Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Một ngày của dâutây!
Chiều nay đi làm về bố chồng nhờ đãi hộ hến, hỳ hụi mãi mà chẳng đãi ra được ruột hến nào. Bố chồng luộc hến chẳng đánh hến khi hến luộc sôi. Chẳng lẽ ngồi nhặt từng con một....nên thôi bó tay xin hàng vậy. Vậy mà khi nấu xong mình còn được bố chồng đem sang cho bát canh bầu. Ăn cũng tạm ngon...và ăn được. Dù sao thì bố chồng cũng là người tốt.Ít nhiều cũng quan tâm đến mình. Chứ mình và mẹ chồng như là khắc khẩu...cả tháng chẳng nói chuyện dông dài..mà mình thì cũng không hợp với những chuyện như vậy. Ngoài nghi lễ xã giao ra thì không còn chuyện gì để nói cả. Mình ở nhà cả ngày mẹ chồng cũng không biết mình có nhà hay không? Túm lại là tôn trong độc lập và lãnh thổ của nhau.
Chiều nay thấy bà nói chuyện bà bị đau mắt do virut....mình định biếu bà ít tiền mua thuốc nhưng chưa kịp thực hiện vì có em hàng xóm sang hỏi mình của hàng mua áo....chắc mẹ chồng không hài lòng nên bỏ vào nhà luôn. Thôi để sáng mai chồng đi làm về mình nói chuyện với chồng rồi chồng tự thu xếp vậy. Dù sao thì mình cũng mong mối quan hệ mẹ chồng và mình được cải thiện. Mình không khó gần đâu nhưng mình là người nhạy cảm và thẳng tính nên ghét là ghét chứ không có sự mập mờ.......mà đôi khi cs cần có sự mập mờ mới khéo.
07:12 CH 07/05/2009
Một ngày của dâutây!
Ngày hôm nay của mình hơi u ám. Công việc cũng tạm ổn nhưng ax tối nay phải làm đêm không về, mà mình vốn khó ngủ nên toàn thức đến 1-2 a.m mới ngủ được thành ra cứ chòng chọc môt mình thấy cũng vắng vẻ........
Hai ngày hôm nay mình liên tục nhận được tn của một cậu em... mặc dù hơn hẳn mình 1 tuổi. Thấy thú vị và buồn cười. Mình cũng thấy quý cậu em này nhưng cậu em nt như vậy cũng khó xử vì chính mình lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Mong cậu em hạnh phúc nhiều.
Thực sự thì trong thời gia này đây mình muốn làm được thật nhiều việc, nhưng vội vàng cũng không được nên chỉ còn biết nhìn về phía trước thôi.]

Tóm lại: Ngày hôm nay cũng tạm thời thu xếp xong, mình cũng không còn vướng mắc gì về công việc nữa. Sẽ cố gắng ngày mai cho CV tròn đầy hơn nữa. Cố gắng nhé, cố gắng sống cho thật thanh thản dù chỉ là một ngày.
Hôm nay lạ khi mình đi gội đầu, tự dưng cô Lan người mà trước đây mình có thiện cảm nhưng sau này thì mất dần ..........và mất hẳn bỗng dưng gọi mình hỏi hạn tình hình. Thiện chí cũng không kịp xuất hiện ........bỗng dưng mình nhận thêm sự quan tâm......không cần thiết. Đôi khi lòng thấy trống rỗng như vậy đấy:..................p:p:p:p:p:p:p:p:p: .............chẳng biết nên buồn hay nên vui.
:p:p:pHôm nay ở nhà trông mình rất xinh................:p:p:phiiiiiiiiiiiiiiiii
06:42 CH 06/05/2009
Trao đổi kinh nghiệm xung quanh việc TTTON (phần...
