Tôi viết với mục đích cho cô ấy phải cảm thấy nhục nhã. Nhất là những người bạn của cô ta trên diễn đàn này.
Trời đất ơi, bó chiếu với cách cư xử của cả anh cả chị. :Sigh::Sigh::Sigh:(Nhưng bó chiếu ông chồng hơn, còn chị vợ chắc chỉ có lần này do uất ức quá)Nguyên nhân sâu xa thì chắc tại ông chồng hay chửi vợ quá. 2 vợ chồng có công ty, cùng làm chung, suốt ngày chửi vợ. Chắc là cũng chửi như tát nước vào mặt, chửi ngày này qua ngày khác.Kết quả là tức nước vỡ bờ, bà vợ chả muốn giữ cái ông chồng này nữa. Nhảy xổ lên, tung hê hết ra tất cả những gì cay đắng nhất.Như vậy là cái sai của bà vợ chắc xuất hiện sau cái sai của ông chồng. Mà sửa sai thì phải sửa từ gốc. Anh chửi như hát hay thì vợ anh nhịn mãi làm sao được? :Sick::Sick::Sick:Mà cái đoạn anh chửi vợ nó bay hết vào tai chị ấy rồi, may ra có cái đoạn chị ấy tung hê trong cay cú này lại bị lưu lại và đưa lên đây. Chắc anh vẫn thấy mình còn đúng lắm, vợ sai???? :Sigh::Sigh::Sigh: Thế thì chị ấy nhất quyết bỏ là phải, mà đã nhất quyết bỏ thì tung hê lên như thế cho bõ tức cũng có thể hiểu được (dù ko ủng hộ, híc)Hai vợ chồng nhà này cần tránh liên lạc với nhau dưới mọi hình thức ít nhất 1 tuần. Mời cả hai anh chị đi tư vấn tâm lý hoặc lên wtt mà nghe người ta nói vào mặt cho mà tỉnh ngộ. Ai cũng có cái sai cả. Nhưng mà ông chồng sai to hơn, về mà sửa lại mình đi đã, may ra chị ấy còn về với anh. Về rồi thì 2 vợ chồng cùng sửa.
Cháu chào các cô các bác.Cháu là con mẹ Hiền.Hiện nay cháu lên 11 tuổi.Chắc các bác cũng biết meh Hiền vì mẹ hay lên viết bài trên Webtretho.Chuyện là thế này:Cháu không biết là thế nào nhưng do công ty của bố mẹ cháu làm ăn không được tốt.Nên bố mẹ cháu rất hay cãi nhau,đổ lỗi cho nhau.Chỉ có bố hay mắng mẹ cháu,còn mẹ cháu thì không nói gì.Nhưng lần này,bố cháu mắng chửi mẹ cháu,còn đánh mẹ cháu nữa.Bố còn chửi cả ông ngoại,bà ngoại cháu,...mẹ cháu giận quá nên bỏ đi ,mang theo cả em cháu.Mẹ nói là chỉ đi mấy ngày thôi,nhưng cháu ko biết là bao giờ mẹ về.Mẹ nói để mẹ đi để bố mẹ nguôi giận đã rồi sẽ nói chuyện.Nhưng mẹ đi đã gần 1 tuần rồi mà ko về.Bố cháu thì cứ gọi điện ,nhắn tin mắng mẹ cháu.Và trong lúc nghe lén đc 1 cuộc điện thoại,cháu đã nghe được rằng bố mẹ sẽ quyết định ly dị,và sắp tới cháu và em sẽ không được đi học ở trường nữa,mà chỉ thuê gia sư về dạy.Cháu xin các bác,các cô,hãy giúp cháu,nếu các bác,các cô biết mẹ Hiền,hãy khuyên mẹ cháu giùm cháu.Cháu không muốn phải xa bố,xa mẹ,xa em,xa bạn bè.Cháu thành khẩn xin các bác,hãy giúp cháu
Tại sao bố hiền lành tử tế, sống biết điều ai cũng khen mà bố phải chửi mẹ của con? Bố còn chửi cả ông bà ngoại của con mà mọi người, các bác, các cô , các anh chị em ....của con vẫn thương bố, không trách bố? Lớn lên con sẽ hiểu !
