Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
đã ly hôn rồi, nhưng sao trong lòng vẫn rất yêu...
ôi đã ly hôn rồi thì đừng có nghĩ gì nữa, những lúc buồn thấy chạnh lòng, không ai quan tâm thì lại nghĩ đến người ta. Nếu chồng bạn còn yêu bạn thì sao phải ly hôn chứ? Đã quyết định ly hôn thì tốt nhất nên tránh xa. Với những người đàn ông như thế, họ cũng chẳng ra gì cả. Thay vì nhớ chồng cũ, hãy đi chơi với bé nhiều hơn, làm việc nhiều hơn, buổi tối đi chơi tụ tập bạn bè, kết nối nhiều người hơn. Bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, nếu có cơ hội, mở rộng trái tim tìm hiểu kỹ người khác. Bạn hãy làm cho người ta phải hổ thẹn vì đã bỏ rơi bạn, nếu như tội lỗi về họ.
06:19 CH 01/04/2017
Hận chồng, hận mẹ chồng
Cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm đến bài tâm sự của mình, mình cũng muốn quên đi để mà sống tiếp nhưng nó khó quá, càng ngày không thể nào mà vui vẻ lên được, mình viết những dòng tâm sự lên đây để chia sẻ, giải tỏa những câu hỏi, thắc mắc trong lòng mình. Nhiều khi muốn tâm sự với ai đó về chuyện gia đình với bạn thân, với những anh em trong gia đình, những người ấy chỉ giải quyết một phần nào đó thôi, đôi khi mình lại cảm thấy cuộc nói chuyện không còn ý nghĩa nữa. Mình rất muốn viết từ lâu rồi, nhưng giờ nó bí bách, khủng hoảng về tinh thần quá, người trong cuộc nhiều lúc như bị lẫn lộn mọi thứ, chỉ có người ngoài cuộc mới hiểu ra vấn đề. Thế nên, bài viết của mình không phải một câu chuyện bịa, hoặc để câu View. Bịa để làm gì chứ, giá như nó không xảy ra với mình thì mình đỡ phải buồn, phải vướng cái hận vào trong người làm gì cho mệt. Tự nhiên bịa, đúng là có bệnh thật.
Có thể cách viết của mình thi thoảng làm người đọc nhức mắt, khó chịu vì bài quá dài. Bởi mỗi ngày mình luôn có tâm sự, mà khổ quá, cuộc đời đâu biết được chữ ngờ. Chuyện vui thì ít, chuyện buồn thì nhiều. Bản thân mình là con gái chưa báo hiếu được bố mẹ ngày nào thế nên mình cũng không muốn lấy bất cứ thứ gì của bố mẹ, những ngày chồng mình ở nhà, đợt ấy còn có lương của mình, mình còn vay thêm của em trai, còn việc đi du lịch 20 triệu ấy ah, đối với bố mẹ mình mà nói, bố mẹ mình luôn coi trọng chữ tín hàng đầu, tiền của anh trai đỗ đại học, làm việc gì tốt bố mẹ thưởng, anh trai không tiêu gì gửi mẹ, cho dù bố mẹ tôi có hết tiền cũng không bao giờ lấy tiền của con cái ra dùng, trừ phi có việc gì cần lắm. Những lần vay thêm em trai để chi tiêu trong gia đình, đưa chồng tiền ăn, tôi cũng có nói với anh. Và anh thì cũng không tỏ rõ thái độ gì cả, và làm như là ai vay thì người ấy trả.
Chưa nói với các bạn một điều, trước khi lấy chồng tôi bây giờ, bố mẹ tôi dành dụm chắt chiu từng đồng để có thể mua được nhà ở Thành phố nơi tôi đang làm việc, đứng tên em trai tôi, còn tôi thì ở cùng, đến khi lấy chồng thì với danh nghĩa cho vợ chồng ở nhờ thì mới làm được HK.
