Phim này thích nhứt là nghe Adele hát ở rạp, hay nổi da gà luôn. Còn mạch phim mình ko thích lắm, đoạn đầu xem đc hơn, 1 số chỗ thấy xử lý đơn giản quá, với lại nếu ko xài đồ công nghệ thì anh 007 phải thông minh hơn chút xem mới đã :D
Gọi là lễ vọng nhé.
Đồng ý với mẹ này đoạn Adele hát, em cứ thấy ảm ảnh mãi kể cả khi đã đi về nhà rùi. Cái dáng đứng của anh 007 mình thích còn thích cách diễn của anh chàng đóng vai Silva.
Anh cứ hẹn thu sẽ về Hà Nội
Một sớm lang thang với lá vàng
Lại trong trẻo ngả đầu vào cỏ rối
...
Anh cứ hẹn bao giờ thu tới
Cầm tay em đi nhận mặt cố hương
Em mặc áo trắng lên Hồ Tây, áo vàng lên Quán Gió
Anh sững sờ hỏi: gió mười phương
Chẳng nhớ hết từng câu chữ, nhưng sao vẫn nhớ mãi bài này và lòng lại bồi hồi
Còn có tên gọi khác là vái vọng hay sao ý