Viện C thì từ trước tới giờ tỷ lệ thành công vẫn thấp hơn trong Từ Dũ và Vạn Hạnh em ạ. Chuyển phôi cùng ngày với chị có 9 người mà cũng chỉ có 3 người thành công thôi em. Mình cứ xác định cái này là phải trường kì kháng chiến, nên phải giứ sức khỏe và tinh thần vui vẻ em ạ.
Chị không có BS nào theo dõi riêng cả, cứ đến khám và tiêm thuốc theo hẹn của khoa thôi. Nói chung mọi người ở khoa cũng nhiệt tình lắm. Nếu em muốn có BS theo dõi riêng thì có thể đến khám trước ở BS Hoàng ở Hàng Giấy hoặc BS Phương Lan ở Bà Triệu.

Chị ạ! Ở gần nhà em cũng có anh chị đến chữa chỗ bs Lan ở Bà Triệu thành công rồi nhưng anh chị ấy là do yếu TT nên bs cho đơn thuốc và hướng dẫn thực đơn ăn uống thôi. Giờ anh chị ấy đã sinh được em bé 2 tuổi rồi. Anh chị ấy cũng bảo em đến đấy khám vì là chỗ quen biết nên hỏi han dễ hơn. Nhưng em thì đang đắn đo vì em đang theo dõi chỗ bs Tiến- GĐ BvC ấy. Em cũng có vài chị bạn được bs Tiến làm riêng cho đều thành công cả. Nhưng trường hợp bs Tiến nhận làm riêng cũng hạn chế, bs rất là bận nên được bs chọc trứng và chuyển phôi thì quá yên tâm nhưng khó lắm vì bs chỉ nhận trực tiếp ....toàn là vì ngoại giao thôi. Chị thì làm nhà báo, chị thì làm trong Văn phòng chính phủ....em cũng hẹn bs Tiến rồi nhưng thức sự sau 2 lần IUI em bị quá kích em cũng thấy hơi nản. Chẳng biết nếu làm IVF mà tiêm thuốc theo toa điều trị như vậy tình hình của em có sáng sủa hơn không???? Em cũng đã nhìn thấy có mẹ bị quá kích phải cấp cứu....thương vô cùng. Em lại nhạy cảm với thuốc thế.......ôi lo lắng. Thế nên em đã tự ra thượng sách là không nên quá kỳ vọng vào sự hoàn hảo. Em sẽ gặp Bs Tiến trước khi nộp hồ sơ rồi sau đó tùy vào tình hình mà quyết định. Em thấy bây giờ bs nào làm không quan trọng, quan trọng là hợp thầy hợp thuốc thôi. Tâm lý thoải mái và may mắn thì rồi con yêu cũng sẽ về chị nhỉ.Vợ chồng em thì tương đối bình thường, em khám tổng quát theo yêu cầu của bs thì không thấy kết luận có gì bất thường,anh xã em thì TT hay thay đổi khi tâm lý căng thẳng tỷ dụ như hai lần làm IUI của em ấy. Lúc đi khám bình thường thì kết quả của xã em tỷ lệ nhanh 14% nhưng khi IUI thì chỉ đạt 5-9% nhanh thôi. Chờ lâu căng thẳng nên vợ chồng em mới quyết định làm IVF luôn. 4 năm rồi chờ con yêu mà chị.Hic.hic. Chị ah. Chẳng biết làm thế nào....cứ hàng tháng qua ngày QKD mà chưa thấy vợ chấm bi là anh ấy hy vọng lắm. Đấy chị thấy như thế thì có sốt ruột không chứ? Em thì chỉ mong một lần được gọi con yêu thôi. Thấy nhiều mẹ báo tin vui mà em cũng hy vọng theo. Muốn lạc quan để chiến đấu quá chị ạ.
04:37 CH 05/05/2009
Một ngày của dâutây!
