@dethuongem chưa hiểu mình muốn gì thì pause mọi mối quan hệ đi em
@jany: Có nhiều loại xúc cảm mà em. Và Tình Yêu cũng ko chỉ có 1 cách. Cứ yêu đam mê, mãnh liệt, bồn chồn hồi hộp khi còn trẻ. Nhưng khi lấy chồng, chị nghĩ nên chọn những anh cho mình cảm giác bình yên. như thế, hôn nhân dễ vững bền hơn. Lấy nhau rồi, tự dưng có 1 lô trách nhiệm rơi vào đầu, đặc biệt là khi có con. Nên cứ hồi hộp mãi thì nhồi máu cơ tim mất. :)
Bạn Dễ thương tìm người khác đi. Một người mình thấy quý mến có thể nói dăm ba câu thân tình cũng ko có nghĩa là mình yêu thương được. Và quan trọng nhất, tìm thấy anh nào mình thấy tin tưởng, bình yên, như Jany Kim ấy. :)
dethuong: em và bạn trai em gặp nhau nhiều thế mà em biết có tí tẹo về gia cảnh của anh ta làm chị thắc mắc là bọn em gặp nhau nói chuyện gì, đi chơi những đâu. Khi người đàn ông xác định nghiêm chỉnh với mình (dù ko phải cưới ngay), người ta sẽ rất muốn chia sẻ các thông tin với mình: gia cảnh, bạn bè, quan điểm sống. Chứ ko phải yêu đi rồi đến khi sắp cưới mấy tuần mới kể chuyện. Em đến nhà anh ta chơi chưa, anh ta có mời em đi ăn với bạn bè ko, anh ta có mời em về nhà thăm bố mẹ ko, anh ta có chia sẻ quan điểm với em về việc gia đình, con cái ko? Chị chả yêu đương mà bạn bè thân thân hay nói chuyện thôi cũng chia sẻ với nhau nhiều thứ về gia đình, bạn bè rồi. Gia đình, bạn bè, quan điểm sống là những phần rất quan trọng tạo nên tính cách. Nếu em ko biết anh ta cư xử thế nào với người thân, người xung quanh, ko chia sẻ với nhau quan điểm sống thì em tìm hiểu tính cách của người ta thế nào hả em?
Quan trọng Dễ Thương có thấy tin tưởng anh này không?
@ @ dethuong236: chứ thản nhiên mà hỏi mọi thông tin cá nhân của bạn em đi em, ăn nhau là ở cách hỏi, cái duyên nói chuyện, giọng nói và cử chỉ nét mặt không thể hiện sự săm soi, tọc mạch thôi. VD:- Nhà em chỉ có mỗi 2 chị em gái, nên nhiều lúc thích có anh trai cực ý. À, mà anh chưa kể cho em về anh chị em của anh đúng không nhỉ....- À thế ạ, thế em gái/ trai anh tên là gì ạ. Tầm này chắc là chuẩn bị thi lên cấp 3/ thi đại học, vất vả ra phết anh nhỉ. Thế hồi bằng tầm tuổi các em ý là anh thi trường nào hả anh...v.v... Dây cà ra dây muống, con cà con kê, cứ nói về mình tí lại vắt sang người ta. Chị mà gặp nhau tuần 3 buổi như em thì cái gì cũng moi ra bằng sạch. Người nào có thiện chí họ sẽ trả lời rất vui vẻ, còn đứa nào thích giấu diếm sẽ ậm ừ. Chưa kể thi thoảng mình vờ vịt hỏi lại thông tin, trả lời sai phát biết ngay nói dối. Nói chung quan trọng là em thể hiện sự vô tư, quan tâm lịch sự, chứ không phải tọc mạch soi mói, thì ko ai người ta đề phòng cả. Cái này gọi là cái duyên nói chuyện.
