Trước ngày cưới: chồng làm hà nội, mọi việc đều tự làm, ảnh cưới tự vác về, tiền vest nam cũng bỏ. về nhà mẹ chồng chê ảnh ko đẹp lăm, ậm ừ vâng, ko đẹp ak. Carvat màu đỏ đô già, chọn màu đỏ tươi mới đẹp, ko thì phải đeo nơ… cảm thấy chánNgày cưới: mọi thứ hơi lung tung như cuối cùng cũng ổn ổn. Chuẩn bị lại mặt thì ô tô đổ cái ruỳnh, cả cái font tí nữa cũng đổ theo. Mặt tái mét ko còn hột máu, ng mệt…Về đến nhà chồng, ăn thì đứng ngồi ko yên vì sắp cỗ. sau khi ăn xog, rửa đủ 6 mâm bát, 11h mới được đi ngủ. ngồi rửa bát khóc vì nhớ mẹ, nhớ e. ở nhà, chẳng bao giờ phải làm gì. Đến đây, thích làm gì thì làm, mà làm càng nhiều càng tốt…Cảm thấy mệt mỏi về thể xác, tiếp theo là màn tra tấn về tinh thần với chuyện ấy, cảm thấy sợ và đau kinh khủng. vì đau quá nên ko thể vào được. cuối cùng là đầu hàng, để mai tính, ko làm đượcNgày thứ 2: xin nghỉ làmSáng dậy sang bà nội ăn cơm. Amend là ko phải nấu và rửa bát, vì ở đây toàn dâu mới ^^. Tiền đóng góp chồng bảo đưa 100k… Ăn được ít thì lọ cọ đi về. nhớ ngày trước ở nhà, mỗi ngày mẹ đều cho uống nước cam. Giờ về đây,c ả ngày ko có hợp nước vào mồm… lại lấy tiền mình đi mua. Cảm thấy nản lắm rồiVề đến nhà, ngủ, lại ngủ, hành xác chứ ko phải vừa… vẫn ko làm được là ko làm đượcXog a í nhà mình lăn ra ngủ, mình lại lọ mọ cắm cơm, giặt quần áo (= máy giặt). không biết đường ra chợ, gọi chồng dậy dẫn ra. Chồng chỉ cho cái chợ rồi đi đánh cầu lôngNgày trước, khi chưa lấy chồng, tưởng tượng ra viễn cảnh, chồng mình đưa đi chợ, dù ko làm gì, chỉ cần đứng cạnh là được mà… cho mình chút tự tin trong ngày đầu tiên. Vậy mà….Cảm thấy đúng là càng tưởng tượng thì thực tế càng ko như vậy. tự tát cho tỉnh lại…Nói thật là mình cũng là đứa vụng thối vụng nát, ở nhà chẳng làm gì. Biết nấu đơn giản nhưng ko ngon. Mẹ chồng về giao nhiệm vụ cá sốt cà…amend chưa làm bao giờ. Tự biên tự diễn. nào là phải cắm máy bơm vì nước ko đủ, nào là phải sạch sẽ, phân biệt rõ nước ăn với nước dung rửa rau. Nước ăn thì chảy kiểu li ti từng giọt. chắc tôi chết.Lọc cà lọc cọc, mãi mới xog bữa cơm. Tá hỏa phát hiện ra, còn 1 con cá ở trong bát, sót. Quẳng khẩn trương vào thùng rác ko con khọm già e chồng nó phát hiện, nó lại nói cho. *()*Dọn cơm ra, mọi ng ăn, chê tới tấp. bà em chồng lấy chồng rồi, vẫn ăn cơm ở nhà mẹ.“ chị xào rau phải cho tỏi vào chứ?”“chị nấu cơm bằng nước máy ak???”“chị sốt cá chưa đủ thời gian, tanh lắm”“rau luộc phải cho thêm gừng vào”Chỉ hận 1 nỗi, ko thể nhét giẻ vào mồm nó =_=Mẹ chồng bảo, nấu nhiều sẽ ngon, thằng Mỹ nó khó ăn lắm, phải ngon nó mới ănChồng căm cúi ăn, ko nói 1 câu gì.Chán ngồi ăn 1 thìa cơm rồi dọnTất nhiên việc rửa bát vẫn là của mình. Xog bà e chồng yêu cầu, dọn nhà cúng ông TáoUk thì dọnLau cho cái bếp sáng loáng lên, soi gương đượcNó bảo: “ ở nhà c có phải làm những việc này ko?”Cười chả nói gì?