia đình lớn. Phải nói thêm rằng cq e hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nên mọi người đa phần đều sống rất tc, sâu sắc, quan tâm đến nhau một cách rất chu đáo. Và a cũng không phải là một ngoại lệ.
A là trưởng phòng nơi e được cử xuống tăng cường, a chưa từng có một chút tiếng tăm nào xấu. A được gần như là tất cả đồng nghiệp quý mến bởi thái độ làm việc nghiêm túc cộng với cách sống rất phóng khoáng, quan tâm, chân thành với đồng nghiệp. E gần như là chưa nghe thấy bất cứ một điều phàn nàn nào về anh ấy.
Vì thê se tin vào tư cách đạo đức của a. E càng khhoong tin rằng tc của a đối với e là sự đùa cợt hay sự lợi dụng mâng tình chất thiếu nghiêm túc.
Không biết e có quá chủ quan không nhưng e cảm nhận thấy rất rõ rằng a ấy đối với e cũng rất chân thành. Vì thế e mới thấy khổ sở va fkhos khăn lắm e mới đi đến quyết định này.
E mới là người bị hại chị ạ, bị hại nhưng rồi lại mắc tội đồng lõa. Trong chuyện này e hoàn toàn bất ngờ, trong một dịp tình cờ e bị a ấy hôn trộm một cái, rồi sau đấy sau giờ làm a ấy hẹn e đi cafe rồi thổ lộ tc. Từ đó trở đi thì e bị say nắng...
Chị à, e biết mình xứng đáng để nhận cuc đá to này lắm.... Biết đâu nhận cục đá to rồi e sẽ tỉnh ngộ thì sao?
E ko bất ngờ khi lúc về a đề nghị e đi cùng đường với a. Chỉ hơi cảm thấy tự ái khi a mời e đi cafe, rồi không lâu sau a lại đổi ý. A làm e có cảm giác m bị lệ thuộc vào a, bản tính e xưa nay vốn không như thế. E thấy m thật ngu ngốc... Con bé vốn xưa luôn tỏ ra kiêu kỳ trước mọi sự bày tỏ nay bỗng dưng lại ngoan ngoãn nghe theo a như một con dối... Có cảm giác buồn, hụt hẫng, một cái gì đó như là thất vọng...
E đã đặt một chân vào con đường ko lối thoát. E sai rồi. Hơn ai hết e nhận thấy rất rõ điều đó. Vậy mà e không thể cưỡng lại lòng m. E phải làm sao đây?