@ dethuong236: chứ thản nhiên mà hỏi mọi thông tin cá nhân của bạn em đi em, ăn nhau là ở cách hỏi, cái duyên nói chuyện, giọng nói và cử chỉ nét mặt không thể hiện sự săm soi, tọc mạch thôi.VD:- Nhà em chỉ có mỗi 2 chị em gái, nên nhiều lúc thích có anh trai cực ý. À, mà anh chưa kể cho em về anh chị em của anh đúng không nhỉ....- À thế ạ, thế em gái/ trai anh tên là gì ạ. Tầm này chắc là chuẩn bị thi lên cấp 3/ thi đại học, vất vả ra phết anh nhỉ. Thế hồi bằng tầm tuổi các em ý là anh thi trường nào hả anh...v.v...Dây cà ra dây muống, con cà con kê, cứ nói về mình tí lại vắt sang người ta. Chị mà gặp nhau tuần 3 buổi như em thì cái gì cũng moi ra bằng sạch.Người nào có thiện chí họ sẽ trả lời rất vui vẻ, còn đứa nào thích giấu diếm sẽ ậm ừ. Chưa kể thi thoảng mình vờ vịt hỏi lại thông tin, trả lời sai phát biết ngay nói dối.Nói chung quan trọng là em thể hiện sự vô tư, quan tâm lịch sự, chứ không phải tọc mạch soi mói, thì ko ai người ta đề phòng cả. Cái này gọi là cái duyên nói chuyện.
dethuong: em có biết gì về gia cảnh của anh này ko. Nhà cửa, gia đình, bạn bè? 1,2 tháng bảo ngắn chứ tầm đấy thời gian là chị gặp bố mẹ của anh xã nhà chị rồi đấy em, mà bố mẹ ko phải là ở gần nhé.
Em muốn mua cuốn binh pháp tôn tử để nghiền ngẫm hết mấy ngày nghĩ lễ tết tây.
Lên tiki search ra đến 6 cuốn, mà em ko biết cuốn nào hay và đầy đủ nhất nữa.
Có chị nào đọc qua rồi cho em xin ý kiến với ạ
Giờ mới đọc, cưới toét cả mồm :D
Em cảm ơn chị ạ.
Em cũng là đứa sống nuông chìu cảm xúc, nhưng theo kiểu nửa vời, em ghét nhất ở bản thân cái tính này nhưng chưa sửa được :( .
Em nhớ có đọc ở đâu đó, yêu và thích 1 người không đơn thuần chỉ là vì cảm xúc hay con tim dẫn lối ... mà thật ra những người chúng ta yêu, ở họ luôn hội tụ một số tiêu chí nào đó đáp ứng được yêu cầu của chúng ta về người đàn ông chúng ta mong muốn, mà cả bản thân mình cũng ko hiểu được.
Trước giờ em yêu đến người này là người thứ 3, ngay từ ban đầu cả 3 đều là những mẫu người ko nằm trong cái chuẩn của em đặt ra, nhưng tiếp xúc lâu dần e lại yêu điên yêu dại, biết điên dại mà vẫn cứ đâm đầu vô. Đến lúc đau quá, hết sức chịu đựng thì buông, mà mỗi lần buông là mỗi lần vật vã, dần dần đến bây giờ thì ko còn niềm tin vào đàn ông, đa nghi, sợ sệt, không biết rõ mình muốn gì.
Thay đổi bản thân, nhưng càng thay đổi thì càng bế tắc, càng mất tự tin vào bản thân.
Trong mỗi quan hệ này em cũng đã pause hơn 1 tháng, không gọi, ko nhắn, ko gặp... khi thấy tâm trạng đã ổn, đã làm chủ được cảm xúc mới gặp, mà gặp rồi mới bết mình ảo tưởng sức mạnh, cảm xúc lên xuống thất thường, đầu óc suy nghĩ lung tung, vô định.
Em chỉ muốn người ta ko liên lạc gì với em nữa, nhưng lại ko đủ vững tâm để ko trả lời tin nhắn hay khi người ta call.
