Xem hình chỉ thấy khổ thân em chú rể bị bắt mặc váy trang điểm loè loẹt. Teen thì thấy dễ thương chứ sau này ra đời đụng chuyện với mấy bà đanh đá có khi lại tựXem hình chỉ thấy khổ thân em chú rể bị bắt mặc váy trang điểm loè loẹt. Teen thì thấy dễ thương chứ sau này ra đời đụng chuyện với mấy bà đanh đá có khi lại tự bị ám ảnh bởi câu " đàn ông mặc váy" hehe bị ám ảnh bởi câu "đàn ông mặc váy" hehe
Bà Mèo lãng mạn quá. Qua đây đi, giờ đang mùa lạnh nè. Tui sẽ escort Bà đi trekking rùi giúp Bà thanh lý mớ đồ cho nhẹ gánh ha. P/S: tui cũng mê đồ da lắm lun :p
Farm cũng không quá lớn, chỉ khoảng 4 arces (16K mét vuông), họ trồng thêm và cải tạo từ những gốc cây có sẵn từ farm ( nhưng bị bỏ bê k được chăm sóc cả chục năm), được khoảng 10 ngàn cây hazelnut và 4,5 ngàn cây olive, nuôi thêm chục con cừu, gà lấy trứng, rau herbs các loại . Em vợ là highschool teacher về hoá sinh nên Em nghiên cứu cải tạo toàn bộ farm thành organic và quá trình này vẫn cần nhiều time. Hiện tại farm này vẫn cần đầu tư rất nhiều mà nhiều người cho rằng nó chỉ là hobby farm của 2 em, nhưng mình nhận thấy 2 em thực sự dành hết tâm huyết, sức trẻ cho cái farm vì yêu thích và coi nó là nguồn vui sống lâu dài trong tương lai.
Bản thân 2 vợ chồng mình cũng rất muốn làm như vậy nhưng trước mắt nhiều yếu tố khiến việc này chưa thể được. Nhưng dù sao trước khi về già tụi mình cũng plan mua 1 cái farm để làm nơi dưỡng già. Anh xã mình còn hay đùa trong farm sẽ trồng toàn Cherry, đến mùa thu hoạch thì vợ ăn 1 nửa, dư thì mới bán. Mình nghĩ điều này cũng có khả năng vì mình ghiền cherry kinh khủng, ăn thay cơm 1 ngày vài kg cũng được :p
Thanks Em, không ngờ câu chuyện tiết kiệm của MC C lại được E thích, Bà mà biết chắc cười như tỏa nắng quá. MC C lúc cười nhìn đẹp lắm, từ hình hồi trẻ đến già luôn. Không biết có phải bà hay cười nói vui vẻ nên dù ba chồng C thường xuyên được cho ăn đồ cũ tái chế lại và bữa ăn cực kỳ đơn giản mà ông vẫn ok (dù C thấy thì ông cũng thích ăn ngon và enjoy những món ông ăn lần đầu tiên như phở chả hạn).
Cuối tuần này C gặp mẹ chồng C nè và sẽ hỏi cho E recipes (và inbox E nha).
Mẹ chồng mình là tây, khác văn hoá nhưng cũng giống với bao MC khác trên này là vô cùng tiết kiệm và thích tích trữ đồ cũ. Đồ ăn cũ còn dư 1 chút Bà cũng cất đi và chế thành món mới, ví du như thịt gà nướng còn 1 mẩu thì Bà thái cực mỏng cho vào 1 lát cà chua và cheese để làm sandwich cho bữa tối của 2 ông bà. 1 quả cà chua Bà có thể dùng nó cho kha khá bữa. Bà cũng giỏi trong việc gom rau củ, các mẩu thịt thừa thành các món soup. Tuy nhiên mình đã thử và không hề tệ tí nào mà khá dễ ăn chủ yếu do cách thức nấu. Hồi trước mẹ chồng mình cũng trải qua những tháng ngày vất vải, vừa đi làm lại gánh vác hết các việc nội trợ, nuôi 3 đứa con (BC mình giúp được ít vì ông là người của công việc). Thế nên mình hoàn toàn thông cảm cho sự tiết kiệm có phần thái quá của Bà. MC mình còn thi thoảng kể về MC của Bà , một tấm gương đại tiết kiệm, rất hiếm khi phải mua cái gì ở ngoài mà hoàn toàn tự cung tự cấp từ trang trại của nhà để nuôi 7 người con khôn lớn.
