các mẹ pải cố gắng nghĩ tích cực lên thôi. Con khóc là 1 chuyện hết sức bình thường, em thấy thế. kể cả nhiều nhà, con ko đi lớp mà ở nhà với osin chẳng hạn, thì khi mẹ đi làm, con vẫn theo và vẫn khóc. chứ ko pải tại vì đi lớp mà con khóc. hoặc con nhà em, sang ông bà ngoại chơi, thấy mẹ chạy đi đâu 1 lát cũng khóc. mặc dù ông bà rất thân và quen với con rồi. tức là con khóc là phản xạ khi xa mẹ, tách khỏi mẹ, chứ ko hẳn là con sợ lớp, ở lớp con bị thế này bị thế kia nên con khóc. con em đi lớp cũng bắt đầu sang thang thứ 3, sáng nào đi con cũng khóc. nhưng đến lớp 5, 10 phút là nín, nên e thấy bình thường rồi. các hoạt động của con hàng ngày em đều nhìn được qua camera, bữa nào con ăn ngoan,bữa nào con ăn khóc, trưa ngủ ra sao, về nhà thái độ con ntn... em nghĩ nếu mình cứ nghĩ theo chiều hứong tiêu cực thì rất khó, vì mình ko thể ở bên conmaix được. ví dụ: con về nhà ăn khỏe thì các mẹ nghĩ : chắc ở lớp chả đựoc ăn gì, nên về nhà ăn như chết đói. Còn nếu con về nhà ăn yếu thì các mẹ lại cho rằng: chắc ở lớp toàn ăn ít quen rồi nên về nhà cũngc chả ăn nhiều đựoc :D em nghĩ nếu cứ nghĩ như vậy thì chính các mẹ ko yên tâm về trường lớp càng tạo cho các con tâm lý sợ đi học. bản thân người mẹ mà sau 2-3 tháng con đi học vẫn chưa tự làm quen được thì làm sao đưa trẻ mới 2 tuỏi làm quen hơn được ạ? (xin các mẹ thông cảm, e nghĩ gì thì e nói thế, chỉ là chia sẻ cùng các mẹ thôi).nếu mẹ bé huy muốn hỏi con đi học như thế nào, mẹ nó cứ hỏi rõ ra. chứ nếu hỏi chung chugn là : con đi học có ngoan ko? thì đương nhiên cô chỉ trả lời là ngoan, và chả bao giò nói ko ngoan cả :D mẹ nó muốn biết gì thì hỏi rõ từng thứ, cô sẽ nói rõ. ví dụ: con ăn có khóc ko? ăn có hết 1 suất cháo ko? con ngủ có cần cô ru hay con tự ngủ? con đi ị bằng bô hay toàn ị dầm ra quần? con có giao lưu chơi đùa các bạn hay ko? vv..v.v. nếu mình hỏi rõ như vậy, ko có lí do gì mà cô lại ko trả lời rõ cho mình.còn xót con cũng là tâm lý chugn thôi, mẹ pesi ạ, vì con cái trong mắt bố mẹ luôn là bé nhỏ. kể cả sau này con lấy vợ, lấy chồng rôi, mà nhiều khi vẫn xót con ấy :) nhưng lúc e mới cho con đi học, e cư spair tự an ủi mình rằng: hãy tự tin! tin vào con! con sẽ làm được, và cuộc sống phía trước của con còn nhiều điều khó khăn hơn nheieuf đây chỉ là khởi đầu, con sẽ vươtij qua tất cả!
Mình cũng cố gắng nghĩ như mẹ này. Mình đã từng đọc ở đâu đó một câu thấy rất thích đai khái là: Con đi học nhưng người đầu tiên cần thích nghi là ba mẹ chứ không phải đứa bé :)