Ôi có một điều mà không biết có ai giống tôi không. Trước lúc lấy nhau, anh xã nhà tôi muốn sống riêng ở ngoài, ngại sống ở nhà vợ. Ngại vì sợ mình muốn làm gì cũng không được, không được tự do không được thoải mái. Tôi bảo anh là cứ sống như ở nhà mình, có công việc gì thì mình tham gia, gia đình họ hàng nhà anh cũng bảo với tôi là khi nào hai đứa cưới nhau thì về nhà cháu sống chứ ra ngoài tốn tiền thuê nhà, điện nước. Tôi cũng bảo vâng. Và tôi nói với anh rằng, khi một trong hai đứa có vấn đề gì đó thì nên ra ngoài sống. chỉ ở thử vài tháng đầu xem có hợp không.. … Các bạn biết không, tôi vui đến nhường nào, ở cùng với em trai, hai vợ chồng 1 phòng tầng 3, em trai tầng 2. Tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh sống chung vui vẻ với em trai và chồng. Em trai tôi thì đi làm rồi, lương cũng ổn định, còn các phòng khác, em trai tôi cho thuê, tiền thuê phòng thường mang về nhà cho bố mẹ tôi mua thuốc và làm một số việc cần thiết. Nhưng nói thật, tôi rất bất ngờ về bản thân chồng tôi từ ngày về sống chung với e trai tôi. Em tôi thương chị, cũng mong chị sống hạnh phúc, cũng không làm khó anh rể, ngoan ngoãn, lễ phép, sống biết điều. Thế mà tôi vẫn không hiểu sao chồng tôi luôn tức tối, khó chịu với tôi khi thấy em trai tôi ở nhà. Còn bình thường thì cũng không vấn đề gì. Buồn cười thật, trước mặt hay nói chuyện trực tiếp với nó thì lại coi như bình thường. Có ai đời, anh rể hơn em trai vợ chục tuổi mà vẫn tị nạnh về tất cả mọi thứ không? Như kiểu ghen ghét, đố kỵ ấy. Lúc về nhà, tôi nói rõ với anh: “đây là nhà bố mẹ đứng tên cho em trai rồi, bố mẹ cũng không muốn vợ chồng mình vất vả chạy ra ngoài ở nên ở cùng em trai luôn, mỗi ng một phòng, có việc gì thì anh em trong nhà giúp đỡ nhau”. Vậy mà chồng tôi chưa bao giờ biết nói câu cảm ơn.
06:08 CH 01/04/2017
Hận chồng, hận mẹ chồng
Sau một hồi đẩy đi đẩy lại số tiền bố mẹ cho, chồng tôi bảo: Vậy thì con xin bố mẹ, chúng con sẽ đi đặt tua ngay ạ..
Khi đặt tua xong, chúng tôi liền về nhà bố mẹ ăn bữa cơm trưa, sau đó mới về dưới nhà chồng. Tôi chạy vào nhà thấy mẹ chồng đang xem phim, tôi chào mẹ và hỏi mẹ ăn cơm chưa, tôi thông báo ngày kia vợ chồng con đi tua Nha trang - Đà Lạt, dặn mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, mẹ chồng tôi không nói câu gì cả, khi chồng tôi vào nhà bảo cũng như vậy, mẹ tôi mới nói chuyện bảo: uh, hai đứa đi cẩn thận. Lúc đó, tôi cũng chẳng để ý gì, chỉ nghĩ mẹ mải xem phim nên không chú ý tôi nói gì, và quả thật lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ gì khác ngoài việc chuẩn bị hành trang du lịch. Nói chuyện một lúc, tôi chạy xuống gian nhà của vợ chồng tôi sắp xếp hành lý, thi thoảng dừng lại tính xem mang đồ gì, tôi nghe loáng thoáng mẹ anh nói gì đo về tiền đi du lịch, và nói chuyện vui vẻ. Tôi cũng hơi tò mò sau cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng và chồng, gấp vài bộ quần áo của hai đứa, tôi chạy lên nhà để góp chuyện cho vui thì thấy mẹ chồng và chồng im bặt, hụt hẫng, ngồi hơn tiếng chẳng thấy ai nói gì, và trong câu chuyện ấy chỉ có tôi hỏi và chồng thì trả lời, chán chẳng muốn ngồi nữa tôi lại xuống nhà chuẩn bị ngủ, thì chồng tôi bảo: Em ah, hôm nay mình đi đặt cọc tua hết 18 triệu, còn 2 triệu dư đấy lấy tiền chi tiêu cho 2 đứa cộng thêm tiền của em để dành nữa, sáng ngày kia nhớ mang đi nhé.