Sáng nay mình bắt đầu với một tuần làm việc mới, cũng hơi vướng mắc một tý nhưng mọi chuyện đã bình yên trở lại. Công việc lại làm cho mình quên hết đi mọi chuyện. Ước chi mình làm được nhiều hơn thế nữa để mình không còn thời gian kịp suy nghĩ đến những việc cá nhân. Giờ chỉ muốn làm cho quên ngày quên tháng thôi. Mong khi hành trang mình tích lũy được sẽ giúp mình tạm thấy yên lòng khi nhìn về một hướng khác. Mong một con đường mới sẽ mở ra đối với mình. Mình là người không chịu ngồi yên nhưng lại ghét sự thay đổi. Chỉ muốn cố gắng, cố gắng hơn toàn tâm toàn ý với công việc của mình hiện tại. Nhiều khi cũng ao ước bay nhảy, vẫy vùng ra bên ngoài nhưng lại thấy cuộc sống hiện tại của mình quý trọng hơn. Mình là dân Ngoại ngữ mà vốn Tiếng Anh lâu lắm rồi chẳng dùng đến. Đôi khi thấy nhớ nghề, muốn thay đổi làm một điều gì đó mới lạ. Nhưng rồi mình vẫn yêu thích việc kinh doanh. Đã làm kinh doanh thì sẽ luôn thấy tất bật vì thiếu thời gian, nhưng cảm giác tự mình làm chủ mình đôi khi cũng không khoái lắm. Nhưng nếu từ bỏ kinh doanh thì mình sẽ bình yên hơn hay chính công việc bận rộn mình đang làm bình yên hơn nhỉ. Chắc là mình tìm thấy bình yên trong công việc mà mình đang làm. Chính sự bận rộn và áp lực của công việc giúp mình thoải mái thể hiện mình. Không bon chen.. .và ngay cả không có thời gian để bắt đầu cho một suy nghĩ viễn vông. Cứ chúi đầu làm việc cho đến lúc về. Về đến nhà là mình quên hết công việc hiện tại, chỉ còn là cảm giác thèm nghỉ ngơi. Và mình nghỉ ngơi thực sự cho đến khi tỉnh dậy vươn vai bắt đầu chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Vậy thì lại tiếp tục cố gắng nhé. Mình online để đánh dấu sự trở lại của mình sau một tuần. Mình phải cố gắng nhiều hơn thế. Phải biết giữ và quý sức lao động của mình hơn và biết chăm sóc bản thân hơn một chút. Không nên nghĩ quá to tát, thỉnh thoảng xả hơi một chút để thay đổi mình, để thấy mình vẫn còn trẻ lắm. Mình 28 tuổi thôi:Thinking:
07:44 CH 04/05/2009
Một ngày của dâutây!
Mình là người rất thích viết nhật ký, nhưng trước đây mỗi lần lôi sổ ra lại lười dù rằng thói quen khó sửa của mình chính là la cà vào nhà sách để mua bút và sổ sách. Có lẽ mình cũng ảnh hưởng bởi công dân thế hệ @ rồi. Làm việc trên máy tính nhanh và chính xác hơn nên bỏ quên mất những quyển sổ đẹp xinh chọn lựa mãi mà không đủ kiên nhẫn dùng đến. Hơi chán mình một tý nhỉ!
Từ nay mình sẽ chăm chỉ hơn, chịu khó online một chút mình sẽ có ngay một bức tranh trong ngày của bản thân mình. Sẽ nhìn rõ mình hơn và biết để sửa mình đúng lúc.
Ngày hôm nay báo cáo là không có gì nổi bật. Chỉ là gặp lại những con người cũ và mới. Một chút sinh động về những người mình đã gặp...một sự nhớ lại ngẫu nhiên.
Gửi tin nhắn cho Chấm bi mà không thấy trả lời lại. Hôm nay Chấm bi đi làm điệu nhé cứ ngắm vuốt mãi. Đề nghị bật đèn vàng ......và chuyển sang đèn đỏ mới được. Đành gọi Đt lại nhưng chỉ nghe được mỗi câu ăn cơm chưa???? đang bẩn tay vì lắp máy..... chẳng đầu chẳng cuối....chán..biết thế không gọi....tiếc 1phút 3 giây suy nghĩ rồi tụt hẳn cảm xúc:p.huhu.
