Để nhận xét về một người đàn ông là như nào thì hãy lắng nghe những người cũ nói mới chính xác !Em này nghe giọng cũng nông cạn thôi mà !
Thật ra loại đàn ông khiến phụ nữ ko thể chung sống nổi mà phải li dị chiếm số ít trong nguyên nhân các vụ ly hôn. Nguyên nhân chủ yếu là sau khi kết hôn, có đứa con đầu chừng 1-3 năm thường là thời kỳ khủng hoảng của các cặp vợ chồng trẻ. Vượt qua giai đoạn này thì mọi việc lại ổn định. Nguyên nhân chủ yếu của SM là do họ ko vượt qua được giai đoạn này do cái tôi quá lớn của cả 2. Đừng đổ mọi tội lỗi lên đầu đàn ông. Nhiều bạn SM cũng do cá tính mạnh, cái tôi quá lớn nên sa vào giai đoạn khủng hoảng này là ly hôn ngay. Cái khái niệm ko thể chịu đựng được rất chung chung, với người phụ nữ này như thế là tương đối bt, có thể chấp nhận và vượt qua, cải thiện cùng chồng. Nhưng với người phụ nữ khác, tính tình khác thì như thế là khó chịu lắm rồi. Chịu ko nổi rồi...abc...xyz...Phải ly hôn thôi. Sau đó tiếp tục cuộc sống SM với đủ thứ hỉ nộ ái ố, thường là có những kết quả không tốt, cũng 1 lần nữa, do cá tính của họ. Thế nên mình thích câu gieo tính cách, gặt số phận hơn là câu duyên số do trời.
Hồi còn ở Hà Nội nhắc đến xôi Yến là chê bai bỉ bôi, vậy mà về Hn sáng 30 đi ăn phở gà Bát Đàn, quất 2 bát 2 trứng ly trà xanh ấm. Đứng dậy mấy lão đàn ông cứ nhìn nhìn. Sáng 1 ăn ở nhà xong lại rủ cả nhà đi ăn bún riêu, quất 2 bát bún riêu Triệu Việt Vương, bố nhìn mình sốc. Sáng 2 ra tính làm bát xôi Yến thì nó lại bán bánh cuốn, rồi 2 bánh cuốn, 2 trứng hấp, 2 đĩa chả. Xong sang hàng bên cạnh uống cafe trứng với ly ca cao, nghỉ giữa hiệp làm ít sữa chua dẻo. Tối mùng 3 sinh nhật thèn cháu, qua nhà nó ăn lẩu gà dấm bỗng, trước khi ăn lẩu đói tóa rán cái bánh chưng (bánh chưng bác gái tự gói, ngon!) một mình mình quất hết cái bánh chưng 1kg. Sáng mùng 4 đi mua đồ về Sg, nhờ bác cả gói hộ 100 cái nem rán, bác sợ quá bảo 50 cái thôi, đưa cho 5 cái bánh chưng, cái giò thủ với giò lụa nhà cũng tự gói, ra metropole làm cân mứt dừa với mứt vỏ cam, ngày nào cũng lang thang cafe trong metropole ngồi đọc sách một mềnh, xong ra 22 Hàng Giấy mua thịt bò ướt. Hôm trc mua nửa kg tối về chén hết hôm sau trc khi ra sân bay lại làm thêm hẳn 1kg. Bà bán thịt bò cứ cười cười bảo cả năm nay mới thấy cái mẹt mày. Bố thắc mắc bảo ở Sg chồng mày bắt mày nhịn ăn à, bác thì cứ trêu bảo làm bao nhiêu đồ ăn ngon mà cô chỉ ăn bánh chưng với nem rán là như nào. Về nhà mẹ cũng thỏ thẻ đòi ăn nem rán, dứt khoát chỉ nem rán và hạt bí mà thôi.Hà Nội là một người tình đầy ham muốn và...đẫy đà! Về Hà Nội thì chắc ngày nào cũng phải làm đôi viên thuốc xổ mới mong nốc hết những gì cả năm thèm thuồng. Mà đấy là chưa được ăn nem chua nướng, nem rán, bia Tạ Hiền, xôi Yến, phở Sướng, phở Lò Đúc, phở Tư nhùn, cơm gà 123, bún tôm hồ Trúc Bạch, nộm bò khô bờ Hồ, chả cốm Đinh Liệt, nem tai Lãn Ông, xôi Hàng Hành, bánh xèo Tôn Đức Thắng, ốc Đường Thành,... Nhớ cảm giác đi bộ buổi sáng trên phố Nguyễn Xí mua sách xong ra cafe trước cổng Metro Ngô Quyền uống trà cúc, ăn bánh quy, buổi chiều ra Tạ Hiền gọi cốc bia không uống, chỉ ăn nem chua và bánh đa. Tối đi ra La Salsa nhà thờ uống rượu, ăn linh tinh ngắm cảnh dân tình đi lại. Đêm đi bar về ra trước cửa nhà ăn phở gánh Hàng Ngang. Bây giờ bà bán phở gánh chuyển nhà nghỉ bán sang tên nghề cho mụ giúp việc nên ăn chán chết. Thỉnh thoảng chán đời ra Tống Duy Tân ăn lẩu bà béo xong làm bát cơm đảo gà rang, tôm rang, dưa cà. Còn đâu cảnh vừa ăn phở vừa húp xì xụp vừa lén lút gào tên bát thứ hai xong sợ sệt con mụ bán hàng quà khí lên chan cho gáo nước phở vào mặt, mồm mở khẩu hình mày ăn thì ăn hông ăn thì lượn cho bu mày bán cho thèn khác. :))
Để nhận xét một người đàn ông thì lắng nghe đối tượng là tình cũ và tình mới đều là 2 đối tượng khó mà chính xác nhất vì tâm lý yêu/ ghét nó ảnh hưởng đến sự khách quan.