Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Thế này có phải là ngoại tình không?
Mình thì nghĩ người ở ngoài có khi không sáng bằng bạn đâu.
Biết là anh ấy nói như vậy là không phải với vợ nhưng có khi cũng phải xét đến hoàn cảnh, có nhiều người đàn ông bị vợ dò xét quá cũng sinh ra cuồng, nói bậy trong lúc nóng giận.
Việc chat chít đó thì có đi quá giới hạn thật nhưng không phải lúc nào chồng sai thì mình đều có thể to tiếng được (mình chỉ đề cập đến thái độ, không có ý nói theo nghĩa đen của từ to tiếng).
Mình thích câu nói của Mat_ong trong 1 topic khác "cuộc sống có nhiều cung bậc", mỗi người có quyền chọn cho mình 1 cách ứng xử khác nhau, và mỗi một cách ứng xử đưa đến một kết quả khác nhau, và cũng như nêm gia vị vậy, chỉ cần thay đổi một ít thứ này thì vị của thức ăn đã khác đi một chút, ứng xử trong cuộc sống cũng như việc nêm gia vị vậy, là cả 1 nghệ thuật...
Mình nói thế này với 1 mong muốn duy nhất là chúc bạn tìm được cách ứng xử mang đến kết quả tốt nhất cho bạn.
Chúc bạn hạnh phúc.
02:31 CH 06/07/2009
Những ông chồng đạo đức giả!!!
Ủng hộ Mat_ong, mình nghĩ bạn có cái nhìn có vẻ toàn cục nhất.
02:11 CH 06/07/2009
làm sao để thương con riêng của chồng như con mình
Mình cũng có con chồng, mình hơn nó 13 tuổi. Lúc đầu mình yêu nó vì thấy nó ngoan. Giờ thì mình yêu nó như con. Nó gọi mình bằng chị, nhưng bạn nó đến nhà thì nó dứt khoát giới thiệu mình là mẹ. Giờ thì nó ra nước ngoài học nhưng cứ nhắc đến nó là mình khóc vì nhớ. Mình cũng không biết nó thương mình đến đâu nhưng mình biết là mình thương nó.
09:08 SA 11/02/2009
Em phải làm sao để lấy anh ấy mọi người ơi giúp em
Nếu chị là em, chị sẽ nói rõ tình cảm của mình để thoát khỏi cảnh ỡm ờ này. Và sau đó, nếu anh ấy từ chối, chị sẽ tìm mọi cách để quên anh ấy. Nếu em yêu nồng nhiệt nhưng vẫn mạnh mẽ và tự trọng, chắc em cũng dành được ít nhất là sự tôn trọng của anh ấy.
Quan niệm của chị là sống hết mình và chịu trách nhiệm với bản thân (cũng không dễ làm đâu!:Smiling:)
Chúc em mạnh mẽ.
04:57 CH 17/01/2009
Một phút thật lòng! Hãy là chính mình dù chỉ...
Đường song song

Đây là những lời nói chôn chặt trong lòng em. Chưa bao giờ em có thể nói với anh, mãi mãi em cũng không thể nói với anh.

"Em muốn nắm tay anh và khóc dù chỉ 1 lần trong đời. Để rồi chúng mình lại là hai đường song song."

Nhưng em không cho phép mình nói ra, mãi mãi cũng không được nói ra bởi vì mỗi một lẽ: chúng mình nên là hai đường song song.
02:13 CH 09/11/2008
Đọc bài thơ: Đôi dép -suy ngẫm về cuộc sống VC&TY!
Bài thơ này là bài thơ mà mình thích lâu nhất, cứ mỗi lần đọc lại là bồi hồi mặc dù nó chẳng có chút kỷ niệm nào gắn với ox.
" Cùng bước cùng rời không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia..."
Cứ mỗi lần đọc là lại thấy thương ox hơn, người cùng chia sẻ với mình vui - buồn trong cuộc sống. Và cảm thấy sự gắng bó gia đình mới thiêng liêng làm sao!
03:02 CH 07/11/2008
Tình yêu đã ra đi, làm sao trở lại?
Những cuộc chia tay có thể êm đềm, cũng có thể sứt đầu mẻ trán. Em đã chọn cách em nghĩ là ít tổn thương nhất cho các con, nhưng hình như anh đã chọn cách khác, ít tổn thương nhất cho túi tiền.

