Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Vâng! Em còn 1 điều muốn hỏi chị nữa là: Chị thấy tình cảm của ck chị đối với chị có phải là chân thành ko? nếu có thì phải cần những điều gì nữa thì một người vk đang trong tình trạng như vậy mới không đi ngoại tình? hay đó sẽ là một điều hiển nhiên xảy ra! Em cảm ơn ạ.


Thiên thời địa lợi, nhân hoà. Thật ra nhân hoà là quan trọng nhất. Thiên thời địa lợi đều có thể do nhân hoà tạo ra. Trong trường hợp chị top, nhân hoà là từ cả 4 phía: anh người yêu thích chị ý, chị ý cũng thích anh người yêu và cả 2 người đều buông thả bản thân theo cảm xúc, chồng chị ý hoàn toàn tin tưởng và buông lỏng vợ, vợ anh người yêu biết mà không làm gì được hoặc không dám làm gì.
Thật ra từ việc thích nhau đến việc lên giường được với nhau là cả 1 quá trình. Ví như anh kia tấn công chị ý. Nếu chị ý không có cảm tình với anh ta từ đầu (tôi chưa nói là yêu vội), thì chị ý với sự thông minh tinh tế của mình hoàn toàn có thể tránh được việc anh ta ngày càng tiếp cận chị bạo dạn hơn, từ ôm rồi hôn. Tự nhiên mà ôm và hôn được sao, phải có hoàn cảnh, phải là lúc 2 người ở riêng chứ. Làm thế nào mà 2 người ở riêng được nếu chị ý không muốn? Có ai dám đè một người phụ nữ có chồng ra hôn nếu không bắt được tín hiệu sẽ không bị truy hô khi làm thế? Rồi từ ôm, hôn thấy bình thường sẽ dẫn đến những tình huống không bình thường nữa.
Say nắng là chuyện bình thường, thích ai khác ngoài vợ chồng mình cũng bình thường. Cái quan trọng là cư xử thế nào để cảm xúc của mình không đi ngày càng xa đến lúc không thể dừng lại hoặc quay lại. Giống chị ý nói, yêu anh ta từ lúc nào không hay.
Là vợ/ chồng, trước hết cần cảm thông cho việc người kia say nắng. Thứ 2 nên tinh tế nhận thấy sự đổi khác ở vợ chồng và kéo người đó về lại khi còn kịp. Thứ 3, giao tiếp thường xuyên với vợ/chồng, và giải thích cho vợ/chồng hiểu việc say nắng là bình thường và vợ chồng cùng có thể vượt qua. Đừng tự mình đùa với lửa, nghĩ là mình có thể tự kiểm soát được, rồi đến lúc "yêu lúc nào không hay" đấy.
07:30 CH 03/05/2018
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
He he, ngay từ đầu tôi nói thế mà. Nghĩa là câu chuyện nhỏ của 1 cá nhân nhỏ, làm sao bao hết cả được.
Thứ hai, vấn đề tôi đặt ra trong trường hợp các ông ck đã ngoại tình, và lý do vì sao anh ta ngoại tình.
Còn vấn đề của bạn đặt ra là vì sao anh ta k ngoại tình.
Mới thoạt nghe thì tưởng giống nhau nhưng nó khác nhau bạn nhé.
Thanks