Là cảm giác an toàn, là sự bình yên và tin tưởng... ở bên người đó em ko có cảm giác này, không một chút xíu nào. Là đam mê, là cảm giác muốn chinh phục, muốn đương đầu với thử thách mới, với mẫu người mà từ trước giờ mình chưa hề đủ can đảm để yêu.
Không như người trước, chỉ cần được nằm bên anh, ôm anh là có thể ngủ một giấc ngủ dài không mộng mị, ko lo toan, thấy mình nhỏ bé vô cùng, cảm giác an toàn và được che chở.
Vậy thì các chị chỉ giúp em, làm sao để ko nhớ, ko thương, ko suy nghĩ về người ấy nữa với ạ.
Làm sao để có thể nhìn thấy mặt tốt của một người trước khi nhìn thấy mặt ko tốt của họ ạ. Bây giờ em nhìn đâu quanh mình cũng thấy dối lừa, nhìn đâu cũng thấy người xấu, cũng thấy những thứ tiêu cực. Không có niềm tin vào bất cứ ai, hay bất cứ điều gì ngay cả bản thân mình :(
Lần trước em có xin ý kiến các chị về việc đi chơi xa với bạn trai, ( em thấy trên tiny có đăng trường hợp của em). Lần đó em ko đi ạ.
Trung bình thì 1 tuần 2 đứa em gặp nhau 3 lần vào buổi tối, đi ăn, uống nước rồi về. Nhưng em có cảm giác người ta không yêu em nhiều. Rồi em chia tay. ( lần 1)
Sau đó tụi em vẫn là bạn, hầu như ngày nào anh ấy cũng nhắn tin, hỏi thăm em. Anh ấy nói, có cảm giác e vờn anh ấy như mèo vờn chuột ( em không hiểu lắm) , chắc cũng có cảm giác e không thật lòng. Sau đâu hơn 1 tuần thì 2 đứa quen lại, nhất trí là yêu thương nghiêm túc, ko vờn vờn nhau nữa.
Rồi tụi em đi Vũng Tàu chơi, sau khi về vẫn bình thường. Có 1 lần nhắn tin Zalo, anh ấy chửi thề vì hỏi em đang ở đâu mà e trả lời ko rõ ràng. Anh ấy bảo là quen thế rồi, mà chỉ nó vậy thôi chứ ko có ý mắng chửi em, em chịu đc thì chịu, ko chịu đc thì thôi. Em chia tay ( lần 2)
Ngày hôm sau anh ấy gọi điện liên tục từ sang đến tối em ko nghe máy, thì anh ấy nhắn tin xin lỗi, bảo là quen miệng chứ không có ý xúc phạm em. Em cũng nêu rõ quan điểm là nếu lúc vui vẻ, bình thường thì không có gì đáng nói, nhưng khi tranh luận mà như thế là không tôn trọng nhau, em không chấp nhận. Từ đó a không chửi thề nữa, cả lúc bình thường cũng thế.
Em có tình cảm với anh ấy, nhưng không hiểu sao lúc nào trong đầu em cũng có ý nghĩ người ta không thật lòng, nghi ngờ, so sánh…. Bla blab la. Vậy là em lên cơn , hơn tháng sau, tối đó 2 đứa đi chơi bình thường, vui vẻ, về đến nhà em lại chia tay ( lần 3). Lần này anh nói em suy nghĩ thật kỹ, đừng để sau này hối hận, ngày mai quyết định rồi nói với anh. Nhưng em nói e nghĩ kỹ rồi, tình cảm em dành cho anh là sự mến mộ, tình thương chứ ko phải tình yêu, nên giờ cứ là bạn là anh em.
Từ đó đến giờ cũng hơn 2 tháng, tụi em vẫn nt nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng đi ăn, đi cafe . Thật sự nhiều lúc em nhớ anh ấy khủng khiếp, muốn nhắn, muốn gọi, muốn nghe tiếng nhưng em lại ko làm. Cứ kiềm chế cảm xúc của mình như thế.
