Nghe bạn crying kể chuyện chồng mà hãi quá. Nghe chừng chồng bạn thuộc dạng cục súc thô lỗ và gia trưởng lắm. Nếu bạn đã biết chồng như thế mà vẫn ứng xử như thế thì mình nói thật nhé: bạn ăn tát là đáng lắm. Vì bạn biết con ong trêu vào nó sẽ đốt, thế bạn cứ trêu, nó đốt thì bạn mách ai.Đấy là về TH của bạn trong bài post trước. Còn về chồng bạn nói chung thì bạn phân tích kỹ cho chị em xem thằng chồng bạn có gì hay ho ko? Chứ nghe kể mà mình khiếp hồn quá. Sao bạn lại lấy anh ta? Anh ta có ưu điểm gì? Chứ nếu ko thì giải tán khẩn trương, bỏ của chạy lấy người đi bạn.
@ crying: bạn có nghĩ là bạn hiểu chồng bạn không?Tớ thỉnh thoảng cũng dìm hàng chồng tớ, nhưng dìm xong lại nâng, đặc biệt trước mặt bạn bè của anh ý, rất ít khi tớ dìm hàng, vì với đàn ông, sĩ diện quan trọng lắm. Bạn chê chồng, nhưng phải để ý đến thái độ của chồng. Nếu chồng hùa theo thì không sao, nhưng nếu chồng nhăn mặt, cười gượng, tỏ vẻ không thoải mái lắm thì hoặc là bạn dừng ngay lại, hoặc là bạn nâng hàng chồng ngay lập tức để gỡ gạc lại thể diện cho chồng. Điều cấm kỵ thứ hai của bạn là chồng đánh thì cũng không vừa, xông vào đánh lại, lại còn thách thức chồng là đánh nữa đi. Chồng mà điên lên đánh cho vào viện thì sau đó cùng lắm chỉ xin lỗi bạn thôi, chỉ mình bạn thiệt thôi. Để chồng đánh lần thứ nhất mà không có lần thứ hai, theo tớ trước tiên bạn xin lỗi chồng về việc bạn lỡ lời làm mất mặt chồng trước mặt bạn. Bảo em vô ý vô tứ quá, không để ý đến cảm giác của anh. Sau đó thì nói tiếp đến chuyện đánh vợ: Anh đánh em, em rất đau lòng, vì anh làm tổn thương em... Nếu em có làm gì để anh buồn lòng, anh nói em để em sửa, vợ chồng mình còn sống lâu dài với nhau, anh không nói làm sao em hiểu, em không sửa thì anh lại càng giận em... Nên việc anh đánh em là anh sai rồi, phụ nữ chân yếu tay mềm....Đấy nếu thấy chồng xuôi xuôi rồi thì có thể được đà lấn tới: bắt đền bắt đền... :p (bắt đền gì tùy bạn :)) )
Cái này đúng đấy crying10 à. Chị quên không nói rõ là chị nói với chồng bằng kiểu hài hước, nhẹ nhàng chứ không phải ăn miếng trả miếng đâu, để cho hắn tự thấy cách dùng từ của hắn từ miệng người khác thôi. Nếu cần thì chảy nước mắt như bạn này này. Còn nếu quá nữa thì tốt nhất là những câu có chứa ngôn từ đặc biệt của chồng mình coi như không nghe thấy. Bao giờ nói tử tế thì làm, nói đệm thì coi như điếc, vẫn cười nói bình thường và không tỏ thái độ thách thức chồng nhé. Hài hước kiểu tuyên bố là cái CPU của em được cài chế độ lọc ngôn. Cái nào vi phạm nội quy thì nó ở chế độ ẩn :D
Chồng tớ trc cũng thế đấy. Có lần lão loay hoay tìm cái lược. V hỏi : "anh tìm gì đấy?" Lão bảo: " tìm cái cục..." Vợ lon ton chạy vào phòng cầm cái lược ra và gọi: "Anh ơi, cái cục...của anh này. Gớm giấu cục...kĩ quá, đến mình tìm không ra." Từ đấy cứ nói đến cái lược là mình gọi là cái cục...cho tới khi lão phải bảo mình thôi đi. Còn gọi vợ là dở hơi hả? Ok, em dở hơi nên lần nào cần gọi chồng thì em gọi là : "chồng của con dở hơi ơi ra đây cho con dở hơi nhờ tí việc.." Còn kêu là "Ngứa" thì hỏi lại: "Thật thế à? Ngứa lắm không, để em gãi cho nào. Không khéo bị ghẻ, kiểm tra để còn biết đường mua thuốc" kiểu thế!
