Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mối quan hệ giữa ba mẹ vợ và chàng rể
Chào cả nhà,
Thực chất mình không bao giờ muốn phải vào đây để tâm sự với các mẹ và các bố. Tuy nhiên bây giờ mình phải ngồi viết những dòng này, mong nhận được chia sẻ từ các mẹ và các bố trên diễn đàn.
Chuyện là thế này:
Mình có một ông bố vợ không còn điểm gì để chê trách, mình rất nể ông ấy. Tuy nhiên mình có một bà mẹ vợ nói nhiều, và khi nói nhiều thì dẫn đến nói linh tinh, hay làm mất lòng người khác (kể cả mẹ ruột tức bà ngoại của vợ và các em ruột là các cậu, dì của vợ, và nhiều người khác nữa).
Mình không phải vỗ ngực tự cao nhưng mình nghĩ là mình đang làm tròn phận sự của một ông bố, một người chồng. Khi lấy vợ về thì mình luôn chia sẻ công việc nhà với vợ, từ việc nấu cơm rửa bát, lau nhà. Khi vợ có bầu thằng con và hàng ngày sang nhà BMV ăn cơm chiều thì mình nhận luôn phần rửa bát của vợ để vợ nghỉ ngơi. Đến khi thằng con ra đời thì mình tắm cho nó, chăm sóc nó từ khi lọt lòng đến khi con trai được 3 tháng tuổi (thời gian này mình nghỉ làm ở nhà, đến lúc con 3 tháng thì mình xin việc chỗ mới và đi làm). Hàng tháng (từ khi cưới), mình đi làm được bao nhiêu lương thì nộp hết cho vợ ngần ấy (tự giác nhé), lương tháng mình cũng không tồi, trung bình cũng hơn 10tr/tháng. Hàng ngày đi làm về mình không la cà nhậu nhẹt, không đàn đúm bạn bè, về thẳng nhà ăn cơm và ở nhà.
Vậy mà bây giờ, vợ mình nói với mình thế này: lương tháng của vợ mình đủ để nuôi bản thân vợ và thằng con,nên vợ mình không cần mình, không phụ thuộc gì vào mình, và mình không có quyèn quyết định là vợ con sẽ ở đâu (nhà riêng, nhà nội, hay nhà ngoại) mà là do vợ mình thích ở đâu thì ở. Sốc nhất là câu "xem ai đem được con tao đi đâu".
Nguyên nhân nó cũng bắt đầu từ quan hệ con rể - BMV:
- Như trên đã nói, mình có một bà mẹ vợ nói rất nhiều, và sạch sẽ một cách thái quá. Ngay từ khi thằng con vừa sinh ra đời được chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, khi bố mẹ mình bàn với bà mẹ vợ về chuyện làm sao để chăm sóc cho 2 mẹ con tốt nhất, mẹ mình có nói với mẹ vợ với ý là bà ngoại thì chăm con gái tốt hơn (vì hiểu được sở thích ăn uống của con gái - vợ mình cũng khó tính trong chuyện ăn uống) nên đề nghị mẹ vợ phụ trách khoản chăm ăn uống cho bà đẻ. Kết quả là nhận được từ bà mẹ vợ một câu thế này: "Nhà khác thì cháu bà nội tội bà ngoại nhưng nhà này thì không thế".
- Đón cháu về, chăm cháu, công của bà chẳng ai phủ nhận được. Tuy nhiên trời mùa nóng nực thế này thì ai mà chẳng nóng, đi làm về ai cũng mệt mỏi, nhất là trong điều kiện mình làm ở công trường xây dựng, về đến nhà bà lại cứ cằn nhằn kêu ca là cho cu ăn lâu quá, nóng quá.. rồi bà giặt quần áo cho nó, bà lại cứ nói là bà phải giặt này, phải phơi ra, phải rút vào cho này,. Bà nói rất nhiều, ngày này qua ngày khác, rất ức chế. Bà đã trông cháu thì bà không kêu, mà bà kêu thì bà không làm. Khi mà nói chuyện này với vợ, vợ lại bảo mình là không có bà thì anh ở nhà mà trông con! Thật buồn cười khi mà bà nội thằng cu nghỉ hưu ở nhà thì không có việc gì, mà lại cứ ở nhà ngoại, rồi lại nói với mình câu ấy. Đến khi mình bảo là về nhà nội thì vợ bảo rằng mình không có quyền quyết, không ai có thể bắt vợ mình đi đâu được.
