hôm nay mình lại cãi nhau. Cãi nhau vào 1 ngày đặc biệt - sinh nhật anhcãi nhau vì 1 lý do vớ vẩn đến không thể vớ vẩn hơnthế là, mọi thứ em chẩn bị cho buổi tối hôm nay hóa thành bọt biển. không ai có tâm trạng để cùng vui với nhauem ra khỏi nhà để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ấy, lang thang vào quán cafe gần nhà và gọi cho mình ly cafe đen không đường, không đá.vị cafe đắng ngắttự hỏi lòng mình vì sao?vì sao mỗi lần em đưa ra ý kiến, với anh - đều trở thành lời nói xỏ xiên, mang ý châm biếm?vì sao thành ý của em, với anh đều trở thành những lời nói đâm chọt?vì sao trong mắt anh: em trở nên xấu xa đến thế? không hiểu bổn phận đến thế?là do em ư?mỗi lần bị anh quy kết, trái tim em cứ như bị muôn ngàn mũi kim cứa vào: đau điếngmỗi lần anh la mắng, em chỉ có thể im lặng, bởi em hiểu, càng giải thích, với anh càng chỉ là ngụy biện.im lặng để hiểu rằng mình đang đi về 1 lối không có anhim lặng để hiểu rằng không phải cứ ở bên nhau là gần nhaucó những khoảng cách không đếm được bằng đơn vị km.lần thứ mấy rồi anh nhỉ?
Mình cũng như bạn lên kế hoạch, chuẩn bị để tạo cho chồng một sinh nhật bất ngờ. Nhưng vì cãi nhau mà chẳng có cái kết vui vẻ như mình tưởng tượng. Quà nằm im trong cốp xe, chẳng còn bữa cơm đầm ấm bên nhau. Lại một lần nữa mình nhìn chồng quay lưng lạnh lùng như đó chưa từng là người mình yêu bao năm. Rất nhiều lần như thế, dù mình chủ động làm lành anh vẫn không hề quay lại đến nhiều ngày sau đó. Mình thấy bế tắc quá. Chỉ biết lên đây mong có người đồng cảm.