Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
*****tiếp theo bài trước

_Ta sợ hãi vì thói quen tò mò hướng ra bên ngoài,nhìn ngó một cách bất chính,không đàng hoàng chính trực,trong cái nhìn thiếu đi sự hiểu biết,cảm thông,mà thông thường là mê đắm cái gì đó,tò mò cái gì đó,sợ hãi cái gì đó

Vậy thì làm sao để có thể dần cải thiện và giải quyết những "ô nhiễm",những vọng tưởng và những thói quen sai lầm này trong tâm trí???
Mình xin trao đổi với các bạn phuơng pháp mà mình đã được học hỏi và đã mang lại cho mình những lợi ích lớn,thực ra nó cũng đơn giản thôi và đã được những bậc trí tuệ từ xưa dạy bảo trong hàng ngàn năm tồn tại của xã hội con người,nay mình chỉ xin được nói lại một cách cụ thể hơn cho dễ hiểu hơn mà thôi.
_Khi xe của bạn đi sai hướng,tuột dốc và sắp rớt xuống vực thẳm thì bạn phải làm gì? có 3 bước
B1: dừng xe và quay xe lại theo hướng đúng (chỉnh hướng)
B2: thêm xăng,đưa xe về số 1 (tăng thêm sức mạnh)
B3: nổ máy và vọt đi (hành động,thay đổi)

**** Cũng tuơng tự như trong trường hợp này,chúng ta cần thực hiên 3 bước:

### Bước1: nhận rõ vấn đề,quyết tâm thay đổi,quay đầu là bờ

+Có một sự thật rằng nếu ai sống một cách mê mờ,tham đắm dục vọng,hướng ngoại mà quên đi sự thật nằm ở nơi chính mình trong từng giây phút,thiếu đi một cách sống đúng đắn,cách nhìn nhận đúng đắn,thiếu đi sự hiểu biết cảm thông,đồng cảm với mọi người,với mọi việc thì chắc chắn con người đó đang đi về nơi của bất toại nguyện,bất an lo sợ ,bế tắc và khổ đau,dần ,mất đi sự hòa nhập với xã hội,với con người,với tình yêu thuơng và những điều hạnh phúc nhiệm mầu của cuộc sống

+Cho nên trước hết phải có quyết tâm tự thay đổi chính mình,thay đổi cuộc sống và vận mệnh chính mình,dần dần từ bỏ đi những thói quen sai lạc,tà ác, tối tăm và sa đọa,lối sống buông lung dễ dãi

+ Ta phải định hướng lại cho mình giá trị sống,cách sống quang minh chính trực,đường hoàng,thấu hiểu và cảm thông với mọi người,với mọi việc trong xã hội.Chỉ như vậy,thì ta mới có thể dần có được nhiều niềm vui,hạnh phúc , sự hòa nhập trong xã hội và biết bao quà tặng kỳ diệu khác mà cuộc sống mang lại

***** Mình xin phép được nhấn mạnh ở đây một điều sai lầm lớn mà có thể các bạn không nhận thức được tác hại khủng khiếp của nó,đó chính là cách sống quá hướng ngoại,quá tò mò mọi hình sắc bên ngoài mà thiếu đi sự hiểu biết sâu sắc về chính mình.Đi đôi với nó là sự tán loạn tâm trí,thiếu sự ổn định tập trung.Chính 2 điều này là gốc rễ của rất nhiều khổ đau to lớn mà chúng ta đang gặp phải,chính bản thân nó cũng là một "ô nhiễm" lớn .
Người xưa vẫn thường nói: "chỉ khi nào hiểu được chính mình thì mới hiểu được người khác".Thật vậy,sự sống và sự thật chỉ có mặt ở chính mình ngay trong giây phút hiện tại mà thôi.Chỉ khi nào ta sống được cho sâu sắc,trọn vẹn với chính bản thân mình,trở về lắng nghe và thấu suốt chính mình thì một cách tự nhiên ta sẽ có khả năng hiểu biết,cảm thông được với mọi người chung quanh.Lúc đó thì sẽ rào cản thiếu hiểu biết,tò mò,tham đắm,sợ hãi... giữa ta và người khác sẽ lập tức bị đạp bỏ,ta sẽ có hiểu biết ,yêu thuơng,niềm vui,cảm thông và hòa hợp,rồi thì tình yêu thuơng,tình bạn...sẽ dần hồi phục nơi ta và môi trường xung quanh ta.
Cho nên,các bạn có thể thấy rằng vấn đề không phải là cứ hướng tâm trí ra bên ngoài,nhìn cho nhiều,nghe cho nhiều,tò mò cho nhiều....mà vấn đề ở đây là trở về sống cho sâu sắc trọn vẹn với chính mình trog từng giây phút,vượt ra ngoài mọi sự tham đắm,ngu si ,vọng tưởng và sai lầm.Chỉ khi sống được như vậy thì cái thấy của ta mới có thể ngày càng sáng hơn,thấy rõ bản chất mọi việc trên đời hơn,trái tim ngày càng hiểu biết cảm thông và nhiều tình thuơng hơn,và cuộc đời của ta sẽ ngày càng tuơi sáng rộng mở hơn.

_Khi làm được B1 là ta đi được 1/2 chặng đường rồi,tuy đã quyết tâm thay đổi,và quyết tâm từ bỏ lỗi lầm nhưng những hạt giống,những thói quen sai lầm ,thói quen tò mò hướng ngoại,thói quen vướng mắc và sợ hãi vẫn còn vô cùng mạnh mẽ trong tâm thức của bạn,do đó ta cần đi tiếp 2 bước tiếp theo để dần diệt trừ các "ô nhiễm"này

#### Bước2: luyện tập để gia tăng khả năng và sức mạnh tâm trí,sức mạnh tinh thần

_Tiếp theo,ta sẽ áp dụng những phuơng pháp rèn luyện sức khỏe tinh thần bằng cách lao động làm việc chăm chỉ,tập trung cho tốt vào công việc mà mình đang làm,hoặc có thể kết hợp với việc chơi thể thao rèn luyện phù hợp với sức khỏe.
_Chú ý là khi ta còn quá yếu,sợ hãi còn quá mạnh mẽ thì tốt hơn là ta nên tìm một nơi làm việc phù hợp,tránh bớt chỗ đôgn người,để ta có thể tập trung tốt vào công việc,và để cho ta có cơ hội tiếp xúc với chính mình,hồi phục lại sức mạnh tinh thần của chính mình,tuy nhiên, khi ta khá hơn một chút thì ta cần phải có một lộ trình tái hòa nhập cho phù hợp chứ không thể trốn tránh mãi bởi vì mục đích cuối cùng của ta là vượt qua và diệt trừ mọi sự sợ hãi để trở về với cuộc sống tuơi đẹp mầu nhiệm.
_Việc lao động,làm việc chăm chỉ tập trung này là một phuơng pháp rất quý giá,nó giúp ta:
1/bỏ bớt đi những thói quen xấu,
2/gia tăng sức khỏe tinh thần và thể chất
3/quan trọng nhất:::: giúp ta rèn luyện để gia tăng sức mạnh ý chí và năng lực tập trung,tạo nền móng cho việc diệt trừ ô nhiễm
_Mình xin nhắc lại tầm quan trọng vô cùng lớn của sức manh ý chí và năng lực tập trung.Đây là 2 yếu tố quan trọng nhất tạo nên sức mạnh và sức khỏe tinh thần.Thiếu nguồn sức mạnh này,bạn sẽ không thể nào chiến thắng "ô nhiễm" đâu!!!!

