Minh hiểu nỗi đau của người làm mẹ khi thấy con mình như vậy. May mắn là con của mình rất mạnh khỏe và thông minh. Tuy nhiên mình biết 1 cách có thể giúp được con của bạn có thể trở về với cuộc sống bình thường nhưng điều quan trọng là bạn phải tin vào điều đó thì mình mới có thể giúp được bạn. Nếu được thì liện hệ với mình nha 01228929759 Thảo hay email khietthao2005@yahoo.com Hãy tin tưởng để con mình có thể có cơ hội hồi phục
Gửi các mẹ cùng cảnh,Thực ra mình không kêu ca về kinh phí học của con. Chỉ có một điều thấy buồn là cơ chế, chính sách xã hổi của VN còn kém quá. Có rất ít các trung tâm xã hội dành cho người khuyết tật. Các con bị CPT nhưng con mình thì bố mẹ tự phải tìm cách chữa bệnh cho con chứ chả có đoàn thể nào quan tâm cả. Các trường như trường của con mình được mở ra là do nhu cầu thôi, chứ có nhận được sự hỗ trợ nào đâu. Mình thấy có rất nhiều trường do các cha mẹ mở ra chỉ vì con họ bị bệnh mà không có trường nào nhận con họ vào học cả. Trẻ em CPT rất thiệt thòi vậy mà chẳng được quan tâm.Như trường hợp bé HN nhà mình, có trường nào nhận bé vào học đâu. Càng nói lại càng thấy bức xúc, vấn đề này mình có kêu ca thì cũng có giải quyết được gì đâu. Nói chung là mình vẫn phải tự tìm đường đi cho con thôi. Chỉ tội cho các con, nếu được sự hỗ trợ của NN thì các con sẽ được quan tâm hơn, được học trong những ngôi trường khang trang hơn, được tiếp cận với nền y học thế giới... Chứ không như bây giờ, cả mẹ và con cứ bồng bế nhau đi tìm ánh sáng, mà không biết ở đâu mới thực sự là ánh sáng đây.
Đúng là hạnh phúc bây giờ thật đơn giản như một cơn gió thoảng. Con cười và hôm nào ăn không trớ lại thấy vui vui. Hôm nào con không bệnh và cười với cha mẹ thì thấy lòng nhẹ nhõm. Con ngủ ngon thấy lòng yên ả. Mẹ không mơ ước gì cao cả mẹ chỉ mong như vậy thôi.Lại bàn về Bs ở Việt nam. Mỗi lần bế Tôm đi bệnh viện là mỗi lần thêm nặng trĩu và buồn bã mà thôi. Con bị bệnh vậy đến đâu cũng rớt nước mắt vì con vì con phải lấy nhiều máu xét nghiệm quá và nằm viện dài ngày quá ngược lại các Bs và y tá không bao giờ nói đươc câu nào nhẹ nhàng, chỉ biết to tiếng và mắng mẹ không biết nuôi con. Con bênh đi khám bs tu nhân để mong nhẹ nhàng hơn thì Bs chỉ biết có mắng mẹ và đổ lỗi con không khỏi là do bệnh vậy. Lại bàn về người thân. Chú Thím cháu cũng biết cháu bệnh ngược lại với lời động viện và an ủi thì mỗi khi nào Thím đến với Chú câu đầu tiên nhìn cháu Thím nói: Chán đời thế tay chân thế này ah? Mẹ nghe mà mà thấy chối thế chứ lị. Thím đi ra ngoài thì Thím thảo mai thảo quả ở đâu hơi tý thì bảo khổ thân người nọ người kia . Thím đừng đến thăm cháu thì hơn ở nhà Mẹ cháu vẫn gọi cháu là Thiên Thần và lúc nào cũng trìu mến vậy!
Chào UN-HA, mình cũng vừa cho con đến bác Hoan đây. Ngày đầu cháu khóc. Đến ngày thứ 2 đưa cháu đến, bác Hoan bảo vì "cháu không hợp tác" nên bác không tập cho. Mình cũng không hiểu "không hợp tác" là thế nào nữa vì cháu chưa được 3 tuổi, cháu bị bệnh nên gặp người lạ và bắt phải tập nên mới khóc. Mình rất buồn. Không biết tập vltl cho cháu ở đâu được!!!!!!!!!!!!!!
Bé nhà bạn mới bị à?sao bsỹ ko giải thích cho bạn sao?như các mẹ có con ở đây nói bạn phải làm thân với 1 bác sỹ họ sẽ giải thích và sẽ theo con chắc lâu dài đấy bạn à.Cố gắng tìm mọi mối quan hệ tìm ngay cho con 1 bác sỹ nhé.Bạn ở đâu?nếu ở Hn tớ chỉ cho bạn địa chỉ ông bsỹ bấm huyệt cho con tớ,tớ thấy rất ổn.Hiện nay con tớ ko bị lên cơn nữa tuy nhiên lúc ngủ thỉnh thoảng giật giật tay,chân thôi.
Nếu các mẹ thực sự giúp được các con chúng tôi thì hãy nói rõ trên diễn đàn, đừng có úp úp mở mở để chúng tôi hi vọng và mất thời gian để nói chuyện. Mục đích cuối cùng của mẹ nó là giới thiệu và bán sản phẩm. CHÁN :(