“ở với mẹ e là phải sạch, mẹ e chỉ thích sạch thôi”“ờ”“ bố chồng e sạch kinh khủng, nấu xog là phải dọn ngay ko ăn mắng. e bị ăn mắng mấy lần rồi”Cho mày chit đi ^()^Lúc làm chỉ hy vọng, chồng xuống hỏi 1 câu xem đang làm gì, nhanh rồi đi ngủ nhưng ko, chồng ăn cơm xog, đi ngủ trước rồi, quan tâm mình làm gì đâu…Mới lấy đấyKì cọ đủ thứ, 10h nó cho mềnh nghỉ, tắm tầng 3 tránh nước bắn làm hỏng máy giặt, dùng chậu, cắm máy bơm phải tắt đi ngay, ko hỏng.Chỉ muốn chạy về với mẹ, cứ ngồi nghĩ là lại khócPhải dạy từ 4h30 sáng học kinh, nhà chk xa quá nên mẹ bảo ở nhà luôn mà đi học, mừng húmNgày 3: Giỗ ông Công ông TáoLàm cùng cty nên chk lai đi làmĂn sáng, chồng bảo đưa 20k đây, uk thì đưa. Từ lúc về chưa tiêu đc đồng nào của chkBuổi trưa, chồng đi từ 11h30, 12h nt: “ em ơi, a đi ăn cơm với khách hàng”, ko thấy 1 câu nào hỏi xem trưa nay e ăn gì…To be contineps: Có chị nào mới về nhà chk cũng như e ko ak? chia sẻ cùng e nhé :((
Cái tuổi 24, cũng chưa hẳn đã mang cái mác ế, hay hàng tồn kho gì cả, nhưng cảm giác cô đơn thì chắc độ tuổi nào cũng trải qua.Cô đơn là khi đi cùng đám bạn cười đùa mà trong lòng nặng trĩu, chỉ muốn rớt nước mắt.Cô đơn là khi gặp khó khăn trong cuộc sống, không thể chia sẻ với bạn bè, bố mẹ, chỉ muốn có ai đó để ôm, để trút những oan ức trong lòng, kiểu như: "anh ơi, hôm nay em bị sếp mắng oan", hay như "anh ơi, bỗng dưng em buồn quá". Mấy cái có vẻ như vớ vẩn, nhưng lại khiến lòng nặng trĩu, không thể kể lể với ai!. Đôi lúc nó ước, giá có thể mua cái ôm, giá có thể mua một lời an ủi, cũng tôtẽ nó sẽ bớt cô đơn phần nào. Nó ước được anh người yêu vỗ về khi buồn, ước được nghe câu: "đừng khóc, có anh ở đây rồi".Cuộc sống của một đứa con gái được bố mẹ bao bọc, nói thẳng ra là quản lý quá chặt, khiến kỹ năng sống của nó nghèo nàn, ngay cả bản thân nó cũng thấy mình quá nhạt, 24 tuổi nhưng k có chút chín chắn, sâu sắc như mấy đứa bạn gái cùng tuổi, mối quan hệ nó có chỉ đếm trên đầu ngón tay.Mẹ nói đùa bảo: "sao không yêu anh nào đi cho đỡ buồn", không hiểu sao bao oan ức như trào ra, nó chỉ muốn hét lên: " không phải bố mẹ luôn cấm con chơi với bạn trai sao??????", "giờ kiếm đâu ra???????", "mẹ tưởng con không cô đơn hả????". Nhưng lại không dám nói, chỉ đơn giản vì......nghe thật buồn cười. Ai cũng bảo nó "đừng kén chọn nữa", nhưng làm j có ai mà kén chọn. Đi làm thì chỉ biết đi làm, đi học thì cũng chỉ biết mỗi học. Số lượng con trai nó biết chỉ vài người, tất cả đều là bạn bè, nó chẳng có cảm xúc với ai cả, nó quý họ, nhưng k hề thấy yêu bất kỳ ai!. Đôi lúc nó tự hỏi bản thân, "hay mình đã bị chai cảm xúc rồi nhỉ".Cũng có vài ng khiến nó rung động trong lần đầu gặp mặt, nhưng rồi cái bản tính nhạt của nó khiến nó không thu hút được ai!.Có lẽ cứ sống như thế đi!, muốn ra sao thì ra!
Chưa thấy vc của e có gì là ghê gớm và ddáng sợ cả. C thấy những vc mà e làm hết sức bt.thời chưa cưới c cũng ở nhà làm mà.có trách thì trách e ở nhà k phụ giúp mẹ để giờ cái gì cũng ngỡ ngàng. E chưa biết nghĩ cho mẹ e nên bao nhiêu vc cứ để mẹ lam.cá nhân c thì thấy coi như đáng đời cho kẻ biếng nhac và k biết thương, giups đỡ mẹ là cái gì
Chào e, c 28 tuổi mới lấy ck, nhưng k có nghĩa là c ế suốt 28 năm. C chia sẻ bí quyết chống ế của c cho e để e tham khảo nhé.