- THêm nữa, trời nóng sợ thằng cu bị hăm nên không đóng bỉm, cho mặc quần hoặc không mặc, thì nó hay đái dầm. Và bà mẹ vợ chỉ sợ thằng cháu đái dầm bẩn nhà thôi, nên khi nó cởi truồng thì bà phải tìm đủ cách để nó không đái ra nhà (lấy khăn úp vào chim, xi đái liên tục - mà cái này rõ ràng là không tốt). Nhà có trẻ con thì phải chịu chứ, sao bà lại sạch sẽ một cách quá đáng như vậy chứ!
Tóm lại là bây giờ, mình là một thằng chồng nhu nhược, không nói được vợ, mặc dù mình chả thua kém gì ai cả, chỉ là do ngày trước mình đã quá chiều để bây giờ thế này. Cái tính ngang bướng của vợ mình thì mình đã biết trước và chấp nhận khi làm đám cưới, mình nghĩ rằng có xảy ra việc gì thì nhịn đi một tí là ổn. Nhưng đâu ngờ rằng, lẽ ra một bên nhịn rồi thì bên kia cũng phải nên biết điều mà không lấn tới. Đằng này càng ngày vợ càng khó bảo và mình ở nhà chẳng có một cái tiếng nói nào hết. Mình mà cũng căng lên thì chắc mọi chuyện tan từ lâu rồi.
Các bố các mẹ trên này có thời gian rảnh rỗi thì đọc bài và chia sẻ cùng mình, tư vấn cho mình phải làm thế nào bây giờ? Mình không muốn phải phá tan mọi thứ, mình yêu gia đình mình, có chuyện gì thì rồi khổ thằng con nhất, nó mới có hơn 4 tháng tuổi thôi, nó đáng yêu lắm, giống bố lắm, và nó cũng yêu bố lắm, hàng ngày bố đi làm về là nó toe toét miệng cười và ê a với bố.
Cảm ơn các bố các mẹ nhiều!!
09:17 SA 14/07/2010
d
dau_dau_qua
Bắt chuyện
552
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thực chất mình không bao giờ muốn phải vào đây để tâm sự với các mẹ và các bố. Tuy nhiên bây giờ mình phải ngồi viết những dòng này, mong nhận được chia sẻ từ các mẹ và các bố trên diễn đàn.
Chuyện là thế này:
Mình có một ông bố vợ không còn điểm gì để chê trách, mình rất nể ông ấy. Tuy nhiên mình có một bà mẹ vợ nói nhiều, và khi nói nhiều thì dẫn đến nói linh tinh, hay làm mất lòng người khác (kể cả mẹ ruột tức bà ngoại của vợ và các em ruột là các cậu, dì của vợ, và nhiều người khác nữa).
Mình không phải vỗ ngực tự cao nhưng mình nghĩ là mình đang làm tròn phận sự của một ông bố, một người chồng. Khi lấy vợ về thì mình luôn chia sẻ công việc nhà với vợ, từ việc nấu cơm rửa bát, lau nhà. Khi vợ có bầu thằng con và hàng ngày sang nhà BMV ăn cơm chiều thì mình nhận luôn phần rửa bát của vợ để vợ nghỉ ngơi. Đến khi thằng con ra đời thì mình tắm cho nó, chăm sóc nó từ khi lọt lòng đến khi con trai được 3 tháng tuổi (thời gian này mình nghỉ làm ở nhà, đến lúc con 3 tháng thì mình xin việc chỗ mới và đi làm). Hàng tháng (từ khi cưới), mình đi làm được bao nhiêu lương thì nộp hết cho vợ ngần ấy (tự giác nhé), lương tháng mình cũng không tồi, trung bình cũng hơn 10tr/tháng. Hàng ngày đi làm về mình không la cà nhậu nhẹt, không đàn đúm bạn bè, về thẳng nhà ăn cơm và ở nhà.
Vậy mà bây giờ, vợ mình nói với mình thế này: lương tháng của vợ mình đủ để nuôi bản thân vợ và thằng con,nên vợ mình không cần mình, không phụ thuộc gì vào mình, và mình không có quyèn quyết định là vợ con sẽ ở đâu (nhà riêng, nhà nội, hay nhà ngoại) mà là do vợ mình thích ở đâu thì ở. Sốc nhất là câu "xem ai đem được con tao đi đâu".
