Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
Trời, chia buồn với em. Có vội vàng quá không hả em?
Lúc đầu thấy em post bài, tưởng có tin vui gì, ai dè...Chẳng biết nói sao lúc này nữa...

Đau nhưng ko vội vàng đâu anh ạ. Mình phải biết chấp nhận sự thật thôi vì như em đã nói, 5 năm chịu đựng và hy vọng là quá đủ, em ko thể tẩy não chồng em được nữa, cách suy nghĩ bảo thủ quá đi, đến giờ ly hôn rồi mà ông ấy vẫn ko nhận ra là mình sai, mà cứ suy nghĩ sự việc méo mó đi rồi lại đổ lỗi là tại em, nhưng thôi kệ, đã chia tay rồi thì tốt xấu gì cũng thế thôi, giờ em lại thấy vui mình lại được trở về con người thật của mình để sống cho con, cho ba mẹ và cho bản thân mình, điều mà 5 năm qua em ko làm được trọn vẹn. Thấy buồn nhưng thanh thản lạ lùng, vì nghĩ mình đã giải quyết xong một việc trọng đại, chỉ thương con thôi nhưng hy vọng sẽ nuôi con thật tốt, giờ việc em phải làm là giữ lại cái nhà cho con có chỗ yên ổn.
07:24 CH 11/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
Cảm ơn mẹ Tí Hoà, em đã áp dụng các cách như chị nói rồi, chồng em bình thường cũng thấy thương con nhưng mà theo kiểu vẫn thương bản thân mình hơn,em cũng kiếm cách để cha gần con hơn, cũng lôi kéo, rủ rê vào việc chăm con, nhưng mà đến khi nào cần phải lựa chọn giữa việc chăm con và lo cho ba má hay cho gia đình lớn của ông ấy thì coi như là con ra rìa.
Tối hôm qua vợ chồng em đã giải quyết với nhau xong rồi, đã ký đơn ly hôn rồi, đang đợi đầu tuần gửi cho Toà là xong, em cũng mệt mỏi lắm rồi. Cái gì thay đổi được chứ cái lối suy nghĩ bảo thủ và ko bao giờ nhận ra việc làm sai của mình là ko thể nào, ngoài việc tẩy não cho ông ấy. Cả đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, nhìn con mà đau lòng nhưng ko còn cách nào khác. Ngoài việc chia tay em còn shock quá chừng khi hiểu ra người mình coi là chồng suốt 5 năm nay, là cha của con mình suốt hơn 2 năm nay chẳng có tình nghĩa gì cả, khi nói đến ly hôn, em cứ tưởng theo bản năng con người, ông ấy sẽ đòi nuôi con, ai dè khi em hỏi là "giờ con vậy anh tính sao?" thì lão ấy trả lời tỉnh queo là "nếu em ko nuôi thì anh PHẢI nuôi chứ sao giờ", trời, em nghe xong mà hận ghê gớm, tưởng lão thương con, ai dè đối với lão con chỉ là cục nợ. Chưa hết, khi nói đến tài sản, thì lão lại muốn lấy hết, ko muốn chia cho em vì lão đứng tên hết nhà, xe, sổ tiết kiệm như em đã nói lần trước, hichci, đau quá chị ơi, nhưng em cũng mừng vì đã hiểu được người ấp tay kề gối bao lâu nay, giờ việc em phải làm là chiến đấu để lấy lại phần tài sản của mình, em đã nhờ luật sư rồi.
Hichic, ko ngờ có ngày em lại lâm vào hoàn cảnh này. Em thì sao cũng được, chỉ tội con gái em, chưa ăn sinh nhật được 2 lần nữa.
06:45 CH 11/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
06:25 CH 08/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
Đọc nhiều tâm sự các chị , tự dưng thấy số mình đen quá.
Nhiều chị giỏi giang, tốt quá chừng lại vớ phải ông chồng dzỏm.
Còn mình không đến nỗi nào thì lại vớ phải ... cô vợ vụng!
