Anh mrkool.84 , e thực sự không thể ưa được cái cách anh nói về phụ nữ. Nhưng e lại +1 cho anh về sự chân thành. Vì sau tất cả anh vẫn vào topic của chị để nói nên những suy nghĩ của a ( những lời khuyên chăng?!?)Một tâm hồn sâu sắc và nhiều nỗi niềm. Chúng ta có thể gặp quen nhau được không :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của MrKool.84
Sâu sắc nhưng chỉ biết sống vì mình. Phụ nư sinh ra ko phải để giải cứu thế giới. Ai cungz kêu cao cả, tấm lòng yêu thương vô bờ bến. Chỉ là cách nói của mấy kẻ ahoi. Khi ba mẹ ốm đau, gdinh sóng gió. Thì e có làm đủ trách nhiệm một người con ko? Hay e chỉ sống để làm siêu anh hùng. E bỏ ngoài tai những âu lo cho con gái muộn chồng không chỉ đơn giản là vì họ hàng nhắc nhở, vì danh tiếng của gia đình? là lo khi lớn tuổi, cơ hội tìm được một người trưởng thành, chín chắn làm bạn đồng hành của sẽ ít hơn?thời gian để tìm hiểu một người cũng thu ngắn lại, nguy cơ gặp phải một người chồng bạo lực hay có lối sống không lành mạnh cũng tăng lên. Con gái muộn chồng cũng đồng nghĩa với việc phải sinh nở khi tuổi đã cao, sẽ có nhiều nguy hiểm hơn cho sức khỏe. Rồi sinh con muộn, liệu khi ấy cha mẹ còn có sức khỏe để đỡ đần con trong lần đầu tiên làm mẹ? E hãy bớt ích kỉ và bao đồng đi, thời gian không đợi ai và cha mẹ luôn muốn con nhận được những điều tốt đẹp, luôn muốn được đồng hành và san sẻ cùng con. Khi hiểu những nỗi lòng ấy, khi được trực tiếp lắng nghe những thổ lộ của bố mẹ, và từ những người thật sự thương e, xót e. E có thấy mình tệ bạc hay ko?
Chính sự vô thường, vô tình ấy làm mình thức tỉnh. Ko còn ngây thơ tin hay hi vọng vào mấy câu “yêu mãi mãi” “chỉ yêu 1 người”.... một cách tuyệt đối nữa. Bởi vì đã trải qua cho nên nếu vấp tiếp sẽ ko đau nhiều, sẽ chấp nhận bởi biết rằng đấy cũng là lẽ bình thường.
Vì vậy ko phải tìm lý do tại sao lại như vậy bạn ạ. Mình cũng từng thắc mắc như vậy và người yêu cũ của mình có nói thế này :” khi cành hoa này úa tàn, thì sẽ có cành hoa khác nảy mầm rồi đơm hoa, bông hoa ấy sẽ lại rực rỡ thôi....”
Có những việc chỉ đơn giản là chấp nhận và bước tiếp....