Thật ra những gì tôi nói hoàn toàn dựa vào những lời chị chia sẻ/đối đáp lại những bạn khác, chứ không hề suy diễn. Có lẽ, thỉnh thoảng chị nên đọc lại những gì chị đã viết, vì hình như chính chị cũng quên?
Nếu chị chỉ nói về 1 trường hợp cụ thể, thì tại sao chị lại nói những người comment bài của chị là "cứ như thế làm gì mà chồng chẳng ngoại tình". Đây chẳng phải là khái quát hoá trường hợp của họ cũng giống của chị sao, chồng họ cũng giống anh người yêu chị sao? Hay là giống như bạn babykoolls trên kia, chị đã judge là bạn ấy ăn nói viết lách cư xử loạng choạng nên chồng mới ngoại tình, có phải là chị đang dùng suy nghĩ của chị để áp đặt cho tình huống nhà bạn ý không? Như tôi vừa nói ở trên, có thể suy nghĩ/phương pháp của chị là đúng cho trường hợp của chị, sao chị lại khẳng định nó cũng sẽ đúng cho trường hợp nhà bạn ý. Nói cụ thể hơn, chị thậm chí còn nói nếu chị là bạn ý thì chồng bạn ý chắc không ngoại tình. Đây là một sự chủ quan rất lớn, một cái NẾU rất to. Biết đâu ngoài đời, chồng bạn ý biết chị thật, và không hề bị cuốn hút bởi chị ngay từ đầu, thì lấy đâu ra cái "nếu chị là vợ" được? Hy vọng chị hiểu ý tôi.
Thứ 2, tôi hiểu ý chị khi nói vì sao đàn ông ngoại tình khác với vì sao đàn ông không ngoại tình. Nếu chị thật sự hiểu ý tôi/ ý một người đàn ông, thì tôi đã nói rất rõ ràng lí do vì sao đàn ông ngoại tình. Đó là thiên thời địa lợi nhân hoà. Thiên thời địa lợi: có cơ hội, có hoàn cảnh (ví như cả chị và anh người yêu cùng làm nhà nước, cùng đi học 1 khoá học, làm việc gần nhau v.v...) và nhân hoà (anh ta câu kéo, chị cũng đưa đẩy hoặc phản kháng yếu ớt - cũng là một dạng đưa đẩy, rồi vợ anh ta cam chịu - anh ta biết vậy, chồng chị hay công tác ít quan tâm, để ý chị làm gì). Lần 1 có thể ngại ngùng, rồi lần 2, lần 3 đến thành thói quen. Còn việc say nắng, thích nhau thì nhiều lắm. Trong 12 năm anh người yêu ngoại tình với chị, có thể anh ta cũng say cô này mê cô kia, nhưng không muốn/không thể tiến tới với cô đó vì không có cái thiên thời địa lợi nhân hoà kia (chồng cô kia quan tâm cô ta hơn chồng chị để ý đến chị chẳng hạn, cô ta không thích anh ta v.v..., và cũng không có cơ hội để xảy ra lần 1)
Còn cái tôi nhấn mạnh tại sao tôi cũng có thiên thời địa lợi, nhưng mà cái nhân nó không được hoà lắm, vì thế đã không xảy ra ngoại tình lần 1 (khó nhất là lần 1 mà dễ nhất cũng là lần 1). Bởi vì tôi biết chắc chắn một khi vợ tôi phát hiện ra thì 100% tôi mất gia đình.
Tôi thật sự rất tò mò, tại sao 1 người phụ nữ lại tự tin đến vậy khi nói rằng mình hiểu đàn ông hơn cả 1 người đàn ông (là tôi, và một vài anh khác đã comment trong này). Tất nhiên chị có thể nói chị hiểu anh người yêu của chị và chồng chị rất rõ, đó là lí do chị có thể giữ họ (như chị đã nói mà), nhưng điều đó không có nghĩa là chị cũng sẽ giữ được những ông chồng khác nếu chị là vợ họ. Tôi không đang đánh giá hay phê phán gì chị cả, tôi chỉ rất tò mò và tôi vẫn rất muốn biết tương tác giữa chị và chồng/ anh người yêu như thế nào.
07:26 CH 02/05/2018
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Thỉnh thoảng tôi có vào topic này vì thấy nó xôm và cũng là chủ đề hot. Tôi là một thằng đàn ông suýt ngoại tình, theo vợ tôi thì là rồi chứ không còn là suýt nữa. Nhưng tôi không đồng ý với những gì chị viết. Đặc biệt là chị khái quát hoá như là phải cư xử như chị thì chồng mới không ngoại tình, phải cư xử như chị thì bồ mới không có em khác.
Tôi thấy chuyện ngoại tình trước hết là do bản lĩnh của người đó có vượt qua được cám dỗ không (hoặc sự tham lam của chính mình), thứ 2 là có hoàn cảnh (thiên thời địa lợi). Còn việc vợ có điểm mà chồng không ưng chỉ là một trong những lí do, chứ không phải là lí do chính hay lí do duy nhất. Không ai hoàn hảo, mà kể cả có hoàn hảo trong mắt chồng lúc này thì cũng có lúc không hoàn hảo. Nếu mà cứ có điểm không ưng ở vợ/chồng là tìm người khác thì cả thiên hạ này ngoại tình hết sao? Tôi không nghĩ vậy.
Hơn nữa, những gì chị đúc kết có thể đúng với chị, với hoàn cảnh của chị, với những người đàn ông xung quanh chị, nhưng không thể đúng với tất cả mọi người. Vì thế, việc chị nói bạn nào đó sai, hay trật ý cũng không hoàn toàn chính xác. Ở đời chẳng có gì là tuyệt đối. Nếu chị học rộng, chắc chị biết likes attract likes. Việt Nam mình gọi là nồi nào úp vung nấy. Có một số người có sức hút với một hoặc một số loại người cụ thể. Vì thế, những phương pháp của chị có hiệu quả với những người đàn ông bị chị cuốn hút, mà chưa chắc có hiệu quả với những người đàn ông thuộc loại người khác. Thật ra khi những người đàn ông đó đã bị cuốn hút bởi chị, chị chẳng cần phải dùng phương pháp gì họ cũng vẫn ở lại bên chị mà. Còn nếu không bị chị cuốn hút, thì ngay từ đầu họ đã không tiếp cận chị, thậm chí tránh xa chị. Tôi chưa gặp chị ở ngoài, nên tôi không biết tôi có bị chị cuốn hút không, nhưng nếu chị cũng communicate như chị viết trên này, tôi khẳng định tôi sẽ không bị chị cuốn hút.
Vợ tôi không phải là người hoàn hảo, có nhiều điểm tôi rất không thích ở cô ấy, và tôi cũng suýt ngoại tình, nhưng không phải vì những khuyết điểm của cô ấy, mà vì chính bản thân tôi, vì tôi bị cuốn hút bởi 1 người phụ nữ gợi cảm và cô ta cũng mời gọi tôi rất công khai. Cái gì đã kéo tôi lại? Chính là tình yêu với vợ, chính là sự sợ hãi khi nghĩ đến gia đình đổ vỡ, vì tôi biết chắc vợ tôi sẽ không tha thứ. Nếu vợ tôi không phải là người cứng rắn, tôi biết cô ấy sẽ tha thứ, có lẽ tôi đã ngoại tình mà không đắn đo. Đó có lẽ cũng chính là lí do anh người yêu của chị vẫn dây dưa với chị đến giờ chăng.
Tôi chỉ muốn nói thế này, với đàn ông, tình cảm và lí trí rất rõ ràng và chúng tôi rất ích kỉ. Tôi có thể có cảm tình với cô gái kia. Thậm chí có những khoảnh khắc tôi thích cô ấy hơn cả vợ tôi, nhưng hơn hết thảy, tôi yêu bản thân mình hơn cả 2 người bọn họ. Tôi không muốn mất gì cả. Nên khi phải đứng trước sự lựa chọn một trong hai, rất hiển nhiên tôi sẽ chọn gia đình. Vì tôi không muốn đạp đổ những gì tôi đã cất công xây lên, rồi lại xây 1 cái mới mà tôi không biết qua thời gian, cái đó có được như cái hiện tại không. Đó là hoàn toàn lí trí. Còn vợ chồng sống với nhau một cơ số năm rồi, không còn tình thì cũng còn nghĩa, mà tôi tin là tình thì lúc nào cũng có, chỉ là nó không còn nồng nàn nữa thôi. Vì vậy, anh người yêu của chị chắc chẳng bao giờ nói được câu "anh chỉ yêu mình em", cùng lắm chỉ nói được "em là người anh yêu nhất".
Tôi sẽ vẫn theo dõi topic của chị, và cũng khuyến khích các chị em theo dõi vì có thể chồng/ người yêu của họ cũng cùng loại người như chồng/người yêu chị, thì những gì chị chia sẻ có thể sẽ có ích với họ.
04:54 CH 02/05/2018
có mẹ nào dám từ bỏ con
Cảm ơn bạn vì những lời khuyên và chia sẻ . mình k sợ mang tiếng vì bỏ con. Mà mình chỉ sợ k có con bên cạnh mình có sống nổi k. Cũng chính vì con nên mình đang ở lại. Và giờ nếu muốn có thu nhập. Tài chính thì mình phải ly hôn mới có thể kiếm tiền. Bì giờ chồng k cho mình đi làm. Chỉ ở nhà làm cho a ấy