Hay là qui luật bù trừ của trời đất?:Laughing:

Vợ vụng thì phải train từ từ như mình đã làm với chồng mình 5 năm qua, đến khi ko huấn luyện được mới than chứ? Mà cũng là quy luật bù trừ nhỉ? An ủi, an ủi,
05:46 CH 08/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
Cám ơn meTihoa, đúng là người cùng cảnh ngộ nên cùng chung suy nghĩ với em, em cũng vậy đấy, khi nào cũng tự an ủi là vì chồng sống tình cảm, có hiếu với bố mẹ nên thế, và cũng y như nhà chị, mỗi lần về nhà mẹ thì khi trở về nhà lại có chuyện với vợ vì 2 bà chị chồng nói ra nói vào sao ko đưa con về thăm ông bà, sao vợ mày ko coi nhà này là nhà,... đại loại là thế, không chỉ vậy mà còn sắp xếp với nhau đủ thứ chuyện để lôi kéo chồng về nhà, chống đối vợ. Tối nay em cũng đang điên tiết lên đây, đi làm về đi thẳng qua nhà má ruột, ăn cơm bên đấy mà ko hề báo bà ngoại cắt cơm, làm cả nhà đợi cơm, đến 8 h kém mới lò mò về, con thấy mặt thì mừng rỡ gọi ba, nhưng ba đi thẳng thay đồ, tắm, xong lên mạng chat chít gì đấy, đúng 9h30 là lên giường khò, mặc cho con ngồi bô mà miệng gọi ba, em tức quá đi mà ko biết làm gì được, vì nói ra thì lại cãi vã nữa, ngày mai đi thi rồi mà giờ ko còn tâm trạng nào học bài hết, nên lên đây bán than nữa nè.hichic sao lấy đúng ông chồng tệ quá vậy trời, mẹ em nói là chồng em giờ sống kiều bất cần rồi, lỳ ra rồi, ko tiếp thu gì nổi nữa hết. Chán thiệt, ko lẽ vì vậy mà em phải ly dị chồng, con em ko có cha? em thực sự hết tình cảm với chồng rồi, nhưng mỗi khi nghe con gọi ba em lại thấy nó cần ba, em cũng chỉ vì con mà nhịn như thế này thôi, chứ tính em cũng cứng rắn và rỏ ràng lắm. Từ giờ em sẽ giữ tay hòm chìa khóa, để có chuyện gì còn có mà nuôi con, chứ cha kiểu này thì được 2 bữa lại bỏ con lo hạnh phúc riêng thôi, hichic, nghĩ đến con mà đau lòng quá, giá như con đừng quá tình cảm, thì đỡ, đằng này suốt ngày bi bô thương mẹ, thương ba nhất nhà, hichic.
05:21 CH 08/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
Không ngờ các anh chị đã cho em rất nhiều lời khuyên như thế này, nhưng đến giờ em vẫn chưa có giải pháp gì hết, ngoài việc thu thẻ ATM và chuyển sổ tiết kiệm sang tên mình trong tháng này, vì những giải pháp như đưa bà ngoại về Huế, lơ là việc nhà một tí, huấn luyện, động viên, khen thưởng chồng làm việc nhà, ... đủ hết trong hơn 2 năm kể từ ngày sinh con ra, hichic. Thực sự em là người rất hướng nội, muốn xây đắp gia đình nhưng cũng ko quá quỳ lụy chồng đâu, em chẳng có gì để lo nếu lỡ chuyện ko may xảy ra, em rất tự tin, nhưng dù gì bản tính người phương Đông luôn coi sự đổ vỡ là niềm bất hạnh và sự thất bại thảm hại, cần người cha cho con nên em ko muốn một kết cục buồn thôi. Đó là lý do em post tâm sự lên đây để nhờ các anh chị. Nói về những vấn đề mà mẹ Nam Duy đã đề cập đến thì em cũng nói rỏ thế này, quan hệ em và gia đình chồng thì vốn rất tốt đẹp vì có đến 5.5 năm quen nhau, họ hàng, cô bác đều khen em vừa học cao, vừa đảm đang (đó là em nghe mấy bà cô bên chồng nói thế ạ), em cũng biết phận làm dâu sẽ ko thể vừa lòng hết mọi người nên lúc nào cũng chừng mực, xem việc nhà chồng là việc