Mình thì trái lại rất chú trọng đến việc ăn ngon, thà nhịn ăn còn hơn ăn phải những thứ không hạp khẩu vị, cũng chi khá nhiều xèng và chịu khó "muốn ăn phải lăn vào bếp". Mỗi lần mình đến nhà chồng là mình chủ động đi chợ, lăn xả vào bếp, vừa đỡ cho mẹ chồng mình không phải mang tiếng phải phục vụ tụi minh mà vừa muốn cả nhà được thưởng thức những bữa ăn phong phú, đa dạng hơn. Cả nhà khen, mấy đứa cháu chồng (6-10 tuổi) thì còn dễ thương hơn "It's the best meal ever" vài lần làm mình sướng theo. Mẹ chồng mình thì chưa bao giờ khen ngợi hay chê bai gì về những bữa ăn mình nấu cho nhà chồng, chỉ có mình vô tình nghe từ cô chồng mình là MC mình nói với cô là mình luôn chiếm căn bếp của Bà khi về nhà. Mới đầu mình vô tư nghĩ là mình mất công nấu để Bà ngồi chơi xơi nước thoải mái thì tốt chứ sao, dù sao cả năm cũng chả mấy dịp vợ chồng mình đến được đến chỗ ông bà (cách hơn 3 tiếng bay).
Thế rồi rút cuộc sau vài năm Bà "nhẫn nhịn " không lên tiếng về hành động chiếm đoạt căn bếp của Bà thì rồi cũng có lần đã gần như có 1 cuộc khẩu chiến giữa 2 mẹ con ngay trong ngày đầu năm mới. Lần đó tụi mình về nhà lâu hơn, mình bị cảm do bị chênh lệch thời tiết nhưng đến ngày năm mới vẫn quyết tâm đi chợ, nấu nướng cả chục món Á, Việt để cả nhà thưởng thức 1 lần cho biết do họ vốn chỉ ăn đồ tây và tp họ ở cũng không có những nhà hàng Á/ Việt đúng nghĩa. MC cũng lao vào làm cùng dù mình nói mình tự lo được. Bà cũng k hề quen với việc nấu ăn đồ Việt vì có những món basic như chả giò Bà chưa từng thấy qua. Thế nên khi mình nhờ Bà chiên giùm, nói kỹ là mẹ chiên giùm con lửa nhỏ thì Bà nghĩ chiên vậy sao chín thế là làm ngược lại. Hậu quả là món chả giò thành ra 1 mớ nát và cháy. Mình lúc đó thấy mệt và thất vọng vì món chả giò ngốn nhiều thời gian nhất của mình để chuẩn bị (chồng mình rất mê món này) nên không kiềm chế được nói thẳng với Bà mẹ ơi sao k nghe con, đồ Việt thì con biết phải nấu kiểu gì mà. Chắc Bà cũng k ngờ ra như vậy và cũng mệt mỏi trong cái bếp đang bị mình làm loạn lên, rồi chắc sẵn cơn bực dọc tích tụ lại nên Bà lớn tiếng quát thẳng vào mặt mình (đừng có đổ lỗi cho Bà, tại món quấn mỏng mảnh đó nấu kiểu gì thì nó cũng sẽ dễ nát và cháy; mình thì mẹ đừng đùa hồi svien nghèo khổ con sống bằng nghề quấn chả giò mà). Cả nhà đang ngồi ngoài phòng khách rôm rả đứng hình lại, BC mình ra mắt đưa hiệu anh xã mình chạy vào dẹp loạn. Trời ui lúc đó mình thật muốn buông luôn, thấy xã giả lả chạy vào còn bực hơn. Tuy nhiên sau cơn phát tiết đột ngột mất kiểm soát thì MC mình hối hận, mình thì cắm mặt vào làm cho xong rùi đến bữa mấy đứa cháu chồng dễ thương ríu rít thì mọi chuyện lại bình thường trở lại, 2 mẹ con lại xởi lởi với nhau. Trước khi chia tay, MC mình gọi mình là my adopted daughter và bảo là khoảng tgian vừa qua đã giúp bà và mình hiểu nhau nhiều hơn.