Em phải làm sao đây? Những thứ mà anh chiến đấu như một con sư tử để bảo vệ có đáng giá đến thế không? Và em nữa, em có nên bỏ cái gánh nặng ấy khỏi vai mình? Cũng chỉ là tiền thôi mà.


Đã đến nước này thì để Tòa phân xử đi Yên Vũ ơi. Đàn ông mà lại thế thì đáng khinh quá, chiến đấu với vợ và con mình à?

Chỉ tội cho 2 đứa trẻ, nếu phải thấy những mặt trái của đấng sinh thành thì dễ bị ảnh hưởng đến niềm tin và tâm lý lắm.

Mình nghĩ cách mà ít làm tổn thương con trẻ của bạn đôi khi phải nhượng bộ anh ta để cho các bé đỡ phải thấy mặt trái của anh ta nhất. Nhưng mình lại không cam tâm để bỏ phiếu cho việc bạn nhượng bộ về quyền lợi tài chính cho anh ta, vì sự thật thì đó là quyền lợi về tài chính của 2 bé.

Thôi thì bỏ một phiếu trắng. Để cho tòa xử vậy!
02:19 CH 11/05/2008
Seta của tôi.
"
Tôi xin cá cược rằng người nào mà đã từng có kinh nghiệm với việc "ngoại tình""

Đọc đoạn này mà mình giật cả mình, cũng may là còn có đoạn sau...
:Laughing:
"dù là trực tiếp (tội lỗi!) hay gián tiếp (qua tâm sự của người thân hoặc tận mắt chứng kiến), thì sẽ dễ dàng tin rằng câu chuyện của Seta 100% là có thật. "

Tặng bạn này :Rose:
05:16 CH 05/05/2008
Seta của tôi.
Cảm giác khi đọc những dòng này là thấy hơi ... buồn cười. Một người trong cơn đau khổ mà ký ức vẫn còn bận bịu đến từng chi tiết nhỏ nhặt như "chiếc khăn Cashmere màu đen", "mùi hương Hugo woman", "chiếc ghế mây ngoài trời quán cafe Highland", "ly cafe thơm ngon với chiếc bánh trứng nhện bé xíu", "món súp bí đỏ với hạnh nhân", "Rượu vang ngon", ""Khăn ăn trắng muốt, chén dĩa leng keng", "Hoa và nến ở khắp nơi" ... Tất nhiên, phụ nữ, nhất là khi đang yêu, có khả năng lưu giữ nâng niu đến từng chi tiết nhỏ nhặt của cuộc tình. Song những chi tiết đó nói lên rằng Seta là một người hết sức duy mỹ, mơ mộng và bị ảnh hường nặng của văn chương. Với nàng, mọi thứ phải thật hoàn mỹ, đến từng chi tiết nhỏ. Phải lãng mạn, phải đẹp, phải sang, phải kiểu cách, phải lấp lánh. Phải như tiểu thuyết ! Như thế, có nghĩa là hiện thực đã được nàng tô hồng lên nhiều lắm, bằng lời văn rất trau chuốt, mỹ miều.

-->> Theo mình, phụ nữ khi đang yêu thường lưu giữ, nâng niu những chi tiết nhỏ nhặt và khi phải chia tay người mình yêu thì chính những chi tiết này lại vô tình gợi nhớ và làm người ta đau lòng nhất.


Tính chất "tiểu thuyết" của câu chuyện còn thể hiện rõ trong lời văn và đặc biệt qua các lời thoại : "anh thì thào: "Tất cả đều nhìn em, nếu anh là bố em thì anh sẽ nhốt em lại không cho đi đâu cả". ... "Tôi cúi mặt xuống, hít một hơi dài và tự nhủ: "Mình không thích hợp cho chuyện này, thật sự không thích hợp cho chuyện này. Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi"."

"Một hôm cùng đi xem phim buổi chiều ở Vincom, tai vách mạch rừng, không dám đi ngang hàng, tôi đi trước, anh đi sau, coi như không quen. Tôi nhắn tin vào điện thoại anh, bảo:

- Chúng mình là hai người già nhất cái rạp này.
- Anh thôi, không phải em. Anh muốn đấm vào mặt tất cả những đứa con trai đang nhìn em."