mình, nhưng khi mới cưới về được 3 ngày, má chồng (ng Nam) gọi em ra bảo là đối với má, con dâu ko phải là con mình đẻ ra nên má sẽ ko la mắng hay khen ngợi gì cả, cái má mong ở con là phải sống hòa thuận, nhường nhịn với các anh chị em, hichic, em nghe xong choáng luôn và từ đấy cứ có một khoảng cách vô hình giữa em và má chồng, nhưng may là má cũng hiền nên cũng ko có chuyện mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng với chị chồng thì có, có đến 3 bà chị chồng, toàn là cách từ 12-16 tuổi so với em nên khoảng cách thế hệ cũng là một chuyện lớn, nên em cũng cẩn thận lắm, song vẫn xảy ra chuyện với cả 3 bà chị. Bà chị đầu thì tính toán, dù rất giàu có, về nhà em lúc trước (là nhà má chồng em) nhân lúc em đi công tác, tự nhiên lấy hết dầu gội đầu trong phòng tắm về cho con gái chị xài vì nói với má là cháu thích xài loại đó, ko thèm nghĩ đến đó là của em dâu mình đang xài dỡ và mình có thể đi ra ngoài mua cho con xài, rồi thấy chồng em cứ hay lên nhà ba má ở lại ăn cơm vậy thì lại suy ra là do em dâu mình ko cho chồng tức em trai mình ăn uống đầy đủ nên mới thế, rồi thấy hai em trai em học đại học trọ gần nhà em thì lại suy ra là em lấy hết tiền của em trai bà ấy đi nuôi em ăn học (vì cả nhà chồng ko hề biết việc em kiếm tiền nhiều hơn chồng, em tế nhị ko nói),... Còn bà chị thứ 2 thì cũng linh tinh, về nhà má em (hồi trước em ở cùng) thấy em xài điện thoại bàn, rồi một hôm vô tình có nhân viên bưu điện tới thu tiền thấy má chồng em trả tiền, bà suy ra và về nói với chồng bà và một số anh chị em là em xài điện thoại bắt má chồng trả, mà chị ấy đâu biết rằng thường vợ chồng đi làm cả ngày, quy định là má cứ trả về em sẽ trả lại sau vì em lo hết chi tiêu cho gia đình khi ở chung mà, rồi còn rất nhiều chuyện nữa,... Còn bà chị thứ 3 thì ở US, cũng ghê gớm lắm, khi về thăm nhà thì để ý em từng ly từng tý, có một hôm vô tình ngồi xếp áo quần, chị ấy thấy đồ underwear của em rồi lại làm toáng lên là con dâu nhà này xài sang, toàn xài hàng hiệu ko hà, làm em thấy hết chổ nói, rồi thấy em nuôi con cũng tốt mặc dù là đứa đầu, bé 21 tháng mà nặng gần 15kg, cao 90, mà là con gái, nên chị ấy cũng ghen tị, cứ viết mail bảo là ko ngờ mợ Út cũng biết nuôi con, nói chung là nguyên nhân từ tính hiếu thắng, hay ghen tị mà ra cả, đó là lý do ko bao giờ em cho biết em kiếm được bao nhiêu, chứ nói ra chắc là chị ấy bắt chồng bỏ em liền, ko hiểu sao nữa.
Cũng có nhiều người đã nói là ko hiểu sao em chịu được 5 năm, chồng như thế và gia đình chồng như thế, nhưng vì là do em tự chọn nên em phai chịu thôi, với lại em ko muốn con mình ko cha, vì thực tế con gái em ngộ lắm, mặc dù ba ko chăm bẵm, nhưng nó vẫn theo ba, ngủ dậy là hỏi ba đâu? giống như theo quán tính vì có khi nào thấy ba ở nhà đâu, khổ thế đấy. Em cũng buồn lắm, hai ngày nay vừa học bài thi, vừa nghĩ đến con, đến gia đình mà nước mắt cứ chảy ra, thấy buồn, vì em còn quá trẻ, chỉ mới 28 tuổi thôi, so với bạn bè thì là ngưồi thành đạt, làm được nhiều thứ, nhưng đâu ai ngờ em lại khổ thế này. Em cũng nguôi ngoai bớt khi có các anh chị chia sẻ như thế này.