Không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc ấy, cảm giác thật tồi tệ, khó chịu. Nghĩ mà tủi thân, người ta về nhà chồng, được chồng cho đi du lịch nếu có một chút cũng gọi là quan tâm, đằng này chưa gì đã tính toán, đang có ý định gửi lại bố mẹ 2 triệu còn dư. Tần ngần 15’ tôi hỏi, thế khoản 2 triệu của anh đâu, anh bảo là để dành đi du lịch mà? Chồng tôi không cần suy nghĩ 1 giây nào đáp: 2 triệu đấy vừa nãy anh đưa cho mẹ, mẹ bảo còn thiếu 2 triệu trả tiền gà vịt, tiền dựng rạp, tiền điện tháng vừa rồi, và cả tiền ăn của mấy ngày vợ chồng m đi sắp tới nữa…
Ôi, lắm tiền phải trả vậy à, anh đi làm xây dựng được khoảng chục triệu 1 tháng, có khi hơn có khi kém, lấy anh mẹ anh chỉ trao cho con dâu chiếc nón đang treo góc tường, có sợi dây vàng 1 chỉ, đang ngồi ăn cơm bảo mẹ chỉ có sợi chỉ này tặng cho con, chưa kịp nói gì thì chồng bảo mẹ cứ giữ lấy mà đeo… Thực ra con dâu cũng không muốn lấy của mẹ, biết mẹ không có nên con cũng để lại cho mẹ, nếu mẹ có một sợi dây bạc giả, hay vòng mẹ đi chùa mẹ cho con, con cũng cảm thấy đấy là quý lắm rồi, chỉ buồn lúc hai mẹ con ở nhà từ sáng đến chiều mẹ không đả động nói với con chuyện đó, thế mà chồng con vừa về để ăn cơm thì đưa ra câu ấy. Chồng con thấy vậy, lại nghĩ mẹ chồng thương con dâu. Lúc ấy con nghĩ mẹ cũng chỉ gọi con như một người để xã giao thôi và con cũng không để bụng. Giờ đây, lấy chồng, vui vẻ được đôi ba ngày lại phải nghĩ đến cảnh“ cơm áo gạo tiền” thật là mệt đầu mà…. Miên man trong dòng suy nghĩ, miệng chỉ thốt lên, thôi thế cũng được chồng ah, nhưng chồng nên biết là sau đám cưới mình tự túc nhé, không lấy của bố mẹ, bố mẹ sắm sửa cho vợ chồng mình cũng mất khá nhiều chi phí, vợ thấy buồn lắm”
……………………………………….
Đôi khi nằm nghĩ, bố mẹ sinh ra con gái, nuôi con gái lớn lên, cho con gái học hành tử tế, lo lắng đến khi con gái lấy chồng, nếu lấy được nhà chồng tốt, dù nghèo nhưng vẫn có chí hướng, có phấn đấu, quan tâm con gái, yêu thương con gái thì bố mẹ không tiếc những thứ mà bố mẹ sẽ truyền lại cho con rể, nhưng nếu lấy phải người như thế và ngược lại không quan tâm, sống khổ, không yêu thương thì sẽ làm bố mẹ buồn phiền, đau lòng. ..
