Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Lập hội chán chồng đi thôi
Em cũng chán chồng nhưng chưa dám bỏ, em đi ngoại tình có được không các mẹ?
07:41 CH 23/07/2013
Chân Dung Người Phụ Nữ Đã Lấy Chồng
Mình hiện giờ đang có cả 3 mục trên, thậm chí với mình phải thêm mục 4,5 và 6 nữa mới đủ
09:54 SA 17/04/2013
chồng thân vợ tuất suốt ngày cãi nhau.
Tuổi giống hệt vợ chồng mình rồi, mình là người hiền lành, dễ gần và tính tình rất hòa hợp nên được mọi người và bạn bè quý mến. 2 vợ chồng mình làm cùng một nơi. Sáng nào cũng kè kè đèo nhau đi làm. Đến cơ quan, không thấy mặt vợ 5 phút là gọi hỏi đang ở đâu, làm gì. Trưa lại kè kè bắt đi ăn cùng hoặc về nhà nấu cơm ăn. Trong giờ hành chính công việc mình bận phải ra ngoài cũng gọi điện hỏi đi đâu, làm gì, bao giờ về. Nếu đang đi đường không nghe được thì phải gọi liên tục hàng chục cuộc đến khi phải nghe thì thôi. Chiều đến lúc đón con thì cũng kè kè bắt mình phải về nhà nấu cơm nước, trông con....nói chung là gần như 24/24h. Tính chồng mình thì gia trưởng, ích kỷ, chỉ muốn vợ làm theo ý mình, luôn cho rằng mình đúng, bọn mình cãi nhau suốt ngày vì bất đồng quan điểm, mấy năm rồi mình chán chẳng buồn cãi lại nữa. Chồng mình rất hay kiểm tra điện thoại cuộc gọi đi, đến và tin nhắn của mình rồi tra hỏi ai gọi ai nhắn tin, nhắn làm gì, sao lại nhắn thế này thế kia? Từ hồi lấy chồng hầu như mình mất hết cả bạn bè vì chồng luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi mình đi chơi với tụi bạn cùng lớp cũ, thậm chí bạn đến nhà mình chơi chồng mình cũng tỏ thái độ. Lương hàng tháng thì không đưa vợ đồng nào mặc dù ở cơ quan mình biết thừa lương chồng mình cao gấp mấy lần lương mình, vợ phải tự lo tiền chợ búa, nuôi con, thậm chí đóng tiền học cho con cũng là mình, con cái thì chẳng trông, mình tự phải trông còn chồng ngồi máy tính hoặc đi chơi. Nếu mình có việc thì gửi ông bà ngoại nhưng chồng chũng chẳng trông con mà lại kè kè đi theo để canh mình. Chồng mình hầu như không có bạn bè gì, chẳng có thú vui gì vậy mà không hiểu cứ hỏi đến tiền là nói không có tiền. Hồi đầu lấy nhau thì còn đưa tiền chợ cho mình, nhưng đi chợ bữa nào thì đưa vài chục nghìn để đi chợ bữa đấy. Sau này mình chán chẳng buồn hỏi nữa vì chẳng thay đổi được. Chồng mình còn có cái tính coi thường bố mẹ vợ ra mặt, không chỉ chồng mình mà thậm chí bố mẹ chồng cũng có quan điểm như vậy mặc dù gia đình chồng mình chẳng phải gia đình danh giá hay giàu có gì. Ông bà ngoại mình đã giúp vợ chồng mình trong suốt thời gian sống với nhau nhưng vì ông bà là người rất hiền lành nhiều khi đến mức cam chịu. Ông bà cũng vì thương con thương cháu, nhiều lúc ông bà buồn lắm nhưng vẫn phải nhịn đi cho mình đỡ khổ tâm vì bố mẹ mình có mỗi một mình mình. Mình đã nói góp ý nhẹ nhành từ khi mới lấy nhau đến giờ đã được 5 năm rồi nhưng chồng mình không hề thay đổi, thậm chí càng ngày càng hỗn láo với bố mẹ mình. Ấy thế mà chồng mình lúc nào cũng nhăm nhe cái nhà của bố mẹ mình (vì vợ chồng mình ở riêng), đi đâu cũng nói đàng nào ông bà chết đi thì cái nhà đấy cũng là của mình. Mâu thuẫn cứ thế diễn ra, mấy năm qua mình thấy cuộc sống của mình quá ngột ngạt và thấy có lỗi với bố mẹ mình quá mà không biết làm thế nào. Nhiều khi nghĩ thấy tủi thân và đau lòng quá, mình nghĩ đến việc chưa báo hiếu gì được cho bố mẹ mà lại làm khổ cho bố mẹ nhiều như thế này. Mình mới có một cháu gái và bố mẹ chồng và chồng mình đang muốn mình sinh tiếp con trai để nối dõi. Không biết liệu mình còn đủ nghị lực để sinh không nữa và liệu nếu có sinh thêm bé nữa thì cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa?