06:35 CH 07/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
To Hoacomay, cám ơn bạn nhiều, mình cũng có suy nghĩ như bạn, vì nhiều người đã nói với mình như thế rồi, và mình thấy cũng giật mình, mình đang tính từ tháng này mình sẽ lo thủ thân phần tài chính cho riêng mình và con, lỡ có chuyện gì mình con nuôi con được chứ? Mình đã nói với chồng nhiều lần rồi vì chuyện này đã xảy ra thường xuyên 2 năm nay rồi từ khi mình ra ở riêng, nhưng chồng bảo thủ và cố chấp lắm ko chịu sửa đổi mà ngày càng lấn sâu vào hơn, rồi lại quay ra phản pháo mình là ích kỷ, ko lo cho gia đình chồng, ko tôn trọng gia đình chồng. Cái cách chồng mình sống là chồng là chủ nhà, không cần biết chồng kiếm nhiều tiền hay ít tiền hơn vợ, đi làm về chỉ ăn và đọc báo, vì thương con nên rữa thêm 3 bình sữa (mỗi ngày), mọi việc to nhỏ trong nhà do chồng quyết, gia đình chồng là chuyện nhà người ta, vợ ko được can thiệp, 2 ngày cuối tuần vợ phải đem con về thăm ông bà,.. còn nhiều nữa, nói ra chắc các bố các mẹ nói em nói láo, hichic
To Gentle-Sand, em nghĩ chị nói đúng, chồng ỷ lại vợ và mẹ vợ trong vấn đề chăm con, cũng may em là người cam con, nên dù làm về trễ đến mấy, mệt đến mấy cũng lo cho con ví dụ cho con uống sữa trước khi đi ngủ, đánh răng, đọc sách, nói chuyện và ru con ngủ, cũngmay bé nhà mình cũng rất theo mẹ, mẹ đi thì thôi, mẹ ở nhà thì cứ quấn lấy. Bây giờ con và công việc là hai niềm vui duy nhất của em đấy.
To Badady, thực ra em đã huấn luyện chồng đã gần 5 năm rồi đó chứ, cũng đã đọc sách tâm lý đàn ông quá trời, nhưng cái em ko thay đổi được là ý thức của một con người, khó quá,... hichic
05:49 CH 06/06/2009
Cho em một lời khuyên, em quá chán chồng rồi
To Badady,
Đang buồn mà đọc reply của anh (đoán là thế) cũng phải phì cười. Lúc đầu em cũng nghĩ là chồng vô tâm nhưng đã nhẹ có, nặng có tâm sự rồi mà vẫn ko lay chuyển, còn khi nào cũng vỗ ngực ta đây mua được nhà cho con có nghĩa là thương con, mà phải đính chính lại là nhà do 2 vợ chồng mua, chồng chỉ là người đứng sổ tiết kiệm thôi. Rồi hôm nay, qua cuộc cải vã, em mới phát hiện ra là ko phải vô tâm ko đâu mà còn toan tính, nghĩ là vợ thì có thể bỏ rồi lấy bao nhiêu vợ cũng được, còn gia đình chỉ có một, rồi chồng còn lo mất nhà, sợ lỡ có bề gì phải chia đôi, hichic đau lòng quá, công lao em cật lực vun vén gia đỉnh nhỏ này... Nếu cho là chồng vô tâm như anh nói đi, thì có nghĩa là bây giờ em phải làm ít đi một tí, ít gánh vác đi một tí để thay đổi chồng đúng không? hichic mà nghĩ lại do em cầu toàn quá, vì chồng làm gì cũng bắt em phải đi làm lại nên để mất thời gian em lo làm hết, hichci, có phải đó là sai lầm của em?
05:27 CH 06/06/2009
d
dau_tay_2009
Bắt chuyện
621Điểm·1Bài viết
Báo cáo