Tớ cũng nói rõ rằng, tình cảm vợ chồng đôi khi không phải là thứ bất biến nhưng tớ muốn lão phải là con người đàng hoàng, đừng lén lút dối lừa nó hèn, mà đàn ông thì không nên làm một kẻ hèn.Tớ lấy một ông chồng đàng hoàng, lấy vì yêu thương và ngưỡng mộ chứ không lấy một kẻ luôn phải nói dối và đối phó.
Tớ lại kể tiếp chuyên nhà tớ cho bạn nghe, thật sự không muốn vạch áo cho người xem lưng nhưng may ra kinh nghiệm của tớ giúp gì được bạn.1.Vụ điện thoại tắt máy: Lão nhà tớ cũng từng áp dụng chiêu này với tớ, nhất là khi tớ điên tớ điện thoại chửi te tua bắt về ngay lập tức.Sau thấy thế không hiệu nghiệm một lần gần đây dám tắt máy khi bị vợ cằn nhằn tớ chẳng cần nói nhiều đặt chế độ từ chối cuộc gọi của lão luôn. Lão gọi thế nào cũng không được kể cả khi có việc cần, lắm lúc đang gấp đành phải nhắn tin, về hỏi tớ sao lại thế tớ giơ black list ra tớ bảo "anh vinh dự nằm chung với bọn vớ vẩn trong sọt rác của em" lão suýt ném điện thoại của tớ đấy.Tớ bảo "anh đã biết cảm giác lúc em cần gọi anh không được hay chưa?" giờ tớ vẫn cho nằm cùng với bọn rác rưởi, khi tớ cần tớ gọi lão đố lão gọi được tớ.Thú vị nhất là khi tớ đi chơi tối, lão không thể nào gọi được, chỉ nhắn tin hết chửi lại năn nỉ về đi.2.Vụ xxx: Tớ vẫn bình thường như không có gì, tớ cũng tận hưởng cuốc sống của tớ chứ nhưng lão phải phục vụ tớ hơn là tớ hầu lão.Thậm chí tớ còn thấy sung sướng hơn vì tớ bảo "anh chỉ là công cụ cho em thôi nhá,công cụ hợp pháp".Đương nhiên lão phát điên, mặc lão, đã bảo giờ tớ chỉ để ý làm thế nào cho tớ được sống thoải mái.3. Tớ bớt chăm lão đi,bớt để ý đến lão, tớ bảo "tình yêu không phải là mãi mãi, có thể một ngày anh không còn yêu em cũng không sao, nhưng phải thẳng thắn để em không dồn hết tình cảm vào anh giống như đánh một canh bạc cuối.Nếu chúng ta chỉ giữ gia đình vì con thì anh không bao giờ là số 1 nữa, có khi chẳng có số má gì cả, như thế mới công bằng"4. Ngoại trừ biện pháp trừng phạt đã nêu trên tớ vẫn là một mụ vợ chu toàn, vẫn chăm con tốt, dạy con ngoan thậm chí dạy con yêu bố hơn ca ngợi bố trước mặt con. Vẫn tử tế với nhà chồng, vẫn khen chồng trước mặt các anh chị em khi có vụ tụ tập (thật ra đôi khi là tớ mai mỉa,nhưng lão chồng tớ ưa nịnh lắm ạ)...Phải nói rằng lão này vẫn còn sợ tớ, sợ mất gia đình con cái, tiếc mụ vợ vì chồng vì con. Nếu vớ phải thằng cha bất cần thì chắc nó cũng cho xong luôn quá, nhưng từ lúc tớ xác định chẳng có gì là quan trọng thì tư tưởng tớ thoải mái vô cùng kể cả có vấn đề gì tớ cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Nhưng cơ bản nhất vẫn muốn lão thức tỉnh,hy vọng lão nhận thấy đời quá ngắn tranh thủ mà vun vén yêu thương nhau, chẳng biết rồi lão có nhận thấy không.
:Laughing::Laughing:, có quen ko ý nhỉ:p:p:p
nặng lắm rồi????
chửi kiểu này là hết thuốc chữa rồi...
vợ bỏ chạy là đúng rồi, gọi là "bỏ của (nợ) chạy lấy người' hihihi
Đàn ông mà hèn dã man, hèn hết cả phần ngươì ta rồi bác ơi...