_Ngoài ra,tùy vào điêu kiện của mỗi người mà ta có thể tìm ra những phuơng pháp rèn luyện tinh thần và thể chất cho phù hợp như là chơi thể thao,học tập,thiền định(có thầy hướng dẫn).... điều cốt yếu là ta phải làm đúng phuơng pháp,phuơng pháp là gì??? Đó là khi làm gì cũng phải tỉnh thức,chu ý tập trung vào mà làm,phải bỏ đi các vọng tưởng tán loạn,tham đắm,sợ hãi,tán loạn mỗi khi chúng khởi lên.Để làm được điều này,ta cần kết hợp với bước 3

#####Bước3: Buông bỏ vọng tưởng,sợ hãi

Ta sẽ thực hiện điều này kết hợp song song với bước 2,bằng cách nào??? Bằng cách là:

_Mỗi khi làm việc gì đó,nếu vẫn ở trong trạng thái tốt,nghĩa là vẫn an ổn,tập trung chú tâm và thoải mái thì đơn giản là ta cứ tiếp túc an ổn ,chú tâm và tập trung thoải mái vào công việc như vậy thôi

_ Khi đang làm việc gì đó (mà thực ra là ta luôn ở trong trạng thái đang làm một việc gì đó,đúng không?ngay cả ngủ cũng là một công việc mà,do đó nếu ta cứ suy nghĩ lung tung tán loạn thì sẽ mất ngủ) có thể là đang rửa chén,quét nhà,có thể là đang bước đi trên đường,có thể là đang lắng nghe một bản nhạc hay đang đọc một tờ báo..... nếu vọng tưởng sợ hãi,khổ đau vừa định khởi lên trong tâm trí (có nghĩa là lúc mà nó vừa chớm lên,tâm ta chưa kịp bám vào và nuôi dưỡng chúng bằng các thành kiến sai lầm,bằng các cảm giác khổ đau...) thì tôi liền niệm thầm 2 câu để nhắc nhở chính cái tâm trí của mình:
" XIN ĐỪNG CAN THIỆP VÀO
ĐẠO TỰ NÓ VẬN HÀNH "
*****Ý nghĩa khi niệm 2 câu này là gì????

+Đó là: bản chất tất cả mọi thứ,mọi việc mọi vật xảy ra trong tâm ta cũng như là ở thế giới xung quanh ta vốn luôn vận hành tự nhiên khách quan đầy bình yên ,quân bình và an lạc như một dòng chảy mát lành.Điều này tôi gọi với tên là Đạo.Đạo luôn tự nó vận hành một cách trôi chảy bình an,tỉnh thức, sinh động,hiểu biết và cảm thông khắp tất cả mà không hề chướng ngại,không hề bị cản trở ngăn ngại và khổ đau

+Thế mà chúng ta lại tràn ngập trong sợ hãi và khổ đau,là tại vì sao??? Là tại vì chúng ta đã tạo ra và tràn đầy những thói quen tham đắm,ngu si,mê mờ,thiếu hiểu biết,chống trả,bất toại nguyện,và chính những "ô nhiễm"đó đã gây ra chướng ngại cho sự vận hành của Đạo,từ đó mới trở nên sợ hãi ,khủng hoảng,bệnh hoạn,lệch lạc,khổ đau và bế tắc không những cho chính mình mà còn cho mọi người xung quanh

+Cái điều này chẳng có một chút gì cao siêu huyền bí gì hết cả,mọi người đều có thể cảm nhận được điều đó thôi
ví dụ như: đối với những người bình thường ít "ô nhiễm" trong tâm trí thì họ giao tiếp bạn bè rất vui vẻ,rất tự tin và hạnh phúc,là bởi vì họ hoàn toàn trong sáng vô tư và không bị chướng ngại. Còn những kẻ chứa đầy "ô nhiễm" trong tâm thì các vọng tưởng cứ khởi lên liên tục trong tâm trí,làm sao mà bình thường tự nhiên cho được!!!

_Cho nên khi niệm thầm 2 câu này trong tâm là lúc mà tôi đang nhăc nhở mình rằng
" Thôi!! đừng có tin vào ô nhiễm nữa,đừng có nuôi dưỡng những vọng tưởng ô nhiễm đó nữa. Buông nó ra đi,mặc kệ nó!!
Ta hãy buông nó ra cho Đạo tự vận hành tuôn chảy mầu nhiệm,bình an không hề chướng ngại
Ta hãy buông nó ra cho Đạo tự làm công việc của nó "

_Tôi làm điều này trong bất cứ trường hợp nào mà các ô nhiễm khởi lên như là tham đắm,suy nghĩ tán loạn,hay là sợ hãi lo âu khiếp sợ,,,, Những lúc niệm 2 câu này,bạn nên quán tưởng như vậy(chứ niệm suông trên miệng chả có tác dụng gì đâu).Và chú ý là bạn cũng không nên suy tư hơn thua với thằng vọng tưởng này,không thắng được nó đâu!!!
Công việc của bạn là đừng nghe theo vọng tưởng đó,cũng đừng suy tư,cũng đừng chống trả lại nó.Chỉ đơn giản là buông nó ra,mặc kệ nó,và để cho dòng Đạo tự nhiên tiếp tục công việc của nó.Làm được như vậy là ok!!

_Bởi vậy cho nên các vị tổ sư thường dạy rằng" Tâm bình thường là đạo" mà.Ta cứ nên để cho Đạo tự rửa chén,Đạo tự bước đi,Đạo tự nói chuyện .....mà không bị cản trở can thiệp bởi các vọng tưởng ô nhiễm thì sau một thời gian thực tập các bạn sẽ dần cảm thấy bình an, thanh thản ,trong sáng và phục hồi tốt đẹp thôi

@@@@ Trên đây là phuơng pháp mà mình đã đuơc học hỏi và tự mình thực tập đạt được nhiều lợi ích,mong các bạn cũng như vậy!

****Chú ý các bạn một chút là:cần thực hành song song 3 bước trên vì chúng là một thể thống nhất,là 2 mặt của một đồng xu.Khi bạn muốn buông bỏ sợ hãi và khổ đau thì bạn cũng phải nhìn sâu thấu hiểu và buông bỏ mọi tham đắm sai lầm,mê mờ.Giống như khi bạn muốn vứt một con rắn ra khỏi người thì phải vất cả đầu lẫn đuôi của nó! Mong các bạn tự mình chiêm nghiệm lấy

Mong cho tất cả các bạn mau mau phục hồi tâm trí để có thể trở về với những niêm vui,hạnh phúc và những điều tuyệt vời của cuộc sống,cug như có thể mang lại niêm vui cho bạn bè,gia đình và xã hội


Cảm ơn bạn. Bạn nói đúng, và mình cũng đang thực hiện theo phương pháp này lúc nào mà mình ko hay, đã thấy khá lên rất nhiều. Cuộc sống sắp trở lại với mình rồi
10:56 SA 29/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Một tuân rồi mà không thấy bạn nào vào đây nhỉ
02:06 CH 12/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
cảm ơn anh trangkhuyet88 về các bài viết trên và cũng cảm ơn sự sẻ chia chân thành về cuộc sống của mỗi người vì nó giúp em hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình , hiện tải em cảm thấy tốt hơn nhiều , mùa đông sắp đến ,chỉ vài ngày nữa thôi là lên đường vào thành phố học đại học năm hai mà lòng còn nhiều lo lắng và phiền muộn , người ta nói rằng sinh viên là thời kỳ tươi đẹp nhất của cuộc đời vì được sống tự do mà không phải đắn đo về tiền bạc , thế mà xa nhà mới một năm mà đã thấy cuộc sống này ngột ngạt biết bao ,! ôi ! các bài viết trên của anh chị khiến em suy nghĩ rất nhiều về số phận và phần nào cảm thông cho chính bản thân mình nếu không muốn nói là thương hại . em bị căn bệnh hiểm nghèo này từ nhỏ cũng vì tính nhút nhát có lẽ là 8 năm rồi từ hồi năm lớp 6 thì phải . đã có nhiều nỗ lực , đã có nhiều cố gắng nhưng chỉ phần nào làm vơi được cuộc sống ồn ào và mệt mỏi này !ôi! , những gì em đang đối mặt hiện tại chẳng có gì là mới và cũng chẳng thể nào tồi tệ hơn nữa . lại một đêm nữa không ngủ , ruột đau như cắt , nước mắt đầm đìa !chẳng những u sầu mà bụng còn chứa một bầu tâm sự . cho dù việt nam đô hộ mỹ , cho dù không xài hàng hồ cẩm đào , cho dù trái đất bị nuốt chửng bởi siêu bão mặt trời và cho dù thế nào đi chăng nữa thì trái tim vẫn phải đập ( mặc dù đập nhanh hơn bình thường ) lòng nhiệt huyết vẫn sục sôi quyết chí ra đi tìm đường cứu cuộc sống , cho dù cuộc đấu tranh có dài vá gian khổ bao lâu đi nữa thì lòng ta vẫn vững quyết chí hướng tới lí tưởng cao cả ( để trở thành một người bình thường ) . chỉ cần cố gắng là có cơm , có mục đích là có mắm , và có sự ủng hộ , đoàn kết của mọi người ở đây là nhà . tất cả mọi người , em xin nhắc lại , có cơm thì ăn cơm , có mắm thì ăn mắm , không có cơm có mắm thì có sự ủng hộ của mọi người . điều kiện cần đã xong , điều kiện đủ cũng không còn thiếu . và quan trọng nhất là biết tận dụng cơ hội , trường kì đấu tranh nhất định thắng lợi .
một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu để lắng nghe cũng cảm ơn rất nhiều tạo hóa đã không quên đã ban tặng một căn bệnh tốt để thử thách và làm cuộc sống thêm phần thú vị .
vì tương lai chúng ta và cũng vì một cuộc sông không thể bình thường hơn nữa . nâng li iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !

Không biết có ai đã từng nói câu nói này" Con người ta có đôi mắt hướng về phía tr, chỉ biết bước đi chứ không biết quay đầu lại". Mỗi người 1 hoàn cảnh.Có bạn vật chất đủ nhưng bệnh nặng đến nỗi ko muốn ra ngoài, ko giao tiếp với bất cứ ai. Có bạn vẫn đi làm đc vẫn giao tiếp đc mặc dù khó khăn. Có bạn vật chất đã ko có, lại mắc bệnh nặng. Cái cần với những ng bạn như chúng ta là có sự động viên về tinh thần. Chữa tâm bệnh thì phải bằng tâm dược. Trước hết cần xác định đc bệnh của mình ở mức độ nào, gặp những khó khăn nào. Hoàn cảnh của mình ra sao( tiền bạc có hay ko có, gia đình bạn bè có ai thông cảm không). Rồi họ cách vượt qua bằng nghị lực. Cái gì mình sợ hì phải làm quen dần với nó. Và cách tốt nhất là mình phải tìm cho mình một động lực đủ mạnh để có quyết tâm và vượt qua. Tìm cho mình 1 ng bạn có thể trút bầu tâm sự khi sợ hãi, khó khăn. Mình cũng đang tập và thấy tâm trạng thư thái hơn. Bạn nào có thời gian thì đọc cuốn " quẳng gánh lo đi mà vui sống", mình cũng đang áp dụng theo cuốn này. Bạn nào còn có thể giao tiếp , đi làm đc thì phải tiếp tục. Nếu mình ở nhà ngồi bó gối 1 chõ bệnh càng nặng. Giá như có 1 pic mà tất cả người bị bệnh này đều biết đến và chia sẻ cùng nhau thì tốt biết mấy.
05:25 CH 06/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Theo mình thì Ngocnam ko có bệnh AASXH. chỉ là bạn đang khủng hoảng vì cùng lúc mất ngy và cv. hiện tại bạn vẫn đang rất ổn, vẫn còn đi tán gái được thì ko có vấn đề gì to tát, bạn ko như chúng mình. bạn chỉ cần cố gắng vui vẻ hơn là ok thôi. ko có gì trầm trọng đâu.
Ko, mình khẳng định là mình cũng bị căn bệnh này. Có đủ triệu chứng như các bạn. Nhưng bệnh nặng nhẹ thì tùy người. Trường hợp của mình thì chưa đến nỗi sợ gặp tất cả mọi ng, không giao tiếp đc bằng mắt. Mình vẫn giao tiếp với người khác đc( tuy câu văn lủng củng và nhieuf ng nghi mình ngố), với bạn bè, ng thân thì ko ai nghĩ mình bị bệnh. Chỉ có khi đi xin việc, đi làm thì mình mới bộc lộ các triệu chứng của bệnh, hoặc trong tình cảm cũng thế. Nhưng giờ thấy khá hơn nhiều rồi, cũng bỏ đc 1 số thói xấu. Người như chúng ta ai cũng mơ một thế giới đại đồng, người tốt với ng, thật thà quá nên toàn bị ng ta cười và lợi dụng. Nhưng chỉ có chính ta mới kéo đc tâm hồn ta ra khỏi bóng tối này
02:30 CH 05/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình thấy topic này càng ngày càng trầm, có lẽ các bạn bận mải công việc nên cũng ko lên đây tâm sự thường xuyên đc. Bạn trangkhuyet88 và bạn bongnang nói đúng, chỉ có nghị lực và quyết tâm của chính mình mới giúp ta vượt qua căn bệnh này. Nên càng không đc buông xuôi, nếu ta buông xuôi thu mình lại ngồi chỗ, sự lo lắng và sợ hãi sẽ giết chết ta. Ai cũng vậy, đều có cái đích hướng tới là có 1 cv mình thik và 1 người hiểu và yêu mình. Với công việc, người như chúng ta thường bị người khác coi thường vì làm việc gì cũng lo lắng nên thất bại, mặc dù có thừa khả năng làm việc đó, minh không biết cách giao tiếp với đối tác, với đồng nghiệp nên mình bị tách ra, sống cách biệt. Công việc mà ko quan hệ với ai thì khó có thể trụ đc. Tình cảm cũng thế, những ng như ta chi có tấm lòng thôi chưa đủ, người ta nói con gái yêu bằng tai. Ko lời ngon ngọt, ko biết gọi điện thoại, gặp cũng ko biết nói gì để nàng vui, nàng cười, thì đến khi nào mới tán đc nàng. Mình cũng từng ngĩ vậy và rất nhiều lần buông xuôi tất cả, nhưng nếu cứ thế mãi thì sao? Đó là tồn tại chứ ko phái sống. Lần này mình ko buông xuôi nữa.
07:49 CH 04/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Người ta nói 90% nỗi sợ hãi của đời người là do mình tưởng tượng ra. Mình cũng tin là dùng thuốc không có tác dụng gì mấy, vì nỗi sợ như là 1 thói quen, chỉ chờ cơ hội là bùng phát. Mình sẽ chọn cách thứ 2. Mình mới làm quen đc 1 cô gái qua sự giới thiệu của 1 người bạn. Một cô gái đa sầu đa cảm, làm giáo viên. Đã hơn 2 năm kể từ hi chia tay người yêu, mình mới có lại cảm giác muốn che chở bảo vệ 1 ai đó. Có lẽ người ta nói đúng, con người chỉ vượt qua chính mình khi có động lực để tiếp tục sống, phấn đấu. Cố gắng lên các bạn nhé
02:27 CH 04/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Việc đầu tiên mình làm đc là loại bỏ bệnh thủ dâm. Đã bao năm rồi, cứ nghĩ sẽ ko bao h bỏ đc, nhưng thật kì lạ, chỉ khi con người ta có mục đích để tồn tại, bệnh đó mình lập tức loại bỏ đc. Giờ thấy đầu óc sáng suốt hơn. Trong đầu bây h chỉ có ý nghĩ vượt qua và tìm định hướng nghề nghiệp, tiền bạc tuy phải vay mượn, thiếu thốn nhưng mình ko còn lo như tr nữa. Tình yêu cũng thế, cưa cẩm nàng, nhiều khi nàng nói những lời khó nghe, nhưng mình ko còn phản xạ như xưa( trước cứ cưa cẩm cô nào họ nói 1 câu là mình lại chán nản). Nhất là mấy ngày nay, nghe đc câu chuyện của nàng, rằng 2 năm tr đây nàng có mối tính đầu và ng ấy đã mất vì tai nạn, mình lại càng cố gắng hơn, cố gắng để thay đổi mình, thay đổi số phận.
08:00 SA 04/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Đồng quan điểm với bạn bongnang, mọi người tìm đến được với nhau để chia sẻ đã là may mắn rồi nên đừng tạo ra những khoảng cách và hiểu lầm không đáng có.
Còn về việc đến trung tâm tư vấn tâm lý, nếu có điều kiện thì bạn nên đi vì những tư vấn viên ở đó rất có kinh nghiệm trong việc điều chỉnh tâm lý. Tuy nhiên cũng nói trước với bạn là chi phí tham vấn ko hề rẻ, thường là tính theo phút, có nơi thì 300k/giờ. Thế nên bạn hãy cân nhắc
