thương cho ba mẹ em. có đứa con gái dại trai. bị nó đánh cho te tua mà 1 2 vẫn cứ ko dứt ra đc. nhiều ng như thế lắm e ạ, chả hiểu vì lí do gì. có thể ko dùng vũ lực họ cảm thấy bạn đời ko nam tính chăng???những ng như e ko có đủ dũng khí để dứt bỏ thì e nen đọc mấy bài kiểu như: vẫn chung thủy dù bị chồng đánh 20 năm để học hỏi, chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó như các chị ý. chúc em chân cứng đá mềm nhé.
Bị đánh mà còn ráng yêu và nữa chứ. Cái này ng ta gọi là óc cứt nè
Chào em, chị đọc bài tâm sự của em mà sao thấy giống hoàn cảnh của chị thế. Chỉ có điều chị đã mù quáng đâm đầu vào với hy vọng nguyên vẹn rằng "có quyết tâm, mình sẽ thay đổi đc mọi thứ". Và giờ đây, hơn 2 năm kể từ ngày lấy chồng, ngày nào chị cũng tiếc nuối. Người ta hay nói yêu là không hối tiếc, rồi thì đã quyết định thì không đc hối hận, nhưng chị không thể lừa dối bản thân rằng, chị đã quyết định và giờ chị hối hận. Có thể coi đó là 1 sai lầm khó có thể sửa, trừ khi bọn chị ly hôn. haixx Có điều này chị phải nói với em, EM NÊN DỪNG LẠI KHI CÒN CHƯA MUỘN. Bản thân em cần nhiều nhiều thời gian hơn nữa để suy nghĩ cho thấu đáo, rằng em có chịu hy sinh sự ngăn nắp, sạch sẽ của mình để hòa mình vào ngôi nhà bẩn thỉu, bừa bộn đó hay không? tức là chịu bẩn đi 1 chút (có thể là nhiều chút) so với trước khi lấy chồng. Em có chịu hy sinh thời gian và công sức để ngày nào cũng lau dọn, quét chùi cho bằng với lúc còn ở nhà em không? em có cảm thấy bực tức không khi em dọn chưa xong đã có người khác bầy ra? em có dũng cảm yêu cầu bố mẹ chồng em, gia đinh chồng em ăn ở, bày biện cho sạch sẽ ngăn nắp theo đúng ý em không? em có dám ăn chung, ở chung với những người bẩn thỉu như vậy không? khác nhau về lối sống, khác nhau về cách suy nghĩ, khác nhau về văn hóa sinh hoạt, những thứ mà nếu tương đồng thì ở với nhau trọn đời hạnh phúc, còn nếu khác nhau thì hậu họa thế nào, em chịu đc k? Vì sao ư, vì chính những thứ nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống lại thể hiện bản chất con người rõ nhất, em chiu đc 1 ngày 2 ngày, chị hỏi em 1 năm 365 ngày như vậy, em chịu nổi không? Chưa kể bà mẹ chồng tương lai của em đồng bóng thế, yêu chiều cưng nựng thằng chồng em thế, liệu có để em chi phối nó không? thằng chồng em chưa bênh em đc ngày nào lúc còn yêu nhau thì đến lúc thành vợ chồng liệu nó dám ho he khi em bị bố mẹ chồng đổ oan không?Người ta cũng bảo, khi yêu đừng suy tính thiệt hơn, đàn bà chịu thiệt 1 chút mới giữ đc gia đình hạnh phúc. Thì chị xin nói, vứt mẹ cái lý luận đấy đi. Khi thành vợ chồng rồi, tình yêu của 2 đứa trước 100% thì giờ chỉ còn 20% thôi, kèm theo đó là trách nhiệm và bổn phận, thằng chồng em có san sẻ, gánh vác cùng em không? Đã là gia đình, thì việc nhà là việc của tất cả thành viên trong gia đình, vợ nấu cơm, chồng phải biết phụ giúp; vợ lau nhà, chồng phải biết lau bàn ghế, vợ giặt quần áo, chồng phải biết cùng phơi quần áo. Không có chuyện, vợ làm như trâu, chồng thì khểnh râu đọc báo, xem TV đâu. Bố mẹ chồng giao cho em rửa bát, nấu cơm, đi chợ, giặt giũ, dọn dẹp...nhưng có miếng ngon đều nhường hết thằng chồng em; em thích ăn cá sốt, nhưng bố mẹ chồng em chỉ đạo phải làm cá rán vì chồng em thik vậy, em chịu đc k? Trao trách nhiệm, mà không trao quyền lợi, thì vứt mẹ hết cái hy sinh với hạnh phúc đi em ạ.Mẹ đẻ chị cũng khuyên bảo suốt ngày, rằng ngta có tuổi rồi nên nhịn đi con ạ, coi như điếc, nhưng mẹ đẻ chị có sống với bố mẹ chồng đâu mà hiểu. Bà mẹ chồng chị còn vô duyên gấp mấy mẹ chồng tương lai của em, kể ra cho đỡ bức xúc, thì mẹ đẻ chị lại bảo "bà ấy thật thà nên vậy", Làm gì có câu chuyện thật thà ở đây, cãi nhoay nhoáy, em tưởng tượng đc k? bà ấy nấu ăn kiểu gì mà bắn nguyên 1 vệt đen sì, sền sệt lên tường bếp, chị nhìn thấy từ xa rồi, hỏi cái gì đấy mẹ, sao bẩn mà không lau đi, bà ấy tỉnh bơ "mẹ cũng chả biết", và cũng chả thèm lau. Chị khẳng định luôn, bà mẹ chồng em không phải người thật thà, không phải "người mẹ Việt Nam anh hùng" chịu thương chịu khó, mà chỉ chịu chơi biếng làm thôi. Chị còn ti tỉ ví dụ mình chứng hùng hồn cho việc đang từ level "bẩn" lên level "sạch" thì còn ok, chứ đang từ level "sạch" mà xuống level "bẩn" thì ức chế biết nhường nào.Nên em ạ, khuyên em 1 câu chân thành nhất, chị không muốn sau này lại thấy em vào Webtretho khóc ròng tâm sự hối hận vì đã lấy chồng như thằng ng yêu hiện tại của em đâu, em nên dừng lại đi. Yêu nhau thề sống thề chết rồi khi đã lập gia đình thì em chỉ muốn chết nếu vớ phải gia đình kiểu như em miêu tả thôi.
