Các chị em cứ tự hào bố mẹ mình "yêu con như mạng", bênh vực con đến cùng, thế nhưng nếu đổi lại là MC và chồng như thế thì các chị lại chê bai dè bỉu đủ điều, thế có buồn cười không! Chồng thì cũng là con cưng của MC đấy.Muốn bình đẳng độc lập, muốn chồng ngoan ngoãn nghe lời, muốn mẹ chồng không làm khó dễ, muốn gia đình chồng biết điều với mình... trong khi bản thân mình thì xác định tư tưởng là KHÔNG NHỊN BỐ CON THẰNG NÀO.Vậy nên nói thế nào đây? Chắc là y học cũng bó tay thôi!Suốt ngày muốn "dạy chồng", nhưng không hiểu một điều đơn giản là mình không đẻ ra chồng, cũng chả nuôi nấng chồng từ bé đến lớn, vậy đùng một cái lấy tư cách gì mà dạy? Chỉ có người vợ khiến chồng tin tưởng, vị nể, tâm phục thì mới có thể uốn nắn hay bảo ban chồng, chứ không phải cứ nhảy dựng lên đòi độc lập tự cường các thứ, thể hiện bản lĩnh chị em thì mới gọi là "dạy chồng".Cha mẹ rồi cũng mất, con cái rồi cũng trưởng thành khó mà giữ khư khư bên mình, cuối cùng chỉ còn lại gã người dưng khác họ để bầu bạn cuối đời, vậy đủ biết vị trí của người chồng là ở đâu rồi, sao phải so đo anh nhịn hay tôi nhịn. Có thương yêu nhau thì mềm nắn rắn buông để còn nắm tay nhau đến già, còn hơn suốt ngày cân đong đo đếm xem người nào quan trọng hơn người nào, người nào nên nhịn và người nào không nên nhịn. Còn đã không thương yêu gì chồng thì không cần nghĩ nhiều làm gì, cứ yêu bản thân mình thôi cho nó lành, còn có ai yêu nổi mình không thì để hạ hồi phân giải."Mẹ bảo: Chẳng có ai là một nửa của ai cả", me nói mới chí lý làm sao, chỉ có hai con người tự điều chỉnh để hòa hợp với nhau, thông cảm lẫn nhau thôi, cái "một nửa lý tưởng" chỉ là lý thuyết vứt đi, ai không muốn thay đổi bản thân mình để thuận hợp thì đừng nói là chồng, cho dù sống với bất kỳ người nào cũng không thể dung hòa.
hay. rất hay.