Nguyên nhân nó cũng bắt đầu từ quan hệ con rể - BMV:
- Như trên đã nói, mình có một bà mẹ vợ nói rất nhiều, và sạch sẽ một cách thái quá. Ngay từ khi thằng con vừa sinh ra đời được chưa đầy 3 tiếng đồng hồ, khi bố mẹ mình bàn với bà mẹ vợ về chuyện làm sao để chăm sóc cho 2 mẹ con tốt nhất, mẹ mình có nói với mẹ vợ với ý là bà ngoại thì chăm con gái tốt hơn (vì hiểu được sở thích ăn uống của con gái - vợ mình cũng khó tính trong chuyện ăn uống) nên đề nghị mẹ vợ phụ trách khoản chăm ăn uống cho bà đẻ. Kết quả là nhận được từ bà mẹ vợ một câu thế này: "Nhà khác thì cháu bà nội tội bà ngoại nhưng nhà này thì không thế".
- Đón cháu về, chăm cháu, công của bà chẳng ai phủ nhận được. Tuy nhiên trời mùa nóng nực thế này thì ai mà chẳng nóng, đi làm về ai cũng mệt mỏi, nhất là trong điều kiện mình làm ở công trường xây dựng, về đến nhà bà lại cứ cằn nhằn kêu ca là cho cu ăn lâu quá, nóng quá.. rồi bà giặt quần áo cho nó, bà lại cứ nói là bà phải giặt này, phải phơi ra, phải rút vào cho này,. Bà nói rất nhiều, ngày này qua ngày khác, rất ức chế. Bà đã trông cháu thì bà không kêu, mà bà kêu thì bà không làm. Khi mà nói chuyện này với vợ, vợ lại bảo mình là không có bà thì anh ở nhà mà trông con! Thật buồn cười khi mà bà nội thằng cu nghỉ hưu ở nhà thì không có việc gì, mà lại cứ ở nhà ngoại, rồi lại nói với mình câu ấy. Đến khi mình bảo là về nhà nội thì vợ bảo rằng mình không có quyền quyết, không ai có thể bắt vợ mình đi đâu được.
- THêm nữa, trời nóng sợ thằng cu bị hăm nên không đóng bỉm, cho mặc quần hoặc không mặc, thì nó hay đái dầm. Và bà mẹ vợ chỉ sợ thằng cháu đái dầm bẩn nhà thôi, nên khi nó cởi truồng thì bà phải tìm đủ cách để nó không đái ra nhà (lấy khăn úp vào chim, xi đái liên tục - mà cái này rõ ràng là không tốt). Nhà có trẻ con thì phải chịu chứ, sao bà lại sạch sẽ một cách quá đáng như vậy chứ!
Tóm lại là bây giờ, mình là một thằng chồng nhu nhược, không nói được vợ, mặc dù mình chả thua kém gì ai cả, chỉ là do ngày trước mình đã quá chiều để bây giờ thế này. Cái tính ngang bướng của vợ mình thì mình đã biết trước và chấp nhận khi làm đám cưới, mình nghĩ rằng có xảy ra việc gì thì nhịn đi một tí là ổn. Nhưng đâu ngờ rằng, lẽ ra một bên nhịn rồi thì bên kia cũng phải nên biết điều mà không lấn tới. Đằng này càng ngày vợ càng khó bảo và mình ở nhà chẳng có một cái tiếng nói nào hết. Mình mà cũng căng lên thì chắc mọi chuyện tan từ lâu rồi.
Các bố các mẹ trên này có thời gian rảnh rỗi thì đọc bài và chia sẻ cùng mình, tư vấn cho mình phải làm thế nào bây giờ? Mình không muốn phải phá tan mọi thứ, mình yêu gia đình mình, có chuyện gì thì rồi khổ thằng con nhất, nó mới có hơn 4 tháng tuổi thôi, nó đáng yêu lắm, giống bố lắm, và nó cũng yêu bố lắm, hàng ngày bố đi làm về là nó toe toét miệng cười và ê a với bố.
Cảm ơn các bố các mẹ nhiều!!