08:54 SA 17/04/2013
Nên ở hay nên đi với 1 người chồng như thế này?!!
Chồng em: Cưới nhau được 5 năm và có một bé trai. Làm cùng một cơ quan với em, cả 2 cũng chỉ là nhân viên quèn
Hầu như không có bạn bè (vì không ai muốn quan hệ với một người chỉ muốn lợi cho bản thân mình, thậm chí tất cả các đồng nghiệp cũng không muốn quan hệ với chồng em)
Muốn làm gì thì làm không bao giờ nghe bất cứ gì em nói và luôn cho rằng mình là đúng.
Không phụ giúp em bất cứ việc gì trong gia đình (mặc dù em vừa làm ở cquan vừa phải kinh doanh thêm bên ngoài để trang trải thêm cho cuộc sống cũng chẳng đáng là bao và tất nhiên toàn bộ số vốn là do em tự đi vay và xoay sở, chồng em không phụ giúp 1 xu, cũng chẳng giúp gì việc sửa sang cửa hàng nhưng khi bắt đầu kinh doanh thì lại muốn kiểm soát hết cả tiền nong. Em vừa phải lo đưa đón con đi học và làm tất cả các công việc nội trợ....)
Không bao giờ đưa tiền lương cho vợ và cứ hỏi thì lúc nào cũng kêu không có tiền (mặc dù lương cao gấp ba lần lương em, em phải lo tất cả chi phí hàng tháng như tiền chợ, đóng học phí cho con... Em chẳng hiểu một người không có bạn bè, không có thú vui gì, đi đâu ăn uống gì cũng không bao giờ móc một xu để tra thì tiền đi đâu hết nhỉ?)
Rất hay ghen tuông vô cơ và thích kiểm soát em (hay lén kiểm tra điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi. Làm cùng cquan mà hễ không thấy em là lập tức gọi điện xem đang ở đâu, làm gì? Một ngày trung bình khoảng 20-25 cuộc điện thoại chỉ để hỏi đang ở đâu, làm gì...)
Đặc biệt là cực kỳ thiếu tôn trọng bó mẹ vợ, luôn có những lời lẽ xúc phạm làm cho ông bà và em cực kỳ buồn (mặc dù ông bà cũng có nhà riêng và không ở chung với bọn em, chẳng bao giờ ông bà nhờ vả một xu nào và cũng đã vất vả trông con cái, phụ giúp chúng em biết bao nhiêu việc, thậm chí cả tiền bạc lúc bọn em túng quẫn...)
Tuy vậy nhưng chồng em luôn nhăm nhe cái nhà của bố mẹ em (chỉ mong ngóng bố mẹ em chết để được hưởng cái nhà, vì bố mẹ em có mỗi một mình em)
Chồng em lúc nào cũng nói thương con, xót con nhưng lại vứt con cho ông bà ngoại lên nhà em trông hộ để đi uống bia, đi chơi và hầu như ngày nào cũng ra cửa hàng em mục đích là để canh em đến tận 9h - 10hlúc em dọn hàng.
Bọn em hay cãi nhau và mỗi lần tức em là chồng lại quay ra mắng và đánh con (vậy là yêu và xót con?)
Em có nên tiếp tục yêu thương một người chồng như vậy không?
10:11 SA 14/04/2013
Thư gửi những người vợ ngoại tình!
