Em thấy nhiều người có quan điểm là lấy chồng rồi thì chả cần làm đẹp làm gì nữa, ngay cả một số đứa bạn em cũng nghĩ thế. Em thì nghĩ hoàn toàn ngược lại. Lấy chồng xong càng phải làm đẹp. Làm đẹp là để cho bản thân mình trước tiên, thấy mình xinh thì chả tự tin và vui vẻ, yêu đời hơn sao? Người thứ hai cần thấy mình đẹp là chồng, chứ những người khác chỉ xếp sau thôi :D. Thế nên lúc nào và ở đâu em cũng phải xinh hết mức có thể, có bầu cũng phải xinh, kể cả đi đẻ em cũng phải tắm rửa, chải tóc gọn gàng, chọn cái váy nào đẹp đẹp, thoa tí son xong em mới lên xe :)). Mà làm đẹp thực ra cũng ko mất nhiều thời gian lắm. Chăm sóc da thì mất mỗi 5 phút. Trang điểm nhẹ cũng thế, em lười mà cũng ko biết trang điểm nên chỉ bôi mỗi kem BB Cream với thoa son là cũng thấy tươi tắn hơn nhiều rồi.
Chẳng hiểu sao em xem 3 tấm hình thấy anh đó đập vào mắt luôn, kiểu rất nổi bật, và hình như chỉ có anh đó xuất hiện trong cả 3 tấm hình nên chắc em không sai.
Cái ảnh đầu nhìn bạn Tiệp gian và dâm nhỉ, lại còn quả gò má cao tướng nữa. Nhìn nghiêng thì em LN lộ độn cằm rõ.
Đám cưới đó ở tỉnh, hình như miền biển, chắc chắn ko fải ở SG.
Chính là ý này! Nếu để mình nói chắc chắn sẽ k nói được hoàn chỉnh như SunnyRosee, nhưng quả thực đúng là như thế!
Bạn có em bé chưa? Hồi con gái " eo ơi" mình có 55 thôi, giờ 2 con rồi thì cứ tầm 66, đợt nàm chăm yoga thì còn 64.
Thực sự chị gặp rất nhiều phụ nữ có nỗi "khổ tâm" như em. Ai cũng muốn mình có cá tính, sắc sảo, nổi bật. Nhưng đa số họ muốn mình thành một người có tính cách như thế không phải vì chính bản thân họ thích những đặc điểm đó, mà vì họ quan sát thấy những người như vậy có khả năng thu hút, quyến rũ được nhiều người hơn. Và như thế, vấn đề chính là họ muốn mình cũng được yêu thích, được ngưỡng mộ bởi nhiều người, chứ không phải là họ thích thay đổi bản thân. Nếu em thích trở thành một người "cá tính" (thực ra cách nói này cũng có ý nghĩa tương đối thôi, chứ ai mà chả có cá tính - chỉ là cá tính thế nào thôi) - tạm hiểu là 1 người có tính cách mạnh mẽ, sắc sảo, không lẫn vào đâu thì vẫn có cách, nhưng nếu thực sự mục tiêu của em chỉ là quyến rũ, còn tận thâm tâm em vẫn muốn là con người hiện tại của mình, thì lại phải tính theo cách khác.Riêng với chị, thích hay không thích 1 người, hoặc được người ta thích hay không thích, thì không chỉ phụ thuộc vào tính cách, mà còn phụ thuộc vào khẩu vị nữa. Dù em có hay ho tốt đẹp mười phần, mà trong mắt một người không quan tâm đến những ưu điểm đó của em thì có hay ho hơn nữa người ta cũng không chú ý. Nói cho có hình ảnh một chút, thì cỏ dù có non mướt đến mấy cũng chỉ mê hoặc được thỏ hay bò, còn trong mắt con chó thì ngon nhất vẫn là cục xương. Vậy thì được chú ý nhiều hay ít, được yêu thích nhiều hay ít có khi còn tùy thuộc vào khẩu vị của những người em gặp nữa. Và cái chính là, em có muốn thay đổi để hợp với cái khẩu vị của họ không. Câu hỏi khác hơn là: có đáng không?