Dọa ah! hay dỗi! Vô tư đi Ku nhé!Trời đã sinh ra Du sẽ sinh ra Lượng.
dạo này dự kít chuẩn quá trời 1662 roài, nhưng kỳ vọng 1668 cơ, đấy nhé, có 6x roài nhé, bà nào định xử mềnh mềnh chém chít:5::5::5:chẳng thấy ai khen mềnh, mềnh ưa nịnh mà:Crying::Crying::Crying:
mẹ nó mở trang đầu tiên nhécó hết địa chỉ và điện thoại luôn đới
Anh Còi- Thịnh Quang 33 Hà trung 091661194239289482
đúng roài đới, lên hn mua rẻ hơn, bán đắt hơnchịu khó đi mà có xiền thì e đi cả ngày được
phi lên HN 1 chuyến, nếu tính chơi vàng thì qua hàng a Còi hay hàng a Chính mà đặt cọc ít xiền, rùi ở nhà cầm điện thoại mà alo chốt, cuối ngày rảnh thì phi lên hoặc hum sau cũng ok, nói ngọt vs ổng 1ti là đc. chớ bắt xe lên HN chậm hụt giá ngon thì vừa mệt vừa tức đó :D
Em có nghe một lý thuyết là tình cảm con người vốn không bao giờ ổn định như một đường thẳng, mà nhấp nhô như những đợt sóng, hay là giống như một đồ thị hình sin, sau lúc lên cao sẽ là lúc xuống thấp, trái lại, khi bạn thấy nó đang xuống thấp cũng là lúc nó sắp được(bị) đẩy lên cao. Trước đây em không để ý lắm, nhưng giờ mới thấy là nó đúng. Tại vì em đang trải qua tâm trạng đúng như vậy.Cuối tuần vừa rồi em đã phần nào có được cảm giác em đang dần thoát ra khỏi cái mê cung tình cảm này. Em thấy yên ổn, tự chủ và vui vẻ hơn nhiều. Em xem phim, đi mua sách, đọc sách, cafe một mình. Ngồi trong quán cafe, một tai thì lắng nghe những âm thanh xôn xao của cuộc sống bình dị đang diễn ra trên vỉa hè con đường nhỏ, tai kia thì thưởng thức tiếng trò chuyện râm ran của hai bà già người Pháp với thứ ngôn ngữ thanh lịch, lãng mạn của họ, em thực sự cảm thấy phần nào sự sung sướng của việc độc thân. Độc thân có nghĩa là tự do, là được là chính mình mà không phải cảm thấy có lỗi với ai, không phải căng óc ra mà xét đoán hành vi cử chỉ của người nào đó, cố gắng đến phát kiệt sức để dung hòa những sự khác biệt giữa mình với người ta. Ví dụ:Em thích ăn toàn rau, anh ấy thích ăn toàn thịt--> khi nấu ăn cho anh ấy (nghĩa là cả 2), trước tiên phải đảm bảo trong món ăn có thật nhiều thịt, sau đó cho thêm 1 ít rau.Anh ấy thích món ăn thật nhiều gia vị: tiêu xanh, tiêu đen, pepparika, ớt bột, tương ớt, tỏi, hành v.v đủ thứ nhăng nhít. Em thì không thích ăn cay quá (nhưng vẫn phải chiều anh ấy).Em thích xem drama (thực ra science-fiction, romance-comedy, fantasy, hoạt hình em đều thích-nhưng phải thật hay em mới thích). Anh ấy thì thích phim hành động đánh nhau chí chóe và phim hoạt hình Nhật. Phim duy nhất cả 2 cùng thích xem là Harry Potter. Do đó sau khi đã cùng nhau xem 3 lần bộ Harry Potter tụi em coi như là hết điểm chung với nhau. Kể từ đó cứ mỗi lần anh ấy chọn phim (khoảng 20% thôi, 80% số lần là em chọn-vì anh ấy hoàn toàn ko có taste trong vấn đề phim ảnh) là em giả vờ ngủ....Còn nhiều thứ lắm.Thế nên cuối tuần vừa rồi em sung sướng nghĩ:-Vĩnh biệt (hay ít nhất là tạm biệt) thịt, mình sẽ ăn toàn rau với cá-Bây giờ mình muốn xem phim gì thì xem, khỏi phải thấy có lỗi với ai-Thời gian rảnh mình sẽ dùng để viết tản