Mình nghĩ rằng con người đôi lúc có thể mắc phải sai lầm, nhưng không thể lấy sai lầm của người khác để biện minh cho cái sai của mình, mà cách hành xử sau đó là thể hiện bản thân của mình.
Chồng bạn đang hành động theo kiểu: cặp bồ với người khác, không chu cấp cho con và đi kể hết với nhóm bạn thân của anh ấy. Và việc này kéo dài 6 tháng liền. Đối với mình, thì mình không đánh giá cao người đàn ông như thế.
Bạn rõ ràng là rất sai khi ngủ với người khác, chồng bạn cũng sai vì đang ngủ với người khác. Có thể nói toẹt ra là: "chúng ta hòa nhau, anh đau, tôi cũng đau. Giờ mình có thể bắt đầu lại từ đầu hay không. Coi như cho cuộc hôn nhân này một cơ hội." Mình nghĩ rằng chồng bạn cũng ko đòi ly hôn với bạn là vì chồng bạn cũng sợ hôn nhân tan vỡ.
Còn có vẻ vấn đề của chồng bạn là: ngủ bao nhiêu lần thì nó khác nhau với ngủ một lần. Và nếu chồng bạn căn vặn trở lại thì bạn có thể nhìn thẳng vào mắt chồng (chứ ko phải nhắn tin) và nói: "Em đã sai, và chỉ có một lần đó là vì em say mà thôi. Còn anh tin hay không thì đó là việc của anh. Anh có thể không tin và tiếp tục sống trong ảo tưởng của chính mình tạo ra và tiếp tục đau khổ nếu muốn. Nhưng sự thật thì chỉ có vậy thôi".
Còn nếu chồng bạn thực sự yêu cô gái kia, muốn sống cùng cô gái kia, thì có lẽ bạn phải chấp nhận thôi. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, phải nói chuyện rõ ràng, chu cấp cho con cái chứ ko phải là viện lỗi sai của bạn rồi bỏ luôn trách nhiệm làm cha được.
Còn bây giờ con bạn cũng 9 tháng rồi. Thôi nhờ bố mẹ trông giúp rồi kiếm việc làm đi. Ít nhất trong lúc chờ giải quyết xong với chồng, thì bạn có công việc bận rộn mà quên đi. Mà cũng có tiền nuôi con. Phòng thân nếu ly hôn thì cũng có thể nuôi được con.
Tôi rất buồn...các con vì tôi mà bị bố nó hờ hững...tại tôi mà giờ bố nó cũng ngoại tình...và tại tôi mà giờ có lẽ sẽ mất tất cả...t hối hận rất nhiều...còn yo chồng cũng rất nhiều...giờ tôi phải làm sao đây???Chúng tôi im lặng với nhau cũng đã gần 6 tháng rồi...và a ấy cũng vẫn quan hệ với cô gái kia...
Xin các mẹ hãy cho tôi lời khuyên với...giờ tôi rất tuyệt vọng...thương các con quá...chỉ 1 lần lầm lỡ mà giờ tôi như sắp mất tất cả rồi...sợ rằng anh ấy sẽ ly hôn-sợ các con sẽ ko có tyo thương của bố...sợ các con phải chia cắt...tôi phải làm gì để níu giữ hp gia đình mình đây..
Chuyện là....
Tôi và cậu ta quen nhau từ ngày học cấp 2 và cậu ta theo đuổi muốn lấy tôi nhưng ko thành.Chúng tôi giữ mối quan hệ bạn bè kể cả khi tôi đã lấy chồng. Nhưng mọi chuyện ko đơn giản chỉ có vậy...1 lần trong dịp họp lớp...tôi và cậu ta có mặt. Cậu ta thì chưa có vợ, còn tôi lúc đó đã có 1 nhóc tì. Hôm ấy chúng tôi uống hơi nhiều, cho đến khi cậu ta muốn nói chuyện và kéo tôi ra nhà vsinh. Cậu ta nói về tình cảm của cậu ta và khóc lóc. Tôi xin lỗi, bởi thật lòng tôi ko yo cậu ta. Nhưng rồi cậu ta cưỡng hôn tôi, ban đầu tôi cố gắng đẩy ra nhưng rồi cũng do hơi men mà cuối cùng tôi ko kháng cữ lại đc...và rồi chuyện ấy đã xảy ra...Khi về nhà, tôi rất ân hận, tự trách bản thân vì đã ko giữ đc mình và cảm thấy tội lỗi với chồng. Tôi ko dám nói với anh ấy. Và giữ kín trong lòng. Cậu bạn tôi hôm sau xin lỗi tôi rất nhiều. Bẵng đi 1 thời gian tôi và cậu ta ko liên lạc với nhau. Mãi đến khi tôi sinh nhóc thứ 2 là cách đó 2 năm. Tôi có khúc mắc về vấn đề tiêm chủng cho con mà ko biết nhờ ai. Đành gọi điện cho cậu ta nhờ vì