Chị ơi, em khám 1 bác sỹ viện C, nhờ bác sỹ đó tư vấn thì bsĩ đó bảo xuống phòng 9 tầng 1, Phòng Tư vấn. Em vào tư vấn bsĩ đó khoàng 20 phút, sau đó noí chuyện với 1bác sỹ khác thu tiền 1-2 phút gì đó. Tức là hôm qua có đến 3 bác sỹ nói là: Sao lại để ra như vậy, con mới 14 tháng đã sinh. Còn bảo là có thể vỡ từ cung ngay lúc đang hút thai (em hỏi các phương án khác nhau mà).Chưa kể trước khi đi công tác thì em cũng hỏi ý kiến chị Wicket, 1 bác sỹ bạn chồng em và 2 bác sỹ khác. Nhưng trước Tết ai cũng nói không sao đâu, cứ theo dõi, vậy nên hôm qua em mới sốc khi cả 3bác sỹ nhìn em với vẻ mặt rất nghiêm trọng và tỏ ra cực kỳ lo lắng cho việc em lỡ mang bầu.
Mình nghĩ chen cái gì phải có mức độ cao hơn những gì ông ấy nói hằng ngày thì ông ấy mới choáng chứ chen như ông ấy thì chắc chỉ thấy ngạc nhiên chút thôi, chưa choáng đến mức để ông ấy tỉnh ngộ. Mà khi yêu thì có thế ko?
Thế này hình như ko phải là Bạc Mồm mà là ăn nói thô lỗ cục cằn thì phảiNhưng mà bạn cách nói chuyện của bạn cũng chưa phải là nhẹ nhàng tình cảm đâu. Chắc bạn phải học các mẹ trên này chiêu "thảo mai" nhiều hơn rồi (mình cũng đang học :) )
Chuyện nhà em dài lắm em chỉ kể chuyện tối hôm qua thôi.
Hai vc em cưới đc 2 năm có 1 bé. Tối hôm qua 2vc ra ngoài uống nước với anh bạn thân( rất là thân + vợ anh ý) .
Anh bạn thân bảo tao giờ mua Ipad để ở nhà cho vợ dùng. Em bảo là anh tâm lý thật biết nhường vợ thế. Chồng em thì mua về Chồng em dùng đầu tiên, thiên hạ chán thì mới đến tay em dùng.
Sau đó chồng em và anh bạn thân kia cá cược là chồng em phải nặng trên 75kg. Chồng em thì bảo là 68kg. Cược 1trieu. Em gàn bảo anh cược là thua đấy. anh phải 75kg. cứ bảo là 68kg.
Đi uống nước về chồng em nhảy lên bàn cân thì là 78kg rõ ràng nhưng cứ cãi là ko phải.
Sau đó bà nội ra bảo xem hộp sữa của con hình như sữa giả hay sao ý ( lúc đó em đang ngồi chuẩn bị pha sữa) Chồng em quay ra quát ầm nhà lên đưa sữa đây. Em giật mình bảo anh làm sao thế ( Lúc này chồng em đang tức vì chuyện ngồi uống nước rồi nhưng chưa có cớ gì để gây chiến với em)
Em đưa hộ hộp sữa cho xong rồi vừa xem vừa chửi em. Em ko nói gì rồi. Chửi nhiều quá em nói lại.
Anh bị làm sao thế. Đừng giận cá chém thớt nhé.
Thế là chồng em hùng hổ đáp cái dép vào mặt em xong em ngẩng mặt lên nhìn chồng em chưa kịp nhìn thì chạy ra tát bóp 1 cái vào mặt em. Em tát lại 1 cái vào bụng(vì em đang ngồi). Em điên lên em đứng lên xông lại gần quát anh tát nữa đi này. tát nữa đi. nhưng ko dám tát em nữa.
( Dạo này công việc chồng em lương ko ổn định. Em thì làm gọi là cũng hơn chồng em được tý nhưng ko đang kể. em mới làm được 1 tháng nay thôi)
Cả nhà bảo em giải quyết xử lý thế nào đây ạ. Em sợ nhất đánh được 1 lần sẽ đánh lần 2.
Giúp em các mẹ nhé.
Em cảm ơn cả nhà nhiều !