Đó là những lời thoại rất "Tây", chỉ tìm thấy trong những truyện ngắn hay tiểu thuyết nước ngoài. Hoàn toàn không phải của Việt Nam. Một người đàn ông Việt, kể cả có lịch lãm, từng trải và "Tây hóa" đến mấy, cũng hiếm người nói năng giống như thế (Mình đủ từng trải để quen biết và hiểu nhiều tuýp đàn ông trên đời. Ta có, Tây có. Trẻ có, già có). Có gì đó hơi mâu thuẫn với những đoạn tiếp theo, Seta viết rằng : "Người đàn ông ấy bước vào cuộc đời tôi không bằng những thứ phù hoa cố tình tạo ra để thôi miên đối phương, ngược lại, là tất cả những gì thành thật, tự nhiên, hiền lành nhất". "Anh là kiểu thứ hai, cái gì cũng hiền lành, thật thà, không lên gân, không "diễn" ... Một người đàn ông "tự nhiên, hiền lành, không lên gân, không diễn" sẽ không có những câu nói đầy ngọt ngào, khéo léo và kiểu cách như thế. Dường như Seta đã "tiểu thuyết hóa", "lý tưởng hóa" quá mức nhân vật đàn ông trong câu chuyện tình yêu của mình.

Và khi một người đàn bà thật sự là Việt Nam chớm bước vào ngoại tình, cô ta sẽ tự dằn vặt mình không giống như nàng Seta lắm : "Mình không thích hợp cho chuyện này, thật sự không thích hợp cho chuyện này. Mọi thứ sẽ kết thúc sớm thôi". Đó là một câu văn rất Tây, một lối dằn vặt kiểu Tây ! Một lần nữa cho thấy nàng bị ảnh hưởng rất nặng của tiểu thuyết, văn chương nước ngoài ! Những ai đọc nhiều văn chương nước ngoài sẽ nhận thấy ngay điều đó. Vô tình hay cố ý, nàng đã đưa những cái đó vào câu chuyện của mình, khiến câu chuyện nhuốm màu tiểu thuyết diễm tình ! Thiếu chân thực, thiếu thuyết phục. Còn khá nhiều chi tiết có thể nêu ra để minh chứng cho nhận định này.

-->> Đúng là Seta có cách viết rất Tây, lúc đầu mình còn tưởng Seta đang sống ở nước ngoài với những chi tiết " cà phê Highland"chiếc khăn Cashmere màu đen", "mùi hương Hugo woman", "chiếc ghế mây ngoài trời", "ly cafe thơm ngon với chiếc bánh trứng nhện bé xíu", "món súp bí đỏ với hạnh nhân"... Nhưng mình hoàn toàn tin rằng Seta và một số người trí thức lớn nữa cơ, hoàn toàn có thể ngấm trong máu văn chương Tây, cách ứng xử Tây và suy nghĩ hoàn toàn như Tây


Ngoài ra, tôi còn thấy thiếu trong câu chuyện của Seta những yếu tố mà nhờ đó tôi có thể tin chút ít câu chuyện này là có thật. Câu chuyện này là cuộc tình giữa hai người từng trải, đứng tuổi. Người đàn ông có vẻ như là một người thành đạt, có chức tước và mang nhiều trọng trách. Song câu chuyện như Seta đã viết dường như mang hơi hướng của một cuộc tình giữa hai người còn trẻ măng, còn nhiều mộng mơ, bay bổng chứ không giống tâm lý của hai người đứng tuổi. Có thể thấy rõ điều đó thông qua các lời thoại, các chi tiết, các cuộc gặp gỡ và tâm sự của người viết. Thêm nữa, đọc cả câu chuyện, tôi thấy dường như Seta có xu hướng NHẬN nhiều hơn CHO. Một người đàn ông thành đạt, nổi tiếng, nhiều trọng trách như thế, hẳn cũng có không ít sức ép, khó khăn trong cuộc sống, cần được sẻ chia, tâm sự. Vậy mà trong suốt chuyện tình kéo dài 11 tháng, theo như Seta viết - khoảng thời đủ dài để nhiều sự kiện có thể diễn ra trong bối cảnh câu chuyện tình này - tôi không hề thấy Seta đả động đến tâm tư của người đàn ông đó một lần nào. Lúc nào cũng chỉ thấy anh ta trong một hình ảnh thật hoàn hảo, ân cần, chu đáo, tận tâm, lãng mạn, lý tưởng ... Hay đó là cách yêu của Seta ? Yêu chỉ là yêu ? Yêu chỉ là tìm kiếm sự bay bổng, lãng mạn như tiểu thuyết cho chính bản thân mình ?