Hiện tại bây giờ, em không hiểu rõ bản thân mình cần gì, muốn gì và tình cảm của mình ra sao. Công việc của em là sale, tiếp xúc với nhiều khách hàng là nam, có gia đình và cả chưa có gia đình, nhưng vẫn tán tỉnh gái như đúng đúng rồi. Có ông khách e hay trao đổi công việc qua điện thoại, Zalo có đi ăn với nhau vài lần… thế mà bảo hẳn hoi rằng bây giờ anh ly hôn vợ, em cưới ổng được không? Tởm. Thật sự em mất lòng tin vào đàn ông và cuộc sống hôn nhan, nhìn đâu cũng thấy dối gian, thấy người đàn ông nào cũng như nhau , nghi ngờ mọi thứ…. Có lẽ e có vấn đề về tâm lý.
Hôm qua buồn việc gia đình, em có đi nhậu với anh ấy. Anh ấy nói thương em, đừng có thấy anh thương mà làm quá, không coi anh ấy ra gì. Ma xui quỷ khiến thế nào, em lại đồng ý đi hotel với anh ý ( lúc trc đi VT tui e đã rồi), nhưng bây giờ ko còn iu nhau nữa nen nghĩ lại em thấy mình chẳng ra sao, và chắc người ta cũng nghĩ e ko ra gì L( L( .
Tuy không nói ra, nhưng từ lúc chia tay đến giờ anh ấy vẫn đối xử với em như lúc còn yêu nhau, hàng ngày vẫn nhắn tin, hỏi thăm, quan tâm em , lúc nào cũng là anh ấy nhắn trước, lâu lâu xuống chở e đi ăn, đi uống nước, chia sẻ với em hầu hết mọi chuyện.
Các chị ơi, em rất rất muốn lại có thể yêu chân thành, không suy tính, không lo lắng, không nghi ngờ như trước.
Em biết mình có tình cảm với anh ấy, nhưng không biết phải làm thế nào để lại yêu, để thể hiện tình cảm của mình như nào.
Các chị tư vấn giúp em với ạ.
:d mẹ WICKET phán chuẩn không cần chỉnh luôn ạ :) . Xác định là 2 năm nữa cưới, nhưng chưa chắc cưới ai, nên giờ cứ từ từ tìm hiểu ạ :).
2 đứa em đi chơi thì đi ăn, đi cf, mỗi tối gặp nhau tầm 2h thui ạ, vì nhà trọ anh 11h là đóng cửa rồi.
Tụi em nói chuyện về công việc, quan điểm sống, những việc diễn ra trong ngày, tính cách, tình cảm của 2 đứa, tùm lum việc trên trời dưới biển. Anh không có ý thăm dò em và em cũng vô tư nên chẳng hỏi han gì về gia đình anh cả. Kiểu như 2 đứa bạn đi chơi với nhau, xả stress rồi về vậy thôi.
Còn về SEX thẳng thắn mà nói là em không thích và cũng không muốn.
Chỉ khi nào thật sự yêu, thật sự tin tưởng vào đối phương thì khi đó tính sau ạ.
Quen nhau 1 tháng thì :
+ Chủ nhật đầu: hai đứa đi cf buổi trưa rồi về
+ Chủ nhật 2: Anh đi picnic với công ty
+ Chủ nhật 3: a đi đám cưới 3 ngày với nhà
+ Chủ nhật 4: a đi Vũng tàu với bà con ở quê vào, hỏi em có đi với anh không, nhưng e ko đi. Vì mới quen nhau, e không tự tin về bản thân, nên khi tình cảm 2 đứa chưa chín em chưa muốn gặp gia đình ảnh. Mất công người khen, kẻ chê rồi lại không đi tới đâu.