Đúng vậy, chỗ mình định đi tính 400k/ giờ lận. Nhưng chắc mình vẫn sẽ đi, chỉ cần đc tư vấn 1 giờ thôi. Được 1 người bạn giới thiệu cho 1 cô gái làm giáo viên mầm non, quen nhau đc gần 1 tháng, hôm nay mình mới mời đc nguwoif ta đi ăn lẩu vịt cùng mấy ng bạn thân của mình. Chợt thấy mình ko nhát như mình vẫn tưởng. Dạo tr cư nghĩ đứng tr con gái sẽ mất hết tự tin, nhưng từ khi quen cô ấy, mình thấy tự tin hơn, chém gió thành thần. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cho anh 1 tia sáng trong cs, để a tiếp tục sống và vượt qua, để che chở cho em.
06:44 CH 01/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Cảm ơn tất cả các bạn, từ ngày viết bài trên diễn đàn này và đc nghe mọi người chia sẻ, tâm sự, khuyên nhủ, tâm trạng mình đã khá hơn rất nhiều. Mình đọc đi đọc lại các câu chuyện trong " quẳng gánh lo đi mà vui sống", và bắt đầu lấy lại đc sự bình tĩnh, 1 chút tự tin. Mình đang cố gắng học cách sống lành mạnh, thường xuyên đi chém gió, uống nc với đám bạn. Thất nghiệp mấy tháng làm tài chính cạn kiệt, nhưng mình cũng ko lo quá như tr nữa, miễn là giải trí có chừng mực, có lạc quan thì mới làm và kiếm tiền đc phải ko các bạn. Trong mắt bạn bè từ tr tới nay ai cũng nghĩ mình có khiếu hài hước, dễ gần chứ ko ai ngờ mình mắc căn bệnh này. Mình đang định 1 2 hôm nữa gặp bác Cúc, trung tâm tư vấn tâm lý ngàn phố, để ổn định lại tâm lý, và nhờ bác ấy tư vấn định hướng nghề nghiệp luôn. Các bạn thấy mình có nên đi không.
06:37 CH 01/09/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Cũng như bạn bongnang, mình hi vọng tâm sự trên diễn đàn để chia sẻ động viên nhau. Bạn trangkhuyet88 à, mình nói là " giá như có 1 người con gái yêu và hiểu mình, giá như có 1 người bạn tri kỉ", mà sự thực người yêu và người tri kỷ mình chưa có, nếu có thì chắc ng đó cũng có cùng văn bệnh như mình mới hiểu đc. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, bạn trăng khuyet88 đúng là may mắn hơn vì bạn làm công chức nhà nc. Còn những người như mình, như thedong.07 thì bon chen ngoài xã hội. Bạn thedong.07 hơn mình ở chỗ bạn có công việc mình thích. Người ta thường nói yêu công việc thì sẽ hạnh phúc cả đời. Mình thìg đang lạc lối trong công việc.
06:26 CH 01/09/2013
Cần tìm BS tâm lý (HN)
Cảm ơn cả các cô bác, anh chị. E là 1 boy sinh 87. E cũng đang bị ám ảnh sợ xã hội và mất phương hướng cuộc sống, công việc. Chắc em cũng xin bác sĩ Cúc tư vấn cho em mới mong thoát khỏi tình trạng này
05:56 CH 26/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Cảm ơn bạn trangkhuyet88. Đúng là bao lần bắt đầu 1 việc gì mới là mình lại nghĩ ngay đến thât bại. Khi mình thất nghệp mình ngồi co ro 1 chỗ ko đi xin việc hoặc xin rất ít nơi. Học nghề tiếp thị bán hàng ma mình cứ tìm cách lánh xa nó, ghét bỏ nó vì căn bệnh này làm mình sợ giao tiếp, sợ áp lực. Đến khi xin đc 1 công việc, bắt đầu đi làm, mình run sợ và lo ko ko đáp ứng đc yêu cầu công việc. Xử lý tính huống kém, nghi lung tung khi làm việc làm mình ko tập trung nổi, mình ko biết cách tạo mối quan hệ mới với người khác tại chỗ làm, và dẫn tới họ bảo mình " gà, hâm". Người ta trêu chọc mình, hoặc ko coi trọng, mình lại bỏ việc. Cứ thế, cứ thế, 3 năm. Bắt đầu công việc bằng sự kêu ca, kết thúc công việc bằng sự chán ghét. Tinh yêu cũng thế, nghĩ sâu xa, chưa tán đc đã lo sau này thế nào, có hợp với mình ko, rồi quan tâm thái quá với người ta. Họ sợ, họ nhàm chán, và họ gạt mình qua 1 bên.
05:02 CH 26/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mấy hôm nay không thấy có bạn nào ghé qua đây nhỉ.
02:35 CH 26/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Bạn thedong.07 có thể dục thể thao ko. Bạn đi chạy bộ buổi sáng và tối sẽ thấy dễ ngủ hơn, rồi kiếm ít phim hay nhạc mình thích về nghe. Khi ngủ nhắm mắt đếm từ 1 đến khi nào ngủ thì thôi. Thuốc thì cứ uống dưỡng tâm an thàn thôi bạn ơi. Uống thuốc khác có hại mà ko có hiệu quả đâu. Tr mình cũng mất ngủ. Nhưng giờ thì không, suy nghĩ nhiều nhưng mình vẫn ăn ngủ rất khỏe, hihi. Giờ thì đi làm thương bị đồng nghiệp trêu chọc và chủ coi thường thôi. Mình bán hàng cho nhà người ta, chị chủ sắp sinh con nên có khi ly nước cũng phải rót cho, nhà cửa mình quét, người ta chấp nhặt toàn chuyện nhỏ nhặt từ việc để cái này ở đây, cái kia ở kia. Từ việc dán giá sản phẩm thì dán vào dưới đáy( nghe thiệt kì cục vì ngừoi ta dán đằng tr thì khách mới nhìn đc), cũng chả cho mình cài máy cho khách, nói chung là chân sai vặt chứ ko gì hơn( động đến cái gì cũng bảo cái này khi nào bảo thì mới đc làm). Mình đi làm để giải tỏa tâm lý, ko xác định làm ở đó lâu, nên cũng nhịn, ko nói gì. Chắc có lẽ bị bắt nạt nhièu quen rồi. hic
02:31 CH 24/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
À thedong.07 à, bạn nên động viên em út của bạn. Đừng vì cái tiền học trước mắt mà bỏ phí ko học đại học. Cứ học đại học đi rồi kiếm việc làm thêm, học giỏi thì có học bổng nữa. Như em gái mình nè, cả năm bố mẹ gửi cho có 5 triệu, còn lại toàn em ấy tự lo hết. Cố lên bạn nhé.
02:20 CH 22/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Buồn cho bạn daongocnam.b , bạn đã biết ít nhiều về máy tính rồi thì máy tính bảng cũng ko phải là chuyện gì to tát đâu. Bạn hãy mạnh dạn mà làm. Mình ngày trc cũng đâu biết gì về vi tính, đến khi học liên thông mới làm quen với nó. Nhưng giờ đi lm thợ sửa máy móc ( máy công nghiệp ) nhưng ai kêu đi lm cái gì mình cũng lm hết, từ sửa máy tính (phần mềm thôi ) , mạng, camera, in ấn, các thiết bị văn phòng, các phần phềm văn phòng mình cũng biết chut chút, kể cả đi đổ bê tông mình cũng lm. Hjhj. Cái gì mình chưa biết thì nói thẳng là chưa biết hoặc ko biết, nhưng vận nhận lời nếu ng ta chỉ cho mình cách lm, chỉ 1 lần và lần sau mình sẽ ko hỏi lại vấn đề đó, quan trọng nhất là dù đúng hay sai thì bạn cũng phải có chính kiến của mình, đừng thành ng 3 phải, có ý kiến của riêng mình thì