Bạn ơi mình nghĩ bạn nên ra ở riêng đi. Đừng quan tâm quá cho người yêu của bạn như thế. Không tốt đâu bạn ạ.Hiện tại: - Xã hội, bạn bè, gia đình nhìn vào sẽ đánh giá bạn là người con gái ko biết giữ mình (dù bạn thực sự ko quan hệ nhưng ai người ta cũng nghĩ là có bạn ạ). Rồi một lúc nào đó yếu lòng bạn sẽ quan hệ với anh ấy thôi. Bạn đang là osin cho anh ấy đấy.Tương lai:- Bạn chưa biết gia đình anh ấy ntn, liệu gia đình anh ấy có chịu cho anh ấy lấy bạn không? (ảnh hưởng của gia đình lớn lắm bạn ạ). Anh ấy quen được bạn phục vụ, sau này có lấy nhau bạn sẽ phải phục vụ anh ấy và cả gia đình của anh ấy nữa. Lúc đó bạn có làm được không?-Ở với nhau gặp mặt nhau hoài anh ấy sẽ nhanh chán bạn. Sau này chắc gì anh ấy lấy bạn?- Nếu chẳng may chia tay bạn sẽ thấy là bạn rất thiệt thòi, bạn sẽ thấy là bạn đã tận tụy với anh ấy bao nhiêu năm mà cuối cùng bạn chẳng có được kết cục tốt đẹp, bạn sẽ bị ng ta đánh giá này nọ và người tới sau nếu biết chuyện cũng ko tôn trọng bạn nữa.Vậy theo mình thấy thì chuyện bạn ở chung với anh ấy mang lại toàn điều bất lợi. Anh ấy có thể tự lo cho bản thân anh ấy được. Bạn đừng nghĩ bạn trai bạn phải cần đến sự giúp đỡ của bạn. Hãy sáng suốt bạn nhé.
thứ 1, nên ra mắt 2 bên gia đình cái đã, gọi là cho người lớn biết 2 người đang tìm hiểu nhau. Cái này khá quan trọng nhé :)thứ 2, nếu ko muốn qh thì tìm hiểu các biện pháp tránh th** vì "lửa gần rơm dễ cháy". Không bổ ngang thì bổ dọc.thứ 3, nếu thấy ko sống chung với nhau mà em thấy thương cho người đó (vì những lý do em đã nêu) thì cứ về sống chung với nhau.thứ 4, thống nhất những nguyên tắc khi sống chung 1 nhà, yêu nhau sẽ phải hiểu và thông cảm cho khó khăn của nhaups: chuyện này cá nhân anh thấy bình thường, chả sao cả :D
mẹ buồn. Phải làm thế nào bjo nhỉ .hix