Đành rằng cái gì càng nổi bật, càng rực rỡ, càng sáng chói thì càng thu hút sự chú ý, nhưng chị cũng nghĩ nhiều người chú ý, ngưỡng mộ lại chẳng bằng những người chú ý đến mình ra sao, em ạ. Và chú ý trong bao lâu nữa. Cái này không phải nói an ủi, có thể chỉ là quan điểm của riêng chị thôi. Một cốc rượu vang thì nồng nàn đấy, nhưng chẳng thể uống mãi như một ly nước tinh khiết. Một bát nước mắm thì mặn mà đấy, nhưng uống bát nước trong vẫn dễ hơn. Đặc sắc cũng có cái hay của nó, nnếu đấy là tính cách tự nhiên của mình nữa thì khá tốt, nhưng bình thường cũng không phải là điểm gì đáng buồn khổ em ạ. Cứ đẹp tự nhiên, thanh thản trong cái bình thường đó, như ánh sáng mờ lạnh của ngọc trai biết đâu lại thu hút ánh nhìn của người tìm ngọc hơn là ánh sáng chói chang của thủy tinh hay kim cương. Điều này không có nghĩa là chấp nhận sự tầm thường hay cứ để bàn thân trì trệ, mà rèn luyện bản thân cho thành người đặc biệt không nhất thiết chỉ có một con đường. Tỏa sáng cũng là một nét quyến rũ, nhưng nội liễm - cái tỏa sáng lặng lẽ của tâm hồn và tính cách cũng là một vẻ đẹp chết người đấy em.Xét về số lượng người thích mình cũng là 1 tiêu chí phiến diện. Người tử tế thì ai cũng mến, nhưng có lẽ ít người say mê. Còn người cá tính mạnh thì lắm người say mê, nhưng số người thực tâm yêu quý thì chưa biết được. Dĩ nhiên có những người vừa sống hừng hực, sắc sảo mà vừa chân thành, hết lòng với người khác - người như thế ai mà chả mến, nhưng cũng hiếm thấy. Biết cân đối cá tính, biết sống chừng mực mà không nhạt nhòa lại đòi hỏi sự lịch duyệt và giáo dục cũng như trải nghiệm, khó mà một bước đạt đến ngay. Bởi vậy cứ tự hỏi mình, liệu mình có hài lòng với số người đang quý trọng / thương mến / ngưỡng mộ / say mê mình hiện tại chưa, nếu chưa thì mình muốn thế nào ,mình có thực sự quyết tâm thay đổi để có được cái mình muốn không, và còn phải tính luôn tới hậu quả nữa: sau khi thay đổi, liệu mình có thoải mái với "con người mới" mà mình muốn trở thành chăng? Bởi vì, có nhiều điều khi rèn luyện nó sẽ thành tính cách của em, nhưng có nhiều khía cạnh mãi mãi chỉ là vay mượn, dù em có sống với nó bao lâu nó cũng chỉ là 1 lớp mặt nạ chứ ko bao giờ ngấm vào máu thịt mình được. Không nên để bị lung lay ý chí vì những mong muốn vội vã, vì có 1 điều có thể chỉ mất đi em mới nhận ra: sống thanh thản, mãn nguyện với nội tâm, với con người của mình là một niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được. Chị biết 1 số người, bình thường họ ko được chú ý theo kiểu ai cũng bị cuốn vào, nhưng càng biết họ mình càng quý, và ai đã yêu thương họ thì rất bền chặt. Xét cho cùng, ở đời tìm được người có mắt xanh không phải dễ, chưa chắc ai cũng có thể nhìn thấy nhau qua tầng tấng lớp lớp những hào quang, những phù phiếm, những vỏ bọc bên ngoài. Nhưng nếu đã là quý vật thì thể nào cũng sẽ gặp được quý nhân, nên em cứ trau dồi kiến thức, giữ gìn nhan sắc, làm đẹp tâm hồn và yêu quý thân thể mình, rồi sẽ có người đủ tinh tế để nhìn ra