ng khác mới tôn trọng. Ko ai trách những ng ko biết đâu bạn, quan trọng là bạn dám thử sức mình, nếu có cơ hội thì hay thử tiếp cận với công việc mới để đổi mới mình. Có lm mới biết khả năng của mình đến đâu. Đến bây giờ mình biết khá nhiều thứ nhưng ko giỏi cái gì cả. Đi lm gặp khó khăn vẫn nhờ đồng nghiệp giúp đỡ nhưng ko ai trách mình làm ko tốt khi mình đã thể hiện sự cố gắng , vs lại mình là ng đa năng nên đâu thể tập trung vào cái gì đc. Điều nữa là từ nhỏ bố mình đã dạy mình mà đến giờ mình vẫn rất thấm "hiền thì phải cục, hiền mà ko cục thì ko phải là hiền mà là thằng ngu", mình cũng rất nhút nhát nhưng chưa ai dám trêu trọc mình chứ đừng nói là bắt nạt, hồi học cao đẳng có thằng bạn nó ngồi bàn đằng sau cứ trọc mình trong giờ học, mình đứng dậy xin phép cô giáo cho ra ngoài rồi chỉ thẳng mặt thằng đó " mày ra ngoài vs tao" , may mắn là nó xin lỗi mình chứ nó mà ra ngoài thì chắc mình chết đòn vs nó, thế mà sau đó vẫn chơi vs như thường. Lúc mới đi lm, ngồi ăn vs đồng nghiệp có ng cứ nói bậy(trêu mình) lm mình ăn cơm mà thấy ớn, mình nói luôn vs ng đó lần sau mà còn nói vậy thì mình khó giữ bình tĩnh lắm đó nha. Hên sao mình toàn gặp ng hiền hơn mình nên ko bị gì, mình nói vậy với tâm lý nói là sẵn sàng lm, ko lm thì thôi đã lm thì ... tới số . Có thể lần đó mình sẽ bị... gì đó nhưng sau này thì khó mà ai dám lặp lại. Mình cũng như bạn rất hiền nên phải có cách phòng vệ trc chứ, để ng khác trêu trọc chịu sao nổi. Đó là kinh nghiệm của riền mình , nghĩ sao nói vậy mong bạn thông cảm. Mấy hôm trc có nhắn tin nc với e út nhà mình(mình cũng ko nc alo đc), nó thi đậu dh , cd thì đang chờ điểm chuẩn nhưng chác là đậu nốt, nó nói vs mình là muốn hc cd cho nhanh ra trg, để đỡ khổ cho bố mẹ, nghe mà nghẹn đắng cuống họng, rớt cả nc mắt, thanh niên trai tráng mà ko thể đỡ đần bố mẹ nuôi con e đi học. Mình ko biết phải nói vs nó thế nào, từ hôm đó tới giờ mình chưa nc vs nó. Nhục nhã ê trề... Mình nói thế cũng để cho bạn biết ko phải 1 mình bạn khổ đâu, mình cũng thuộc hàng hiếm đấy, hjhj. Mình nghĩ bạn bây giờ đi hc cũng ko có đc đâu, nghĩ link tink rồi lại bỏ giữa chừng ( mình cũng vậy nè) , bây giờ bạn chỉ có kiếm việc gì lm để tích lũy kinh nghiệm, chấp nhận thời gian đầu lưong thấp cũng phải lm, bạn đam mê vi tính như vậy thì máy tính bảng hay máy tính mâm cũng ko khó lắm đâu, những thứ đó có gì khó khăn mình có thể giúp đc một chút đấy, khó quá thì gút gồ có gì đâu mà sợ. Hjhj, đến bản thân mình còn lo ko xong mà bày đặt khuyên này khuyên nọ, hjhj, mình chỉ là nghĩ sao nói vậy, nói chơi chơi vậy thôi bạn nhé. Cố lên...
Cảm ơn các bạn rất nhiều, đọc những lời động viên của các bạn mình thấy tâm trạng thư thái lạ thường. Như bạn nhipdieutraitim nói, mình sẽ tiếp tục làm việc, công việc dễ làm, chỉ gò bó thời gian thôi. Nhưng đó cũng là 1 cái tốt cho mình trong thời gian hoảng loạn này. Mình nghĩ vậy. Dạo này mình cũng tiến bộ hơn, đó là nửa tháng nay mình không còn thủ dâm nữa, sức khỏe thấy khá hơn 1 chút. Kế hoạch của mình là thế này: mình sẽ tiếp tục làm ở đó vì dù sao bán hàng máy tính mình cũng quen làm rồi nên ko sợ ko biết bán, tối về nghỉ ngơi và tìm thông tin việc làm với định hướng nghề nghiệp trên mạng. Còn nếu làm tháng 30 ngày mệt, mình chấp nhận lương bị trừ, xin nghỉ 1 2 ngày trong tháng. Vài tháng khi mình tìm đc hướng đi trong tương lai, mình sẽ tìm công việc phù hợp hơn. Thedong.07 à, cảm ơn bạn nhiều lắm.Bạn cho mình hỏi 1 chút mình mê các trò điện tử( hihi, game online có nhiều tai hại, nhưng nhờ đó mình quen đc 3 người bạn rất tuyệt vời, có 1 cậu bạn ngày nào cũng điện trò chuyện động viên mình), thích tìm hiểu các phần mềm máy tính, mạng, và các ngành hàng mình bán thì mình chỉ am hiểu về các model máy xách tay, rồi linh phụ kiện máy tính. Như vậy có đc coi là thik hợp để theo đuổi nghề này ko khi mà kiến thức lập trình, cài đặt, sửa chữa phần cứng mình chưa có. Thực sự mình rất mơ hồ về ước mơ của chính mình. Bán hàng ở chỗ mới đc 5 ngày, mình thấy đc thêm vài điều về thực tế cuộc sống. Chắc ngành nào cũng vậy thôi. Một là bán hàng toàn cho sinh viên, mà sinh viên ở đây mù tịt về giá cả và hàng hóa, toàn bị lừa với giá cắt cổ, bị thay đồ, rồi máy ko hỏng mang vào quán cũng thành hỏng. Hai là anh kỹ thuật chỗ mình có bảo, e vẫn còn non lắm, làm cái nghề này muốn giàu thì phải tàn nhẫn, phải chặt chém. Đúng là nghĩ lại thấy lẽ ra cứ làm ở siêu thị thì nhàn, ngày 7 tiếng. Nhưng giá như ko sống chung với bố mẹ thì mình sẽ đỡ nghĩ và có lẽ vẫn làm ở đó( mẹ mình vì minh ko làm ra tiền nên đã lên thành phố làm công nhân may, bố mình làm phụ hồ ở đó luôn). Tr hôm quyết định bỏ việc lên hà nội, bữa cơm tối bố mình có kể. “ Hôm tr bố bắt xe về quê, xe dừng cách nhà 5km, nhà mình đang hoàn cảnh, bố tiết kiệm cuốc bộ về nhà”. Lòng đau như cắt, mình xách xe máy phóng ra quán nc ngồi mãi tới đêm mới về. Rồi hôm sau buổi sáng tr lúc đi làm, mẹ mình tiệt kiệm đến mức ko mua đc hộp sữa để uống, mẹ chan cơm nc mắm để ăn. Cơm để từ tối ko ăn đc nữa mẹ mới bỏ đi. Mình chán nản, thương bố mẹ, ngay sáng hôm đó mình bỏ việc lên hà nội làm chỗ này.