-->> Khi người ta yêu, nhiều khi người ta như trẻ con, không phải ai cũng phải thể hiện tình yêu của mình đúng như lứa tuổi.

Theo cảm nhận của mình, Seta là một người rất lãng mạn, Seta có cuộc sống nội tâm tách biệt hẳn với cuộc sống đời thường và theo Logic của những gì Seta viết thì đây chính là nguyên nhân làm cho Seta không thể hòa hợp với chồng và làm cho Seta yêu người đàn ông khác đến như vậy (vì người đó hiểu được phần tình cảm mà Seta phải bỏ quên đi hoặc đè nén trong những năm tháng sống với chồng - cũng theo mình thì phần cuộc sống nội tâm này của Seta mới là phần chi phối mạnh mẽ con người của chị, mình có cảm giác, Seta sống với chồng chỉ có thể xác, còn tâm hồn thì, trước khi có người đàn ông kia, chắc nó đã bị đè nén đến héo mòn)


Cái kết câu chuyện hợp lý thôi - hy sinh tình yêu để giữ gìn sự nghiệp, danh tiếng cho người mình yêu, sau khi đã được bà mẹ "cao tay" của người đàn ông kia "đả thông tư tưởng". Lối xử lý này cũng khá "Tây", không giống Việt Nam lắm. Trong thực tế, hiếm có những bà mẹ Việt Nam hiểu, quan tâm đến con trai mình như thế và chọn cách xử lý vấn đề khéo léo, tế nhị và cao tay được như thế.

Còn nhiều điểm có thể bàn bạc trong câu chuyện này, nhưng thôi. Để lúc khác bàn tiếp nhỉ ? :)

Mình nghĩ, Seta chỉ viết tâm sự của mình như một cách để quên hoặc để giải thoát cho tâm hồn của mình vì chị chẳng có nơi nào để bày tỏ nữa, viết như gửi lời cho gió vậy thôi. Mình cũng đọc chuyện của chị như một cách chia xẻ và cũng tìm thấy đâu đó hình ảnh của mình nên mình tin tình yêu này là có thật, ít ra thì cũng từ phía chị Seta!
06:31 CH 04/05/2008
Tình yêu đã ra đi, làm sao trở lại?
Bà Yên Vũ ơi, bà làm ơn vất hết mọi thứ nếu cố mà không được đi nhưng bà hãy ôm lấy cả 2 đứa con cho tôi nhờ với.
Tôi kể cho bà nghe một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 4 năm không xa nhà tôi lắm cho bà nghe đây. Đọc xong chuyện này tôi mong bà có được quyết định sáng suốt nhé.
Hai bố mẹ bỏ nhau. Chị lớn ở với mẹ. Em gái bé hơn ở với bố. Bố lấy mẹ kế. Bố đi làm, ở nhà mẹ kế hành con bố đâu có biết. Con bị dọa rồi có giám nói gì với bố đâu. Mà con còn bé lắm cơ. Khi bố ở nhà mẹ kế cứ ngọt thưa ngọt thớt, bố cứ tin rằng vợ mình yêu con riêng của mình. Rồi một lần, mẹ kế gội đầu cho con, vừa quát nạt, mụ dùng tay nhấn đầu bé xuống dưới chậu nước vừa quát. Không biết nhấn có lâu không nhưng không may lần đó bé vĩnh viễn ra đi. Bé mất khi bé mới được hơn 3 tuổi một tí thôi. Không hiểu có ai biết rõ chuyện của bé không mà trước đây không có ai lên tiếng cả. Chỉ biết rằng ngày bé ra đi không ai cầm được nước mắt.