Cún nt bảo mua máy đt khác....tốn kém hao của phí thời gian mình không ủng hộ phương án này mặc dù mình cũng là kẻ tiêu diệt đt. Mua rồi mất, mua rồi đổi máy, thích mua dùng không đẹp mắt lại thay... Nhưng dùng mãi rồi cũng chán, giờ mình quay chở về cuộc sống chân phương hơn đó là học mọi người tính biết vun vén và tích lũy. Có lẽ mình học bài quá nhanh hay sao ý mà dạo này thấy như mình rút ngắn bớt nhu cầu....thấy nhiều khi là xa xỉ....nên ngoài cv ra mình chẳng thèm mở đt. Đt của mình ra khỏi công ty là tắt lịm, nhiều khi bất chợt người nhà gọi hỏi thăm cũng dối tung cả lên....nhưng thôi liên lạc trong 8h/ngày là đủ rồi. Hết. Cún chấp nhận phương án không đổi đt ít nhất là lúc này vì không được mình ủng hộ. Cún nó thông minh nên toàn đánh trúng sự nhạy cảm của mình...nhưng...... tạm thời thế đã còn diễn biến ngày mai thế nào xét sau.
:Rose::Rose::Rose:Ngày hôm nay tạm ổn:LoveStruc:
04:09 CH 04/05/2009
Trao đổi kinh nghiệm xung quanh việc TTTON (phần...
Ôi chào cả nhà, không vào đây có mấy ngày mà thấy nhớ mọi người quá. Chúc mừng mẹ bê tông nhé, mong sao 10 ngày nữa mình đi siêu âm cũng thấy cái hạt đỗ xanh, đỗ tương như mẹ nó.
Mấy ngày vừa rồi mình cũng bị quá kích BT như mẹ Betong, phải nhập viện, hôm nay hơi đỡ đỡ nên BS cho về nhà, nhưng chưa gì BS đã dọa là có khi mấy hôm nữa dịch dầy lên là lại phải vào viện đấy. Mà mình cũng khôgn hiểu sao mình lại bị quá kích, vì đến hôm chọc trứng mình cũng chỉ có 6 trứng thôi.
À nhân có mấy bạn hỏi về chuyện tiền nong, mình cũng chia sẻ luôn là mọi người cứ phải chuẩn bị dư dư ra nhé, vì còn phải dự phòng trường hợp bị quá kích BT như mình thì điều trị cũng tốn kém lắm đấy. Mỗi ngày mình phải truyền 2 chai albumin hết gần 2tr rồi, mới nằm viện 5 ngày hết 10tr tiền thuốc, mà đấy là mình còn bị nhẹ đấy. Có chị bị quá kích nặng, tiền thuốc hết gần 40tr cơ.
Các mẹ làm ở viện C ơi, đừng lo lắng gì nhé. Mình cũng làm ở viện C đây. Bây giờ vẫn BS Tiến và BS Hoàng chọc trứng và chuyển phôi, chưa có người khác làm đâu.

Đọc được tin của chị em thấy yên tâm hơn. Mà sao dạo này ở bvC thành công ít thế chị nhỉ? Trước đây em đi khám thấy các mẹ đi làm TTON chia sẻ thành công nhiều lắm mà. Chị có theo dõi trực tiếp với bs nào không chị mách nước dùm em với. Em đang trong giai đoạn chạy nước rút chuẩn bị đây. Cố gắng kiếm được nhiền tiền để yên tâm đi BV chị ah. Em cũng sợ bị quá kích lắm chị ah vì bình thường em mẫn cảm với thuốc. Nhưng TTON là cơ hội duy nhất và cuối cùng của em rồi. Chị mách nước giùm em với. Cám ơn chị nhiều. Chúc chị sức khỏe và tinh thần thật thoải mái để chờ đón bé yêu chị nhé.
08:50 SA 04/05/2009
Một ngày của dâutây!
Mình sẽ đánh dấu lên đây một lần này thôi nhé. Là thử tự gạch đầu dòng về mình. Để nhớ......., để quên... và để bắt đầu trở lại............
- Mình 28 tuổi rồi này.
- Có bố mẹ, anh trai, chị dâu, em gái và một cô cháu xinh.
- Mình được học hành đầy đủ này. TN 2 trường ĐH ấy chứ nhỉ....chẹp chẹp...
- Có một công việc cho riêng mình.
- Có những mối quan hệ đủ thân, sơ.
- Có một người cùng đồng hành.
- Có một chỗ ở nhỏ xinh.
- Có thời gian cho chính mình.
- Có những tình cảm thật ấm áp.
Nhưng mình đã mất đi cũng không ít, nhỉ.
- Hai tấm bằng ĐH không dùng đến. Chỉ là máu kinh doanh học được ở thương trường.hic.hic.
- Mất đi một tình yêu..vì địa lý....... và mất 4 năm sau mới có câu trả lời....nhưng tạm hài lòng.
- Mất đi một tình bạn đẹp vì tài chính.....hay là vì lời nói dối nhỉ. Cũng chưa trả lời được, chỉ biết là tiếc....giá như là không có tình huống ấy. Mình vẫn chưa đủ dũng cảm để gọi điện thoại cho người ta. Mà người ta có lỗi hay vì giận mình mà cũng biến mất chẳng sủi tăm.
- Mất đi một người đặc biệt....hơn cả tình yêu. Một người chỉ cần nhìn vào mắt là hiểu được tất cả.
- Mất một công việc đẹp như mơ để lao ra ngoài kinh doanh để cuộc sống làm cho tơi tả. Hì
Túm lại: Mình cũng mất nhiều đấy chứ nhỉ.:Sad::Sad::Sad:
- Bây giờ thì mình lật sang một trang mới nhé, một trang ở thì hiện tại. Mong rằng mình vẫn giữ lại được hạnh phúc cuối cùng đó là nụ cười. Cố lên, cố lên thôi.
08:22 SA 04/05/2009
Một ngày của dâutây!
Anh Hùng mất được 100 ngày. Mới đó mà giờ đây người đã nằm sâu trong lòng đất. " Cát bụi lại trở về với cát bụi. " Chẳng biết người ra đi có thấy bình yên.....mà người ở lại lại đắng lòng đến thế. Anh còn quá trẻ cho một tương lai, cho một gia đình...vậy mà chấm dứt hết tất cả...một mình anh thôi...anh có hiểu cho nỗi lòng của người ở lại. Dù không là gì cả....nhưng em vẫn đau khi không kịp về dự tang lễ của anh. Bàng hoàng và đau đơn lắm. Cảm giác đó lúc này đây vẫn còn nguyên vẹn.....xót xa thật nhiều....nuối tiếc thật nhiều. Anh biết không....mà sẽ chẳng còn dịp nào em còn được nói với anh những lời này cả. Em cảm ơn anh rất nhiều....giá như em có thể sẻ chia bớt những ngày tháng của mình cho anh....Giờ thì em thấy thấm thía hơn tại sao người ta hay ước những điều không thể. Dù anh và em không cùng cha mẹ, nhưng anh ra đi không những đau lòng cho gia đình mình mà gia đình em đau lòng cũng không ít. Anh từng là bạn thân của anh trai em, là người mà bố mẹ em xem như con....và với em anh là người đặc biệt hơn thế.....chắc là anh biết. Dù rằng cuộc sống cứ xô đẩy em và anh xa nhau....nhưng hơn ai hết giữa em và anh tình cảm còn lại nhiều hơn tất cả những lời có thể nói phải không anh. Em thấy trách mình vì không thể sống gần anh hơn, không chia sẻ được với anh dù đó là những điều đơn giản nhất. Giờ đây mọi người đã tạm yên lòng thì trong lòng em nhiều khi vẫn nổi sóng. Trách em lắm phải không anh. Ở bên cạnh anh suốt 10 năm nhưng em cố tình chẳng hiểu anh. Có lẽ với gia đình anh hay với bất kỳ ai thì em là người mà anh không có được. Nhưng em biết, cuộc sống của em đang tồn tại có một phần cuộc sống của anh. Em làm sao có thể yên tâm khi sống và vẫy vùng ở thành phố này khi mà không có sự hiện diện của anh. Anh ở bên cạnh gia đình, ở bên cạnh em. Chỉ trách sao anh lại giành hết sự quan tâm cho gia đình em mà không để em một lần quan tâm lại. Khi cuộc sống của em và của anh rẽ sang một hướng mới. Một lời chúc phúc giành cho cả hai anh và em vẫn chưa thực hiện được. Mãi mãi trên đời này em là người duy nhất mắc nợ anh....một ân tình không dễ trả.
Ngày em về, nhìn em bố mẹ anh lại khóc. Lặng người trước di ảnh của anh. Lặng người trước ánh mắt ấy, gương mặt ấy....
01:45 CH 03/05/2009
Một ngày của dâutây!
Có lẽ mình là một người quá ư là bình thường nên mình không bao giờ mất thời gian suy nghĩ đến những điều viển vông. Cs là những ngày rất thật. Bắt đầu từ 8h sáng khi mình bước chân đi làm và kết thúc sau 5h chiều. Sau đó là thời gian của riêng mình. Một ngày sống và làm việc chăm chỉ.
Trước đây mình cứ nghĩ phải cố gắng làm được một điều gì đó to tát chứ không sống bình bình thế này. Nhưng khi đi qua những tháng năm của riêng mình thì mình thấy rằng hp là mình đã có một ngày mà mình cảm thấy bình yên khi bất chợt mình nghĩ đến xung quanh, nơi mà có cả những người thân và không thân của mình đang tồn tại. Bình yên và thảnh thơi...đó là điều mà mình mong nhất. Hạnh phúc ai cũng có, chỉ là mình cảm nhận được ở khía cạnh nào đó hay thôi. Đôi khi ngay cả những điều mất đi cũng là một hạnh phúc. Hạnh phúc là khi một người biết nghĩ đến hp của bạn mà lùi xa bạn. Hạnh phúc là khi một người ra đi và bạn thấy yêu quý người ấy đến vô cùng......hạnh phúc chính là sự cảm nhận của riêng bạn. ...Vì thế đừng oán trách sao mình không làm được nhiều hơn thế, mà hãy cố gắng làm trọn vẹn từng việc một. Mình là thế đấy. Mình từng giành một năm để yêu một người.......giành 4 năm để chờ một câu trả lời.....và hạnh phúc là mình đã chờ được. Giờ chính mình nghĩ cũng thấy buồn cười...nhưng con người mà...mỗi người một tính cách.:Sigh:
10:12 SA 03/05/2009
Một ngày của dâutây!
28 tuổi chưa nhiều cho những kế hoạch chung, riêng. Nhưng 28 tuổi khiến suy nghĩ của mình cũng chững lại. 28 tuổi không còn là tuổi để mà đủng đỉnh tiến về phía trước được mà mình phải tăng tốc lên thôi trước khi mình kịp để cho cuộc sống này làm cho tơi tả. Không nghĩ mình sẽ có lúc phải tự đưa ra quyết định cho chính mình. Cầu mong mình sẽ nhận được bình an.
09:45 SA 03/05/2009
d
dâutây
Bắt chuyện
627Điểm·1Bài viết
Báo cáo