Anh ý là con Út, gia đình khá giả ( ban đầu em áp lực vì gd khá hơn gd em nên không muốn quen), nên tánh tình vô tư và có phần nhõng nhẽo :)
Nhưng em cảm nhận là biết quan tâm, vì đi đâu, có gì ngon cũng mua phần cho em, dù không nhiều và giá trị gì hết nhưng em cảm thấy người ta có nhớ đến em, biết em thích ăn vặt nên hay mua linh tinh cho em ăn và chìu em.
Bạn bè thì có nhưng anh ý nói là không có bạn thân, vì lúc vui, có tiền thì bạn bè nhưng có việc xảy ra chẳng có nào. Kiểu như mất lòng tin ý, nhưng em hỏi vì so thì chưa chia sẻ hết.
Công việc hằng ngày của anh thì e biết rồi, có hôm tăng ca đến 8, 9h đêm.
Bạn bè của 2 đứa thì chưa đi chung bao h ạ.
Anh ấy bảo khi nào nhóm bạn em đi chơi thì cho a ấy đi với.
Hôm rồi có rủ em đi sinh nhật con anh bạn làm chung, nhưng em ngại không đi, ấy ý cũng không đi luôn, xuống em đi ăn rồi về.
Chỉ thế thôi ạ.
Mới biết nhau nên tin tưởng hoàn toàn thì chắn chắn là không. Nhưng qua cảm nhận của em thì anh ấy không phải người xấu. Nếu chia mức độ tin tưởng ra 10 phần thì e tin anh được 5 phần thôi ạ.
Các mẹ chỉ giúp em cách làm sao để biết người ta có thật lòng với mình hay không?
Thử thách ra sao và trong những trường hợp nào được không ạ?
sau 2 lần chia tay, mối tình nào cũng kéo dài hơn 3 năm, đến giờ e gần như mất hết niềm tin vào đàn ông và tình cảm của họ, lúc nào cũng sợ họ làm mình bị tổn thương nên không mở lòng ra được. Thấy ai cũng nghi ngờ, người ta làm gì cho mình cũng tự đặt câu hỏi tại sao họ làm vậy, họ có ý đồ gì hay không ?
Ngay với người hiện tại, tình cảm của em bây giờ chỉ là sự cảm mến và thích thôi chứ không phải yêu, nhưng ở bên anh, nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái và vui vẻ, từ khi mới biết nhau a đã nhiệt tình giúp em trong công việc, nói chuyện với nhau nhiều em cảm thấy có thể tiến tới được nên đồng ý tìm hiểu thôi.
Anh ý cũng bảo, hiện tại chỉ có anh yêu em thôi ( em chưa tin :)), chứ anh biết em chưa yêu anh. Nhưng anh chỉ cần mỗi ngày e nhớ anh 1 ít, yêu anh 1 ít, thương anh 1 ít rồi từ từ tình cảm sẽ lớn dần.
Dạ, cái khoản ăn nói với để ý tâm tư người khác em kém vô cùng, không khéo léo gì cả :(
Về anh thì e biết được nhưng thông tin sơ sơ thế này ạ:
- Quê của anh ở Long Thành , Đồng Nai
- Bố mẹ anh gốc Hà Nội, nhưng vào Nam đã lâu
- Nhà có 2 anh em trai, anh trai đã có vợ và con gái
- Mẹ anh bán tạp hóa, hầu như cuối tuần nào a cũng mua hàng từ SG chở về cho mama
- Công ty anh làm, chỗ ở...
Những chuyện này là khi 2 đứa nói chuyện, tình cờ nhắc đến thôi chứ e ko có ý hỏi dò ạ.
Ngay lúc đầu 2 đứa xác định là chưa ai muốn lập gia đình vào lúc này, ít nhất là sau 2 năm nữa nên không ai đào sâu về quá khứ hay gia cảnh. Em nghĩ là cứ tìm hiểu về tính cách của nhau trước xem có hợp hay không đã, nhưng có lẽ em nghĩ vậy sai rồi phải ko ạ?