Bạn vẫn chưa hiểu ý tôi.
1. Bạn nói rất rõ ràng, nếu không có con, bạn có sống nổi không? Đó là vì bạn, không phải vì con. Một người mẹ vì con phải nghĩ rằng: nếu nhỡ may mất con, mình phải sống thật tốt, và nếu tin rằng con ở với mình tốt hơn, thì tìm cách giành con về sau. Bạn không sống nổi thì con bạn sướng hơn à?
2. "Vì con mà ở lại" hoàn toàn là một cái cớ. Bạn biết quá rõ con bạn sống với sự hiện diện của cả 2 bố mẹ mà chứng kiến bố đánh mẹ thì nó như thế nào mà. Phải không? Vì con mà để con đánh mất tuổi thơ, thậm chí có nguy cơ ám ảnh như vậy sao?
3. Muốn thì sẽ có cách, không muốn thì tất cả chỉ là lí do. Bạn nhìn đâu cũng thấy khó khăn, không dám làm, chỉ là bạn sợ mất tất cả mà thôi.
Bạn hãy tự ngẫm và trung thực với bản thân mình đi. Tôi nói lại, một người mẹ phải can đảm mạnh mẽ thì con cái mới được nhờ.
09:15 SA 02/05/2018
có mẹ nào dám từ bỏ con
Tôi có đọc bài bên topic kia của chị. Tôi khuyên chị thế này, cái quý giá nhất trên đời với chị là gì? Tôi đoán 100% chị nói là con. Vậy thì trước hết trong suy nghĩ, hành động, thậm chí câu nói của chị, hãy dùng "con" làm chủ ngữ. "có mẹ nào dám từ bỏ con", chủ ngữ là chị, không phải là con. Tức là chị nghĩ đến mình trước tiên. Chị không từ bỏ con vì bản thân chị, chứ không phải vì con. Có thể vì thứ nhất con là thứ duy nhất chị còn sau cuộc hôn nhân, thứ 2 chị sợ người đời đánh giá là bỏ con, thứ 3 con là nguồn tình cảm duy nhất bây giờ của chị để bấu víu. Xin lỗi tôi nói hơi thẳng thắn nhưng tôi muốn giúp chị nên mới nói thẳng thế.
Nếu chị thật sự nghĩ đến con, thì hướng suy nghĩ của chị sẽ là làm sao để tốt nhất cho con. Nếu chị tin rằng hiện tại chị không có khả năng nuôi con, thì nên để con ở lại với bố. Tìm việc làm, tự nuôi bản thân, thăm nom con thường xuyên để con vẫn cảm nhận được tình cảm của cả bố và mẹ mà vẫn có cuộc sống vật chất tốt nhất. Nếu chị đinh ninh rằng cuộc sống vật chất mà chồng đem lại không thể bù đắp được thiếu hụt tình cảm của mẹ với con (tức là con ở với chị tốt hơn, dù thiếu thốn vật chất hơn) thì chị nên bắt đầu có kế hoạch có thu nhập, đồng thời thu thập chứng cứ chồng bạo hành (rất có lợi khi ra toà để giành nuôi con), tự cho mình 1 mốc thời gian (ví dụ 6 tháng), lúc đó có việc, có thu nhập và chứng mình chồng có xu hướng bạo lực, chị sẽ có lợi thế khi li hôn.
Nhìn cách chị quằn quại kêu gào sợ mất con, tôi chỉ thấy tội cho bé. Rõ ràng là chị sợ mất con chứ không phải là chị sợ con chị mất mẹ. Chị hiểu ý tôi không? Người mẹ cần phải mạnh mẽ thì đứa con mới đỡ khổ được.
08:05 SA 02/05/2018
Làm sao để quên đi một người
Ai cũng có những góc khuất trong cuộc đời mình.Những ai chia sẽ chân thành thì mình rất cảm ơn, mình thấy nhiều bạn k hiểu sao lại nói những lời đầy miệt thị.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của lamsaodequen
Toi nghi nhung com cua cac ban y khong phai la miet thi ma la khong dung y ban, cau tu lai qua thang than truc dien nen ban khong thich thoi. Nhung do moi la nhung loi khuyen ban that su can bay gio. Con nhung loi cam thong co vu nhu la kho quen lam, hay chung tinh that la kho chi lam ban lun sau them thoi.
Toi rat hieu nhung cau bong dua kia nghe thi co ve nhu rat dang ghet nhung phai la nguoi tung trai moi noi vay. Tai sao toi noi the? Ban con vuong ban trong long vi ban con nghi la chuyen tinh kia con dang do, chua ket thuc. Tieu bieu la ban luon cho rang chuyen 2 nguoi that tro treu nhu 2 duong thang song song. Nen cach duy nhat de ra khoi trang thai do la khien no khong dang do nua. Tuc la den voi anh kia. Luc do ban moi that su biet ban muon gi. Neu tinh cam cua ban danh cho anh ta truoc sau nhu mot, va may man la anh ta that su nhu ban noi hoi tiec vi mat ban, thi tot, tam tu trong long ban duoc giai toa. Con neu Luc do ban moi nhan ra chong ban moi la tinh yeu that su thi cung tot, nghia la ban se quen duoc anh ta nhanh chong. Chi e la luc do ban ko con duong ve voi chong nua thoi.
05:26 CH 05/04/2018
Phục hồi tổn thương sau hôn nhân kinh dị với kẻ...
Bạn chủ top nên bớt sân siu thì cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn, tôi nghĩ vậy (Tôi đoán bạn có lẽ sẽ trả lời, cuộc sống hiện tại của bạn rất ổn, rất yên bình, rất thoải mái v.v...).
Tôi cùng quan điểm với bạn stand_in_light và bạn Moulin. Theo tôi đọc thì bạn biết đến khái niệm thái nhân cách sau khi đã ly hôn. Theo tâm lý mà nói, sau một cuộc hôn nhân 8 năm với một kẻ mà bạn cho rằng influence bạn đến mức đánh mất bản thân mình, thậm chí nghi ngờ chính mình, chắc rằng bạn cực kỳ mất phương hướng và mất niềm tin. Khái niệm thái nhân cách mà bạn tìm được, có lẽ giống như một cái phao cứu sinh để bạn vin vào trong khi hoàn toàn chơi vơi chăng. Vì thế, tôi cảm thấy bạn hơi obsessed với nó. Có lẽ biết được và hiểu về nó khiến bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, giải thích được tại sao bạn lại ngu muội chọn một người chồng như thế, sống một cuộc sống như thế v.v... Nên bạn lấy việc nói chuyện với những nạn nhân của thái nhân cách làm niềm vui và thấy nỗi đau của mình có giá trị.
Tất nhiên, tôi chẳng nói bạn sống như thế không tốt, tôi chỉ nói nếu không như thế, bạn sẽ sống tốt hơn. Nhưng, con người mà, bạn lại không phải là người thái nhân cách, nên bạn có tình cảm và hành động theo cảm xúc. Tôi có thể hiểu được.
Đó là những cảm nhận của tôi khi đọc những lời bạn chia sẻ. Bạn không cần trả lời tôi đâu. Qua những bài viết của bạn, tôi hiểu bạn là người rất tự tin, khá hiếu thắng và luôn muốn làm chủ tình thế. By the way, nếu có thời gian bạn có thể xem Naruto và nhận xét xem nhân vật Orochimaru có phải là một người thái nhân cách không nhé. :-?
03:52 CH 08/02/2018
Phục hồi tổn thương sau hôn nhân kinh dị với kẻ...
Mọi người nói bạn Gasby-tit sân si VÌ bạn ấy CHƯA hề kể tường tận cuộc sống với chồng cũ TNC, nên có thể định kiến trong đầu "chắc lại xung đọt vợ chồng thường ngày ở huyện kiểu ái tình, tiền bạc... chứ gì". Không ạ, bị dẫn dắt, bị bạo hành tinh thần nó khủng khiếp hơn là chỉ đơn thuần đối diện với sự phản bội hôn nhân hay tiền bạc vớ vẩn.

