Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tết !!! Cô đơn ???
Tết ! Ôi sao sợ quá.
Chưa có năm nào sợ tết đến thế. Cô đơn tràn ngập đến từ khắp mọi nơi.
có người hỏi: tại sao không tự giải thoát cho chính mình khỏi những ưu tư buồn phiền. Có thêm một niềm vui thì có thêm một niềm hạnh phúc, sao tự làm khổ mình vì sự cố chấp để cô đơn.
Nhưng nhiều khi nói thì dễ làm thì khó, biết là chỉ vô tư một tí thì cộ đơn sẽ phải nhường chỗ, nhưng......không thể như vậy bởi vì............Tôi vốn chỉ là tôi.
Chưa bao giờ có một ngày như thế,ngồi một mình trơ trọi giữa một khồng gian bao la vắng vẻ. Nghĩ về rất nhiều, nhiều đến nỗi cứ thấy nhói đau trong lòng. Tại sao: Giờ chẳng biết trả lời sao cho cái tết đến quá lạnh lẽo.
Thật may mắn còn có đứa con gái yêu bên cạnh.
02:55 CH 15/02/2008
2007 - một năm nhìn lại
Zao ôi!
Chớp mắt sắp hết một năm, sợ thật.Năm thì sắp hết mà trống rỗng quá....hoàn toàn trơ trọi...
Nhớ lại những chuyện đã qua mà thấy sợ. Một năm luôn bảo nỗi và chiến tranh liên miên.Cầu mong năm mới an lành và tràn đầy mơ ước. Luôn thực hiện được những điều mình thích. Vô ưu và vui vẻ..........
05:00 CH 23/12/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)
Người xưa nói...người buồn cảnh có vui đâu bao giờ..Thật thế, giờ buồn quá và càng đọc nhật ký của mọi người lại càng buồn hơn.
Con đường là do mình chọn vậy thì gập ghềnh hay thênh thang cũng tự mình bước.
Noel này không biết sẽ như thế nào đây? Người yêu người sống để yêu nhau...Thôi thì con người có số phận của mình, sách nói vậy....
Cố quên muộn phiền để đón ngày mới vui hơn.
01:55 CH 23/12/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)
Buồn không biết viết gì đây
04:51 CH 22/12/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)
Hôm nay là ngày tôi vừa buồn vừa vui.
Buồn vì có người đã vì một lý do gì đó ...không ăn thì phá cho hôi...
Vui vì có bạn đến thăm bất ngờ...
Tôi không thể biết hạnh phúc là gì... nhưng chỉ có thể hiểu rằng, nếu mỗi ngày khi thức dậy thấy hân hoan vui là có thể tạm gọi hạnh phúc.
Có người hát:
Ngày xưa đó khi ta bên nhau
Rằng anh nói yêu em yêu muôn đời
Mà giờ đây sao anh bước đi không một câu nói chia ly
Tình yêu kia tan theo làn mây
Bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời
Bỏ lại đây riêng em xót thương
Cho mối duyên của chúng mình
Cái ngày như vậy không còn xa nữa vì tình đời thường là thế
01:54 CH 22/12/2007
Nhật ký ngày... tháng... năm... (Phần 8)
Trong đời người chuyện buồn là đương nhiên phải xãy ra, nếu không nói là thường xuyên.
Nhưng điều mà tôi thấy buồn day dứt lắm là yêu đương vớ vẫn. Hôm nay tâm trạng không vui nên lại dạo net và vào đây viết vài dòng cho vơi tâm sự.
Trời khiến xui chi hai người quen nhau...để rồi lại đành lòng chia xa...
Không có gì tồn tại mãi mãi với thời gian khi nó không bền vững. Trớ trêu thay định mệnh lại khiến người ta đau lòng khi thoáng nhớ.
Ước gì chỉ là con chim, bay trên bầu trời vô định......
Ước gì là một loại cây đứng giữa trời không chếnh choáng vì gió........
Ước gì như gỗ đá vô ưu......
04:05 CH 20/12/2007
d
danba
Bắt chuyện
712
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Chưa có năm nào sợ tết đến thế. Cô đơn tràn ngập đến từ khắp mọi nơi.
có người hỏi: tại sao không tự giải thoát cho chính mình khỏi những ưu tư buồn phiền. Có thêm một niềm vui thì có thêm một niềm hạnh phúc, sao tự làm khổ mình vì sự cố chấp để cô đơn.
Nhưng nhiều khi nói thì dễ làm thì khó, biết là chỉ vô tư một tí thì cộ đơn sẽ phải nhường chỗ, nhưng......không thể như vậy bởi vì............Tôi vốn chỉ là tôi.
Chưa bao giờ có một ngày như thế,ngồi một mình trơ trọi giữa một khồng gian bao la vắng vẻ. Nghĩ về rất nhiều, nhiều đến nỗi cứ thấy nhói đau trong lòng. Tại sao: Giờ chẳng biết trả lời sao cho cái tết đến quá lạnh lẽo.
Thật may mắn còn có đứa con gái yêu bên cạnh.