văn/tự truyện gì đó (viết được 6 trang rồi nhưng có lẽ phải cắt đi mất 4 trang rưỡi vì đọc chán lắm)....Nhưng kể từ sau cuộc điện thoại hôm qua của anh ấy, cảm giác "không có gì quý hơn độc lập tự do" của em đã biến mất, hu huTối qua đi làm về em còn đi shopping đến hơn 9h mới về đến nhà. Tắm xong khoảng 10h em nhắn tin cho anh ấy. Đúng 1h sau anh ấy mới trả lời. Anh ấy nói anh ấy thấy buồn, cô đơn và thậm chí còn khóc nữa (khiếp quá, em là người hay khóc nhưng lại rất sợ+ghét nước mắt của người khác. Thấy đàn ông khóc là em chỉ muốn chạy thoát thân). Em an ủi một hai câu rồi chúc anh ấy ngủ ngon.Sáng nay ngủ dậy thấy vẫn còn hơi lo nên em viết cho anh ấy 1 cái mail ngắn hỏi thăm anh ấy ngủ có ngon không và đã hết buồn chưa + chúc một ngày tốt lành. Nhưng từ sáng tới giờ không thấy anh ấy trả lời em (như thế là rất lạ vì từ trước tới nay không như vậy đâu). Lúc nãy (khoảng 7 phút trước) em lại dại dột gửi đi một cái tin nhắn nữa. Bây giờ em xấu hổ quá và để thoát khỏi cảm giác chờ đợi em tắt điện thoại đi luôn rồi.Thái độ lập lờ của anh ấy làm tinh thần của em lại xuống dốc trở lại rồi. Buồn quá chả muốn viết gì nữa.
Hôm qua, chồng đến chơi, thấy chồng cứ nhăn nhăn nhở nhở. Tự dưng lại thấy ghét cái kiểu đàn ông chả ra đàn ông, cứ trai lơ nhạt hoét thế nào ấy. Quần áo thì cứ như cái thằng pê đê, xanh đỏ tím vàng lộn xằng bậy. Thế mà đòi tìm con tử tế về làm vợ thì tìm thế quái nào được. Đứa tử tế nó nhìn thấy ăn mặc thế nó cũng đặt đến mấy cái dấu chẩm hỏi ấy chứ.Lại còn than thở là sao bọn bạn nó ghét mình thế nhỉ? Nó ghét thì phải biết là mình thế nào nó mới ghét chứ, mà nếu mình kg sao thì care đến chuyện đấy làm gì. Cứ như là người bị u não ấy...Bọn nó mà nói thẳng là làm sao mà ghét thì chả hiểu có hiểu không, lúc nào cũng hoang tưởng là đứa nào nó cũng quý mình, chết vì thích nghe nịnh.Giờ mà hết tiền thì may ra còn có vợ nể tình là bố của con thì làm bạn tạm.Không có thì bói chả ra tri kỷ, toàn là phường buôn bán. Mà giờ cái phường buôn bán ấy nó cũng vơi bớt đi rồi thì phải.Chửi láo lếu rồi thề bồi kh sang nhà vợ bao lần thế mà vẫn vác mặt sang lại còn vục vào xin bát cơm. Nhắn tin ngọt nhạt với vợ khối lần ra chiều ân hận lắm, thế mà ra toà thì một hai giục thẩm phán giải quyết thủ tục nhanh lên. May mà vợ cũng quen tính rồi kh thì có mà ngất lên ngất xuống vì chuyển từ trạng thái cảm động sang trạng thái bất ngờ kèm tức giận. Đã giục thì tớ lại từ từ, tưởng thoát mà dễ à?Hôm nay đang điên vì mệt nên chửi vài câu, chê vài câu cho bõ tức.
Sao mẹ Nhím lại nói như thế? Nếu thấy không thích thì đừng đọc, đừng nghe, việc gì phải chọc chú Ba. Chú ấy nhận định rất chuẩn đấy chứ. Mình thấy nhà này chẳng có ai nhiệt tình, sôi nổi như chú ấy. Bạn không biết đùa à. Câu nói "mình tài thiệt" chỉ là câu cửa miệng của chú ấy thôi
:Applause: :Applause::Applause::Applause::Applause: Chú Ba giỏi quá. Bây giờ chị chỉ tin mỗi chú thôi:Applause::Applause::Applause::Applause:
Thanks :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Cảm ơn bạn nhé!
