Tớ gặp lại người cũ trong một lần rất tình cờ.Mới tuần trước, buổi chiều, tớ trốn việc đi mua mấy thứ loanh quanh trong siêu thị thì bất ngờ nhìn thấy người cũ. Nói thật, dễ chừng nhìn nhau chăm chú phải đến 20 giây chúng tớ mới nhận ra nhau. Mà, cha mẹ ơi, đến lúc nhận ra chàng rồi thì tớ thấy y chang như có dòng điện xẹt qua người, tớ thấy đầu óc chao đảo, tai thì ù đi, còn tim thì đập thình thịch. Lúc ấy, cái lý trí nhỏ nhoi của tớ vẫn còn kêu lên một tiếng ngạc nhiên trong đầu là: lạ nhỉ, sao mình lại thấy cảm xúc còn "ác liệt" hơn cái thủa ban đầu khi chàng cầm tay mình là thế nào nhỉ? Té ra mình vẫn chưa già hẳn. Chỉ tại ông chồng mình khô như ngói, hàng ngày không biết "nịnh" vợ nên mới ra nông nỗi này.... Đang còn mơ màng như thế, thì thấy dân tình chạy rầm rập, vừa chạy vừa hét: Động đất, chạy mau. Thế là tớ và chàng đều vắt chân lên cổ mà chạy, chẳng ai thèm để ý đến ai, thề có giời chứng giám, tớ vừa chạy vừa nghĩ đến chồng tớ & con tớ, rồi nghĩ đến cái két ở nhà chưa kịp khoá.... Rốt cuộc tớ và chàng gặp nhau ở ngoài sảnh. Tai tớ vẫn ù đi (vì di chứng động đất), tim vẫn đập thình thịch (vì chạy như bò điên đuổi), thì tớ thấy chàng mấp máy môi, tai tớ chỉ nghe được tắc bọp thế này:- .... may quá....Tớ hỏi: May gì cơ?Chàng: Anh thấy đời anh thật may quá.Chao ôi, hẳn là chàng hiểu ra rằng, ngày xưa yêu tớ là cả một giai đoạn may mắn của chàng chăng? Lẽ ra câu này phải để chồng tớ nghe, thì tớ mới mát ruột. Ai đời, chồng tớ suốt ngày vênh mặt lên mà bảo con: Không có bố con nhà ta thì mẹ nó ế vêu lên, con nhỉ? Có ma nó thèm lấy....Thế là tớ cười một nụ cười mà tớ tự cho là đẹp nhất với chàng, và đưa đẩy:- Thế hả anh?Chàng ngậm ngùi bảo:- May thật, ngày xưa anh mà lấy em thì đúng là...... Mà sao dạo này em béo tợn thế này. Anh ngẫm thấy, phụ nữ càng béo thì càng xấu và càng nói nhiều. Đời anh thế mà may....
E đoán tí nhé:Phong đã yêu thầm Thảo từ khi Thảo còn đang học đại học nhưng ko dám ngỏ lời cho đến khi Thảo lấy chồng,Phong đã quyết gây dựng sự nghiệp để vơi đi nỗi buồn,ko ngờ lại được gặp lại Thảo trong hoàn cảnh này....Kết thúc Thảo sẽ lại lấy Phong thôi :D
Mình thì nghĩ khác, ko phải bênh Hùng nhưng quả thực là Thảo cũng đáng chán, Hùng nói đoạn cần một người vợ thông mình chứ ko cam chịu, nhịn nhục vì như thế gọi là osin chứ ko phải là vợ, nói thế có hơi phũ nhưng cũng đúng, Thảo mang tiếng được ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp loại giỏi mà lấy chồng xong chỉ lầm lũi ở nhà như cái bóng, đừng nói bà mẹ chồng hay chồng gây khó dễ vì đến thời điểm này vẫn đi làm đó thôi có gặp trở ngại gì đâu. Chuyện vợ chồng cũng thế, sau khi mất đứa con Hùng cũng đã rất quan tâm, yêu thương sao đối lại với chồng lại như khúc gỗ thế, cái đoạn đang âu yếm chồng thì trợn mắt nhìn lên trần nhà, mình đọc cũng hãi cứ như bị chồng "hấp diêm" hỏi thế sao chồng chẳng chán. Chính các mẹ trên này cũng phát chán cái tính cách của Thảo thử hỏi là Hùng làm sao yêu đc. Còn về Phong mình thấy cũng bình thường có gì mà mọi người ngưỡng mộ thế nhỉ, có thằng nào đi tán gái mà ko tử tế, ga lăng chồng các mẹ ngày xưa có khi còn hơn thế( việc Phong tán tỉnh , quan tâm Thảo là gái có chồng là không đúng vì lúc đầu Thảo ko để lộ chuyện vc xích mích mà dù vc nhà ng ta có chuyện gì cũng ko đc nhảy vào như thế có khác nào là người thứ 3, bình thường các mẹ vẫn ko thích NT3 mà) và Hùng ngày xưa cũng tử tế, ga lăng mới tán được Thảo chứ, nhưng quan trọng là sau hôn nhân người chồng đối xử thế nào, , mình thấy Hùng cũng quan tâm Thảo nhiều, bênh vợ trước mặt mẹ, em gái, gắp thức ăn cho vợ, hỏi vợ có cần giúp ko... như thế là tốt rồi nếu Thảo khéo léo đối xử lại thì tình cảm vợ chồng không đến nỗi thế.Hùng cũng có nỗi khổ là phải đứng giữa mẹ và vợ nhưng cũng có khi nào Hùng tỏ ra bênh mẹ đâu. Mình nghĩ tất cả là do Thảo mà ra, nhân vật Thảo cho đến thời điểm này ko hề có cá tính hay có gì hấp dẫn, còn đối với Phong là cảm giác muốn được che chở cho người con gái yếu đuối chứ nếu đổi vai trò Phong là Hùng cùng ở dưới 1 mái nhà như nhà Hùng chưa chắc Phong đã làm tốt hơn, đôi điều muốn nói
Chết cười với mẹ này=)))
Đoán sai bét nhè :)), Thảo ra trường cái là cưới luôn,giờ chắc tầm 27-28 tuổi trong khi Phong 35.Chênh nhau 8 tuổi thì chắc lúc Thảo học ĐH thì Phong đã ra trường lâu rùi ý chứ 8-}
Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của mẹ này. @};-