Lý thuyết suông thì dễ... Mình hầu như đã từng nói hết cả 9 câu hay đại loại tương tự như thế, trong đủ các tình huống khác nhau. Nhiều lúc không thể kiềm chế nổi. Chắc vẫn sẽ phải nói, chẳng biết làm thế nào.
Nếu mỗi tháng tiết kiệm được 7-10 chai hoặc hơn thì cũng nên tiết kiệm chứ vài chai thì thôi, "cho nó đi cho luôn bầy" cho rồi.
Tớ rất thắc mắc với 3 câu sau: 6, "Mẹ đã bảo rồi mà không nghe."Ví dụ 1:Mẹ bảo con: không được lấy thìa đập vào bát, vỡ đấy. Vừa nói xong thì con đập thật mạnh, bát vỡ luôn. Có thể nói gì nếu không phải câu này??? 8, "Nếu điểm kiếm tra được 10, mẹ sẽ mua cho con ......"Những cách dạy kiểu kỷ luật không nước mắt thường nói: nên có thưởng và phạt. Ví dụ như nếu con cố gắng abc (ví dụ như đi học được điểm 10) con sẽ được thưởng thứ gì đó con vẫn ao ước. Vậy câu này là sai??? 9, "Con làm mẹ quá xấu hổ."Bé ăn vạ nơi công cộng, bé hỗn trước mặt khách.... Và sau đó khách về, mẹ muốn nhắc nhở để bé hiểu như vậy là xấu, vậy thì không được nói câu này? Nên tớ nghĩ chính xác là nên tránh những câu nói có tính chất sỉ nhục hay xúc phạm, tránh so sánh, tránh chửi bậy, tránh áp đặt theo kiểu độc tài, và nên khuyến khích con, chứ không phải nêu ra mấy câu ví dụ quy chụp kiểu trên.
Những người có xu hướng thường xuyên nói những câu như thế thì đa số là do được nuôi dạy theo cách này.
Em giới thiệu với các mẹ cuốn "Nói sao cho trẻ chịu nghe, nghe sao cho trẻ chịu nói". Đọc cuốn này xong em thấy đẻ con thì ai cũng có thể, nhưng dạy con thì phải học dài dài, là quá trình tự rèn mình, vì mình không thể trao cho con thứ mình ko có được.
Mẹ chồng em thường xuyên nói các con và mọi người xung quanh những câu kiểu như:
Ngu
..éo biết gì
ko có mày tao vẫn sống tốt
tao ko cần chúng mày
con nhà người ta...
và vô số câu khó nghe khác. em sợ hãi khi nghĩ tới việc cho con em tiếp xúc với bà.