…. Dẫu biết vậy, con gái luôn hứa không bao giờ làm cho bố mẹ lo lắng nữa…
Sau tuần trăng mật, chúng tôi lên thành phố làm việc, được 2 hôm không thấy anh đi làm, tôi hỏi anh mệt à, xin nghỉ hai hôm đã khỏe chưa @_@ thì anh bàn ngay với tôi là không muốn làm nghề xây dựng nữa, anh báo nghỉ rồi, anh muốn chuyển sang nghề lái xe 7 chỗ, anh nói anh thích nghề lái xe lâu lắm rồi, giờ bố mẹ có xe tải, anh về quê học bố lái xe, (nói thêm cho các chị biết là nhà em buôn bán, có 2 xe tải, có xe 4 chỗ, nhưng nhà em thuê người làm lâu năm hết rồi, tổng cộng có 3 thợ, mỗi người một công việc) … học xong anh thi bằng lái xe. Vừa làm cho bố mẹ tranh thủ học lái xe nữa. Nếu em không chê thì cho anh về lái xe của bố mẹ… Ôi thần thánh ơi, trước khi cưới anh không hề nhắc tới vụ này. Và anh chỉ nói anh sẽ làm xây dựng lâu dài vì ngay lúc hỏi trước khi lấy anh tôi bảo công việc của anh hơi xa với em, lấy anh rồi em sợ ở 1 mình, nhưng thôi, vì công việc anh muốn nên em cũng ok hết. Thế anh còn dự định làm gần chỗ em không thì ảnh bảo không, chắc mỗi nghề xây dựng thôi. Giờ thì sao nhỉ? Cái cảm giác này làm người ta phát điên mà. Thú thật, tôi cũng xem nhiều bài viết và những câu chuyện khi chàng rể ở nhà bố mẹ vợ, làm việc cho bố mẹ vợ, vớ phải ông nào bụng dạ không tham lam, suy nghĩ không xấu xa, trong lòng luôn rộng mở thì có ở nhà vợ đến cả đời cũng sẽ sống tốt, đằng này chồng tôi bảo không thích đi xin xỏ người khác, không thích người khác sai vặt…. cuối cùng tôi bảo để em suy nghĩ đã, anh có thấy tiếc tấm bằng đại học 5 năm không? Anh đáp anh chỉ muốn tháng nào cũng có tiền cho mẹ và em tháng đấy, làm xây dựng khổ, trời mưa giá rét lại phải dậy sớm, xa nhà nữa, anh muốn ở gần nhà hơn…
Bản thân tôi thì nghĩ thế này nè, thực sự không muốn chồng về với bố mẹ đẻ làm, con gái thì thương bố mẹ, bố mẹ sau đám cưới của tôi cũng tốn không ít, giờ chồng tôi về làm lại làm khó bố mẹ, không trả lương cũng gay, mà trả lương cũng gở. Nếu chẳng may chồng tôi làm không đúng, bố mẹ tôi nói thì chồng tôi thảo nào cũng khó chịu… Nghĩ vậy nhưng tôi cũng không nói với chồng.
Trong khoảng 1 tuần đầu như vậy, chồng tôi ở nhà, ăn và ngủ, đến bữa tối thì nấu cơm, đợt đó tôi cũng thương chồng, cũng nghĩ đàn ông, cái sĩ diện nó rất lớn nên tôi không bao giờ kêu ca, phàn nàn về công việc của chồng, tôi làm nhà nước nên lương tháng đầu của tôi có hơn 2 triệu, có ít đưa ít, có nhiều đưa nhiều, tiền ăn tôi có đồng nào đưa cho anh 1 nửa, mỗi ngày tôi đưa cho anh 200 tiền ăn. Ngày nào cũng như ngày nào. Tổng cộng tôi đưa cho chồng 1500k/tuần, đợt đó chỉ có hai vợ chồng ăn, thương chồng, nghĩ cho chồng, tiền ăn uống, tiền điện, nước, mạng tháng đó tôi chi hết, toàn dành dụm để trả các hóa đơn, tôi sợ chồng đói nên luôn đưa thừa chứ không thiếu, lo anh tủi thân vì chưa có việc làm nên tôi nghĩ vậy. Sau một vài ngày thì chồng tôi vẫn quyết đinh về quê làm cùng với bố mẹ tôi, bố mẹ tôi bảo nó cũng xin ý kiến bố mẹ rồi, thôi không xin được