Giờ mình nghĩ thoáng hơn rồi, mình sẽ làm việc tiếp, rồi dần bình tâm lại, định hướng nghề cho tương lai. Cũng ước mơ sau này mở 1 cửa hàng nhỏ bán hàng máy tính, rồi kèm theo cả sửa chữa nữa, tự mình làm. Dạo tr có 1 người bạn đồng nghiệp rủ làm chung , mở cửa hàng. Nhưng cậu đó lanh lợi quá, rành kỹ thuật mà mình lại mù tịt, ăn nói lại giảo hoạt nên mình ko tin tưởng. Nên đến h cứ vòng vo mãi mà ko biết thực ra mình thích làm cái gì. Có một điều rất kỳ lạ là trong suốt thơi gian đi học, rồi cả bây h nữa, hầu như ai cũng ko nghi là mình lại tự ti, lại mắc căn bệnh này. Vì gặp bạn bè quen biết mình vẫn chém gió lên thần, đi học mỗi khi có việc cần đứng tr đám đông thì toàn mình nói, chưa khi nào thấy run. Ở làng ở xã thi ai cũng bảo hiền, bảo ngoan. Chỉ khi đi làm, đi xin việc, rồi gặp con gái mình mới thế. Mình như sống cùng lúc 2 con người khác nhau vậy. Bạn thedong.07 ơi, bạn hãy thường xuyên liên lạc với gia đình, tâm sự với em gái. Như mình nè, em gái mình cũng động viên mình rất nhiều, mà có lẽ 1 phần vì biết mình như thê, e gái mình càng cố gắng học. Bạn mà ko hay liên lạc thi bố mẹ sẽ rất buồn, e bạn cũng rất buồ. Mọi ngườ sẽ càng lo lắng hơn cho bạn đấy. LÀm chamej ai chẳng thương con. Dù như thế nào cũng là con mình. Như mẹ mình đấy, hôm nào mình cũng điện về, nếu ko thấy mình điện hôm sau mẹ sẽ bảo sao hôm qua không điện về, con có ốm đau gì không. Cố gắng lên tất cả các bạn nhé.
04:37 CH 21/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Mình cũng là 1 thằng sống ko có mơ ưóc, ko có hoài bão hay lý tưởng gì, noi nôm na là mình sống ko có mục đích, cũng chăng biết mình tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì. Mình sinh năm 86, chưa 1 lần đc ng con gái nào yêu, mới yêu đơn phương duy nhất 1 lần cách nay 7 năm . Bạn còn hơn mình nhiều. Nhưng nếu ng con gái mình yêu mà yêu lại mình thì mình nghĩ cuộc đời mình sẽ rất khác bây giờ. Học cao đẳng 3 năm, liên thông dh cần mất 3 năm nữa mà ko lấy đc bằng ( ko phải vì mình quá ngu đâu ). Đến giờ này vẫn luôn áy náy với bố mẹ vì điều đó, cũng giống bạn ở chỗ bố mẹ rất nghèo vì là nông dân có mấy ng giàu đâu. Đilàm tới nay đc hơn 1 năm chưa gửi cho bố mẹ 1 xu nào. Làm thợ bảo trì lưong tháng 3,5 tr nếu đi lm đủ, nhưng mình nghỉ hoài vì đêm hay nghĩ link tink tới giờ đi lm thì ko dậy nổi, thử hỏi với 3 tr mà sống ở HCM thì tiền đâu mà gửi về cho bố mẹ. Nên ngày càng thêm nghĩ ngợi, muốn kiếm việc khác nhiều tiền hơn nhưng ko tự tin với lại công việc hiện giờ là việc mà thực sự mình muốn làm, kiếm việc mới mà ko hợp thì mình sợ mình sẽ bỏ mất, vì trc khi làm công việc này mình đã từng làm ở 1 số cty mà chỉ làm có đúng 1 ngày vì "ko hợp". Mình cũng nhận thấy lm công việc mình thik sẽ giúp mình cảm thấy "yêu đời" hơn rất nhiều. Cứ hôm nào mệt quá ko đi lm đc nằm ở nhà mình lại hay nghĩ link tink nào thì sống, nào thì chết... mình cũng hy vọng là bạn chưa từng nnghĩ đến việc "tự giải thoát " giống mình. Đừng có bi quan thế nhể, mình nghĩ bạn nên kiếm một công việc mà bạn thik ( ko nhất thiết phải là việc mà mình đã đc học ), với lại thời gian nên thoải mái một chút, chứ ngày 12 h mà tháng 30 ngày thì khó đỡ lắm , kiếm đc việc có ít áp lực thì tốt, áp lực sẽ giúp mình tiến bộ nhưng áp lực quá thì sẽ ko làm nổi đâu, mình ko bỏ việc thì ng ta cũng đuổi thôi ah. Mình nghĩ công việc là điều quan trọng nhất vs bạn bây giờ, khi thất nghiệp sẽ có rất nhiu vấn đề, còn khi làm công việc mà mình thấy k phù hợp thì cũng nhiều chuyện ko kém. Với lại có thời gian thì nên ra ngoài thể dục thể ,để tăng cường sức khoẻ và quên đi chuyện thủ dâm, chứ ở mãi trong phòng thì ng ta đã nói rồi "nhàn cư vi bất thiện " mà. Thân.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Mình thấy đúng là công việc là quan trọng nhất với những người mắc căn bệnh này. Khi có công việc mình thích, mình sẽ quên đi đc lo lắng, thấy mình sống có ích và tự tin vào bản thân hơn nhiều. Nhưng hiện tại mình lạc lối, ko có định hướng để chọn cho mình 1 công việc yêu thích. Các bạn bảo công việc nào hợp với người mắc bệnh này. Hồi nhỏ đến lớn, ước mơ làm bộ đội. Rồi đi khám tuyển bị loại. Vì căn bệnh này làm mình luôn trong trạng thái lo lắng, nên khi khám chân tay run, nhịp tim nhanh, họ nghi ngờ mình bị bệnh tim nên ko cho trúng tuyển. Là thằng con trai nhưng sống mơ mộng, mình cũng thích sư phạm, nhưng giờ thì muộn rồi vì ko thể học sư phạm nữa, mà nhà mình ko có gì cả thì lấy gì xin việc cho một ngành thuộc nhóm ngành công chức này. Lên hà nội học, mình tiếp xúc với máy tính nhiều hơn. Mê game online mấy năm, đắm mình trong thế giới ảo. Mình thích mò mẫm các phần mềm trên mạng... Thế nhưng nhiều người bảo làm người viết phần mềm, hay sửa máy tính thì cần nhiêu thời gian và sự kiên trì. Mà căn bệnh này làm việc gì khó khăn 1 chút là lại nghĩ nhiều, lại chán nản. Có quen 1 anh làm thợ sửa máy tính, anh ấy học sư phạm ra ko có việc mấy năm, rồi chuyển sang học nghề sửa máy tính. Học 6 tháng, rồi di làm thuê 1,5 năm rồi lương thấp. Anh ấy bảo a làm thuê thêm 2 năm nữa, đủ kinh nghiệm sẽ mở quán. Anh ấy nói muốn làm thì phải thực sự thích, và chấp nhận mọi khó khăn về tài chính. Yêu thích, đam mê thì sẽ làm đc. Mà kiên trì, chịu áp lực là kho khăn lớn nhất của những người bị bệnh này.
Mình cứ mông lung không định hướng khi chọn nghề, học marketing ra có bằng cao đẳng, mà lúc nào cũng ăn nói lộn xộn, ko bán đc hàng, bán hàng gì cũng nản( trừ đứngbán hàng tại cửa hàng máy mính nhỏ, ít người thì mình quen), nên o bằng 1 người ko học gì mà khéo miệng đi bán hàng. Mình cũng đã kể với mẹ và em gái về căn bệnh của mình( trừ chuyện học hành là mìn ko dám nói), nhưng mẹ và em gái ình cũng chỉ hiểu là mình nhút nhát, hiền lành quá, hay nghĩ ngợi nên khó khăn khi đi làm. Chứ ko hiểu đc thực tế của căn bệnh này. Chỉ có những người bị bệnh như mình mới hiểu. Thedong.07 à, bạn có công việc bạn thích thì bạn cứ cố gắng bạn ạ. Mình cũng chỉ muốn có 1 công việc mình thích mà mình đang lạc lối ko biết làm nghề gì, cái gì mới là cái mình thích. Mình thì không có ý nghĩ tự giải thoát. Các bạn ơi, các bạn cũng đừng ai nghĩ như thế nhé, vì người chết thi sướng vì ko phải gánh trách nhiệm, ko lo lắng, nhưng người sống thì sẽ khổ đau suốt đời.