Nghe các mẹ nói về vụ chăn rau gì ấy, em sợ kinh. Có tìm hiểu qua bác google ý ạ, thì thấy ko đúng lắm với anh nhưng vẫn sợ :(
Em không xinh, phải nói là nhùn ý ạ, chưa được 3m bẻ đôi cơ :(. Gia đình thì chẳng khá giả, công việc thì tạm ổn thôi. Nhưng vẫn lo nếu gặp phải loại cao tay, lâu lâu muốn đổi gió, đổi món thì e đi tong :(
Chị ơi , em cancel zụ đi Vũng Tàu rồi. Bạn em chúng nó bận hết rồi nên ko đi nữa.
Trước h em yêu 2 người, nhưng trước kia tụi em là bạn, hiểu và biết hết về nhau nên không lăn tăn.
Anh là lần đầu tiên em em có tình cảm nhanh như vậy, gặp nhau, mến mến và yêu luôn.
À , là lần thứ 2 em lên cong ty anh ấy để nhận hàng, nhưng hàng hóa bị trục trặc, em alo cho sếp em thì sếp cũng không chạy đâu ra hàng. Anh ấy chạy đôn đáo, alo khắp nơi, quần quật giúp em cả một ngày để giải quyết hàng cho công ty em, cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa hơn dự định. Sếp em có ý cảm ơn và mời anh ấy đi ăn, anh ấy không đi . Từ đó em có cảm tính và nói chuyện nhiều hơn :). Kiểu như cảm kích ý ạ.
Chị 1U29 ơi, theo chị kể thì tính yêu của chị tiến triển rất nhanh, nhưng trong thời gian ngắn chị đã tìm hiểu được gần như tất tần tật về chồng chị rồi.
Thời gian tìm hiểu anh chị gặp nhau có nhiều không ạ?
Chị hỏi thẳng anh ấy hay hỏi khéo léo, khai thác như thế nào ạ.
Chị bày cho em với chị, em không có chút kinh nghiệm hay suy tính gì về chuyện này hết chị ơi.
Anh ở Bình Tân, con em ở Quận 9, mỗi tuần gặp nhau khoảng 3 tối, cuối tuần thì anh ấy về quê tối chủ nhật mới lên gặp nhau tới 10h là phải về rồi, 2 đứa em chủ yếu nhắn tin thôi chị.
Vào đây các mẹ phân tích nhiều làm e hoang mang quá
Mà cũng vui, hóa ra mình chưa " già" haha. còn non và xanh nữa ý chứ.
Em sẽ tìm hiểu kỹ hơn ạ
Em không ko lăn tan hay lo sợ về sex. Chỉ là khi cảm xúc chưa chín, tình yêu và tin tưởng chưa đủ thì em ko muốn đi quá giới hạn. Điều đó là vô nghĩa.
Nhưng đi chơi thì em rất thích. Tks các mẹ nhiều à.
Em sẽ theo ý kiến vẫn đi, 4 người ở phòng đôi, 2 nữ 1 giường, 2 nam 1 giường ạ.
Tặng hoa các mẹ @};-, chúc các mẹ cuối tuần nhiều niềm vui ạ :) @};-
Nhưng qua các mục bên " Nàng" hay " Chuyện tình yêu" thì mọi người tư vấn chung chung và không thẳng thắn như các mẹ nhà mình, nên em xin phép các mẹ vậy, mẹ nào thương em thì giúp em ạ.
Chuyện là em và anh yêu nhau được hơn 1 tháng.
Anh làm bên công ty bạn, có lần em qua nhận hàng cho công ty, liên hệ với anh sau đó chém gió, trêu đùa nhau qua Zalo và đi cafe vài lần.
chừng gần 1 tháng thì anh bảo thích em, em cũng có cảm tình với anh nên 2 đứa đồng ý tìm hiểu.