cậu ta làm về mảng y tế. Cậu ta giúp đc tôi và rồi vẫn ntin hỏi thăm và nói chuyện bt. Đến khi ku nhà tôi đc 3 tháng thì vô tình hôm đó cậu ta nhắc lại chuyện đó, và chồng tôi vô tình đọc đc. Anh ấy đọc xong ko nói gì. Và cầm máy của tôi ntin cho cậu ta. Nội dung a ấy nhắn cho cau ta kiểu hẹn hò, rằng là tôi muốn gặp cậu ta và cậu ta đồng ý...khi đó, tôi chỉ dám nói là cậu ta đùa thôi, chứ ko có ý gì cả. Anh ấy ko tin và im lặng...A ấy đi làm xa nhà, ko ntin, ko gọi điện. Tôi biết anh ấy giận tôi vì chuyện đó nên tôi chủ động ra chỗ chồng làm để gặp...nhưng a ấy ko muốn nói chuyện...và tôi lại 1 mình trở về nhà trong nỗi thất vọng. Ngay sau khi tôi trở về, tôi mới biết ck tôi đang ngoại tình với 1 người con gái làm cùng cơ quan. Tôi đau lòng, tất cả như sụp đổ...cảm giác này tôi đoán là anh ấy đang trả thù tôi...trái tim đau và lồng ngực quặn thắt...1 tháng trời tôi ko ngủ đc và cũng ko ăn đc...hậu quả là tôi bị mất sữa...người gầy rộc...anh ấy đi mấy tháng liền ko gửi tiền về cho tôi nuôi con, 1 mình 2 nhóc nên tôi phải nương tựa nhà ngoại, nhà ck ở xa và neo người nên từ khi lấy nhau chúng tôi vẫn ở ngoại...3 năm sinh 2 đứa con nên cảm giác còn nheo nhóc quá...Đến Tết...anh ấy về,cũng ko nói với tôi câu nào, cái gì cần thì anh ấy nói, còn ko thì im lặng...tôi vô tình đọc đc những dòng tin nhắn của chồng với cô gái kia...toàn gọi nhau là vợ chồng và nói về chuyện ấy và " cô bé - cậu nhỏ"...tôi rất sốc...nhưng tôi vẫn im lặng-ko nói gì...cho đến khi tôi biết anh ấy kể chuyện chúng tôi cho nhóm bạn thân của anh ấy...cậu bạn anh ấy khuyên tôi hãy thành thật và rồi anh ấy sẽ trở về với tôi...tôi khi đó chẳng mong gì hơn là chúng tôi sẽ lại hp như xưa...bởi tôi từ ngày lấy chồng thì chưa bao giờ ngừng yo chồng cả...tôi nhắn cho a ấy và kể toàn bộ sự thật...và rồi câu mà anh ấy hỏi tôi là: Em và nó làm chuyện ấy với nhau bao nhiêu lần rồi?...Tôi sốc...tôi van xin và mong anh ấy hãy tin tôi...Tôi chỉ có duy nhất 1 lần đó thôi...Nhưng ko...anh ấy ko tin...anh ấy bảo nếu tôi vẫn ko thành thật thì sẽ ko bao giờ nhận đc sự tha thứ nữa...tôi khóc rất nhiều...bởi sự thật thì chỉ có 1...anh ấy thì đã quá mất niềm tin ở tôi và ko tin tôi nữa...và giờ a ấy tin là tôi ngoại tình và làm chuyện ấy rất nhiều lần...lúc ấy t nói là : A ko tin e thì em cũng ko biết nói sao nữa-e ko giống anh và cô ấy đâu...
Kể từ khi đó...chúng t vẫn im lặng...ko ai nói với ai câu nào...gần như là ly thân...mỗi người 1 giường...Buồn hơn nữa là...các con ko đc sự quan tâm của 1 người bố...bố thì vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên với cô bé kia...ảnh của họ đi chơi với nhau cũng đc ck tôi lưu vào máy...
Cuộc sống của tôi hiện giờ chỉ còn lấy 2 con làm động lực...con gái thì nhớ bố nhưng bố đi mấy tháng cũng ko điện hỏi con...ko gửi tiền về cho con...còn tôi...vì con nên t nghỉ việc ở nhà chăm 2 đứa nên giờ ko có tiền nuôi con nên t phụ thuộc hoàn toàn vào nhà ngoại...Đau lòng hơn là giờ a ấy ko tin con trai tôi là con của anh ấy nữa...anh ấy nói với cậu bạn thân của anh ấy như vậy...còn giờ a ấy nói thẳng ko còn tin yo tôi nữa...a ấy yo người con gái kia...t thật sự tuyệt vọng...nhìn con gái hỏi bố...cứ cầm điều khiển cho lên tai để alo cho bố...lòng tôi nặng trĩu...tôi phải làm sao để níu giữ đc ck mình đây...tôi còn yo chồng tôi rất nhiều...
.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của cunbim88