Các bác cho em hỏi, khi một người phụ nữ đã hết tình cảm với chồng. Chồng cô ấy là người gia trưởng, ích kỷ, keo kiệt... và luôn có thái độ coi thường bố mẹ vợ làm cho cô ấy và bố mẹ cô ấy rất đau lòng, thậm chí cả gia đình nhà chồng cũng có thái độ như vậy. Mặc dù cô ấy đã khuyên bảo, ngọt nhạt mấy năm trời sông với nhau, cô chịu đựng rất nhiều nhưng không thể thay đổi được tính cách của người chồng. Cuối cùng cô ấy ngoại tình và đã yêu thật lòng người kia rồi. Tình yêu của họ cũng kéo dài 2 năm nhưng chưa bị phát hiện. Nhưng rồi chỉ vì đứa con với chồng mà đành lòng phải dứt bỏ mối tình với người đàn ông trong khi cả hai vẫn đang rất yêu nhau để quay về cuộc sống với gia đình. Như vậy, liệu cuộc sống của cô ấy sẽ ra sao khi mà người chồng của cô ấy vẫn sẽ mãi là như vậy? Liệu cô ấy có thể chịu đựng nổi không? Cô ấy sẽ phải làm gì để sống tiếp với cuộc sống như thế? Và liệu cô ấy có quên được tình yêu với người đàn ông kia không? Cô ấy mới chia tay với người đó được 2 tháng và đang phải vừa phải vật lộn với nỗi nhớ quay quắt lại vừa phải mang một bộ mặt cười với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Giả sử sẽ cố quên được người đó thì liệu sau này cô ấy có quay lại con đường ngoại tình như trước đây hay không? Đó có phải là cái nhớp ngoại tình không? Muốn không ngoại tình thì chỉ có cách đừng bao giờ ngoại tình, một khi đã dính vào thì sẽ thành cái nhớp và chắc chắn sẽ có những lần sau?
Em mong các bác nhất là các bác nữ thật lòng tư vấn tâm lý!
09:17 SA 14/04/2013
Chồng của vợ ơi!
Thế còn nếu là phụ nữ thì sao? Em xin hỏi ngược lại em là phụ nữ nếu bị buộc rơi vào hoàn cảnh như vậy thì có vật vã không? có day dứt không? và cơ hội để hồi phục sẽ thế nào?
05:13 CH 08/03/2013
c
consocnho83
Hóng
412
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Hầu như không có bạn bè (vì không ai muốn quan hệ với một người chỉ muốn lợi cho bản thân mình, thậm chí tất cả các đồng nghiệp cũng không muốn quan hệ với chồng em)
Muốn làm gì thì làm không bao giờ nghe bất cứ gì em nói và luôn cho rằng mình là đúng.
Không phụ giúp em bất cứ việc gì trong gia đình (mặc dù em vừa làm ở cquan vừa phải kinh doanh thêm bên ngoài để trang trải thêm cho cuộc sống cũng chẳng đáng là bao và tất nhiên toàn bộ số vốn là do em tự đi vay và xoay sở, chồng em không phụ giúp 1 xu, cũng chẳng giúp gì việc sửa sang cửa hàng nhưng khi bắt đầu kinh doanh thì lại muốn kiểm soát hết cả tiền nong. Em vừa phải lo đưa đón con đi học và làm tất cả các công việc nội trợ....)
Không bao giờ đưa tiền lương cho vợ và cứ hỏi thì lúc nào cũng kêu không có tiền (mặc dù lương cao gấp ba lần lương em, em phải lo tất cả chi phí hàng tháng như tiền chợ, đóng học phí cho con... Em chẳng hiểu một người không có bạn bè, không có thú vui gì, đi đâu ăn uống gì cũng không bao giờ móc một xu để tra thì tiền đi đâu hết nhỉ?)
Rất hay ghen tuông vô cơ và thích kiểm soát em (hay lén kiểm tra điện thoại, tin nhắn và cuộc gọi. Làm cùng cquan mà hễ không thấy em là lập tức gọi điện xem đang ở đâu, làm gì? Một ngày trung bình khoảng 20-25 cuộc điện thoại chỉ để hỏi đang ở đâu, làm gì...)
Đặc biệt là cực kỳ thiếu tôn trọng bó mẹ vợ, luôn có những lời lẽ xúc phạm làm cho ông bà và em cực kỳ buồn (mặc dù ông bà cũng có nhà riêng và không ở chung với bọn em, chẳng bao giờ ông bà nhờ vả một xu nào và cũng đã vất vả trông con cái, phụ giúp chúng em biết bao nhiêu việc, thậm chí cả tiền bạc lúc bọn em túng quẫn...)
Tuy vậy nhưng chồng em luôn nhăm nhe cái nhà của bố mẹ em (chỉ mong ngóng bố mẹ em chết để được hưởng cái nhà, vì bố mẹ em có mỗi một mình em)
Chồng em lúc nào cũng nói thương con, xót con nhưng lại vứt con cho ông bà ngoại lên nhà em trông hộ để đi uống bia, đi chơi và hầu như ngày nào cũng ra cửa hàng em mục đích là để canh em đến tận 9h - 10hlúc em dọn hàng.
Bọn em hay cãi nhau và mỗi lần tức em là chồng lại quay ra mắng và đánh con (vậy là yêu và xót con?)
Em có nên tiếp tục yêu thương một người chồng như vậy không?
Em mong các bác nhất là các bác nữ thật lòng tư vấn tâm lý!