và trân quý vẻ đẹp đó. Và đến khi gặp "duyên" của đời mình, em sẽ thấy có những người chỉ cần có được cơ hội gặp gỡ họ trong đời đã là may mắn, thu hút được ánh nhìn của những người như thế mới là đáng giá. Mà sự đời chẳng mấy khi ngẫu nhiên hết, dù rằng thiên hạ vẫn trông vào duyên, nhưng chị nghĩ cái duyên ấy khơi nguồn từ những ngày ta tự yêu thương ta như một viên ngọc, và tôi luyện bản thân để trở thành một viên ngọc thật. Đành rằng duyên số như thể cờ đến tay ai nấy phất, nhưng có cánh tay đủ khỏe thì mới phất được cờ to, thế thôi. Lan man 1 chút nữa về khẩu vị, chị lại có xu hướng thích những phụ nữ hiền, đằm thắm và ý nhị :D, nói chung là đẹp kiểu cổ điển 1 chút. Tặng em bài hồi trước chị viết về phụ nữ đẹp, nhân dịp bàn về trang phục và vẻ đẹp của 2 nàng Phạm Băng Băng và Thang Duy @};-, mong em tự tin hơn và sẽ có ngày em nhận ra rằng một người phụ nữ hiền hòa cũng rất rất đẹp :x
Hồi ở với mẹ , e nói thật mẹ cũng chỉ vẽ nhiều như các chị đang bày nhưng chắc bụt chùa nhà ko thiêng . Và buồn cười làm sao khi e thực hiện những gì mẹ e muốn vì sợ , e thề là ám ảnh và khiếp đảm . E sợ mẹ đúng nghĩa , các chị cứ tưởng tượng bjo e đi học rùi làm xa nhà nhưng cứ nhìn số đt mẹ hiện trên màn hình là khiếp : Ờ , ngoan này , tối có học đến 3h thì hsau cũng phải 6h mở mắt ra ( - nhà có làm gì đâu , chỉ quét xong cái sân rồi vào phòng khách gà gật ngủ tiếp , thấy mẹ lại phải tỉnh như sáo .... ) , chụp ảnh đang ngồi trên giường là chửi như chửi chó , ....... Nói tóm lại hồi đó hiền hiền ít nói ( nói quái gì đc , nói hớ câu gì có mẹ thì tối đó mẹ cho thức tới 12h chỉ để nghe : trường hợp đó ko đc nói thế phải nói thế kia , nói thế là vô duyên - chỉ nhắc hôm đó còn đỡ , sẽ luôn đay đi đay lại , đay nghiến ngày này qua tháng khác ) Nếu ko có mẹ mà người khác nói : con bé nó nói thế này thế kia thì sẽ : mày ngu như chó blabla . Cũng lạ là hồi đó ko ai yêu và ko ai tán . Bjo : E bộc lộ cái vô duyên của e 1 cách thoải mái , e thích gì e nói thì trong đám bạn e nổi bật nhất và cũng đc tán tỉnh theo đuổi khá nhiều . Em có hỏi 1 người : tsao lại thích e và ấn tượng với e . Bạn e cũng dễ thương mà , sao ko tán nó . Anh ấy bảo : nhìn e tự nhiên , cái tự nhiên phóng khoáng nó toát ra từ bản chất , ko giả tạo hay cố tình . Ah uhm , nhìn cách e ăn omai ăn xong vứt vỏ mỗi cái 1 nơi , vừa ăn vừa nói chuyện hoa tay múa chân rùi còn nuốt luôn hạt nhưng ko cảm giác khó chịu mà thấy nó thoải mái . Ps : E biết mẹ e là người pn tốt , mẹ là người mẹ tốt , mẹ luôn muốn tốt cho em và luôn cho e những kinh nghiệm của người đi trước để chỉ cho e . Chỉ là cách làm của mẹ " hơi thái quá " nên phản tác dụng . Chỉ khiến e sợ và ám ảnh , E kể cũng ko phải nói xấu mẹ vì e biết tất cả những gì mẹ làm là muốn e hoàn thiện hơn chỉ là cách làm và cách tác động ko hợp với em . Nên các chị đừng ném đá em là nói xấu mẹ hay gì đó - chỉ là cách mẹ tác động ko hợp em
Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone