mình muôn ngừoi khác bình đẳng với mình? vậy tại sao phải muốn nắm giữ hết tiền? vợ chồng thì quản lý tài sản chung, thấy ko hợp ý mình thì vứt ah? sợ thằng chồng nó giữ tiền nó cho gái ăn ah? nhiều thằng đàn ông nó ngoại tình con vợ nó còn ko dám li dị huống hồ gì chưa gì đã đòi vứt. mới về làm dâu mà muốn lên làm bà nội gia đình người ta rồi hả? có đặt vị trí mình mình vào vị trí mẹ người ta ko? nuôi con ăn học, thành tài, hơn 30 năm, giờ con cái đi làm thì ông bà phải nghĩ ngơi chứ. ông bà ko đi làm ko có nghĩa là ông bà ko có tiền ( tiền núi đó em ah) mở cái não ra mà suy nghĩ, ngu mà còn bày đặc đặt.
Mẹ nó oi, là thật hả. Phục mẹ nó lắm, thương nữa. Để nói được những câu hoành tráng đầy bản lĩnh kia chắc phải tốn bao nhiêu nước mắt đắng cay. Mình không phải làm dâu, mẹ chồng chỉ len trông cháu giúp thời gian, bà cũng làm dâu khổ lắm nên rất thương con dâu. Nên nghe chuyên của mẹ nó và chủ topic xót xa quá.
mình cũng đồng ý với mẹ nó. Tớ mổ ở nước ngoài, vì mổ gấp nên ngủ tít ko biết gì. Phòng mổ và phòng nghỉ lạnh thì chắc là còn tùy nơi, mình vào mổ bs bắt cởi hết đồ ra mặc đồ bệnh viện mà cũng không hề lạnh mặc dù ở ngoài trời hôm đó lạnh -15°C. Mình cũng ko bị rối loạn tiêu hóa và ngày hôm sau đã từ chối thuốc giảm đau vì không có cảm giác đau mấy và cũng không hề bị chuột rút, mổ xong rất khỏe, hôm sau đã đi lại và tự vệ sinh, chăm con được.
Bạn thấy đấy, sóng gió của bạn trải qua được là vì bạn đã hành động bằng chính bản thân bạn chứ không phải do ai lèo lái bạn.
Vì thế đối với những ý kiến trái ngược trên toppic này mong bạn hãy đừng đọc, đừng bận tâm nữa. Số đông ủng hộ bạn là 99%, chỉ 1 vài cá nhân có cuộc sống quá phẳng nên nếu có giải thích thì cũng thực sự là không cần thiết.
Chuyện của bạn mà bất kỳ ai có hôn nhân sóng gió từng trải qua sẽ tìm thấy mình ở trong đấy ( ở góc độ chồng, góc độ gia đình chồng, công việc, quan hệ với đồng nghiệp..). Chính vì họ thấy có mình trong đó ( ít/nhiều)thì họ mới quan tâm đến câu chuyện.
Bạn viết ra những dòng này là bạn chưa hiểu sự đời đâu.
Ko những bố mẹ chồng mà cả họ nhà chồng nhảy vào, xui chồng dạy vợ bằng chân tay, mình sinh con xong ko ai đến thăm cháu bé, thậm chí chị ruột chồng mang tiếng giáo viên 1 trường mầm non có tiếng ở phố Bà Triệu nhưng vô học vãi nhãi, chửi em dâu, xúc phạm ko tiếc lời dù mình chả động chạm rì cái mặt mẹt ấy, do thương mẹ đẻ nên bênh mà mẹ đẻ thì vãi nhái cái khoản tự dựng chuyện và bôi nhọ con dâu, cháu ra đời ko bùn biết cháu là đứa nào lun. Đã thế mình cạch mặt cả họ, chấp hết. Chồng mình thực hiện đúng lời dạy của họ hàng toàn xơi mình bằng tát với đấm mỗi khi nó đuối lý, mình bật tung cửa ra hét ầm lên, đánh trả lại ( dù sức mình đánh nó như kiến đốt voi), rồi mình call chị em ruột mình ra cái tội nó dám " mày", chửi vậy là động đến mẹ bà bà cho chị em bà xử mày lun. Nhà mình 2 năm liên tiếp toàn cảnh gió giật, chó sủa loạn xạ, thế mà giờ cũng yên, kể cũng là may. Nhưng nói chung theo mình về làm dâu tuyệt đối ko để ai chà đạp và hà hiếp mình, thân cô độc, mà phàm đc ăn học tử tế thì lại hay giấu gia đình bạn bè đồng nghiệp hoàn cảnh thật của mình, những cái đó lũ sói nó nắm đc tâm lý đó nó thúc mạnh phát nào mình gục phát đấy, nên cứ hế bị bắt nạt là phải chạy ra ngoài mà gào thét lên đừng có chui vào nhà đóng cửa bảo nhau ko bảo nổi với ngần đấy cái mồm vô đạo đức đâu. Cuối cùng mời công an lập giúp cái biên bản. Mẹ đẻ chủ top cũng lạ thật, ko sang mà bẻ răng thông gia đi cho nó nể mình mà lại im lặng thế, là mẹ mà con bị ức hiếp thì mẹ phải ra tay chứ. Mẹ chồng mình bắt nạt con dâu ko đc ( lần nào chửi cũng réo bố mẹ mình ra chửi, cứ lý do đấy mình bộp lại bà đớ mồm lun..ức dâu ), rồi Tết bày trò ko chúc Tết thông gia, mẹ mình đáp lun ko chúc tao tao khỏi chúc mày, động vào con gái tao tao ra bẻ giò con giai mày ngay xem bố con thằng nào phải nuôi con què..
Bạn như vậy là quá thích đấy, chứ mình đẻ ở C tập 1 mà đau cơ háng đến cả tháng trời đi lại rất vất vả, hễ đi lại cái là bị chuột rút và đau vết mổ ( dù vết mổ rất lành và khô ráo), thậm chí còn ko ngồi khoanh chân nổi để mà đỡ con cho bú toàn phải cho bú nằm, mình còn rất kiên cường ko dùng 1 viên giảm đau nào chứ, tuy nhiên mình đã rất kiên trì tập leo cầu thang và sau vài buổi thì cảm giác đau ở vùng mổ và háng giảm hẳn..Đến tập 2 tút kinh nghiệm cứ hễ đau ko chịu đc là làm 1 viên giảm đau, sau 1 tuần thì đi lại phăm phăm..haizzz
Đọc toppic của bạn mình thấy mình của 10 năm về trước..haizz