Hơn nữa, mọi người chưa nghe thủng câu chuyện, bạn ấy chưa hề kể vào đề, mới đang lan man thời trẻ trâu ... mà các bạn đã phán xét như đúng rồi là SÂN, SI...
Tại sao ko nghĩ thêm 1 khia cạnh khác nữa là bạn ấy đang muốn cảnh báo về TNC và giúp đỡ nạn nhân, để hạn chế đau khổ do TNC mang lại, nhỉ?
Mình cũng là 1 nạn nhân, nên mình hiểu sự đau khổ của cái gọi là TNC gây ra, ko thể phán xét nhanh hơn điện vậy được ạ.


Có lẽ bạn đọc nhanh hơn là hiểu. Tôi không nói bạn ấy sân si với chồng cũ, tôi nghĩ bạn ý sân si với đời. Cũng giống như bạn Moulin, tôi muốn bạn ý giũ bỏ được cảm xúc với chồng cũ, thì bạn ấy mới được yên bình. Còn tôi không đánh giá giữa vợ chồng bạn ấy xảy ra chuyện gì. Bạn suy diễn nhanh hơn điện rồi.
10:30 SA 08/02/2018
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Nguyên văn bởi bonongcoc webtretho
Không, cùng hoàn cảnh với chủ thớt nhưng thời gian chỉ bằng 1/4, 100 lần quyết tâm rồi đâu lại vào đấy. Hic. Cũng may mà cách nhau nửa vòng trái đất

mình cũng là 1 trường hợp, cũng ngại chia sẻ. tc ấy xuất hiện khi tc với ck k còn, nó như chết lặng, chết cả tâm hồn lẫn thể xác, tình dục mình cũng k làm được với ck dù cơ thể mình luôn muốn. MÌnh nghĩ nêu yêu thật thì chỉ có thể 1, k thể yêu cùng lúc hơn 1 người. Sau 1 thời gian mình đề nghị ly hôn, ly hôn k phải mình có ng t3, ly hôn vì k còn tc, mình muốn giải thoát cho cả 2, ck đã thể hiện rất nhiều, quan tâm, chăm sóc hơn trước, cả tình dục. Lâu dần mình mở lòng hơn, chấp nhận dần sự thể hiện đó, 1 phần có con tác động. Minh cũng thấy giữ gd đình quan trọng hơn, mình cũng đắn đo nhiều thứ lắm. Hiện tại, mình vẫn có thể sống với ck được chứ k phải k, nhưng sống vì tình nghĩa chứ k còn tình yêu. Dù mình và họ ở xa nhau, dù ít liên lạc, nhung khi họ liên lạc là lòng mình thấy nhói. Mình biết tc k vun đắp thì sẽ lụi, cũng như mình từng có với ck. Mình cũng cố lờ đi cho quên tc ấy, nó sắp tàn thì họ liên lac mình, làm cái tc le lói ấy cứ bùng lên
Mình từng nói với họ, nếu e k làm được như e đã nói (sinh con cùng a, đi tiếp con đường còn lại cùng nhau) thì a hãy nghĩ đến mẹ a (ck mất khi chiến tranh, ở vậy đến giờ này cùng a, chỉ 1 con), mẹ a hy sinh hp riêng của mình vì ty dành cho con lớn hơn, e cũng vậy.
E đã nhiều lần tự dằn vặt mình với cái gọi là ty ấy. Nhưng ty chỉ có 1, còn lại thì nhiều hơn1,nếu có thể sống được cùng ck vì 1 lý do nhỏ nhất nào, mình cũng nên tiếp tục Mình hay nghĩ về họ và hay khóc cho những điều mình k thể thực hiện được. Ty đến cho con ngta cảm thấy được yêu, được cái cảm giác yêu và được yêu, nhưng sau đó là những giọt nước mat.Tc ấy thôi thì cứ để trong lòng k dám hy vọng điều gì, chỉ mong họ hp