Đọc đoạn này mà mình sợ quá, và không cầm nổi nước mắt. Tội bé quá, bé đã chả biết nương tựa vào đâu... Nhớ hoài lời ox, trẻ nhỏ có tội gì, chỉ biết tin và bám víu vào ba mẹ. Bé này thì chả biết tin ai, chả biết bám víu vào ai... Mình mà là mẹ bé, thì mình giết 2 người ấy mất...
Xin lỗi mình spam một tí
Yên Vũ ơi, mình nghĩ có khó khăn thế nào thì bạn cũng nên nuôi cả 2 bé đi, đọc tâm sự của bạn (không biết bạn nói có phiến diện không nhưng mình giả sử cảm nhận của bạn là đúng hoàn toàn) thì mình thấy gia đình chồng bạn mà nhất là ba chồng không được bình thường, không biết lý lẽ đạo đức, chồng bạn thì hơi bị vấn đề về tâm lý, không kiểm soát được bản thân (yêu vợ và đối xử tốt với vợ là thế mà cứ hễ có bố mẹ đến là thay đổi hoàn toàn, trở thành một người không có lý lẽ, hành hạ vợ mình), bạn đừng để con mình sống chung với những người như thế, tội nghiệp bé lắm, dù mình không thể phủ nhận đó là người thân của bé.
02:53 CH 13/04/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
Kekeke, post bài xong rồi mới thấy có người đã góp ý giống mình! Sorry mọi người nhé, nhưng cũng là thêm 1 phiếu nên mọi người để bài của mình lại nhé!
To: mẹ Anh-Vinh, sao mà ý kiến mình giống nhau thế không biết. Không phải mình copy đâu nhé, chỉ là tư tưởng lớn gặp nhau thôi đấy! bắt tay mẹ Anh-Vinh nhé!
05:12 CH 29/03/2008
Tôi đã bị chồng mình phản bội
To: Nguoi vo rat yeu chong
Đọc topic của bạn mà mình muốn gọi điện ngay cho bạn nếu có thể. Không biết khuyên bạn thế này có còn kịp không.
Qua chuyện kể của bạn, mình thấy thế này:
- Chồng bạn đang yêu người kia thật lòng đấy và lý do là vì anh ấy thất vọng ở bạn và bắt gặp ở cô ấy sự đồng cảm, tri kỷ nên càng thấy gắng bó nhiều hơn.
- Chồng bạn là người sâu sắc và có lương tâm, vì anh ấy đã nhận hết sự thật và chấp nhận để bạn phán quyết (theo mình đó là dấu hiệu của lương tâm)
Với 2 lý do này, nếu mình là bạn, mình nghĩ để có được tình cảm của anh ấy bạn phải là một người vợ sâu sắc, bao dung, nói chung là một chỗ dựa vững chắc mà lại yên ả cho gia đình anh ấy (đó là gia đình của bạn đấy!)
Vì vậy nếu là mình, mình sẽ chọn cách giải quyết như sau:
- Chấp nhận lời đề nghị của anh ấy: sống vì con (cho dù có phải là 2 người bạn cùng sống chung một mái nhà thì vẫn tốt cho con rồi dùng những cách tiếp theo sau đây để nuôi lại tình cảm của 2 người)
- Chăm sóc cho anh ấy vừa phải, tế nhị
- Nói với anh ấy rằng dù anh ấy đã thay đổi (mình sẽ không dùng từ "phản bội") thì mình vẫn còn yêu anh ấy (thực sự là mình thấy bạn vẫn còn yêu anh ấy) và mong hai người sẽ lại có tình cảm như xưa (vì đó là cách tốt nhất cho bé và cho cả 2 người)
- Nói thẳng với người kia là mình sẽ bằng mọi cách giữ chồng mình, yêu cầu cô ta không hẹn hò với anh ấy nữa
- Tuyệt đối không nổi giận hay ngăn cấm anh ấy tâm sự hay gặp gỡ với cô kia (vì có làm cũng chỉ là việc đổ dầu vào lửa)
- Tạm thời chỉ là người bạn của anh ấy, đừng can thiệp quá nhiều vào mọi việc của anh ấy.
- Tuyệt đối không gây sự, không ầm ĩ
Nói chung là tạo một sợi dây vô hình dịu dàng để buộc anh ấy lại. Mình nghĩ với cách này, anh ấy sẽ tự động quay về với bạn và cô kia rồi cũng chỉ là quá khứ thôi.
Với mình, tình yêu là thứ tình cảm không bền vững, nó chỉ là cảm giác tức thời mặc dù rất mạnh mẽ, lôi cuốn. Cuộc sống vợ chồng còn có một thứ tình cảm khác mà mọi người thường gọi là "nghĩa" còn mình thì cứ thích gọi là "tình", đó chính là thứ làm chồng bạn cứ đối xử với bạn như chưa có chuyện gì (như là vẫn yêu bạn) cho đến khi bạn biết chuyện, là thứ làm cho anh ấy chỉ thấy dễ chịu hơn nếu bạn có người khác để anh không phải là kẻ phản bội (và bạn sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật là anh ấy đang yêu người khác) và hiện nay làm anh ấy yêu cầu bạn hãy nghĩ đến con và suy nghĩ kỹ chuyện li dị. Cái "tình" này mới chính là tình yêu vợ chồng và tình cảm gia đình, đừng vì thứ tình cảm bộc phát, tức thời mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và cuộc sống, tương lai của những đứa con yêu dấu của mình mà hãy chiến đấu để giành lại nó.
05:04 CH 29/03/2008
Yêu người đã có gia đình
HTV7 đang chiếu phim "Cám ơn tình yên" do Triệu Vy đóng vai chính. Những người "yêu người có gia đình" nên xem phim này. Phim không lên án hay chỉ trích, mạch phim chầm chậm dẫn dắt chúng ta theo nội tâm và tình cảm dữ dội của các nhân vật "tay 3". Phim thì hơi cường điệu nhưng vì cường điệu thì mới là phim, mới lôi cuốn. Tôi thích cách khắc họa nhân vật trong phim này. Tiếc là chiếu vào giờ trưa nên chắc chỉ có người nghỉ sinh em bé ở nhà như tôi mới xem được. Mời bạn chủ topic này thuê/mua DVD về xem để ngẫm nghỉ về "tình yêu không có tội".
Xem phim này xong tôi thấy chúng ta nên nhìn bao dung hơn, đừng vội chỉ trích khi ai đó vừa lên tiếng "tôi yêu người có gia đình". Mà chung qui trong cuộc đời này chúng ta cứ lo liệu cho bản thân ta, biết ta có hoàn thiện chưa mà chỉ trích ai. Bài học từ phim "cám ơn tình yêu" là :
-Con đường của hôn nhân đầy chông gai, gập ghềnh. Dù hôn nhân trên nền tản tình yêu đi nửa thì người trong cuộc cũng phải luôn học hỏi cách cư xử, yêu cũng phải học ! Yêu mà gây tổn thương cho người mình yêu, cho những người khác thì chỉ chuốc lấy đau thương cho chính mình.
-Đàn ông thì rất nhẹ dạ, dễ bị cám dỗ bởi những tình cảm "khác với lối mòn hôn nhân". Nhưng khi tỉnh cơn mê họ bị dằn vặt, trói buộc bởi trách nhiệm, bởi sự thức tỉnh của thứ tình cảm sâu nặng với người phối ngẫu mà họ không dễ dàng dứt bỏ. Chính vì điều này mà cả 3 người vợ-chồng-người tình đều bị tổn thương nặng nề.
-Nếu đã dám yêu người có gia đình thì khi tỉnh giấc mộng, kẻ thứ 3 nên rút lui là tốt nhất ! Trong phim, dù sống rất chân thành, dù bị cuốn trôi bởi số phận, nhưng rồi cũng đến lúc nhân vật thứ 3 phải thốt lên "Hình như tôi đã sai ngay từ đầu".
Nói về thể loại phim này tôi thấy phim Trung Quốc thể hiện sâu sắc hơn phim Hàn.