Em ơi, nhưng hàng Anh Còi địa chỉ chính xác ở đâu và tên hiệu là gì?
Bạn ơi cho mình hỏi với hàng Anh Còi ở chỗ nào, tên đúng là hiệu vàng nào? Có khi tớ cũng phải lên Hà Nội để bán, mua thôi. Tớ ở Hà Nam. 3 hôm trước 5h sáng mở máy thấy Kit lên mình vội đi mua trước khi các trang Web có giá mới thế mà 7 h sáng Phủ lý nó đã bán 4410 rồi, 8h sáng xem Web SJC mới có 4370. Điên quá đi mất.
Câu chuyện tình của em chị thấy như đang đọc 1 cuốn tiểu thuyết. Chị thấy em giống chị ngày xưa, yêu nhưng lúc nào cũng thấy mình chới với, không nắm bắt được người mình yêu. Cố gắng lên em nhé! Chúc em sớm hàn gắn được với ng yêu và vui vẻ trở lại.
Mà cách đây mấy năm mắc cái bệnh chơi bạc, đi suốt đêm và đã nướng rất nhiều tiền vào đấy - tiền của bố mẹ và của vợ (một mình mình đã phải đưa ra 60 triệu để trả nợ không thì chúng nó thịt). Bây giờ chuyển đến một chỗ làm mới lương có cao hơn nhưng cũng chẳng tự giác đưa cho mình tiền (lúc chuyển việc mình phải vay tiền ngân hàng đưa cho để chạy việc), tháng nào mình cũng phải hỏi nhưng cũng chỉ đưa cho mình 1/3 số lương là cùng còn không chẳng có đồng nào.
Hai vợ chồng không có lúc nào có thể ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, vì mình chưa nói anh ta đã lên xe đi chơi với bạn, hoặc có ở nhà thì không thèm đáp lời với vợ làm mình cứ như nói bức vách.
Lương thì thấp hơn lương vợ nhưng rất coi thường vợ, cũng có mấy lần bực nhau thế mà anh ta nói với mẹ thế nào ấy để mẹ anh ta nói với hàng xóm là toàn vợ phải làm lành.Vì coi thường vợ nên mẹ và em của anh ta cũng coi thường mình.
Hôm qua cãi nhau hắn cũng sưng mặt lên không thèm nói với mình câu nào, lúc tối mình mới bảo mình sẽ về nhà mẹ mấy hôm nhưng chưa kịp nói hết câu hắn đã cắt ngang lời mình :"Muốn đi đâu thì đi đây không quan tâm", sau đó lại lên xe đi đến nửa đêm mới về.
Hôm nay mình quyết định sẽ viết đơn ly hôn cho hắn ký, nhưng nghĩ lại chỉ thương con. Mình vừa mới bảo:"Nay mai con ở với mẹ", nó đã bảo "Thế lúc con nhớ bố thì mẹ có tiền mua ô tô cho con về thăm bố không? Thôi con chỉ đến đấy chơi thôi". Con mình 6 tuổi rồi, nó buồn lắm. Mọi người bảo mình làm thế nào bây giờ
Con gái mình hiện nay được 5,5 tuổi, hôm qua lúc ngồi chơi với con, mình sờ vào hai đầu ti của con thì giật mình vì thấy 1 bên tí của bé chỉ có da mềm - còn 1 bên tí thì có 1 cục cứng như đầu ngón tay ở ngay dưới núm vú như của đứa bé sắp dậy thì. Mình bảo chồng thì chồng bảo đứa nào cũng thế, nhưng mình rất lo nếu bé nào cũng thế thì hai bên ngực phải giống nhau chứ.
Mẹ nào có con tuổi cũng tầm con mình hoặc lớn hơn thì xem giúp mình xem ngực các bé có cục ở ngay dưới núm vú không?
Mình cứ lo con mình có u ở đầu vú (1 bên có cục cứng), hoặc bất thường ở tuyến thượng thận (sẽ có biểu hiện dậy thì sớm).
Từ lúc phát hiện ra đến giờ mình cứ lo suốt không lúc nào yên. Các mẹ giúp mình nhé. :2:
:20: :20: :20: Chồng ơi là chồng, đứt ruột mất thôi