Tôi ghét cái cảm giác dở dang, nửa nạc nửa mỡ. Ở bên người này nhưng lại nghĩ đến người kia, unfair cho cả 3 người. Bạn cho rằng ở lại được với chồng là vì con, nhưng đã bao giờ bạn hỏi con cảm thấy thế nào không? Nếu tôi mà biết mẹ vì tôi phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình, tất nhiên tôi sẽ nhớ ơn mẹ cả đời, nhưng cùng với sự biết ơn đó là một sự "hối hận" vì những việc mình không làm. Cảm giác đó rất khó chịu.
Ở lại bên chồng nên là sự lựa chọn của bạn, cho bạn, đừng áp đặt cho đứa con "vô tội". Trừ khi bạn hỏi nó và nó yêu cầu bạn ở lại bên bố nó, còn không, tôi thấy đó là sự ích kỷ chứ không phải tình thương con. Ích kỷ vì bạn sợ sau này con sẽ hận bạn chứ không phải bắt nguồn từ con. Nếu bạn ở lại và vui vẻ, đó là chuyện khác, nhưng ở lại rồi dằn vặt vò võ nuối tiếc ai đó rồi tự nghĩ rằng "vì con mà mình phải thế này", đó là thêm một sự unfair nữa cho con bạn. Và bạn nghĩ rằng con bạn có đủ nhạy cảm để biết mẹ nó chẳng còn tí tình cảm nào với bố nó không? Bạn nghĩ con bạn vui vẻ hơn khi sống trong mái nhà có bà mẹ tâm hôn đề ở nửa kia của quả cầu sao?
Làm ơn, tại sao trên đời con người không suy nghĩ đơn giản và thành thật với chính mình, sẽ tránh được rất nhiều đau khổ cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình đấy. Hay chính bản thân bạn cũng không dám chắc, đến với người kia có được hạnh phúc không. Hay lại đi theo lối mòn của cuộc hôn nhân hiện tại, nên thôi thì đành lấy con làm cớ để ở lại. Chồng bây giờ cũng đã cải thiện nhiều. Bạn muốn vui vẻ, muốn hạnh phúc trở lại ư? Đừng đóng vai nạn nhân nữa, thì bạn sẽ được như ý.
08:26 SA 08/02/2018
Đôi lời với 1 bộ phận phụ nữ Việt Nam ảo mộng và...
Bạn thớt là 9x đời giữa, khoảng hơn 20 một chút, chắc mới ra trường đi làm. Bạn đi du học, cứ cho xông xênh là từ cấp 3. Bạn ở nước ngoài chắc nhiều lắm được 10 năm. Mà Tây bạn nói là Tây gì? Úc, Mỹ, châu Âu, Canada hay NZ? Trong 10 năm đó, bạn ở mỗi nơi được bao nhiêu lâu mà bạn nói chắc như đinh đóng cột như là hiểu hết người ta vậy? Tôi có cảm giác, những người mà bạn giao du là những người thuộc tầng lớp thấp (ở nước nào cũng có tầng lớp thấp cả) nên bạn có cái nhìn phiến diện. Nếu bạn muốn so sánh thì hãy so sánh tầng lớp thấp ở những nơi bạn đến với tầng lớp thấp ở Việt Nam. Hoặc tầng lớp trung/cao ở đó với trung/cao ở VN. Chứ bạn so tầng thấp ở bển với tầng cao ở Việt Nam thì chính bạn tự khẳng định nước ngoài thượng đẳng hơn Việt Nam rồi.
Trong tất cả những người bạn gặp, có bao nhiêu người đi làm có thu nhập ổn định, trình độ học vấn tốt? Và trong số này, bao nhiêu người có suy nghĩ coi thường gái châu Á như bạn nói? Còn ở Việt Nam, bao nhiêu người bạn gặp là tầng lớp học thấp, thu nhập bấp bênh? Tôi cá là bạn gặp rất ít người có trình độ cao bên "Tây" và rất ít người trình độ thấp ở Việt Nam. Đơn giản lắm, vì bạn đi du học về, đương nhiên tầng lớp bạn gặp ở Việt Nam là tầng lớp trung đến thượng lưu. Nhưng trong thời gian bạn du học, không dám nói là hạ lưu, mà đối tượng bạn gặp chủ yếu là tầng lớp thấp của xã hội, cù bơ cù bất không có công ăn việc làm ổn định. Sinh viên đi chạy quán bar thì cũng chỉ gặp toàn loại nát rượu sống bằng trợ cấp thôi.
Tôi nói thế chắc bạn đủ hiểu. Bạn rất giống với ông thầy bói xem voi. Sờ được cái vòi thì nói con voi nó hình trụ nhỏ dài, sờ được cái tai thì nói nó mỏng to bản. Còn 1 điểm nữa tôi có ngờ ngợ, tôi nghĩ bạn ở nước ngoài bị phân biệt, nên cũng có chút thù địch với dân "Tây". Nếu bạn là người hiểu rộng, thì giống như bạn nói thôi, ở nước nào thì phải tuỳ tục nước đó. Chính bạn và một bộ phận không nhỏ dân Việt nói chung, đàn ông Việt nói riêng đang kì thị dân nước ngoài đấy thôi. Nhưng không phải tất cả dân Việt đều kì thị người nước ngoài, và đương nhiên không phải tất cả dân "Tây" đều kì thị châu Á. Bạn đen nên gặp những người đó. Giống như anh Tây nào đen thì gặp bạn hay mấy anh khác như bạn ở Việt Nam thôi. Nếu vậy, họ có nên về nước họ và phán rằng "dân Việt Nam thật là rude, lúc nào cũng chỉ lo mình ăn gái của họ" hay không?
Lớn thêm tí nữa, đi nhiều, gặp nhiều thêm tí nữa, bạn sẽ có cái nhìn khác.
08:36 SA 14/09/2017
Đôi lời với 1 bộ phận phụ nữ Việt Nam ảo mộng và...
1 bài viết có nội dung như sau: link bài tại đây: https://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/loi-khuyen-cho-cac-co-gai-muon-lay-chong-tay-3233816.html



mình bôi những dòng đỏ để mọi người đọc và tự hiểu, vì đó là ý chính

con moulin bạn có mẹ cha là người việt, vậy mà bạn lại coi thường người việt, tôi không hiểu bạn như thế nào, nhưng mà chắc bạn đã không thích việt, thì dù có gặp người việt tốt thì bạn cũng không nhận ra mà thôi, con người của bạn đã ước vọng trời tây, thì cứ trời tây mà sống, đừng có bên đó mà chê bên này, rồi lại đá xéo thế này thế kia, bạn sông tốt đó là phần bạn, bạn khuyên những người khác sống và suy nghĩ như vậy chắc đc không, chắc gì người ta qua tây là đã sông tốt, tôi nghĩ bạn lấy chồng ở nước ngoài, là vì hâm mộ lối sống thượng lưu bên đó, chứ không phải vì yêu anh ta nên bạn lấy, vì tôi thấy bạn chẳng chứng minh là anh ấy tốt gì hơn đàn ông ở VN, vì những tính cách đó thì đàn ông tốt luôn luôn là thế dù họ ở nước nào, còn phần lớn bạn chỉ chứng minh đc là xã hội ở đó cao cấp hơn thôi

mà qua cách nói của bạn là tôi biết bạn mới kết hôn, hôn nhân thì còn dài lắm, chưa đủ 10 năm thì chưa biết có hạnh phúc không, đàn ông người ta tốt đó rồi người ta cũng xấu đó (tôi là đàn ông nên tôi rõ hơn)