việc làm, về đây làm giúp bố mẹ, bố mẹ có bao nhiêu thì đưa gọi là trả ít lương để hai vợ chồng sinh sống. Tôi cũng bảo là bố mẹ sẽ trả lương cho chồng đấy, không phải coi là người ngoài đâu, bố mẹ thương vợ chồng mình, nên gửi cho chồng lương khi đi làm. chồng tôi gật gù tán thành. Chồng tôi làm được hơn nửa tháng, trong nửa tháng đó, chồng tôi xin nghỉ thứ 7, chủ nhật lên với tôi. Vì vợ chồng đã thống nhất như vậy, bố mẹ cũng thương, cũng biết ý nên bảo chồng tôi nghỉ làm từ hôm thứ 6. Hôm nào nhà có nhiều việc thì không nghỉ nữa. Nói là làm ở nhà tôi, bố mẹ tôi coi con rể như người nhà, có việc gì cảm thấy chồng tôi làm được thì mới bảo làm, thương con rể mà…
Khoảng 1 tháng sau tôi có bầu, cả nhà quan tâm tôi, mới đầu anh cũng quan tâm tôi, bố mẹ thương con gái bầu bí ở một mình nên khi nào tôi gọi cho chồng, chồng ngại không xin nghỉ là tôi bảo bố mẹ luôn, và anh lên với tôi nói chuyện về công việc ở nhà, vê việc bố tôi chở anh đi và đóng tiền học phí lái xe, cuối tuần nào anh cũng học lái xe, cứ như vậy cho đến 3 tháng, không hiểu lý do gì anh cục cằn với tôi, tôi hỏi thì anh bảo do bố mẹ gây áp lực cho anh, thấy anh ngồi nghỉ 1 lát đã bảo bưng bê này nọ. kêu này kêu kia, mệt hết cả người. Tôi không bao giờ nghĩ bố mẹ tôi là người như thế, trưa hôm sau tôi gọi điện cho mẹ tôi, tâm sự và hỏi han về công việc chồng tôi làm ở nhà thì mẹ tôi bảo: Một tuần đầu thì mẹ thấy nó cũng hăng hái làm việc, khoảng tuần thứ 2 nhà có nhiều việc, thợ cũng làm, có một số thợ thấy chồng con ngồi ghế uống nước, cũng ngồi ra đấy nói chuyện, khách vào mua hàng không để ý hàng họ, tị nạnh với chồng con thì mẹ bảo là em nó về đây học lái xe và làm giúp cho bác, mẹ bảo tất cả ra làm việc cùng một lúc, là con rể phải để ý, không cần mẹ nhắc khi thấy thợ làm cùng mình, đã về đây làm với bố mẹ thì phải làm hơn thợ để cho thợ làm theo. Mà nó ngồi nghỉ lâu thì mẹ mới nhắc thôi. Với cả thằng Duy nhà con không biết ngày xưa thế nào mà dậy sớm đi làm. Bố bảo, sáng mai đi làm sớm, thì chồng con làm xong ở đây mấy ngày liền, mẹ không thấy nó mang quần áo thì bảo lấy của anh Hưng mặc tạm, thế là nó dùng. dùng thì cũng được thôi, nhưng bố chỉ bảo sáng mai đi làm sớm tầm 7h30 có mặt, vậy mà ở lại luôn không về nhà, bảo con không dậy sớm được. Bình thường có bố mẹ, có con mẹ mặc đồ thoải mái, từ khi có nó mẹ cũng ngại. Mẹ nói có mấy câu mà nó đã khó chịu nên mẹ cũng thôi. Tháng nào bố mẹ cũng vừa trả vừa cho chồng con 5 triệu. Hơn các thợ, thợ chỉ có 3 triệu thôi.
Tôi thấy thương bố mẹ thật, làm như thế cho anh, vậy mà anh cũng không biết ơn, lại còn kêu ca, cục cằn, tức giận lên người tôi.
Anh sống mà không biết ý.
Nghe mẹ nói vậy tôi bực mình, quay ra bảo, mỗi tháng bố mẹ đưa chồng bao nhiêu, có lẽ chồng tôi không biết mẹ đã nói với tôi, nên anh bảo bố mẹ đưa cho 4 triệu. Ờ, hay nhỉ, chênh nhau 1 triệu cơ đấy. Vậy những lời anh nói với tôi, chẳng tin. T
04:29 CH 29/03/2017
c
cuocsongmuonmang
Hóng
216Điểm·2Bài viết
Báo cáo