Mình cũng bị như bạn, nhà có cô em họ lên đây học ĐH nên ở đây, cũng lười và bẩn. Ăn cốc chè hay cái gì xong để bát ở bàn xong đi thẳng lên gác, đến giờ ăn cơm ra dọn cơm, bà mc t thấy bảo t là rửa cái cốc đi, t gọi anh ny t ra bảo "Anh, tại sao em ấy ăn xong ko rửa cốc rửa bát đi là thế nào, bây giờ em phải dọn à???". Bà mc t lặng thinh ko nói gì, có anh ny t gọi nó xuống và mắng thôi. T chỉ ko cãi (chưa cãi) 2 bác vì là bề trên, cũng chưa biết cư xử thế nào để ko ấm ức nữa. Còn anh chị em trong nhà thì t chẳng phải nghĩ, đúng thì thôi!
bố kẹ ko thích chắc cũng có lý do. anh tq pại đánh bạn vậy có gì để bạn phải băn khoăn, chia tay ngay và luôn. biết hố sâu mà cứ nhảy vào thì ko ai cứu được bạn đâu
Đời còn nhiều người mang giới tính nam lắm! Biết là yêu người đó lắm, thương người đó lắm! Nhưng cũng cần phải nghĩ lại em àh! Em bị đánh đau không chỉ bản thân em, mà cả bố mẹ em còn đau hơn thế nữa! Rồi cưới nhau, rồi con cái, rồi tương lai nó sẽ mù mịt thế nào?Suy nghĩ kĩ lại đi em, đàn ông là để phụ nữ dựa dẫm, nương tựa, chứ không phải biến bản thân mình thành bao cát cho người ta trút bực bội...Cũng chỉ mới 6tháng thôi, cũng không phải là khoảng thời gian quá dài để em đau khổ nhiều như vậy, cố lên em nhé :)
Bạn nói đúng rồi đấy, đánh lần t1 chắc chắn có lần t2, rồi t3, t4,t5....Bạn nên suy nghĩ kĩ nhé! Cưới nhau về sau này hở ra là động tay động chân, khổ thân chị em phụ nữ bọn mình thôi!
Uhm thế thì chị khuyên thật em nên chia tay, đừng nuối tiếc em ạ, vì sau này làm vk rồi, gđ còn vô vàn điều vc xích mích to tiếng r em sẽ bị đánh hàng ngày vì những điều phi lí và vô lí, em cố gắng lên, cơ hội này đi qa sẽ có cơ hội khác tốt hơn em gái ạ !
Hăm dọa vậy thui. Với lại cứ chia tay, đừng yêu vội, đợi người ta có người yêu mới đi rồi hãy yêu đương. Với mối tình như vầy rồi mình ko nghĩ là bạn vội yêu người khác.
Anh ta không xứng với tình yêu của bạn, hãy cất nó đi và dành cho người khác xứng đáng hơn. Hãy chia sẻ với gia đình bạn để vượt qua nỗi đau này, không ai yêu con bằng cha mẹ cả. Cố lên và chúc bạn may mắn
mình có cháu thứ 2 đang ăn cháo, có người bảo không nên cho con nhỏ ăn cháo từ nước xương hầm vì nó rất khó tiêu không biết có đúng không ạ, mẹ nào chỉ cho mình với
Em k dại trai chị ạ. Em dám chấm dứt với nó luôn và ngay cơ. Nhưng mà, nó lại còn dọa em, em mà bỏ nó yêu người khác thì nó sẽ đánh người đấy cơ chị ạ. Nói chung là em cũng khổ tâm lắm :(