Anh nay ăn nói hàm hồ, tầm nhìn và suy nghĩ nông cạn, không thấy lập luận được gì toàn đả kích cá nhân. Tôi là đàn ông Việt mà tôi không thể đồng tình với anh được. Tôi thấy anh cứ nhai đi nhai lại việc phụ nữ lấy chồng giầu vì tiền, phụ nữ lấy Tây vì tiền v.v..., mà sôi hết cả máu. Giống như kiểu có cô nào chê anh không chịu lấy anh là anh vu ngay cho người ta ham tiền nên lấy người khác vậy.
Tôi là đàn ông nhưng tôi đồng quan điểm với bạn Moulin, chỉ có người đàn ông đàn bà phù hợp với mình chứ Tây hay Ta chẳng là vấn đề. Tại sao lấy Ta mới là tốt, còn lấy Tây là hám tiền? Ai bảo anh trai Tây không ai lấy mới phải lấy gái nước khác? Anh xem vợ của John Lennon là ai, vợ Mark Zuckerberg là ai. Những lời comment của anh thật sự là chỉ gói gọn trong luỹ tre làng. Tôi cũng không thấy bạn Moulin nói gì quá đáng về xã hội Việt Nam. Nó đúng, chẳng qua sự thật nó xấu xí thôi. Bạn ấy chỉ đang muốn biện minh rằng chuyện yêu và lấy chồng Tây chẳng có gì là xấu. Phụ nữ bây giờ họ tài giỏi xinh đẹp thì họ có quyền chọn chồng, đàn ông Việt hay đàn ông Tây cứ đáp ứng được yêu cầu của họ là được, chứ không phải họ chỉ được chọn trong đám đàn ông Việt. Phụ nữ bây giờ họ sống 1 mình tốt, họ chẳng cần chồng nếu các ông chồng mà như của nợ như trước đây, xin con tinh trùng làm single mom được đó anh. Còn đàn ông thì sống 1 mình làm sao? Anh nói anh là đàn ông, mà tôi hơi nghi nghi vì cách anh trả treo vừa chua ngoa vừa nhỏ nhen quá.
02:04 CH 08/09/2017
ngoại tình nguyên nhân vì đâu ?
Chào bạn, thật sự rất thương cảm cho hoàn cảnh của bạn. Lúc con ốm đau, yếu đuối mệt mỏi nhất thì lại phát hiện người chồng mình tin tưởng, yêu thương phản bội mình. Chắc hẳn bạn đã rất hoang mang và mất lòng tin vào nhiều điều. Càng ngỡ ngàng hơn vì bạn vẫn luôn tin rằng mình đã luôn làm tròn, thậm chí rất tốt vai trò của người vợ mà có lẽ rất nhiều ông chồng khác ao ước. Có phải không?
Tôi chỉ muốn nói với bạn thế này, trong cuộc sống tình cảm, không có đúng sai. Không có 1+1=2. Đọc câu trả lời của bạn về đàn ông lấy vợ để làm gì, tôi không dám nói bạn sai vì có lẽ sẽ có nhiều người đồng tình với bạn, nhưng với tư cách là một người đàn ông, tôi nghĩ rằng không chính xác. Người đàn ông lấy vợ để có một người sát cánh bên mình, cho mình động lực và sự động viên khiến mình có thể phát huy tất cả nội lực của mình. Để có thể phát huy hết bản thân, Đối với 1 số người, họ cần sự yên tâm về đường con cái, nội ngoại được chu toàn (giống như bạn nói); với một số người có thể là sự chia sẻ trong công việc (2 vợ chồng làm cùng ngành); với một số người nó có thể là sự cảm thông thấu hiểu với tính cách đặc biệt của mình; với một số người, họ cần cảm thấy mình có ích (cảm giác vợ cần mình che chở và họ là người hùng) v.v... thậm chí những nhu cầu này thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh. Ví như hồi 20 tuổi, tôi cần vợ tôi chu toàn gia đình, con cái nội ngoại, năm 30 tuổi khi sự nghiệp thăng hoa tôi cần vợ tôi đàm luận công việc, năm 40 tuổi tôi chỉ trân trọng vợ khi các con tôi xinh đẹp, giỏi giang khiến tôi tự hào (nghe rất vô trách nhiệm đúng không, nhưng đó là sự thật) v.v...Những gì bạn nghĩ về một người chồng cần gì là đúng nhưng không phải đúng trong mọi trường hợp.
Nên với chuyện vợ chồng bạn, tôi có hơi hướng suy nghĩ rằng có những lúc, chồng bạn không thật sự tìm được sự cảm thông từ bạn đặc biệt là những lúc anh ta cần nhất. Cái này rất khó nói. Bạn thấy những bài hát có rất nhiều ca sĩ cover lại đâu phải phiên bản nào nghe cũng thích? Tại sao có những bạn hát rất chuẩn (về kĩ thuật thanh nhạc) nhưng lại không được đông đảo người nghe yêu thích? Không khiến người ta "cảm" được? Tại sao những món ăn làm theo công thức thường không ngon bằng những món ăn nêm nếm? Vì khẩu vị của mỗi người khác nhau và nấu ăn cần nhất là cái tâm chứ không phải công thức sách vở. Tôi tin rằng với những gì bạn đã làm cho chồng và cho gia đình, không ai chê được bạn, cũng giống như người ta chẳng chê được cô ca sĩ có kĩ thuật thanh nhạc hoàn hảo đó, nhưng người ta vẫn tìm những phiên bản kém hoàn hảo hơn mà lại chạm được tới cảm xúc của người ta hơn. Tôi đang nói hoàn toàn về tâm lý, chứ không phải là lý do để biện hộ. Sự so sánh này thuần tuý để bạn hiểu chồng bạn có lẽ đã cảm thấy thế nào. Còn hành động của anh ta thì sai hoàn toàn rồi.
Đúng, vợ không hiểu mình không phải là một lý do chính đáng để các ông chồng ngoại tình, nhưng nếu những người vợ biết và cố gắng hiểu chồng hơn thì có thể đã giúp anh ta vượt qua cám dỗ. Vậy, theo bạn, hiểu và giúp chồng vượt qua cám dỗ có phải là việc một người vợ tốt nên làm? Bạn đã làm được việc này chưa? Giống như bạn gì nói ở trên kia, có lẽ bạn mắc một sai lầm ngay từ trước khi lấy chồng là không nhận ra chồng mình thiếu bản lĩnh. Nếu bạn đánh giá đúng thì có lẽ bạn đã biết mà ở bên chồng đúng lúc đúng thời điểm.
Ai cũng có thể say nắng, nhưng tại sao có một số người có thể về nhà tâm sự với vợ/ chồng mình về một sự cảm mến đối với 1 ai đó khác (Tôi biết rất nhiều cặp vợ chồng như vậy) vì 1. họ biết cảm xúc ngoài vợ chồng là không thể tránh khỏi, 2. Họ tin rằng vợ/ chồng sẽ giúp mình giải cảm. Đó mới là sự tin tưởng thật sự. Còn đại đa số các cặp vợ chồng, khi thấy mình có cảm tình với người khác, thì hoặc là chủ quan nghĩ rằng mình có thể tự điều chỉnh được nhưng ngày một lún sâu và sai càng sai, hoặc là sợ tình cảm vợ chồng sẽ sứt mẻ nếu mình nói ra. Các bạn biết không, khi có tình cảm không nên có với 1 người, mình cần 1 ai đó để tâm sự, để giải toả, đặc biệt trong giai đoán mới chớm. Người nghe kia có thể giúp mình nhìn nhận lí trí và có những suy nghĩ / hành động đúng đắn hơn. Còn cứ giữ trong lòng, trong đầu mình sẽ giống như việc bạn dùng nước và nhiệt độ ấm để ủ mầm hàng ngày vậy.
Khi tôi đọc những gì bạn viết, tôi có cảm giác bạn là một người khá cứng nhắc. Bạn quy định rõ vợ thì phải thế này, chồng thì phải thế kia. Không có công thức nào ghi rõ chồng phải làm gì, vợ phải làm gì cả. Người ta chỉ khuyên nên đưa ra những giới hạn thôi. Còn lại, tất cả là việc chung của 2 người, người nào tiện và phù hợp làm việc gì thì làm việc đấy, thậm chí có thể xét đến cả sở thích nữa. Bạn rất giống một người bạn của tôi. Cô ấy giảng đạo lý, phân tích thiệt hơn v.v... rất giỏi, không ai bắt bẻ được nhưng họ lại không làm theo. Kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Cô ấy không sai, chỉ là làm không đúng cách. Cuộc đời là thế đấy, ngoài việc bạn đang làm "việc đúng" ra, bạn còn phải làm theo 1 "cách đúng" nữa.
Bạn biết không, người chồng cần vợ nhất trong lúc khó khăn, luôn muốn vợ là đồng minh của mình. Nếu trăng hoa không phải bản chất chỉ là sai lầm (cái này chỉ có bạn mới đánh giá được), thì bạn muốn làm 1 cộng sự quay lưng bỏ đi khi đồng minh rơi vào khủng hoảng hay bạn muốn ở lại và giúp đồng minh vượt qua sai lầm? Nếu bạn ở lại, hãy dùng trái tim để sống với chồng, hãy dùng cảm xúc thật để hát, hãy dùng cái tâm để nấu ăn, khi cáu cứ nổi sung lên, khi buồn hãy khóc thật to, khi vui hãy cười khanh khách, khi hạnh phúc cứ hát thật vang, đừng cứng nhắc sách vở nữa. Tất nhiên, bạn hoàn toàn không sai nếu quyết định ra đi.
03:10 CH 28/04/2017
Hồi ký - Nếu năm 30 tuổi mà 2 đứa còn single, thì...
Lâu lâu mới đọc được 1 topic cho người ta cảm giác positive như thế này, mặc dù chủ top không có được cái mình muốn. Lúc đầu đọc thì hơi boring vì đúng là phải những chuyện giật gân NT3, giật chồng, rồi đau đớn thì người ta mới thích đọc. Không hiểu sao con người lại như vậy. Thật sự đồng cảm hay chỉ là tò mò, hay là đọc nỗi bất hạnh của người khác cho mình cảm giác mình hạnh phúc hơn?
Nhưng câu chuyện của anh thật sự độc đáo, trong mắt tôi. Tôi không tin có nhiều người có tâm hồn đủ đẹp để nhìn đời, nhìn người, nhìn sự việc như anh và như 2 nhân vật kia nữa. Đọc xong chuyện tôi cứ có cảm giác lâng lâng, rất vui (lại xin lỗi anh phát nữa). Và thật sự, anh kể chuyện rất hay. Tôi nghĩ là những người đủ kiên nhẫn và hứng thú đọc được đến cuối câu chuyện này, đều ít nhiều ước rằng mình đã từng hoặc đang có một tình yêu giống như bất kì ai trong 3 người.
Không biết chúc gì anh, chúc anh sẽ sớm tìm được tình yêu của riêng mình ư? Anh đã có rồi đấy thôi. Tôi thấy mọi người cứ khuyên là anh hãy đi tìm hạnh phúc cho mình, rồi hãy quên người con gái kia đi ư? Các bạn dùng trái tim tầm thường để đo đạc tình yêu khắc cốt ghi tâm rồi. Correct me if I'm wrong, không hẳn là anh không thể quên cô gái đó, mà là anh không muốn quên, phải không? Tại sao phải quên, anh hạnh phúc và tự hào về tình yêu của mình mà? Tôi nói có đúng không?
05:44 CH 11/04/2017
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
Không đủ kiên nhẫn để đọc những comment bạn viết cho người khác, vừa dài, vừa không chấm phẩy xuống dòng đàng hoàng. Hy vọng bạn vẫn đang sống nhiều cuộc đời và trong cuộc đời đằng sau màn hình của bạn, bạn không ăn nói chẳng đâu vào đâu, nói dài nói dai như thế. Không thì tôi cũng đến phục sát đất cả anh bồ lẫn anh chồng bạn. Bạn toàn nói các bạn nữ khác đừng nói cái này cái kia với đàn ông vì họ không thích đâu mà tôi thấy bạn là người phạm phải nhiều nhất đấy chứ.
Cái vụ bạn tâm sự ra giấy rồi để mất ý mà tôi thấy khó tin lắm. Bạn tỉ mỉ đến mức không để lộ gì đến 12 năm mà lại để tâm sự ngoại tình ở đâu quên mất à? Tôi nghĩ chồng bạn đã giấu đi, và chính anh ta đã nhắn tin cho chị vợ kia (nếu những gì bạn kể là thật). Hoặc có khi bạn ngủ mơ nhắn cho vợ anh ta cũng nên rồi...quên. Nói đùa thôi, tôi nghĩ cả 2 người kia đều biết chuyện rồi nhưng lý do không nói ra là gì thì không biết. Anh người yêu bạn có khi cũng đã có cuộc nói chuyện với chồng bạn. Chỉ có bạn là người duy nhất ngu ngơ và vẫn tưởng mình thâu tóm mọi chuyện thôi. Vì vậy, câu chuyện của bạn không có gì để học tập cả.
10:12 SA 20/03/2017
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
@ chủ top, là đàn ông tôi nói thật anh chàng D kia không yêu chị nhiều đâu. Nếu thật sự bị đặt vào thế phải lựa chọn, chị chắc chắn không phải sự lựa chọn của anh ta. Hiện tại chị đang tự tin vì chị nghĩ chị còn chồng, còn một cơ số anh chàng đeo đuổi chị. Chị nhầm. Đàn ông chúng tôi, đeo thì cứ đeo nhưng đến khi thật sự quyết định thì có rất nhiều yếu tố cần xem xét. Và tôi đồ là không ai trong số họ sẽ chọn chị nếu chuyện này bị phanh phui.
10:08 SA 10/03/2017
Tôi và anh 12 năm ngoại tình
@Moulin
Bạn nói khá đúng suy nghĩ của đàn ông nhưng lại thông qua ngôn từ nhẹ nhàng của phụ nữ. Suy nghĩ sâu sắc thấu đáo và rất cảm thông. Tôi đoán vợ chồng bạn rất khăng khít như bạn nói, 2 bạn giống như là sống chung 1 cuộc đời. Ngưỡng mộ!
10:03 SA 10/03/2017
Hành trình thu phục "chồng"
Lúc mới đọc chuyện này nghĩ sao mà có người phụ nữ thông minh thế, anh chồng này đúng là quá may mắn. Mà hôm nay đọc đoạn này thì hiểu rồi, đúng là nồi nào úp vung nấy thôi. Có anh chồng thế này, cô vợ mới hao tổn tâm trí để hàn gắn gia đình thế chứ.


Chuẩn. Tôi thấy anh chồng này cư xử cực khéo. Trước hết anh ấy không giấu giếm vợ. Nhiều người nghĩ mình không làm gì thì không cần phải nói vì sợ nói ra vợ còn hiểu lầm. Nhưng anh ý không muốn nhỡ có ai bắt gặp thì tình ngay lý gian (dùng đúng ngôn từ của cô vợ). Nên cứ thẳng thắn là tốt nhất. Tiếp đến, anh ấy biết là vợ chắc chắn sẽ nóng ruột nên nhắn tin liên tục để vợ yên tâm là mình không làm gì sai quấy. Chứ bây giờ các ông bảo mình đi tiếp khách có gái rồi im lặng 2, 3 tiếng thì ai chẳng biết là đang làm gì.
Nói chung, đôi này cái mồm cứ chê nhau thế thôi chứ vẫn yêu thương và tin tưởng nhau lắm, không bỏ nổi nhau đâu. Mà tại sao lại phải bỏ một ông chồng đàng hoàng và một người vợ xinh đẹp thông minh, lại còn ví nhau như nửa cơ thể mình?
09:44 SA 23/12/2016
Tình dục - nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu...
Mình chẳng trách cứ gì anh này mà chỉ muốn đọc tiếp, đơn giản là mình nghĩ k phải truyện của anh ý. Giống như chúng ta đang đọc 1 câu chuyện, dc 1 tác giả nào đó viết vậy. Bạn k thấy nó rất chỉn chu sao. Nếu chúng ta hồi tưởng lại để kể chuyện cho mọi người nghe, ko bao giờ được chau chuốt, câu cú rõ ràng, tình huống mạch lạc như vậy. Thế nên chẳng có gì để bàn.

Tôi thì nghĩ đây là cách viết văn của chủ top thôi. Đọc những lời anh ấy đối đáp với người đọc cũng thấy cách anh ấy viết rất điềm đạm và lịch thiệp, rất logic nữa. Không phải cứ có 1 cuộc đời giông tố thì phải hành văn giông tố đâu. Hoặc cũng có thể chuyện đã qua lâu rồi nên anh ấy mới bình tĩnh được như thế.
11:44 SA 19/12/2016
Tình dục - nuôi dưỡng mà cũng giết chết tình yêu...
Một mặt, bản năng, lửa dục trong con người đôi khi gào thét đòi được làm mới, đòi được giải phóng, đòi được thỏa mãn... (không gào thét thì cũng quằn quại ham muốn trong âm thầm 8-}).

Mặt khác, những nguyên tắc đạo đức của xã hội và những nguyên tắc trong cuộc sống gia đình, vợ chồng thì luôn đòi hỏi và bắt ép cái "lửa dục" đó phải kiềm chế, chỉ được phép âm ỉ thôi, phải cháy "có kiểm soát" :), không được bùng lên, vì nó mà bùng lên thì sẽ thiêu rụi sạch sành sanh, thiêu rụi tất cả mọi thứ mất, gây tổn hại không nhỏ cho gia đình và cho xã hội, mà như thế thì nguy quá! :)

Nhưng đôi khi càng bị "áp bức" thì lại càng muốn vùng lên :), càng bị đè nén ham muốn tình dục lại càng trở nên "đói khát" và "hoang dại" hơn bao giờ hết. Và nếu "lửa dục" đang âm ỉ đó gặp một "cơn gió" thích hợp, gặp một hoàn cảnh thuận lợi thì việc nó bùng cháy là điều có thể hiểu được.

Cuộc tranh đấu nội tâm trong mỗi con người ở đây là cuộc tranh đấu căng thẳng giữa một bên là "bản năng hoang dại" và một bên là "nguyên tắc đạo đức", giữa một bên là "sự thèm muốn của cá nhân" đòi hỏi phải được thỏa mãn, và một bên là "lợi ích chung của gia đình và xã hội" yêu cầu cái sự "thèm muốn" đó phải "kiềm chế".

Quả đây là cuộc chiến đầy cam go và khốc liệt! :) Và không phải lúc nào bên "nguyên tắc đạo đức", bên "lợi ích chung của gia đình và của toàn xã hội" cũng chiến thắng!

Nhưng như thế mới có truyện hấp dẫn để mà kể, mới có truyện hay để cho mọi người được thưởng thức! Chứ nếu không thì tất cả mọi người đang say sưa ngồi đọc và thưởng thức các quyển sách giảng dạy về đạo đức mất rồi! :)


Đây là một topic kỳ lạ. Với lượng người xem nhiều như vậy, nhưng lại có rất ít comment. Toàn là từ anh ManYeuThuong trao đổi với chủ top. Hơn nữa, chủ top không những thừa nhận mình ngoại tình và gạ tình phụ nữ có chồng mà còn miêu tả chi tiết, nhưng cũng lại rất ít comment ném đá anh ý. Như các top khác mà thừa nhận là mình ngoại tình, thì chị em vào mạt sát không thương tiếc rồi. Đằng này, tôi thấy thỉnh thoảng có một comment chê trách anh ý này kia với lời lẽ khá nhẹ nhàng, còn có cảm giác rất thông cảm cho anh ý, và còn chúc anh ý hạnh phúc sau này nữa. Không thấy kỳ lạ sao?
Có phải chăng vì mọi người đều thấy một phần của bản thân mình trong câu chuyện này, cái phần "bị áp chế" mà không bao giờ dám để lộ ra ngoài, nên khi đọc, tự nhiên mình cảm giác được giải toả nên mới cảm thông cho chủ top. Một phần nữa cũng như là há miệng mắc quai vậy, nên không thể buông lời mạt sát?
Đây thật sự là một câu chuyện hay. Chủ top rất can đảm. Tôi thấy nó có ích chán so với những topic rầu rĩ của các mẹ trên này, rồi các mẹ hoặc là vào chửi bới, hoặc là thủ dâm tinh thần với nhau mà trong lòng thì biết chắc đó chỉ là những lời sáo rỗng.
03:34 CH 11/12/2016
Phải làm thế nào khi không còn tình cảm với chồng...
Chẳng có hạnh phúc nào là ngẫu nhiên cả. Tất cả đều cần sự cố gắng. Em nên tham khảo top "hành trình chinh phục chồng" gần đây. Anh thấy đó là người phụ nữ thông minh. Nhưng hơn hết thảy, chị ý quyết tâm gìn giữ hạnh phúc. nên mới bỏ ra rất nhiều tâm tư để "thu phục chồng". Người phụ nữ như vậy xứng đáng được hạnh phúc
03:45 CH 20/11/2016
d
days_in_Sydney
Hóng
408Điểm·2Bài viết
Báo cáo