Mình cũng đã rút ra 1 số kinh nghiệm quý báu về cách hành xử với MC nói riêng và nhà chồng nói chung. Thực sự cái may là MC mình cũng là người rất hiểu chuyện và tốt bụng. Làm người không thể tránh được nhiều lúc sai sót, thiếu kiềm chế và dẫn đến bất đồng, sung đột, bất mãn vì cái tôi bị tổn thương. Tuy nhiên xung đột cũng giúp chúng ta hiểu rõ giới hạn bản thân và đối phương hơn, học được cách tha thứ, chấp nhận nhau, hành xử ý tứ hơn để đừng để những sai lầm cũ lập lại hoài dẫn đến những mâu thuẫn không còn hàn gắn được.
MC mình với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong cả giáo dục và y tế thì đã chủ động giúp do em gái chồng mình rất nhiều trong việc chăm sóc dậy do nên 3 đứa cháu chồng vô cùng dễ thương. Bà còn giúp 2 em chồng mình về vật chất rất nhiều. Tuy nhiên 2 vợ chồng mình thì tuyệt đối chưa bao giờ được giúp mà cũng không hề có ý định nhờ sự giúp đỡ của Bà. Lúc sinh con do hoàn cảnh mình không có cả sự giúp đỡ của mẹ ruột mình thì mình cũng vẫn tự xoay được hoặc nhờ giúp việc. Ba mẹ chồng mình cũng đã dần lớn tuổi, vẫn đang tích cực lao động để dành cho những năm tháng về sau của Ông Bà. Trong khả năng của tụi mình hoàn toàn tự xoay được, rộng rãi với mọi người bất kỳ lúc nào có dịp cũng là điều nên làm. Thậm chí 2 vợ chồng mình còn bàn đến việc sau này ông bà già yếu thì nên có trách nhiệm chăm sóc chứ sẽ không thể để họ vào viện dưỡng lão được, giống như cách ông bà nội ngoại cả 2 bên (nhiều người đã quá cố) đã/ được chăm sóc.
Xin kể thêm là ngoài việc là người duy nhất trong cả nhà là người Việt / Á thì mình cũng là người duy nhất không theo đạo (tin lành). Điều này thực ra là điều băn khoan nhiều nhất của bố chồng mình, vô cùng sùng đạo khi chồng mình tuyên bố lấy mình. Ông cũng hỏi ngay và luôn là mình có theo đạo không. Chồng mình bảo là tuỳ mình thôi. Sau vài năm thì mình cũng vẫn chưa theo đạo vì mình vốn vô thần từ tiềm thức, là người existentialist (k bít dịch là gì nhưng tin vào trải nghiệm bản thân hơn bất cứ điều gì). Tuy nhiên tụi mình vẫn đám cưới ở nhà thờ, mình theo MC đi lễ nhà thờ khi có dịp, thi thoảng tìm hiểu thêm từ mọi người trong nhà những điều về tôn giáo mình thấy quan tâm, và mình luôn cố giữ thái độ đúng mực. Dần dần mọi người chấp nhận và thoải mái hơn với những sự khác biệt của mình.