Đã mấy năm tròi mình luôn băn khoăn không biết có nên thú tội với cha mẹ về chuyện học hành ko. Nhưng nếu bộ mẹ biết mà ko hiểu đc căn bệnh này thì sẽ ra sao. Chắc làm buồn khổ lắm, mình ko dá nghĩ tới đó. Cũng đã về quê kiếm việc, với hi vọng công việc ở quê ít áp lực, không phải giao tiếp nhiều và đc gần nhà. Muốn làm việc để quên đi tất cả. Nhưng bắt tay vào làm mới thấy khó. Làm công nhân in khăn , mới có 2 ngày mình đã ko chịu nổi thái độ của mấy người cùng làm. Ở đó người ta nói 100 câu thì 100 câu nói tục, rồi còn tìm cách trêu chọc mình, toàn người ít tuổi hơn mình 4 5 tuổi. Mình nghỉ việc ở đó rồi lại lên HN mấy hôm. Rồi 1 siêu thị điện máy ở quê gọi về làm. Mình lại về. Về làm đc 2 hôm, mình chỉ biết bán hàng máy tính và cài đặt chút chút. Nhưng hóa ra họ đang thiếu kỹ thuật cài phần mềm cho máy tính bảng điện thoại và cài win, cài phần mềm. Mình ko biết gì về điện hoại, máy tính bảng, nên làm 2 ngày sợ ko làm đc nên lại bỏ. Ở nhà nhì bố mẹ cực khổ, lại nghĩ ngợi nhiều, mình quyết định lên Hn tìm việc, ko về nữa.
Và giờ làm nhân viên bán hàng cho 1 cửa hàng máy tính nhỏ. Công việc chỉ có bán hàng khi có khách, ngồi trong nhà, rồi làm việc vặt cho nhà chủ nhưng ngày nào cũng ko có ai mua nên mấy ngày ngồi không đâm ra chán. Ngồi ko ở cửa hàng thì lại vừa ngồi vừa nghĩ ngợi. Lương có 3tr mà họ bắt làm từ 8h sáng đến 8h tối, ko nghỉ chủ nhật. Ko có phụ cấp gì kể cả cơm trưa. Nhưng ở nhà ngồi không mình sợ sẽ suy nghĩ thêm, cứ suốt ngày nghĩ thì dù có rảnh rỗi cũng ko có tâm trí đi tim việc. E gái mình cũng họ trên HN, thấy mình đi sớm về tối cũng bảo thôi anh nghỉ đi, rồi tìm việc khá, làm thời gian dài thế trụ sao nổi. 1 2 người bạn thì bảo cứ làm tạm đi. Mình đang tính làm tạm ở đó 1 tháng để đỡ nghĩ ngợi rồi vừa làm vừa tìm việc khác chứ như thế này lâu dài mình ko trụ nổi mất. Nhưng không biết mình sẽ trụ đc bao ngày nữa. Mà làm ở đây tời gian dài như vậy về nahf là ngủ luôn, ko khi nào có thời gian để tìm việc nữa. Nên chuyện vừa làm ở đây vừa tim việc có vể hơi khó. Các bạn bảo mình nên làm như thế à bây giờ. Làm tiếp hay nghỉ để tìm việc khác, hay tìm nghề để học.
02:55 CH 21/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
“ Ước mơ của tôi là trở thành một người bình thường”, đã bao lần mình tự nói với mình như thế, ngay cả trong giấc mơ cũng vậy. Mình đã theo dõi topic này rất lâu, nó là nguồn động viên mỗi khi mình suy sụp, lo sợ. Mỗi khi tâm trạng mình tồi tệ , mình lại vào topic này đọc lại bài viết của các bạn, tâm trạng thấy khá hơn một chút. Cảm ơn bạn “ bongnang” và các bạn rất nhiều. Nhưng nỗi sợ hãi, ý nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng vẫn bám riết mình trong cuộc sống , mình cũng đã thử cố gắng để thoát ra khỏi nó mà vẫn không được. Các bạn ơi, hãy cho mình một lời khuyên để mình có thể tiếp tục sống, tiếp tục hi vọng. Sinh ra trong một gia đình nghèo vùng nông thôn, bố mẹ rất vất vả để nuôi mình và em gái ăn học. Mình là boy, sinh năm 87. Từ nhỏ đến giờ, tính mình rất nhút nhát. Trong suốt quãng thời gian đi học, mình có rất ít bạn bè. Bạn bè đi học chắc đếm trên đầu ngón tay. Mình rụt rè nhút nhát nên không tham gia hoạt động xã hội, cũng không thể dục thể thao, không rượu bia, thuốc lá. Vốn kiến thức xã hội ít, lại nhút nhát nên hồi còn đi học thường bị bạn bè trong lớp trêu chọc, mình sống thu mình, mặc cảm. Mình rất ít chơi với con trai vì tụi con trai toàn trêu chọc mình. Tính nhút nhát, hay chơi với con gái, nên tụi bạn toàn bảo tính mình đàn bà, yếu đuối. Mình lại càng thêm mặc cảm. Rồi mình thi đỗ đại học quốc gia hà nội khoa kinh tế năm 2005. Học ngành kinh tế chính trị, vì nghĩ ngợi quá nhiều, mình chán nản ( mình nghĩ lung tung rằng ngành này sau này chẳng có việc làm), học được 1 năm mình bỏ học. Năm sau mình lại thi vào đại học công nghệ, nhập học muộn hơn các bạn trong lớp 1 tháng, thấy khôn theo được kiến thưc trên lớp, nghĩ ngợi quá nhiều, suy sụp, mình lại bỏ học. Rồi lại thi vào học viện Ngân hàng nhưng không đỗ, mình nộp hồ sơ học cao đẳng của trường thương mại ngành marketing( với hi vọng ngành này sẽ làm hay đổi suy nghĩ trong mình, rèn luyện mình tự tin hơn trong cuộc sống). Đấy, con đường học hành của mình như vậy nên lúc nào mình cũng mang trong mình sự ân hận với gia đình, chán ghét bản thân. Cho đến bây h, bố mẹ mình vẫ nghĩ minh học Đh công nghệ ra trường. Tính nhút nhát, lại ăn nói lủng củng, cứ gặp người con gái nào mình thích mình lại níu hết cả lưỡi không nói được gì. Với con gái, mình nhiệt tình, vồ vập quá nên suốt 2 năm trên hà nội mình vẫn FA. Vào học ngành marketing trường thương mại, mình yêu một cô gái tính tình cởi mở, hay cười sau khi quen nhau được 2 tháng trong lớp học. Hồi đó, thấy mình tự tin hơn, trong lớp không ai nghĩ mình từng là một người nhút nhát, tự ti, mặc cảm, và cô ấy cũng thế. Mình tạm quên đi nỗi sợ hãi đc 3 năm( hay nói đúng hơn là tính cách mình bị giấu đi, chưa có dịp bộc phát lại). Yêu nhau được 3 năm, rồi mình cũng học xong cao đẳng và ra trường. Và cũng từ đây, căn bệnh này ngày 1 nặng thêm do áp lực từ công việc, tình yêu. Ra trường, làm bất cứ công việc gì mình cũng lo lắng sợ hãi. Các bạn thử nghĩ xem, 1 người lúc nào cũng sợ sệt, sợ hãi thất bại thì làm sao có thể làm nhân viên bán hàng, tiếp thị sản phẩm đc. Trong 6 tháng từ ngày ra trường( tháng 6 đến tháng 12 năm 2010), mình thay đổi công viêc 4-5 lần, tiếp thị hàng nò cũng không bán đc hàng. Đến 24 tết âm lịch, khi mọi người háo hức về quê ăn tết, cũng chính thức là lúc mình thất nghiệp. Trong