Em 26, anh 31. Cả hai đều trải qua vài 2, 3 mối tình, nói chung là già như trái cà rồi, chẳng còn ngây thơ hay e thẹn gì nữa.
Em xác định với anh luôn là em yêu nghiêm túc nhưng 2 năm nữa, sau khi học xong và ổn định công việc e mới cưới.
Anh thì bảo hiện tại em còn mãi chơi, chưa thể chuyên tâm để làm vợ, làm mẹ được và anh cũng chưa muốn ràng buộc nên đợi đến khi cả 2 sẵn sàng thì sẽ cưới.
Hai đứa đi chơi với nhau thì nói chuyện rất " bẩn bựa", kiểu ngôn tại ý ngoại, liên tưởng nhạy cảm ý ạ.
Nhưng dừng lại ở đấy thôi, lúc anh chở thì em ôm, thơm má nhau, cầm tay nhau, choàng vai bá cổ các kiểu . Lần đầu tiên ảnh nắm tay em, ui mẹ ơi, tim đập loạn nhịp, tây run bần bận cứ như " LÚC MỚI YÊU" ý ạ :P
Đi chơi với anh, em nói chuyện rất thoải mái cảm giác rất vui vẻ xen lẫn hạnh phúc.
Có lần anh bảo, yêu nhau nhưng em cứ đề phòng và đối xử với anh như bạn bè ý, nên anh cảm thấy hơi buồn.
Thật sự vì ban đầu e thích cái vẻ lạnh lùng và từng trãi kiểu đàn ông của anh nên si lắm, đến khi anh bảo yêu em, thì em lại thấy bình thường, không quá khó tán như cái vẻ ngoài của anh.
Tính em có phần đa nghi, sợ tổn thương và không thích cái kiểu mới yêu đã dắt nhau vào hotel... Nên em bảo thôi ko yêu nữa, làm anh em thôi, nếu mà sau này thấy hợp tánh tình thì yêu chưa muộn.
Anh không đồng ý, bảo nếu ko yêu thì ko anh em, ko bạn bè gì cả vì anh có nhìu anh em bạn bè rồi. Xong xóa bạn với em luôn, chặn SMS luôn.
Được 1 hôm thì hôm sau lại nhắn tin, rồi rủ em đi chơi, bảo nhớ quá, cố ko nhắn nhưng ko làm đc.
Sau 2 lần như thế, thì em nhận lời yêu anh tới bây giờ.
Em cũng có thử với để ý, xem anh có thuộc loại 35, 75 nhưng chắc ko phải. Đi chơi rất nghiêm túc, vào quán cafe thì biết ý chọn nơi sáng sủa, đến giờ 2 đứa chỉ dừng lại ở hôn và ôm nhau thôi ạ.
Chuyện là nhóm em định đi Vũng Tàu chơi vào đầu tháng sau, trưa thứ 7 đi, chiều Chủ Nhật về.
Nhưng cuối cùng thì tụi nó bận hết, còn mỗi thằng bạn thân của em và người yêu của nó là đi được.
Nó bảo em thì 4 người đi cũng được, xuống Vũng Tàu thì thuê phòng đôi nên yên tâm là ko có vụ từ A tới Z được.
Em đang phân vân không biết có nên đi hay không.
Thật tâm thì em muốn đi lắm lắm ý ạ.
Tối thì ôm nhau ngủ, cùng lắm sờ soạn nhau em ko đồng ý thì em tin anh ý cũng chẳng cố.
nhưng thời gian quen nhau mới 1 tháng, 2 đứa chưa biết gì nhiều về nhau, cũng chưa hiểu nhau nhiều mà đi như thế thì các mẹ thấy có ổn không ạ.
Cho em xin ý kiến với ạ, gạch, đá, giày dép hay hoa cỏ gì em xin nhận hết ạ O:-)