Cái WTT này nó thế, con vợ lăng loàn khốn nạn bắt nuôi con tu hú đến 8 năm. 8 năm yêu thương chăm sóc để cuối cùng éo phải con mình, đã vậy con đàn bà này nó có chịu thôi đâu, vẫn hú hí với thằng kia mà... Khốn nạ, kinh tởm đến thế là cùng :-)!Với các bà trong này thì chồng phải như thế này mới chuẩn: cảm ơn em đã cắm sừng anh hơn 8 năm qua, cảm ơn em đã làm anh như 1 con lừa khốn nạn và cảm ơn em đã bắt anh nuôi và thương yêu con 1 thằng khác. Em thật là thiên thần trong trắng tuyệt vời!!! :-). Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi nên anh thông cảm cho em lắm!
Chơi dao thì có ngày đứt tay. Dám sống khốn nạn thì phải ăn đủ, đời làm gì mà dễ buông tay cho cô ta ly dị như thế. Tước đoạt tất và tiễn lên đường, ko cần bận lòng. Ko phải muốn chơi cho sướng là chơi, muốn dừng là được. Chưa cho ly dị thì đố dám ly dị. Sống phải có tâm, nhưng cũng phải biết 1 câu " nợ máu trả bằng máu". Đương nhiên, khi thấy đủ, thì a chồng sẽ đồng ý bỏ, cô vợ ko thể quyết định. Cho nên, ở đời cố mà sống tử tế với nhau, khôn quá hóa dại.
Nhưng "cảm giác" câu chuyện ko thật.