Một điều may mắn đáng kể nữa là trong gia đình chồng mình , người đàn ông thực sự là vai trò trụ cột, là những người của công việc, lao động chính của gia đình, có tiếng nói quyết định trong hầu hết những việc chính và là những người có tri thức cao và rất có trách nhiệm. Tính cách MC với mình khá giống nhau. Chả biết có phải vì vậy mà chồng mình gặp mình lần đầu tiên đã khoe với bạn là đã gặp người giống như vợ tương lai. Tụi mình quen nhau chưa lâu thì cưới luôn nên hồi đó mình cứ bị nghi là cưới chạy bầu :-) Phụ nữ như MC mình hay bản thân mình vốn hay dễ có tâm trạng bất ổn và tự áp lực, gây mâu thuẫn từ những chuyện tủn mủn nhất. Những lúc như vậy người đàn ông với vai trò là chủ gia đình, bình tĩnh mà cũng kiên quyết, cân lại sự hoàn khí trong gia đình. Có câu 2 người phụ nữ họp lại là thành cái chợ, câu này mình thấy đúng trong rất rất nhiều hoàn cảnh, bất chấp không gian thời gian. Người có đủ lực dẹp loạn cho những cái chợ (khi mất kiểm soát) này là đàn ông hihi
Còn cũng có những mem đã chả thèm bỏ công viết ra được những điều như đề cập ở phía trên mà chỉ giỏi đi công kích, chửi rủa thô tục những mem khác chỉ vì mình không có đủ trình, nhận thức để hiểu cùng vấn đề với người ta. Tôi đọc những comments kiểu này chỉ thấy buồn cười và thương hại với sự ấu trĩ của những người như vậy lol
Xem hình chỉ thấy khổ thân em chú rể bị bắt mặc váy trang điểm loè loẹt. Teen thì thấy dễ thương chứ sau này ra đời đụng chuyện với mấy bà đanh đá có khi lại tựXem hình chỉ thấy khổ thân em chú rể bị bắt mặc váy trang điểm loè loẹt. Teen thì thấy dễ thương chứ sau này ra đời đụng chuyện với mấy bà đanh đá có khi lại tự bị ám ảnh bởi câu " đàn ông mặc váy" hehe bị ám ảnh bởi câu "đàn ông mặc váy" hehe
Còn về ca hát thì ĐT đúng là thuộc lứa ca sĩ được đào tạo bài bản (học trò cưng một thời của Tạ Minh Tâm) nên việc tránh bị mang tiếng ca sĩ thị trường mà thích theo đuổi các thể loại mang tính thử thách hơn nhạc kịch , dòng nhạc xưa, nhạc opera...etc.. cũng không có gì là khó hiểu. Mình nghĩ ĐT thuộc típ người thông minh, biết người biết ta và không đánh đổi nhân cách vì lợi ích bằng mọi giá như những sao xẹt khác. Sự tìm tòi làm mới trong âm nhạc là vô tận, như Beyonce chả hạn khả năng trình diễn xuất sắc chắc còn được đánh giá cao hơn cả giọng hát giúp cô ấy mãi ở đỉnh cao, ĐT có lẽ cũng có khát vọng riêng được khám phá bản thân ở những góc nhìn mới. Tuy không phải là fan nhưng mình thành thật mong ĐT thực sự sẽ luôn được công nhận là người nghệ sĩ làm nghệ thuật chân chính như mong ước của anh.
Lớp mình hồi đó có 13 nữ trên tổng số 51 người. Liên tục từ đầu đến cuối thì top 10 của lớp chỉ có 1,2 nam. Nữ xếp hạng thấp nhất cũng vẫn trong top 20. Mà lớp mình trong khối tự nhiên, hệ chính thức của trường và thành tích chung cũng chả thua ai.