Bắt đầu từ điểm yếu của c đi: c k xinh đẹp, chiều cao khiêm tốn, răng hô, da đen, học vấn cao( nhược điểm đấy nhé)-> những yếu tố ấy khiến c so vs bạn bè đồng trang lứa là thiệt thòi hơn vì con trai yêu bằng mắt.
Nhưng ưu điểm của c là biết nhìn vào sự thật và khắc phục. Bắt đầu từ răng hô: c niền răng, sửa những răng lỗ chỗ,k bao giờ uống cf hay cái gì khiến răng đổi màu.
Da đen: may mắn là c học 5 năm ở hn nên da đã đc cải thiện độ sáng.c thường xuyên đắp mặt, uống sữa, sau khi về hà tĩnh thì thường xuyên che chắn nên da k bị đen nữa.
C học 1 lớp trang điểm cá nhân, giảm cân, thường xuyên đi taaj aerobic cho khỏe và dáng đẹp. Về chiều cao, c cao có m48. C đi dép cao và chọn trang phục ổn ổn để trông hấp dẫn hơn. Như vậy về ngoại hình, c từng bước khắc phục. À, cái chuyện các chàng trai thích vẻ đẹp tự nhiên e có thể hiểu ntn: họ k thích các cô gái trang điểm lòe loet, vì vậy trang điểm thế nào trông thật tự nhiên.
Về tính cách, c có tư tưởng thế này: bao nhiêu cái tệ nhất trên đời nó đã đắp vào ng mình rồi, coi như k có gì để mất nữa, vậy sao mình k vui vẻ lên. Buồn thì cũng thế mà vui thì có nhiều bạn hơn.thế nên trong mắt mọi ng, c luôn sôi động, tâm điểm các buổi nói chuyện, c hóm hỉnh, hài ước , k ngại tranh luận quan điểm và đc các a đánh giá là thông minh, do đó mối quan hệ của mình đc mở rộng.Điều này vừa ưu và nhược điểm: sẽ có những chàng trai ưa hình thích ưa yếu mềm, họ k lựa chọn c. Ngược lại những a chàng thông minh và vui tính, họ luôn thích nc vs c. Điều này cũng hay, vì họ đang nhìn về cái tiềm ẩn c đang có, cũng tốt, tại vì nếu họ thích hình thức, một ngày nào đó mình xấu họ sẽ yêu e khác. Nên c k buồn vì 1 số ng k y c.
C k ngại nói vs mọi ng là mình đang ế. Một cố gái sống ở tp, nghề nghiệp ổn định, học vấn cao,con nhà có đk thì vừa ưu và nhược điểm. Vì sẽ có ít chàng trai có đủ tự tin để tán, và ở ht số chàng trai tp có học vấn như c cũng ít.đây là điều đáng buồn. Vì vậy c luôn che dấu hoàn cảnh gia đình, sợ họ k tự tin.và cũng sợ có kẻ lợi dụng tẩu tán tài sản gd c. Mà cơ quan c thì toàn ng có gd rồi, mình cũng lợi dụng khoản này, họ có gia dình nhưng chưa chắc a e họ hàng bạn bè họ đã có, nên luôn phát là ế, có ai giới thiệu với. Do đó cứ tháng tháng c nhận đc tầm khoảng 3 a mới đến tán, k hợp là cắt dứt điểm, k lằng nhằng cả nể tránh trường hợp họ nói mình lẳng lơ. Rồi lại phát thanh. Còn mình cứ im im sĩ diện thì ai cũng nghĩ mình đã có ng yêu nên ý tứ k làm quen ai đấy. Đc cái vì hay nc nên khi nc làm quen, c cũng gây ít nhiều ấn tượng, do đó cũng lượm lặt đc ít.
Ấy là bí kíp chống ế của c, nhưng c thề là sau khi ra trường 25 tuổi( tính tuổi âm) c k rung động ai, kể cả nhận lời yêu, lòng c luôn cô đơn. Cho đến khi gặp ck c
Còn lấy ck là cái duyên, c thề là c k làm mình làm mẩy thể hiện gì khi gặp a ấy cả. Một a yêu thầm c, suốt ngày lên fb ngắm c, xong ck c thấy đc, a này bảo con này kiêu lắm m k tán đc đâu, thế là ck c tán c vì thách thức. Ck c vì có hình thức đẹp nên lắm e theo, a ấy tự tin là chỉ cần nhìn thấy a ấy thì c sẽ điêu đứng như bao cô gái khác.ai ngờ lần đầu tiên nc chị đã chưi cho trận xong k thèm tiếp chuyện, suốt 3 tháng trời a í nt cho c mà c k biết, k để y, k biết sự tồn tại của ck c, điều đấy làm ck c phát cáu rồi y c lúc nào k biết. Sau này gặp mặt 2 ng mới cảm tình nhau.ck c chớp thời cơ cưới c luôn đấy. Nói chung yêu thì phải vận động chứ cưới ai là duyên số rồi, e k phải lo đâu