Các ông toàn mắc bệnh sĩ diện hão. Vấn đề của anh ở đây không phải vì tiền mà vì thái độ không tôn trọng vợ. Nếu vì tiền thì khi anh nghỉ làm vợ anh đã mặt nặng mày nhẹ, chẳng gạ anh mua thêm quần áo, giầy dép làm gì. 7 triệu không phải là khoản tiền lớn nhưng hiện giờ nó làm tất cả tài sản của gia đình anh. Anh lấy đi làm ăn với thái độ không cần biết vợ có bằng lòng không, vậy vợ anh là cái của gì ở trong gia đình??? Chính anh là người sai trước, biết rằng anh nóng lòng muốn có việc làm có điều đầu tư kinh doanh cái thời buổi khủng hoảng kinh tế này không phải dễ dàng gì. Các cụ vẫn bảo, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn. Anh chưa làm xong công tác tư tưởng với vợ lại móc ở đâu ra cái trịnh thượng " tôi có quyền quyết mọi thứ" đấy?. Em nói thật, chẳng biết sau này anh làm ăn phát đạt ra sao, chứ em là vợ anh thì anh có lúc ấy có làm cả núi tiền em cũng chẳng thèm. Đừng có bảo là em nói phét, anh có lòng tự trọng thì vợ anh cũng có. Một khi đã thấy mình bị coi thường cái gì chẳng tung hê được. Chồng em chưa đến mức nghỉ việc như anh, nhưng lương ba cọc ba đồng, có thời điểm công ty nợ đến 6 tháng lương, giờ vẫn nợ 2 tháng, đi làm chẳng biết khi nào được nhận lương. Em chưa bao giờ vì thế mà coi thường chồng. Nhưng nếu chồng em mà như anh thì em cũng sẽ cư xử kiểu khác ngay. Lúc chồng sa cơ lỡ vận mình vẫn động viên an ủi chung tay gánh vác thế mà vừa mới vớ được cái "cọc" chẳng biết cọc gì đã không xem mình ra gì. Nói theo kiểu bạn bè,quan hệ xã hội như anh so sánh thì là: ăn cháo đá bát. Xin lỗi vì em quá lời nhưng các anh nên xem lại mình đi, đừng hơi 1 tí là mang cái tự trọng của mình ra nói. Cái tự trọng của các anh nó lớn đến đâu không cần biết nhưng các anh có được tôn trọng hay không thì hoàn toàn do cách các anh sống mà nhận lại.
Bạn ơi. nếu bạn thích ăn giá đậu tương hay mầm đậu tương bạn đặt mình làm mang cho bạn. đảm bảo giá mọc tự nhiên và ko có thuốc gì hết
Nhưng nếu là yêu thật, thì đừng ngần ngại nhé!