người không còn 1 xu, vay mượn bạn bè đc 500 ngàn về quê ( nhà mình rất nghèo à mình ko dám xin tền nhà). Từ ngày đi làm, chuyện yêu đương của mình cũng thay đổi theo. Mình hay nghĩ ngợi, suy diễn nên thường trách cứ người yêu( ra trường đi làm 2 đứa dọn đến ở chung phòng trọ) những khi cô ấy đi làm về muộn, hay than vãn về công việc với cô ấy. Cô ấy hay về muộn, có hôm đến 12h khuya mới về, làm mình càng ghen tuông nghĩ ngợi. Cô ấy đi làm 2 tháng, rồi “ say nắng” 1 người cùng chỗ làm , mình không biết làm mới tình yêu thế nào, suốt ngày dọa chia tay rồi chính mình lại xin lỗi cô ấy. Rồi việc gì đến cũng đến. Sau hôm mình mất việc, cô ấy nói lời chia tay. Sau đó kéo dài suốt 1 năm sau, mình vẫn ko dứt khoát đc tình cảm với cô ấy, cô ấy thì chơi trò “ mèo vờn chuột “ với mình, làm mình cứ nuôi hi vọng. Và mình FA từ ngày đó đến giờ Không công việc, không tình yêu, mình đánh mất hết lý trí, căn bệnh ngày càng trầm trọng. Mình sống thu mình suốt 2 tháng, không ra khỏi nhà hay phòng trọ. Suốt ngày ngồi nghĩ vẩn vơ về công việc và tình yêu. Sau 2 tháng tuyệt vọng ấy, mình gượng dậy và xin đi làm tại 1 cửa hàng máy tính nhỏ. Lương tháng có 3tr5-4tr, chắt chiu thì đủ sống. Mình làm ở đó gần 2,5 năm cho đến tháng 6 vừa rồi cửa hàng làm ăn thua lỗ nên mình nghỉ việc. 2,5 năm làm ở đó, mình vẫn thật thà nhút nhát nên sếp ko coi trọng mình, có khi bị đồng nghiệp lợi dụng nhưng mình vẫn làm. Và khi nghỉ việc ở chô này, căn bệnh ám ảnh xã hội này lại bùng phát. Mình lo lắng vì thất nghiệp, nghĩ ngợi về quá khứ. Tình trạng bệnh của mình hiện nay là: trong người lúc nào cũng nóng ran có lửa, cứ suy nghĩ gì 1 chút là chân tay run rẩy, cầm nắm không vững, đau đầu, ra rất nhiều mồ hôi, khó thở, mắt hoa, ù tai khi xúc động( có cảm giác sắp ngất đến nơi). Trong đầu lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ về 1 cái gì đó. Mình còn mắc thêm bệnh nghiện thủ dâm nữa các bạn ạ. Mình thủ dâm từ hồi lớp 6. Tần suất thủ dâm có khi ngày 1-2 lần( thời gian mới chia tay người yêu, và thời gian thất nghiệp). Có lẽ vì điều này mà sức khỏe mình ngày 1 yếu. Hiện tại mình mắc rất nhiều bệnh: viêm xoang mãn tính và viêm phế quản mãn tính ( từ năm lớp 6), trĩ ngoại( cách đây 2 năm cho đến giờ), viêm tuyến tiền liệt. Mắt mình cũng kém đi, ù tai, giờ nhiều lúc nghe ko rõ. Rồi thường xuyên đau lưng, đau hông sau khi thủ dâm. Lâu nay nếu thủ dâm thường xuyên thấy cơ thể rất mệ mỏi. Thất nghiệp 2 tháng, mình cũng thử về quê làm công nhân nhưng ko chịu đc môi trường trong đó. Rồi làm nhân viên trong siêu thị, xong mình bỏ việc. Hiện tại mình làm công việc như trước đây làm, đó là bán hàng linh phụ kiện máy tính tại 1 cửa hàng. Nhưng thời gian làm 1 ngày 12 tiếng, lại làm 30 ngày trong tháng ko đc nghỉ ngày nào. Lương có 3tr/ tháng. Mình làm đc 3 ngày rồi, và ko biết có bám trụ nổi ko nữa hay lại tiếp tục bỏ việc. Nửa tháng trở lạ đây, mình cố gắng không thủ dâm nữa. Còn vấn đề người yêu thì vẫn không khá hơn. Mình vẫn nhút nhát trước con gái, ăn nói lủng củng, không biết nói chuyện qua điện thoại( nói đc tầm nửa phút là hết chuyện). Ăn mặc và ăn nói thì như ông cụ non. Gần đây mình đã thay đổi cách ăn mặc trông khá hơn trước. Ra trường đã 3 năm mà ko kiếm đc 1 công việc tử tế, nhiều khi chạy ăn từng bữa. Mình học nghề tiếp thị mà nhút nhát nên thất bại, mình chán nản ko muốn theo nghề bán hàng nữa. Nhưng mình không bán hàng thì theo nghề gì bây giờ. Ước mơ của mình là gì? Mình cũng không biết. Mình bước đi vô định, không biết mai sau sẽ làm gì, sẽ sống như thế nào. Mình thích những gì liên quan đến máy tính, nhất là phần mềm, nhưng nhút nhát và làm việc gì cũng sợ thất bại thì liệu mình sẽ làm đc gì khi mà nghề sửa chữa máy tính cần 3 năm vừa học nghề vừa đi làm lấy kinh nghiệm sau đó mới tự mở cửa hàng đc, còn phần mềm thì cũng phải bằng đó thời gian. Tình yêu cũng thế, 27 tuổi rồi mà vẫn FA, thiếu tự tin tr các cô gái, đến bao h mình mới có thể có ng yêu và lập gia đình. Mình suốt ngày chìm trong suy nghĩ, tuyệt vọng. Mình nên bỏ việc đi tìm 1 việc mới, hay tiếp tục làm việc( làm 12 tiếng thấy rất mệt mỏi). Và có nên theo nghề bán hàng( 1 nghề đòi hỏi tự tin trong giao tiếp, quan hệ rộng) hay không, hay học lấy cái nghề nào đó. Và cả tình yêu nữa, mình rất tuyệt vọng. Đã 3 năm ra trường mà bây giờ đi đâu nộp hồ sơ xin việc mình cũng ko dám đi, có đi đc cũng run rẩy mất hết tự tin. Các bạn ơi, hay cho mình lời khuyên. Cảm ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự của mình
05:16 CH 20/08/2013
Bệnh ám ảnh sợ xã hội
Bạn ạ, đọc tâm sự của bạn mình rất thông cảm và thấy thương cho bạn, chỉ vì căn bệnh mà chịu bao thiệt thòi trong cuộc sống cũng như công việc. Mình nghĩ cái bạn cần bây giờ là thay đổi bản thân, trước hết là hãy tìm một việc gì đó đơn giản ko quá sức để làm để hạn chế thời gian rảnh rỗi cũng là để cải thiện sức khỏe. Việc thứ 2 là hạn chế tối đa suy nghĩ tiêu cực đi, mình biết nói thì dễ hơn làm nhưng bạn hãy nghĩ rằng trong xã hội có rất nhiều người cũng bị như mình, hơn nữa so với nhiều người bị bệnh hiểm nghèo sự sống ko kéo dài được bao lâu còn đang phải vật lộn giành giật lấy sự sống thì mình còn may mắn hơn. Thứ 3 nữa là bạn hãy hiểu rằng tất cả mọi người trong topic này đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn, thế nên hãy cố gắng lấy lại tự tin vào bản thân và cuộc sống nhé. Đời còn dài và nhiều điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. Cố lên bạn nhé
Cảm ơn bạn đã động viên mình. Khi a còn sống là còn phải cố gắng, dẫu biết thế mà khó khăn biết bao
01:41 CH 20/08/2013
d
daongocnam.b
Hóng
438Điểm·0Bài viết
Báo cáo