Mỉnh đọc nhiều bài góp ý cho những topic kiểu này thấy góp ý này sâu sắc và tỉnh táo nhất, lại còn đầy tình người. Mình đã từng ở hoàn cảnh của chủ topic, đã chờ đợi và đã đến được với nhau, giờ hôn nhân của mình đã được 5 năm cộng với thời gian chờ đợi cũng đã ngót nghét 10 năm. Nhưng nhận xét của mẹ Bi Lyn là đúng với suy nghĩ của mình nhất, những gì mình phải trãi qua để đến được với anh ấy và sự dằn vặt mình đã phải trãi qua thì không bút nào tả xiết. Mình không muốn và không bao giờ khuyến khích người nào đi vào con đường gian nan như mình đã từng đi cả, nhưng vì mình là người đã từng trãi qua việc này, đã từng tin vào anh ấy, tin vào tình yêu chân thành của chúng mình nên mình mới viết những dòng này cho chủ topic, chỉ một mình mình là biết chuyện mình nên làm nhất, và người phải trả giá cho quyết định của mình là bản thân mình và tất cả mọi người thương yêu mình thật lòng. Đó là tất cả những gì mình đã trãi nghiệm. Mình cũng thực sự cảm thấy nhẹ lòng khi bạn nghe theo lời khuyên của mọi người vì đường quang thì bao giờ cũng dễ dàng và trọn vẹn hơn!
04:01 CH 07/03/2008
d
daochoi
Bắt chuyện
680Điểm·0Bài viết
Báo cáo