Mình thấy nói con gái càng lúc càng kém cũng khó có cơ sở. Căn bản là do sức phấn đấu của từng cá nhân thôi. Các bạn nữ trong top đầu của lớp mình ra đời cũng rất thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.
Bạn HSG chuyên văn rớt thì do học quá lệch, toán có 1.5 điểm, không hiểu nổi luôn.
Mình cũng là cựu hsinh LHP và công nhận một điều là chuyện chạy theo thành tích một cách bất chấp là bình thường. Chỉ có những kỳ thi lớn như TNPT mà các quy định canh thi chấm thi chặt chẽ thì mới không che giấu nổi năng lực thực sự . Năm trước mình có anh chuyên lý trong đội tuyển HGQG rớt tốt nghiệp. Cả trường bị shocked vì liên tục nhiều năm tỷ lệ thi đậu tốt nghiệp LHP là 100%. Năm sau anh này thi đậu tốt nghiệp và thi đại học ngành tự nhiên với số điểm 29/30 (không có điểm cộng). Năm đó là năm thứ 2 cả trường bị shocked tiếp với một bạn HSG hạng 1 hay 2 cấp TP môn văn rớt tiếp. Mình ra trường nên cũng không còn để ý được sau đó. May mà thời đó Internet chưa phát triển chứ không hai người mình kể trên cũng thành hiện tượng mạng (tai tiếng) rồi.
Momentum sau vụ Brexit theo mình thấy thấy khá loạn. Ngay khi có kết quả thì sếp lớn trong tập đoàn mình ở Anh đã viết thư ngay cho cộng sự các nước với mức độ alert nghiêm trọng mà mình chưa từng thấy trước đây. Các bạn làm stock trading thì không ít người làm đến 2,3 giờ sáng như anh xã mình vì quá nhiều issues do models và strategies phải thay đổi hoàn toàn. Con bạn khá thân với mình làm sếp lớn trong một ngân hàng ở London thì mới đầu enjoy democracy từ việc người dân Anh make big change, tới giờ thì nàng ủ ê vô cùng với mọi sự việc đều hỗn loạn. Mình cũng nghe là các recruitment agents ở Anh đã stop việc tuyển dụng rồi. Bạn nào ở London xác nhận giùm?
Cảm ơn chia sẻ của nàng Vy. Mình rất thích câu cuối của nàng, tình yêu thương có thể xoá bỏ mọi hận thù. Những năm gần đây mình đã có ngộ ra điều đó nhiều lắm qua quan sát những câu chuyện đời của nhiều người và từ cả cuộc sống của chính mình. Mình có rất nhiều họ hàng lúc nào cũng mang nỗi đau thương lớn từ biến cố mất trắng mọi thứ và trải qua cảnh sinh tử để tồn tại. Họ từng có lời thề không bao giờ quay lại cái chốn khơi gợi lại niềm đau ấy nhưng rốt cuộc sau vài chục năm cũng tự tay mình xoá lời thề ấy. Từ lâu họ đã giúp đỡ bà con khó khăn ở nhà và làm từ thiện rất nhiều vì dù thế nào hai chữ đồng bào vẫn vô cùng thiêng liêng với họ.
Nhân tiện mình cũng xin chúc mừng nàng, một thời gian không thấy comment của nàng (hay mình có bỏ sót không nhỉ) nàng đã quay lại với một tin sẽ có nhiều người vui lây (như mình), mà có khi sẽ có con tim ít nhiều bị hụt hẫng hihi. Chúc Nàng bước sang một trang mới cuộc đời với thật nhiều hạnh phúc và ngọt ngào nhé. Thân.
Thui còn mấy tiếng nữa là được coi episode mới, hay thui mình chơi trò bắt cá đê :-) Coi đội quan trọng quân nào thắng trong trò đấu vật: hồng hay vàng năm trước?
Tui bắt cho hồng vì Chris cũng khỏe vô đối lại đang sung, bà Jen thì láu cá chiêu trò nổi tiếng :-)